Những câu hỏi vật lý vui ^^

N

nhoc_maruko9x

Câu tiếp: tại sao khi tàu chạy, chúng ta phải giữ khoảng cách nhất định với tàu:)
Hình như câu này không phải ý là ta ở trên tàu mà là ta ở bên cạnh đường ray phải không? Thường thì cạnh đường ray có những vạch để giới hạn chỗ đứng, nếu đứng trong khoảng an toàn đó thì khi có tàu chạy qua, luồng khí dọc thân tàu sẽ kéo mạnh ta vào thế là đứt.
 
N

nhatok

bui khien ta kho tho la do bui bam vao long mui , xung quanh thanh ong dan khi lam tac nghe he thong dan khi, nen ta kho tho
nhan tien cho minh hoi "sao go Tieng Viet co dau duoc?"
 
G

girltoanpro1995

bui khien ta kho tho la do bui bam vao long mui , xung quanh thanh ong dan khi lam tac nghe he thong dan khi, nen ta kho tho
nhan tien cho minh hoi "sao go Tieng Viet co dau duoc?"
Ấn phím F8 trên bàn phím, click chuột vào VNI là được ^^. Xong thích thì bấm F8 tiếp ... :)
Tiếp: tại sao khi bị bệnh, ta nghe thấy giọng bị khàn?
Sẵn quảng cáo cho anh Linh ( anhsao3200) của chúng ta luôn :))
Cả nhà vote cho Gơn ha ^^ http://hocdan.com/video/873/que-huong-viet-nam ai hok có vote em hờn á :( ... huhu xin mà ^:)^ iêu nhìu nhắm ák :-*:-* vào vote ha ;)) chụt chụt :">
Send yh xong bị chửi :"> thay đổi chiến thuật, luộc 4rum =))
 
Last edited by a moderator:
L

l94

Vì nếu tàu dừng đột ngột, theo quán tính ta sẽ va chạm với tàu ... gây tổn thương ...
Tiếp: tại sao bụi lại khiến ta khó thở? ~ :D
Không phải đâu em. ta phải giữ khoảng cách với tàu là vì khi tàu chạy với vậnt ốc khá lớn thì áp suất động phía tàu sẽ tăng lên nhiều làm cho áp suất tĩnh chỗ đó giảm 1 cách đột ngột và nhỏ hơn áp suất tĩnh xung quanh nhiều. Vì thế nếu ta đứng gần quá thì sẽ bị lao vào tàu như không cưỡng lại được vì áp suất tĩnh bên ngoài lớn hơn sẽ ép chúng ta va vào tàu gây tai nạn.
 
D

doigiaythuytinh

Động cơ tên lửa phóng thích khối lượng ra theo một hướng và thu lấy phản lực xuất hiện như một hệ quả theo hướng ngược lại.

Động cơ tên lửa họat động theo nguyên lí Newton: “Với mỗi lực tác dụng, luôn có một phải lực cùng độ lớn và người chiều”
 
G

girltoanpro1995

Tại sao khi trượt, ta luôn bị trượt về phía trước?
#Sf: yêu sf ạ :)
#chị Linh: tks chị ^^
 
L

linus1803

Tại sao khi trượt, ta luôn bị trượt về phía trước?
#Sf: yêu sf ạ :)
#chị Linh: tks chị ^^
Dễ òm. Té ụp mặt ít đau hơn té bật ngữa. :D. Đùa thôi. Ta bị trượt là do mất ma sát đột ngột trong thời gian nào đó. Mà lực ma sát thì có phương và chiều ngược với chiều chuyển động nên khi mất đi thì hiển nhiên ta sẽ bị ụp mặt về trước. Vậy ổn rồi ha.
 
N

nguyendangkhoa11593

Động cơ tên lửa phóng thích khối lượng ra theo một hướng và thu lấy phản lực xuất hiện như một hệ quả theo hướng ngược lại.

Động cơ tên lửa họat động theo nguyên lí Newton: “Với mỗi lực tác dụng, luôn có một phải lực cùng độ lớn và người chiều”

Nguyên lý của động cơ tên lửa không phải là như thế đâu, nếu không ở trong không gian vũ trụ là chân không nó lấy đâu ra phản lực, nguyên lý của tên lửa là định luật bảo toàn động lượng không có học ở lớp 9 à :-SS
 
R

ronagrok_9999

Nguyên lý của động cơ tên lửa không phải là như thế đâu, nếu không ở trong không gian vũ trụ là chân không nó lấy đâu ra phản lực, nguyên lý của tên lửa là định luật bảo toàn động lượng không có học ở lớp 9 à :-SS

Cái này em đọc trên báo thấy nó viết zậy nè
Động cơ tên lửa là động cơ phản lực trong đó chứa toàn bộ nguồn môi chất làm việc và nguồn năng lượng, trong quá trình làm việc nguồn năng lượng này sẽ chuyển hóa thành động năng của dòng môi chất. Hay nói một cách đơn giản, động cơ tên lửa (ĐCTL) là một loại máy nhiệt mà nguồn năng lượng dự trữ được biến đổi thành động năng của dòng môi chất làm việc, dòng môi chất này phụt ra ngoài với tốc độ lớn sẽ tạo thành lực đẩy.
Động cơ tên lửa hoạt động nhờ nguyên tắc phản lực: khi nhiên liệu cháy trong buồng đốt, nó tạo ra áp suất lên thành buồng đốt cân bằng về mọi hướng. Ở vị trí ống phụt, áp suất bị sụt giảm, vì thế, áp suất (mất cân bằng) ở phía đối diện sẽ đẩy tên lửa tiến về phía trước.
Vì vậy, tên lửa có thể hoạt động trong môi trường không có không khí. Nhiều loại ngư lôi hiện đại vận hành theo nguyên tắc phản lực khi di chuyển trong nước.
Lực đẩy của động cơ được tính theo công thức F=mv. Trong đó m là khối lượng thông qua tuye/giây và v là vận tốc.:p
 
L

l94

Nguyên lý của động cơ tên lửa không phải là như thế đâu, nếu không ở trong không gian vũ trụ là chân không nó lấy đâu ra phản lực, nguyên lý của tên lửa là định luật bảo toàn động lượng không có học ở lớp 9 à :-SS
Ý của 2 em cũng tương tự nhau thôi.cả 2 đều có ý đúng.Tên lửa chuyển động bằng phản lực.
Động cơ tên lửa là động cơ phản lực trong đó chứa toàn bộ nguồn môi chất làm việc và nguồn năng lượng, trong quá trình làm việc nguồn năng lượng này sẽ chuyển hóa thành động năng của dòng môi chất. Hay nói một cách đơn giản, động cơ tên lửa (ĐCTL) là một loại máy nhiệt mà nguồn năng lượng dự trữ được biến đổi thành động năng của dòng môi chất làm việc, dòng môi chất này phụt ra ngoài với tốc độ lớn sẽ tạo thành lực đẩy.
Nguyên tắc phản lực:Động cơ tên lửa hoạt động nhờ nguyên tắc phản lực: khi nhiên liệu cháy trong buồng đốt, nó tạo ra áp suất lên thành buồng đốt cân bằng về mọi hướng. Ở vị trí ống phụt, áp suất bị sụt giảm, vì thế, áp suất (mất cân bằng) ở phía đối diện sẽ đẩy tên lửa tiến về phía trước.
Vì vậy, tên lửa có thể hoạt động trong môi trường không có không khí. Nhiều loại ngư lôi hiện đại vận hành theo nguyên tắc phản lực khi di chuyển trong nước.
Lực đẩy của động cơ được tính theo công thức F=mv. Trong đó m là khối lượng thông qua tuye/giây và v là vận tốc.(hoặc là giải thích theo bảo toàn động lượng cũng chính xác)
 
L

l94

Câu tiếp:tại sao sóng biển dao động theo chiều thẳng đứng nhưng ta lại có cảm giác rằng sóng biển đi từ ngoài khơi xô vào bờ?
 
K

kiburkid

Cái này em đọc trên báo thấy nó viết zậy nè
Động cơ tên lửa là động cơ phản lực trong đó chứa toàn bộ nguồn môi chất làm việc và nguồn năng lượng, trong quá trình làm việc nguồn năng lượng này sẽ chuyển hóa thành động năng của dòng môi chất. Hay nói một cách đơn giản, động cơ tên lửa (ĐCTL) là một loại máy nhiệt mà nguồn năng lượng dự trữ được biến đổi thành động năng của dòng môi chất làm việc, dòng môi chất này phụt ra ngoài với tốc độ lớn sẽ tạo thành lực đẩy.
Động cơ tên lửa hoạt động nhờ nguyên tắc phản lực: khi nhiên liệu cháy trong buồng đốt, nó tạo ra áp suất lên thành buồng đốt cân bằng về mọi hướng. Ở vị trí ống phụt, áp suất bị sụt giảm, vì thế, áp suất (mất cân bằng) ở phía đối diện sẽ đẩy tên lửa tiến về phía trước.
Vì vậy, tên lửa có thể hoạt động trong môi trường không có không khí. Nhiều loại ngư lôi hiện đại vận hành theo nguyên tắc phản lực khi di chuyển trong nước.
Lực đẩy của động cơ được tính theo công thức F=mv. Trong đó m là khối lượng thông qua tuye/giây và v là vận tốc.:p

Ý của 2 em cũng tương tự nhau thôi.cả 2 đều có ý đúng.Tên lửa chuyển động bằng phản lực.
Động cơ tên lửa là động cơ phản lực trong đó chứa toàn bộ nguồn môi chất làm việc và nguồn năng lượng, trong quá trình làm việc nguồn năng lượng này sẽ chuyển hóa thành động năng của dòng môi chất. Hay nói một cách đơn giản, động cơ tên lửa (ĐCTL) là một loại máy nhiệt mà nguồn năng lượng dự trữ được biến đổi thành động năng của dòng môi chất làm việc, dòng môi chất này phụt ra ngoài với tốc độ lớn sẽ tạo thành lực đẩy.
Nguyên tắc phản lực:Động cơ tên lửa hoạt động nhờ nguyên tắc phản lực: khi nhiên liệu cháy trong buồng đốt, nó tạo ra áp suất lên thành buồng đốt cân bằng về mọi hướng. Ở vị trí ống phụt, áp suất bị sụt giảm, vì thế, áp suất (mất cân bằng) ở phía đối diện sẽ đẩy tên lửa tiến về phía trước.
Vì vậy, tên lửa có thể hoạt động trong môi trường không có không khí. Nhiều loại ngư lôi hiện đại vận hành theo nguyên tắc phản lực khi di chuyển trong nước.
Lực đẩy của động cơ được tính theo công thức F=mv. Trong đó m là khối lượng thông qua tuye/giây và v là vận tốc.(hoặc là giải thích theo bảo toàn động lượng cũng chính xác)

Thế ni cho nhanh. Bày đặt ;))
http://vi.wikipedia.org/wiki/Động_cơ_tên_lửa


Đặt 2 cái quạt giống nhau đối diện cùng bật số to nhất thì hiện tượng rì xảy ra =))
P/s Nóng wa' làm liều :D
 
N

nhoc_maruko9x

Có chắc chắn không nhỷ? Liệu khi khi đặt 2 quạt giống nhau đối diện và cho tay vào khoảng giữa thì ta sẽ cảm thấy không mát không? Vớ vẩn còn mát hơn nhiều ý chứ? Liệu có một sự đối xứng hoàn toàn giữa 2 luồng gió do 2 quạt tạo ra để triệt tiêu lẫn nhau không? :-?
 
L

l94

Cái đó là do năng lượng gió đến tay ta trước khi chạm vào nhau và triệt tiêu nên lúc đó ta vẫn cảm thấy mát.
 
P

pemivip

Cho em hỏi câu này cái:
Tại sao ông hút có thể hút được nước mà khi em cho miệng vào hút lại không hút được? (Thực tế hàng ngày nhưng ú biết giải thích thế nào :(( )
 
G

girltoanpro1995

Tại sao người .... đã die ... lại lạnh :|:|:|:|:|

p/s: thằng bạn thò tay vào bọc đá lạnh ... đang đi xuống cầu thang ... tối om ... đen xì .... nó rờ lưng 1 cái ... em cầm nguyên cái mubahi ... bốp !! giữa mặt :| chạy rớt đai ... hết hồn :(( mén tí nữa ngất tại trận ==!
 
G

girltoanpro1995

Cho em hỏi câu này cái:
Tại sao ông hút có thể hút được nước mà khi em cho miệng vào hút lại không hút được? (Thực tế hàng ngày nhưng ú biết giải thích thế nào :(( )

Tức là sao thế :D tớ ứ hiểu ^^ có phải là ống hút nước vào miệng được nhưng không hút nước ra ... miệng à 8-} ( cách dùng từ .... là con gái mà =)))
 
Top Bottom