topic đố vui sinh học

  • Thread starter hoahuongduong93
  • Ngày gửi
  • Replies 921
  • Views 118,791

Status
Không mở trả lời sau này.
H

herrycuong_boy94

2+3 : một con chăn có thể nhịn đói lâu nhất trong 1 năm ( hình như trong sách sinh học 11)
Cá phải đẻ một số lượng trứng lớn để thích nghi với môi trường của nó, tuy nhiên, số cá được sinh ra tương đối ít vì hai nguyên nhân chủ yêu là hiệu suất thụ tinh của cá ít, trứng trong nước dễ bị ăn bở các động vật khác . ( đây không phải chỉ ở cá mà hầu hết, đa số các loài động vật sống trong môi trường nguy hiểm và có hiệu suất thụ tinh thấp để tồn tại và phát triển)
 
T

thanchetgoiemlasuphu93

ai.bmp

phải giành câu này ko duynhan cướp mất
=>mặt cắt tai người :D



=>Là con bọ hung Onthophagus taurus. Con này có thể kéo vật nặng gấp 1.141 trọng lượng cơ thể chúng, tương đương một người 70 kg nhấc được 6 xe buýt 2 tầng chở đầy khách.


hình như 1 con trăn (bị bệnh chán ăn ;)))nhịn đc 2 năm 9 tháng thì phải ;))

3. vì sao cá đẻ rất nhiều trứng nhưng chỉ một lượng nhỏ trở thành con cá con?
Bọn trứng cá ngon lắm mà :x chắc bị mí con khác thịt hết oy`

4. loài cá nào có vây rộng nhất?
Hình như là cá cờ ấn độ dương-thái bình dương thì phải ;))
1. đáp án thì đúng nhưng số liệu sai:D
2, 4 sai:)
3. còn một nguyên nhân nữa: hiệu suất thụ tinh thấp do hình thức thụ tinh ngoài và phụ thuộc lớn vào điều kiện môi trường;)
4. sai
5. đúng:D

1, Con rận nước ;;) (ko tin nổi)
2, 12 tháng
3, vì cá thụ tinh ngoài nên tỉi lệ trứng được thụ tinh không cao.
4, .....
5, tai người ;))
1. con rận nước đứng thứ 2 sau con bọ cánh cứng
2. đúng;)
3. thiếu những sát thủ tiêu diệt trứng đã đc thụ tinh:))
5. yes:D
đoán là cá đuối;););)
vì thấy vây nó to lắm
......................................................................................................:)>-:)>-
đúng;;)
đoán muh đúng thía;))
2+3 : một con chăn có thể nhịn đói lâu nhất trong 1 năm ( hình như trong sách sinh học 11)
Cá phải đẻ một số lượng trứng lớn để thích nghi với môi trường của nó, tuy nhiên, số cá được sinh ra tương đối ít vì hai nguyên nhân chủ yêu là hiệu suất thụ tinh của cá ít, trứng trong nước dễ bị ăn bở các động vật khác . ( đây không phải chỉ ở cá mà hầu hết, đa số các loài động vật sống trong môi trường nguy hiểm và có hiệu suất thụ tinh thấp để tồn tại và phát triển)
đúng
biết tuốt nhở=))

kì mới này mọi ng`;;)
1. loài cá có nọc độc nào nguy hiểm nhất?
2. cá chình bắt mồi bằng cách nào?
3. cá chó, cá mèo thuộc loài cá sụn hay cá có xương?
4. cá mập có bong bóng không? vây chậu của chúng có chức năng gì?
5. con gì;;)
100420225740306226.jpg
 
L

lananh_vy_vp

5.Chim đại bàng Harby thì phải?
2.Chúng tớp rất gọn con mồi, nuốt ngay rồi kéo tụt vào hang.
 
T

tomcangxanh

1.
loài cá có nọc độc nào nguy hiểm nhất?

Cá Box Jelly

2. cá chình bắt mồi bằng cách nào?

chúng tớp rất gọn, nuốt ngay rồi kéo tụt vào hang.

3. cá chó, cá mèo thuộc loài cá sụn hay cá có xương?

có cá chó cá mèo nữa á :-o :-o

thôi thì cá có xương đi

4. cá mập có bong bóng không? vây chậu của chúng có chức năng gì?

cá mập thuộc phân lớp cá mang tấm, ko có bong bóng.Rìa bên trong của mỗi vây chậu ở cá đực có đường xoi để tạo thành mấu bám nhằm vận chuyển tinh trùng khi giao cấu

con đại bàng^^
 
T

thanchetgoiemlasuphu93

1:Cá Box Jelly
3:loài cá sụn
5: con đại bàng............................................
1. đúng
3. sai
5. đại bàng gì mới đc chứ;;)
5.Chim đại bàng Harby thì phải?
2.Chúng tớp rất gọn con mồi, nuốt ngay rồi kéo tụt vào hang.
2.đó là khi chúng bắt đc r`
cách chúng bắt đc ý;;)

Cá Box Jelly~> đúng



chúng tớp rất gọn, nuốt ngay rồi kéo tụt vào hang. ~>nhưng làm sao với thân hình "thon thả";)) và bé nhỏ như thế mà chúng lại bắt đc;;)



có cá chó cá mèo nữa á :-o :-o

thôi thì cá có xương đi
~> đúng;)



cá mập thuộc phân lớp cá mang tấm, ko có bong bóng.Rìa bên trong của mỗi vây chậu ở cá đực có đường xoi để tạo thành mấu bám nhằm vận chuyển tinh trùng khi giao cấu~> còn gì nữa hok;;)


con đại bàng^^
~> đại bàng gì hử em;;)
 
A

atom_bomb

2. chắc là do chúng rình mồi rồi bắt, cứ chở nguyên 1 chỗ thôi
(mà cá chình điện có được tính là cá chình ko vậy???????? Nếu có thì chúng còn dùng điện bắt mồi nữa:)))

4. cá mập chắc ko có bong bóng đâu!!!!!
vì em thấy ng` ta gọi cái buồng trứng mà con cá mập đẻ ra là bong bóng:))
nếu nó có thì chắc ng` ta đã ko gọi như vậy=))
 
Last edited by a moderator:
T

thanchetgoiemlasuphu93

2. chắc là do chúng rình mồi rồi bắt, cứ chở nguyên 1 chỗ thôi
(mà cá chình điện có được tính là cá chình ko vậy???????? Nếu có thì chúng còn dùng điện bắt mồi nữa:)))

4. cá mập chắc ko có bong bóng đâu!!!!!
vì em thấy ng` ta gọi cái buồng trứng mà con cá mập đẻ ra là bong bóng:))
nếu nó có thì chắc ng` ta đã ko gọi như vậy=))
^^dúng r`

còn câu 5: Đại bàng châu phi:D

từ nay topic này sẽ là nơi mọi ng` tự do đố và "đoán" về sinh học nha:D
chúc mọi ng` yêu thích và học tốt môn sinh hơn:)
sinh học là một thế giới có nhiều, rất nhiều cái đáng để chúng ta khám phá;)
 
T

thanchetgoiemlasuphu93

hok ai ủng hộ nữa sao:(

chị mở một câu nha:)

1.mỗi cánh tay, cái chân của chúng ta có bao nhiêu xương?;;)
2.trong bộ xương của người trưởng thành, xương nào nhỏ nhất?;))
 
H

herrycuong_boy94

2. Xương nhỏ nhất nằm trong cơ thể là xương bàn đạp nằm trong tai giữa
1. 70 :D (đoán)
 
C

camnhungle19

Em thay chị Thanchet nhá ;)

Típ tục nào: :D


1, Nhờ đâu mà các loài kiến có thể nhânj biết được cá thể cùng tổ hay khác tổ với mình ;))
2, Tại sao nói: "rừng cây là một lá phổi xanh của con người"
3, Vì sao phụ nữ ko nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35 ?
4, Trong 2 nhóm sinh vật Hằng nhiệt và biến nhiệt thì nhóm sv nào chịu đựng đc sự thay đổi nhệt đô của mt? vì sao?
5, cây gì đây ;;)
cay.jpg
 
L

lananh_vy_vp

4.Hằng nhiệt.Do nhiệt độ cơ thể của chúng không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.Chúng có những cách chống nóng và chống rét giúp chịu được sự thay đổi nhiệt độ
5.Chắc là cây dứa
 
C

caubeyeubongda

2.Tại sao nói: "rừng cây là một lá phổi xanh của con người"
vì rưng cho ta không khí trong lành và
cây hút các bô níc thải ra ô xi
 
