topic đố vui sinh học

  • Thread starter hoahuongduong93
  • Ngày gửi
  • Replies 921
  • Views 118,795

Status
Không mở trả lời sau này.
C

camnhungle19

1, Rạn san hô vĩ đại (The Great Barrier Reef), Australia, là hệ rạn san hô lớn nhất thế giới.

3, khối lượng trung bình của tim vào khoảng từ 255 đến 310 gram (biết có thế thôi ạ :) )

4, Chắc có 3 van ở tim.
Van nhĩ thất trái (van 2 lá) , Van nhĩ thất phải(van 3 lá), van bán nguyệt

5, Quá trình: Quang hợp
H1: pha sáng
h2: pha tối
 
T

thanchetgoiemlasuphu93

1, Rạn san hô vĩ đại (The Great Barrier Reef), Australia, là hệ rạn san hô lớn nhất thế giới.

3, khối lượng trung bình của tim vào khoảng từ 255 đến 310 gram (biết có thế thôi ạ :) )

4, Chắc có 3 van ở tim.
Van nhĩ thất trái (van 2 lá) , Van nhĩ thất phải(van 3 lá), van bán nguyệt

5, Quá trình: Quang hợp
H1: pha sáng
h2: pha tối
1, đúng;)
3. đúng nhưng chưa đúng với câu hỏi:D
4. sai mất r`
5. h1 đúng, h2 sai:D
 
L

lananh_vy_vp

4.Có 4 van: van 2 lá, van 3 lá, van động mạch phổi, van động mạch chủ
5.H2: Chu trình canvin
 
T

thanchetgoiemlasuphu93

4.Có 4 van: van 2 lá, van 3 lá, van động mạch phổi, van động mạch chủ
5.H2: Chu trình canvin
đúng^^
van động mạch còn gọi là van bán nguyệt hay van tổ chim

2. San hô mào gà có tạo thành cụm san hô được không?
3. trọng lượng tim người là bao nhiêu nếu người đó là nữ? nam?
còn 2 câu này nữa;;)
đáp án nhớ;;)
2. không
3. tim nữ nặng 250g, tim nam nặng 310g

tiếp nhớ:D
1. nhiệt độ tối ưu cho quang hợp là bao nhiêu?
2. quang hợp ngừng khi nhiệt độ đạt đến bao nhiêu độ C?
3. vì sao người ta thường đỏ bóng đèn nơi trồng cây thanh long?
4. người ta tăng cường độ quang hợp bằng cách nào?
5. đây là virus gì?
15.bmp
 
C

camnhungle19

1,2, [TEX] 25^oC -- 35^oC[/TEX]

3, Để xử lí thanh long ra hoa trái vụ.

4, người ta tăng cường độ quang hợp bằng cách: cung cấp nước, bón phân, chăm sóc hợp lí tạo đk cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời.
Ngoài ra còn chú ý đến các giống cây có cường độ quang hợp cao.
 
T

thanchetgoiemlasuphu93

1,2, [TEX] 25^oC -- 35^oC[/TEX]

3, Để xử lí thanh long ra hoa trái vụ.

4, người ta tăng cường độ quang hợp bằng cách: cung cấp nước, bón phân, chăm sóc hợp lí tạo đk cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời.
Ngoài ra còn chú ý đến các giống cây có cường độ quang hợp cao.
đúng:D
virut cúm.................................................
rõ hơn đc không;;)
 
T

thanchetgoiemlasuphu93

5, Virus cúm gia cầm H5N1 ;)) ;)) ;;)

_________________________________
:D đúng;)

Đây là virut cúm lợn H1N1 ;D :D :-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS

virut cúm A H1N1................................................................
sai ^^

tiếp nào:)
1. trùng mắt dùng ánh sáng mặt trời để chế tạo thức ăn cho nó, nếu không có ánh sáng, nó ăn cái gì?
2. tại sao ta thường thấy có một lớp váng màu vàng nổi trên mặt sông?
3. có khoảng bao nhiêu chủng nấm mốc?
4. con gì;))
ca2.jpg
 
H

herrycuong_boy94

1. theo em chắc nó cũng giống như trùng roi, vừa có khả năng quang hợp tạp chất hữu cơ, vừa dinh dưỡng dị dưỡng, nên khi khônng có ánh sáng, chúng sẽ ăn các vụn hữu cơ :D
2. cái này thì nhiều nguyên nhân lắm, MT bây giờ ô nhiễm, có lẽ váng đó là do ô nhiễm nhiều hơn là do nguyen nhân khác ;))
3. chắc là 100 ( em đoán thế )
4 P : mực x bạch tuộc :D ;))
 
T

thanchetgoiemlasuphu93

4. con gì
Một loài sứa biển sâu họ Atolla thì phải????
^^đúng r`
1. theo em chắc nó cũng giống như trùng roi, vừa có khả năng quang hợp tạp chất hữu cơ, vừa dinh dưỡng dị dưỡng, nên khi khônng có ánh sáng, chúng sẽ ăn các vụn hữu cơ :D
2. cái này thì nhiều nguyên nhân lắm, MT bây giờ ô nhiễm, có lẽ váng đó là do ô nhiễm nhiều hơn là do nguyen nhân khác ;))
3. chắc là 100 ( em đoán thế )
4 P : mực x bạch tuộc :D ;))
1. đúng, nó lấy từ trong nước đó;)
2.hok fải:D
3. sao ít quá;))
4. sai
2. tại sao ta thường thấy có một lớp váng màu vàng nổi trên mặt sông?
3. có khoảng bao nhiêu chủng nấm mốc?
 
T

thanchetgoiemlasuphu93

2 câu này mọi ng` hok giải sao;;)
đáp án nhớ:)

2. tại sao ta thường thấy có một lớp váng màu vàng nổi trên mặt sông?
các lớp váng ấy là tảo xoắn

3. có khoảng bao nhiêu chủng nấm mốc?
có khoảng 100.000 chủng loại nấm mốc


tiếp;;)
1. dưới mặt lá cây dương xỉ có các đốm nâu, đó là cái gì?
2. vì sao hoa kền kền rất hôi thối nhưng lại hấp dẫn đến vậy đối với côn trùng (ruồi)?
3. Tại sao cây nhiệt đới rụng lá vào mùa đông còn cây ôn đới rụng lá mùa thu?
4. khi ta và côn trùng cùng nhìn vào một bông hoa đốm tím, hình ảnh ta nhận được có giống với hình ảnh côn trùng nhận được không?
5. đây là bộ xương con gì;;)
LPA0.15163828.c.bmp
 
H

herrycuong_boy94

2 câu này mọi ng` hok giải sao;;)
đáp án nhớ:)

2. tại sao ta thường thấy có một lớp váng màu vàng nổi trên mặt sông?
các lớp váng ấy là tảo xoắn

3. có khoảng bao nhiêu chủng nấm mốc?
có khoảng 100.000 chủng loại nấm mốc


tiếp;;)
1. dưới mặt lá cây dương xỉ có các đốm nâu, đó là cái gì?
2. vì sao hoa kền kền rất hôi thối nhưng lại hấp dẫn đến vậy đối với côn trùng (ruồi)?
3. Tại sao cây nhiệt đới rụng lá vào mùa đông còn cây ôn đới rụng lá mùa thu?
4. khi ta và côn trùng cùng nhìn vào một bông hoa đốm tím, hình ảnh ta nhận được có giống với hình ảnh côn trùng nhận được không?
5. đây là bộ xương con gì;;)
LPA0.15163828.c.bmp

1, mặt dưới lá đó là các bốm chứa bào tử.
2 ( làm gì có hoa kền kền nhỉ) Nó hôi thối đối với chúng ta nhưng chắc gì đã hôi thối đối với côn trùng ;)) , hơn thế nữa là nó lại hấp dẫn côn trùng ( giống như ruồi hay đến những chỗ mà... ;)) :D )
3. cái này phụ thuộc vào đồng hồ sinh học của mỗi loại., thích nghi với từng loại khí hậu. :-SS
4. Chắc là khác vì mắt người tiến hoá hơn, có cấu tạo phúc tạp, có thể nhìn được nhiều ánh sáng có màu sắc khác nhau, trong khi đó côn trùng chưa có cấu tạo hoàn chỉnh để tiếp nhận những màu sắc đó ( có thể nói là mù màu ;)) )
5. Con này chắc trong phim viễn tưởng , mà nếu có thì chắc là rắn:D
 
T

tomcangxanh

1. dưới mặt lá cây dương xỉ có các đốm nâu, đó là cái gì?
đó là các ổ túi bào tử :D

2. vì sao hoa kền kền rất hôi thối nhưng lại hấp dẫn đến vậy đối với côn trùng (ruồi)?
đơn giản là bọn này nó thích mùi hôi thối :))
luật tự nhiên mà, có cung có cầu, thích hợp vs từng loài thôi, chứ ong bướm nó cũng có thik mấy bông hoa này đâu >''<

3. Tại sao cây nhiệt đới rụng lá vào mùa đông còn cây ôn đới rụng lá mùa thu?
Lượng mưa mùa thu ở miền ôn đối tương đối thấp. Vì vậy, nguồn nước dự trữ trong lòng đất cũng ít đi. Đồng thời thu sang, nhiệt độ dần dần hạ thấp xuống. Hoạt động hô hấp của rễ vì thế mà yếu đi, cộng với khí hậu khô hanh, khả năng hạn chế thoát hơi nước mặt lá cũng kém hẳn lại. Trong hoàn cảnh đó, lượng nước do cây hút giảm nhiều
Cuối cùng, do lượng nước ít, mạch dẫn trong cuống lá không vận chuyển nước đến nữa, lá cây già đi và khô, cuống lá chỉ bám hờ vào cành. Gió thu thổi tới, lá sẽ trút xuống.

Ở miền nhiệt đới tuy không có mối đe dọa vì giá lạnh, nhưng vẫn có mùa khô và mùa mưa. Vào tháng 11-12, khí hậu rất khô hanh. Tuy vậy, nhiệt độ lúc này vẫn khá cao, khiến lá thoát ra rất nhiều hơi nước. Nếu không trút bớt một phần lá, cây sẽ không thể cung cấp đủ nước cho lá.
4. khi ta và côn trùng cùng nhìn vào một bông hoa đốm tím, hình ảnh ta nhận được có giống với hình ảnh côn trùng nhận được không?
ko, mắt chúng nó cấu tạo khác mắt mình, Chúng nó mắt đơn mắt kép, nhìn màu sắc cũng khác nhau. Mắt mình có khi còn thua xa mắt nó :-j


5. đây là bộ xương con gì
LPA0.15163828.c.bmp
con rắn ^^
 
T

thanchetgoiemlasuphu93

1, mặt dưới lá đó là các bốm chứa bào tử.
2 ( làm gì có hoa kền kền nhỉ) Nó hôi thối đối với chúng ta nhưng chắc gì đã hôi thối đối với côn trùng ;)) , hơn thế nữa là nó lại hấp dẫn côn trùng ( giống như ruồi hay đến những chỗ mà... ;)) :D )
3. cái này phụ thuộc vào đồng hồ sinh học của mỗi loại., thích nghi với từng loại khí hậu. :-SS
4. Chắc là khác vì mắt người tiến hoá hơn, có cấu tạo phúc tạp, có thể nhìn được nhiều ánh sáng có màu sắc khác nhau, trong khi đó côn trùng chưa có cấu tạo hoàn chỉnh để tiếp nhận những màu sắc đó ( có thể nói là mù màu ;)) )
5. Con này chắc trong phim viễn tưởng , mà nếu có thì chắc là rắn:D
1. đúng;)
2. ặc chị hỏi vì sao nó hấp dẫn muh:))
3, 4. sai^^ đúng là có khác nhau nhưng hok khác kiểu này;)
5. rắn, đúng. nhưng là rắn gì:))

đó là các ổ túi bào tử :D
đúng:)

đơn giản là bọn này nó thích mùi hôi thối :))
luật tự nhiên mà, có cung có cầu, thích hợp vs từng loài thôi, chứ ong bướm nó cũng có thik mấy bông hoa này đâu >''<
:-j có cung có cầu là sao;;)

Lượng mưa mùa thu ở miền ôn đối tương đối thấp. Vì vậy, nguồn nước dự trữ trong lòng đất cũng ít đi. Đồng thời thu sang, nhiệt độ dần dần hạ thấp xuống. Hoạt động hô hấp của rễ vì thế mà yếu đi, cộng với khí hậu khô hanh, khả năng hạn chế thoát hơi nước mặt lá cũng kém hẳn lại. Trong hoàn cảnh đó, lượng nước do cây hút giảm nhiều
Cuối cùng, do lượng nước ít, mạch dẫn trong cuống lá không vận chuyển nước đến nữa, lá cây già đi và khô, cuống lá chỉ bám hờ vào cành. Gió thu thổi tới, lá sẽ trút xuống.

Ở miền nhiệt đới tuy không có mối đe dọa vì giá lạnh, nhưng vẫn có mùa khô và mùa mưa. Vào tháng 11-12, khí hậu rất khô hanh. Tuy vậy, nhiệt độ lúc này vẫn khá cao, khiến lá thoát ra rất nhiều hơi nước. Nếu không trút bớt một phần lá, cây sẽ không thể cung cấp đủ nước cho lá.
:D đúng r`

ko, mắt chúng nó cấu tạo khác mắt mình, Chúng nó mắt đơn mắt kép, nhìn màu sắc cũng khác nhau. Mắt mình có khi còn thua xa mắt nó :-j
đúng là có khác nhưng nguyên nhân chính hok fải lí do này:D


con rắn ^^

rằn gì ý;;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom