Tớ học hành không ra sao nhưng cũng có tý ý kiến , đề năm nay nhỉnh hơn năm ngoái, tính phân loại cao, cứ theo tình hình chất lượng giáo dục tà tà còn đề thì cứ tiếp tục đc nâng lên thì có vẻ đề năm sau sẽ tiếp tục nhỉnh lên nữa , nên nếu ôn tập ngay từ đầu năm thì cơ hội đậu cũng cao. hok nhất thiếc là phải có cơ bản cấp 1,2 hay lớp 10,11 về các khóa học trên hocmai , theo tớ
Toán nên học thầy Võ, hơi buồn vì chỉ có mỗi phần giải tích 12. Tuy nhiên theo tớ học thầy Phương cũng ổn , phân dạng bài tập cực tốt, bài tập làm thêm ổn, mỗi bài tập của 1 dạng là 1 kiểu áp dụng riêng cho từng loại ( chứa căn, phân phức...) Tuy nhiên, lí thuyết bổ sung và 1 số bài tập nâng cao thì nên bỏ qua, ( như tích phân thì bỏ mí cái phương pháp nhảy lầu, công thức phụ thêm tự chứng minh)
Hóa ai nói thế nào chứ thầy Sơn dạy cực tốt. có mánh làm bài và phân dạng ổn. mỗi tội bài tập cho ít và dễ quá, Các dạng bài tập thì nên xem thêm thầy Khải, phương pháp nhớ theo sơ đồ áp dụng đc nhìu dạng toán và ít nhầm, nên mua thêm cuốn 16 phương pháp của thầy Vũ Khắc Ngọc ( sao băng lạnh giá) và 3 cuốn hơn 1000 câu trắc nghiệm để kt kiến thức cơ bản.
Lí thì cứ thầy Hùng mà học, phân dạng ổn và kĩ, mỗi tội chỉ dạy có 1 chương, đừng nên học thầy Thạo, dạy theo kiểu bay bay thế nào ấy, vô làm thêm bài tập thì đc
Toán thì theo kinh nghiệm lâu nay thì cứ hàm số, tích phân, lượng giác, giải tích không gian và phẳng, số phức, Nếu thầy ổn thì xem thêm phần phương trình, hệ phương trình và không gian, nhưng hãy để cuối giờ rồi mò đến, gạch bất đẳng thức đi.
hóa nếu câu nào hok biết làm dựa vào bài mà thử đáp án. Lí hok biết làm thì lụi là chính chứ hok thử ngược đc như hóa.
thi vừa rồi thì giảm khảo xem cũng hok khó lắm. phòng thi thì gồm nhiều thí sih của nhiều ngành, tạo quan hệ tốt để có gì thì hỏi 1 vài câu gì đó, nhưng cơ bản vẫn bản thân mình là chính chúc em năm sau thi tốt