Sự kiện MTMCN SỐ 133: Học tập có thể định nghĩa như là quá trình ghi nhớ những điều bạn thích.

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sự học luôn là một chặng đường dài mà không có điểm dừng. Kể cả khi chúng ta rời khỏi ghế nhà trường thì chúng ta vẫn phải tiếp tục học ở nơi goi là "trường đời". Mỗi ngày trôi qua có vô vàn bài học mới mà chúng ta có thể góp nhặt thêm vào cho chính mình.
Nếu bạn sống với chí cầu tiến và luôn muốn chinh phục thì việc học sẽ luôn luôn dễ dàng, vì đấy là điều bạn yêu thích. Khi đã yêu thích thì chúng ta không cần phải quá cố gắng thì những kiến thức mới cũng sẽ tự nhiên in sâu vào tâm trí. Còn nếu bạn luôn coi việc học là nhàm chán, là ép buộc và mang nhiều áp lực thì cho dù kiến thức có dễ và hay ho như thế nào đi chăng nữa thì cũng rất khó để tiếp thu


1651410316470.png

Đừng coi việc học là học cho ba mẹ, cho gia đình, mà việc học là chính ta đang nâng giá trị cho chính bản thân mình, là ta đang làm phong phú thêm cuộc sống của mình bằng những điều mới mẻ mỗi ngày. Hãy xem đây là niềm vui mà mỗi ngày chúng ta tìm kiếm.
Chúc các bạn luôn học tốt.
Chúc các bạn luôn ĐỦ! :D


 
Last edited by a moderator:

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Sự học luôn là một chặng đường dài mà không có điểm dừng. Kể cả khi chúng ta rời khỏi ghế nhà trường thì chúng ta vẫn phải tiếp tục học ở nơi goi là "trường đời". Mỗi ngày trôi qua có vô vàn bài học mới mà chúng ta có thể góp nhặt thêm vào cho chính mình.
Nếu bạn sống với chí cầu tiến và luôn muốn chinh phục thì việc học sẽ luôn luôn dễ dàng, vì đấy là điều bạn yêu thích. Khi đã yêu thích thì chúng ta không cần phải quá cố gắng thì những kiến thức mới cũng sẽ tự nhiên in sâu vào tâm trí. Còn nếu bạn luôn coi việc học là nhàm chán, là ép buộc và mang nhiều áp lực thì cho dù kiến thức có dễ và hay ho như thế nào đi chăng nữa thì cũng rất khó để tiếp thu



Đừng coi việc học là học cho ba mẹ, cho gia đình, mà việc học là chính ta đang nâng giá trị cho chính bản thân mình, là ta đang làm phong phú thêm cuộc sống của mình bằng những điều mới mẻ mỗi ngày. Hãy xem đây là niềm vui mà mỗi ngày chúng ta tìm kiếm.
Chúc các bạn luôn học tốt.
Chúc các bạn luôn ĐỦ! :D


congchuatuyet204Em thấy hiện tại để mà nói thì các bạn học sinh hiếm khi gọi là "thích học" lắm, đa số thường vào thế bị động thôi, toàn mang tâm lý là bắt buộc học nên khá gò bó bản thân.
 
  • Like
Reactions: Mori Ran 680
Top Bottom