K
kitbzo
Mọi người làm bài nhận dạng đj nhá! MeoBeo post thử cách làm bằng tam thức bậc 2 nhá! Kít đi học, chiều lại ol ! 
ờ vậy cách tớ giải cũng hơi được đấy chớỪm k hẳn như vậy! Ý tớ là giả sử người ta cho thấu kính mỏng có 2 mặt cầu và cho bán kính mặt lồi, mặt lõm là a và b chẳng hạn! Nếu k có cách xác định mặt nào lồi mặt nào lõm thì sao có thể giải dc! Nên tớ mới đưa ra bài này cho các bạn giải thử mà/![]()
Thôi đẻ tớ thử đưa 1 bài về kiểu này vây:
Cho 3 điểm A,B,C cùng nằm trên trục chínhtk. ( lần lượt đấy). Nếu đặt vật sáng ở A ta thu được ảnh ở B. Nếu đặt ở B cho ảnh ở C. Xd loại tk. tính f của tk. cho AB=8cm, BC=24cm
( thử làm đi nhé, vì chắc phần này các cậu học rồi phải ko?)
Tớ nghĩ bài này làm theo bảo toàn năng lượng đúng ko? độ bthiên=công của lực cảnmôt mật được ném lên với vận tốc đầu [tex]v_o[/tex] chạm đất vận tốc v,tính lực cản của không khí ???
hi vọng là không phải vật ảođể tớ post bài mới nhé:
Một tkht có f=20cm. phải đặt vật cách tk bao nhiêu để k/c từ vật đến ảnh thật của nó là bé nhất? Ngắn vậy thôi( cho đỡ ngán!)
![]()
bạn ơi nhầm rồi, tớ hỏi k/c từ vật đến ảnh thật của nó cơ mà, chứ ko phải từ vật đến tk đâu!nếu đơn giản như vậy thì tớ đưa lên mà làm gì?hi vọng là không phải vật ảo
ta có đặt vật trước thấu kính hội tụ thì d' luôn trong khoảng từ F --> \infty do đó d' min = F => vật ở vô cùng
quên !( sai thì thui nhé )bạn ơi nhầm rồi, tớ hỏi k/c từ vật đến ảnh thật của nó cơ mà, chứ ko phải từ vật đến tk đâu!nếu đơn giản như vậy thì tớ đưa lên mà làm gì?
đặt vật tại 2f là đúng nhưng cái này là phải giải mới có được chứ suy luận ko thì ko được đâu.quên !( sai thì thui nhé )
đặt vật tại 2F
trong sách nâng cao có chỗ ghi D\geq 4F gì đó ( tớ dân cơ bản hok bít ) ( D = d + d')
giải roi` nhưng lười !đặt vật tại 2f là đúng nhưng cái này là phải giải mới có được chứ suy luận ko thì ko được đâu.
Đúng là có vận dụng L=d+d'. Bài này ko khó đâu, nghĩ được đến đấy là ra rồi đấy!
bài này chẳng liên quan gi đến tổng, hiệu gì hêt, chỉ dưa vao duy n' bt L=d+d' rồi dựa vào dental ma đưa ra kl L=4f thôigiải roi` nhưng lười !
nó thành bài toán tìm 2 số bít tổng và hiệu hay sao ý
nếu cậu làm đúng chính xác bài này thì tớ sẽ tin là cậu đúng!E hèm! Không ai biết cách nhận biết mặt lồi, lõm của thấu kính mỏng là j` ak`?
Cố lên nào?Nó hữu ích lắm đấy! Không bik phân biệt thỳ thay số tính f kiểu j`>:-SS
Nhầm dấu có mà toi
Mai mà chưa có ai có đáp án Kít sẽ giải nhá b-(b-(
nói vậy mà cũng vẫn chưa được hở bạn?..........................................ờ vậy cách tớ giải cũng hơi được đấy chớ
THực ra nếu ko khi muốn thành lập bt mà có liên quan đến R cầu thì ta cũng có thể dựa trên chiều truyền của as;
+ Giả sử O là giao của mặt cầu với trục ngang thì;
+ nếu tia sáng chiếu tới mặt cầu có chiều từ O-----> tâm của mặt đó( C nằm trên trục) ------> R>0
+nếu tia sngs có chiều từ C---->O thì R<0>-
mình chỉ cần cậu đưa ra biểu thức của bài này thôi chứ cái ct đó tớ thừa hiểuHíc! Mất mạng mới đau =((=((
Bài đó k khó
Chỉ cần bạn nhớ CT tính KC vật ảnh của thấu kính bất kỳ phải là
L=ld+d'l chứ k phải d+d' là dc>-
Nói thế chắc bạn hiểu>-
hoá ra chỉ có vậy, tớ tưởng là cái gì chứ mà đoán mãi ko raQuy tắc xác định của tớ rất đơn giản nhưng cực hiệu quả. Để xác định mặt cầu lồi hay lõm chỉ có 2 bước thôi:
B1: Bạn xác định tâm của mặt cầu mà bạn định xét
B2: Xét xem thấu kính đó có nằm trọn vẹn trong hình tròn với tâm là mặt cầu đó ko
- Nếu có thì mặt đó lồi
- Nếu k thì mặt đó là lõm
Rất hiệu quả khi tính R1, R2 mà bài toán cho hình vẽ và những giá trị đại số của 2 bán kính mặt cầu
![]()