B

baotrana1

1. Nhờ mùi riêng của mỗi đàn
2. Vì trong quá trình quang hợp cây xanh hấp thụ khí cacbonic và thải ra khỉ oxi làm bầu không khí trong lành
3. Phụ nữ ngoài 35 tuổi không nên sinh con vì tỉ lệ sảy thai rất cao .Vào độ tuỏi này ,trứng có những khiếm khuyết ngay từ khi bắt đầu, thành dạ con không đủ dày, máu tới thai nhi không giàu có, nhau thai thấp hoặc nhau thai bị gãy… Thai nhi khi sinh ra thường rất nhẹ cân. Ngoài ra ,dị thường nhiễm sắc thể cũng tăng lên mỗi năm theo độ tuổi
4. Động vật đẳng nhiệt sẽ có giới hạn về nhiệt rộng hơn và thích nghi cao hơn với sự thay dổi nhiệt độ môi trường. Đối với những loài biến nhiệt thì chúng thường chỉ sống và tồn tại được ở 1 giới hạn nhiệt độ thấp. Như ếch nhái đi ngủ đông chỉ là sự thich nghi, và lúc này có thể nói chúng không sống. Và các động vật biến nhiệt thường chống lại sự thay đổi môi trường bằng cách là ngủ đông, phơi năg. Và những lúc này hoạt động của chúng sẽ bị giảm đi rất nhiều hoặc ko hoạt động. CÒn đối với các loài đẳng nhiệt thị khác. cấu tạo cơ thể của chúng thích nghi hơn với môi trường
5. Cây nhà đam ( lô hội )
 
C

camnhungle19

4.Hằng nhiệt.Do nhiệt độ cơ thể của chúng không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.Chúng có những cách chống nóng và chống rét giúp chịu được sự thay đổi nhiệt độ
5.Chắc là cây dứa
4, cụ thể hơn chút nhé ;)
5, sai òi
2.Tại sao nói: "rừng cây là một lá phổi xanh của con người"
vì rưng cho ta không khí trong lành và
cây hút các bô níc thải ra ô xi
uhm, đúng òi đó :)

1. Nhờ mùi riêng của mỗi đàn
2. Vì trong quá trình quang hợp cây xanh hấp thụ khí cacbonic và thải ra khỉ oxi làm bầu không khí trong lành
3. Phụ nữ ngoài 35 tuổi không nên sinh con vì tỉ lệ sảy thai rất cao .Vào độ tuỏi này ,trứng có những khiếm khuyết ngay từ khi bắt đầu, thành dạ con không đủ dày, máu tới thai nhi không giàu có, nhau thai thấp hoặc nhau thai bị gãy… Thai nhi khi sinh ra thường rất nhẹ cân. Ngoài ra ,dị thường nhiễm sắc thể cũng tăng lên mỗi năm theo độ tuổi
4. Động vật đẳng nhiệt sẽ có giới hạn về nhiệt rộng hơn và thích nghi cao hơn với sự thay dổi nhiệt độ môi trường. Đối với những loài biến nhiệt thì chúng thường chỉ sống và tồn tại được ở 1 giới hạn nhiệt độ thấp. Như ếch nhái đi ngủ đông chỉ là sự thich nghi, và lúc này có thể nói chúng không sống. Và các động vật biến nhiệt thường chống lại sự thay đổi môi trường bằng cách là ngủ đông, phơi năg. Và những lúc này hoạt động của chúng sẽ bị giảm đi rất nhiều hoặc ko hoạt động. CÒn đối với các loài đẳng nhiệt thị khác. cấu tạo cơ thể của chúng thích nghi hơn với môi trường
5. Cây nhà đam ( lô hội )
đúng rùi đó ;)
nhưng có bs nhé :)
1, Vỏ cơ thể của tất cả các loài kiến đều có phủ lớp chất tiết do tuyến ngực tiết ra. Nhờ có chất tiết kích thích tập tính mà kiến nhận biết được các cá thể cùng tổ và khác tổ.
3, phụ nữ lớn tuổi trên 35 sinh con, con sinh ra rất dễ gặp “vấn đề”, trong đó hay gặp nhất là hội chứng Down hoặc một số bệnh do NST thừa.

Nữa nè: :)

1, ý nghĩa của lớp vỏ kitin giàu canxi ở tôm.
2, mực săn mồi như thế nào?
3, Từ một gen để qui định tính trạng cơ thể cần qua những giai đoạn nào?
4, Nguồn năng lượng chủ yếu của con người trong tương lai là gì? Giải thích
5, con j đang nhào lộn thế nhỉ: ;;)
e.jpg
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom