[Vòng 1]Dành cho khối 6, 7, 8

Status
Không mở trả lời sau này.
M

minh_minh1996

Những người làm vườn lành nghề đều biết rằng, sau khi cây ăn quả bước vào giai đoạn sai quả thì sẽ xuất hiện hiện tượng kết quả cách quãng, nghĩa là cứ một năm rất sai thì năm sau đó sản lượng lại giảm rõ rệt. Vì vậy mà người ta đã đặt tên cho hiện tượng này là được mùa mất mùa của cây ăn quả. Sở dĩ sản lượng của cây ăn quả năm cao, năm thấp chủ yếu là do nguyên nhân sau: Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa. Khi mất mùa đi rõ rệt có ít quả, chất dinh dưỡng lại đủ cung cấp đầy đủ cho quá trình nảy mầm ra hoa, nên khi mùa thu đến mầm hoa đồng loạt xuất hiện, năm sau đó sẽ là năm bội thu.
 
L

luongduyhai123

Sở dĩ sản lượng của cây ăn quả năm cao, năm thấp chủ yếu là do nguyên nhân sau: Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa. Khi mất mùa đi rõ rệt có ít quả, chất dinh dưỡng lại đủ cung cấp đầy đủ cho quá trình nảy mầm ra hoa, nên khi mùa thu đến mầm hoa đồng loạt xuất hiện, năm sau đó sẽ là năm bội thu.
 
T

tiendat_no.1

Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa.
 
B

boy_100

Sở dĩ sản lượng của cây ăn quả năm cao, năm thấp chủ yếu là do nguyên nhân sau: Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa. Khi mất mùa đi rõ rệt có ít quả, chất dinh dưỡng lại đủ cung cấp đầy đủ cho quá trình nảy mầm ra hoa, nên khi mùa thu đến mầm hoa đồng loạt xuất hiện, năm sau đó sẽ là năm bội thu.
 
M

mia_kul

Câu 10:Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa. Khi mất mùa đi rõ rệt có ít quả, chất dinh dưỡng lại đủ cung cấp đầy đủ cho quá trình nảy mầm ra hoa, nên khi mùa thu đến mầm hoa đồng loạt xuất hiện, năm sau đó sẽ là năm bội thu.
 
P

pokemon_011

Những người làm vườn lành nghề đều biết rằng, sau khi cây ăn quả bước vào giai đoạn sai quả thì sẽ xuất hiện hiện tượng kết quả cách quãng, nghĩa là cứ một năm rất sai thì năm sau đó sản lượng lại giảm rõ rệt. Vì vậy mà người ta đã đặt tên cho hiện tượng này là được mùa mất mùa của cây ăn quả. Sở dĩ sản lượng của cây ăn quả năm cao, năm thấp chủ yếu là do nguyên nhân sau: Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa. Khi mất mùa đi rõ rệt có ít quả, chất dinh dưỡng lại đủ cung cấp đầy đủ cho quá trình nảy mầm ra hoa, nên khi mùa thu đến mầm hoa đồng loạt xuất hiện, năm sau đó sẽ là năm bội thu.
 
C

caoson8a

Sau khi cây ăn quả bước vào giai đoạn sai quả thì sẽ xuất hiện hiện tượng kết quả cách quãng, nghĩa là cứ một năm rất sai thì năm sau đó sản lượng lại giảm rõ rệt. Vì vậy mà người ta đã đặt tên cho hiện tượng này là được mùa mất mùa của cây ăn quả. Sở dĩ sản lượng của cây ăn quả năm cao, năm thấp chủ yếu là do nguyên nhân sau: Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa. Khi mất mùa đi rõ rệt có ít quả, chất dinh dưỡng lại đủ cung cấp đầy đủ cho quá trình nảy mầm ra hoa, nên khi mùa thu đến mầm hoa đồng loạt xuất hiện, năm sau đó sẽ là năm bội thu.
 
C

callalily

Những người làm vườn lành nghề đều biết rằng, sau khi cây ăn quả bước vào giai đoạn sai quả thì sẽ xuất hiện hiện tượng kết quả cách quãng, nghĩa là cứ một năm rất sai thì năm sau đó sản lượng lại giảm rõ rệt. Vì vậy mà người ta đã đặt tên cho hiện tượng này là được mùa mất mùa của cây ăn quả. Sở dĩ sản lượng của cây ăn quả năm cao, năm thấp chủ yếu là do nguyên nhân sau: Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa. Khi mất mùa đi rõ rệt có ít quả, chất dinh dưỡng lại đủ cung cấp đầy đủ cho quá trình nảy mầm ra hoa, nên khi mùa thu đến mầm hoa đồng loạt xuất hiện, năm sau đó sẽ là năm bội thu.
 
H

huongmot

Sau khi cây ăn quả bước vào giai đoạn sai quả thì sẽ xuất hiện hiện tượng kết quả cách quãng, nghĩa là cứ một năm rất sai thì năm sau đó sản lượng lại giảm rõ rệt. Vì vậy mà người ta đã đặt tên cho hiện tượng này là được mùa mất mùa của cây ăn quả. Sở dĩ sản lượng của cây ăn quả năm cao, năm thấp chủ yếu là do nguyên nhân sau: Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa. Khi mất mùa đi rõ rệt có ít quả, chất dinh dưỡng lại đủ cung cấp đầy đủ cho quá trình nảy mầm ra hoa, nên khi mùa thu đến mầm hoa đồng loạt xuất hiện, năm sau đó sẽ là năm bội thu.
 
S

saklovesyao

Còn 5 phút là hết giờ !
Các bạn hãy xem lại !
Đây là cơ hội cuối cùng để các bạn có thể trả lời những câu hỏi mà trong thời gian thi đấu các bạn chưa nghĩ ra !

Sau 5' sẽ lock pic !
 
B

boy_100

Câu 9: Tại sao nói rằng tre ra hoa là điềm gở ? Giải thích rõ tại sao ? (5 phút)
loài tre trúc thông thường ra hoa theo chu kì 15 năm, khi ra hoa chúng chết hàng loạt mang đến mất mùa và dịch bệnh (do chuột rất tích ăn trái tre, chúng kéo đến hàng loạt, sinh sản rất nhanh, khi tre chết chúng kéo nhau phá hoại lúa, khi chuột chết phát sinh dịch bệnh). Ngày nay người ta đã lai tạo những giống tre không ra hoa hoặc chu kì rất dài, đó là giống tre mình đang trồng ngày nay.
 
C

callalily

Câu 6: mỗi tế bào có 2 nhân
câu 1:Hệ bạch huyết gồm các hạch bạch huyết nối kết với nhau bằng các mạch bạch huyết.
Đóng vai trò quan trọng với hệ miễn dịch
câu 2:Rùa Hồ Gươm, bộ Rùa, lớp Bò Sát, ngành động vật có xương sống
câu 3: Giống: Chúng đều được tách thành giới riêng, Có nhân thật (Thuộc nhóm Eucaryote), Đa phần các loài nấm kích thước nhỏ bé như tảo (vi nấm), sinh sản rất nhanh.
Khác: Tảo quang hợp để tổng hợp các HCHC, nấm thì lấy dd từ xác thực vật để biến đổi thành các HCHC cho mình (Chúng không có diệp lục và không quang hợp), Tảo sống chủ yếu ở mt nước, nấm thì chỉ cần độ ẩm cao thôi, ...
 
T

thongoc_97977


+Cấu tạo:gồm các phân hệ lớn và phân hệ nhỏ gồm các hạch bạch huyết kết nối với nhau trong mạch bạch huyết
+Vai trò: thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong của cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể.!
 
H

huongmot

Câu 5: Cho các hình ảnh sau:

op057b.jpg

Những hình ảnh trên liên quan đến động vật nào? Trả lời bằng hình ảnh của động vật đó trưởng thành ? (3 phút)
images

kangaroo
 
M

minh_minh1996

vì khi tre ra hoa là mua nước lũ lên !
......................................................................................
Hình ảnh cây Tre rất quen thuộc đối với con người Việt Nam, nhưng không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy hoa Tre. Theo các bài viết về hình ảnh cây Tre thì 60 năm Tre mới ra hoa một lần, nhưng tôi lại không thấy nói tới quả Tre.
Vì vậy người ta cho là điểm gở
 
C

callalily

Câu 4: b đúng
câu 5: kangaroo
images

câu 7: Mắt bị mỏi hay thâm quầng có thể do nhiều nguyên nhân như cơ thể thiếu nước, bệnh nội tiết hoặc do dùng mỹ phẩm. Nguyên nhân do thiếu nước thường gặp nhất.
Vùng mắt có tỷ lệ nước rất cao. Vì thế, nếu bị mất nước nặng như tiêu chảy cấp chừng vài ba giờ thì hốc mắt đã lõm sâu và sụp mi mắt. Nếu bị thiếu nước vừa nhưng kéo dài, như làm việc nơi nắng nóng mà uống không đủ nước chẳng hạn, thì mắt dễ bị thâm quầng.
Thiếu máu cũng là một trong những nguyên nhân gây mệt mỏi, uể oải và mắt thâm quầng
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom