TGQT [Minigame] Thế giới động vật

Lưu Vương Khánh Ly

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng năm 2017
802
1,486
189
Bắc Ninh
A.R.M.Y ♥ BTS
Chà chà , các bạn tham gia nhiệt tình quá nhỉ r23 Hãy luôn đồng hành cùng minigame đến cuối chặng đường nhé r71 Chủ đề tiếp theo đây! Chúc các bạn thành công với chủ đề mới này nhé!

CHỦ ĐỀ 19 : ĐỘNG VẬT BỘ BẠCH TUỘC
(Các bạn hãy đăng hình ảnh của một loài vật và viết một đoạn văn về động vật đó)​

@Shmily Karry's
@Cô Bé Mặt Trăng
@The Joker @Dương Sảng
@Tam Cửu
@Trương Hoài Nam
@Cô Bé Ngốc
@Kuroko - chan
-------------------------
P/s : Nhớ tag tối thiểu 5 bạn cùng tham gia :)
Chào tất cả các bạn:rongcon44, mình tên Ly mình có một sở thích đó là khám phá động vật trên thế giớiJFBQ00214070517A.....và hôm nay với chủ đề: "Động vật bộ bạch tuộc" mình sẽ giới thiệu cho các bạn một "bạn" động vật khá là nguy hiểmJFBQ00207070427A đó chính là " Bạch tuộc đốm xanh" ....
Mình sẽ cho các bạn xem hình ảnh của bạn" Bạch tuộc đốm xanh" nhé: Yociexp96
zing_bac_tuoc.jpg
:Chuothong1*nhìn kinh quá*
- Bạch tuộc đốm xanh, tạo thành chi Hapalochlaena, gồm bốn loài bạch tuộc rất độc được tìm thấy ở các bể thủy triều và rạn san hô thuộc Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, từ Nhật Bản tới Australia. Chúng có thể được nhận biết nhờ vào lớp da màu vàng và những đốm màu xanh biển đặc trưng, thứ có khả năng thay đổi màu sắc đột ngột khi bị đe dọa. Chúng ăn những động vật nhỏ như cua, cua ẩn sĩ, tôm, và các loài giáp xác khác.
Chúng được công nhận là một trong những sinh vật biển độc nhất trên thế giới. Dù có kích cỡ nhỏ—12 đến 20 cm (4,7 đến 7,9 in)—và có bản tính khá ngoan ngoãn, chúng là loài nguy hiểm đối với con người nếu bị khiêu khích và chạm vào bởi vì nọc độc của chúng có chứa chất độc thần kinh tetrodotoxin cực mạnh....:Rabbit26
- Các loài bạch tuộc đốm xanh dành phần lớn thời gian trốn trong các kẽ hở trên đá trong khi trưng ra những hoa văn ngụy trang đầy hiệu quả bằng những tế bào sắc tố da của chúng. Giống như tất cả các loài bạch tuộc, bạch tuộc đốm xanh có thể thay đổi hình dạng một cách dễ dàng, điều này giúp chúng ép mình vào trong các kẽ hở nhỏ hơn chúng rất nhiều. Điều này, cùng với việc xếp chồng các hòn đá ngoài cửa hang, giúp bảo vệ con bạch tuộc khỏi những kẻ săn mồi.
Nếu như chúng bị kích động, chúng sẽ nhanh chóng thay đổi màu sắc:Rabbit30, trở thành màu vàng tươi với mỗi cái trong khoảng 50-60 đốm lóe sáng màu xanh biển óng ánh rực rỡ trong vòng một phần ba giây :Rabbit22như là một sự trình diễn cảnh báo ra tín hiệu xua đuổi bằng màu sắc:Rabbit38. Đối với loài bạch tuộc đốm xanh lớn (Hapalochlaena lunulata), các đốm chứa các tế bào phản xạ ánh sáng đa lớp gọi là iridophore. Những tế bào này được sắp xếp để phản xạ lại ánh sáng xanh biển-xanh lá trong một tầm nhìn rộng. Bên dưới và xung quanh mỗi đốm có những tế bào sắc tố màu tối, thứ có thể được mở rộng trong vòng một giây để làm nổi bật sự tương phản của các đốm. Không có tế bào sắc tố nào ở bên trên đốm, đó là một điều bất thường đối với các loài động vật thân mềm, vì chúng thường sử dụng tế bào sắc tố để che đi hoặc biến đổi sự lấp lánh nhiều màu về mặt quang phổ. Việc nháy thật nhanh các đốm xanh được gây ra bởi việc sử dụng các cơ được điều khiển bởi hệ thần kinh:rongcon7. Trong các tình huống thông thường, mỗi đốm được giấu đi bởi việc co các cơ bên trên iridophore. Khi các cơ này giãn ra và những cơ bên ngoài đốm co lại, việc lấp lánh nhiều màu được phơi bày ra và do đó hiển thị màu xanh biển.:rongcon16
=> Tương tự như các loài bạch tuộc khác, bạch tuộc đốm xanh bơi bằng cách phun nước ra từ một cái ống dưới dạng đẩy đi do phản lực.
* Bạch tuộc đốm xanh dù có kích cỡ nhỏ nhưng lại chứa đủ các độc tố để giết 26 người trưởng thành trong vài phút mà thôiJFBQ00195070417A! Vết cắn của chúng nhỏ và thường không gây đau đớn => nhiều nạn nhân đã không nhận ra họ đã bị nhiễm độc cho tới khi họ bắt đầu bị giảm áp hô hấp và bị liệt. Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm được chất kháng nọc độc của "bạch tuộc đốm xanh"JFBQ00198070419A.Việc cấp cứu chỉ có thể chữa trị theo triệu chứng (như cho uống thuốc điều áp, khi bệnh nhân khó thở thì đặt máy thở…). Khi ngộ độc cần chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất để điều trị.:Tuzki40
Bạch tuộc sản sinh ra độc tố chứa tetrodotoxin, histamine, tryptamine, octopamine, taurine, acetylcholine và dopamine. Độc tố này có thể gây ra chứng buồn nôn, ngừng hô hấp, suy tim, liệt nặng và đôi khi hoàn toàn, mù, và có thể gây tử vong trong vài phút nếu không được chữa trị. Tử vong thường bị gây ra do ngạt thở do liệt cơ hoành....
* Các đốm xanh của loài bạch tuộc này sáng lên rực rỡ khi chúng chuẩn bị tấn côngJFBQ00188070409A (hình ảnh minh họa)
sang-1.jpg
Bạch tuộc đốm xanh trên thân có nhiều đốm màu xanh dương. Những đốm này như những hoa văn trên thân, nhìn rất đẹpJFBQ00191070412A. Toàn thân bạch tuộc sẽ trở nên sặc sỡ với các đốm xanh hiện lên rõ nét khi chúng bị kích động, báo hiệu khả năng tấn công sắp tới.Trên thân của 1 con bạch tuộc trưởng thành có thể có tới 60 vòng tròn màu xanh. Loài này phân bố chủ yếu ở khu vực tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương....

500px-Variable_ring_patterns_on_mantles_of_the_blue-ringed_octopus_Hapalochlaena_lunulata.png
JFBQ001620702013A
Các kiểu hoa văn đốm đa dạng trên thân của Bạch tuộc đốm xanh.
+ Để phòng tránh ngộ độc do TTX của Bạch tuộc đốm xanh, cần chú ý:
-Tập cách nhận biết loài này, chú ý đặc biệt đến các đốm xanh sặc sỡ trên thân của chúng. Khi thấy cần tránh xa.
-Không dùng bạch tuộc đốm xanh để làm thức ăn.
-Đối với ngư dân, cần chú ý hải sản khi đánh bắt, khi thấy bạch tuộc đốm xanh trong lưới cần tiêu diệt.
-Nên đeo găng tay khi cầm nắm hải sản đánh bắt được trong lưới.

Qua phần bài học ngày hôm nay, chúng ta đã biết thêm được một người bạn mới:rongcon39đó là bạn" Bạch tuộc đốm xanh" :Rabbit25bạn này tuy đẹp nhưng độc:rongcon30 nên chúng ta phải hết sức cẩn thận đặc biệt là với những ngư dân JFBQ00159070207B..... tuy bạn này độc nhưng vẫn rất đẹp, chúng ta nên
giữ gìn một môi trường biển thật sạch- đẹp và nói không với ô nhiễm nhé!Yociexp111
=> Một buổi học thật là bổ ích và thú vịYociexp108, các bạn ơi hãy tham gia minigame này nhéYociexp15, nó rất hay và bổ ích đấy, tạo nên một mùa hè thật sôi động nhé!:rongcon28....

@ARMY's BTS @yo=ona @NHOR @Asuna Yuuki @N.T.Dũng ....
Còn bây giờ, Khánh Ly và bạn" bạch tuộc đốm xanh" phải chào tạm biệt các bạn rồi...Yociexp109...hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo nha...Yociexp47...
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Trương Hoài Nam

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,577
644
20
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
Chà chà , các bạn tham gia nhiệt tình quá nhỉ r23 Hãy luôn đồng hành cùng minigame đến cuối chặng đường nhé r71 Chủ đề tiếp theo đây! Chúc các bạn thành công với chủ đề mới này nhé!

CHỦ ĐỀ 19 : ĐỘNG VẬT BỘ BẠCH TUỘC
(Các bạn hãy đăng hình ảnh của một loài vật và viết một đoạn văn về động vật đó)​

@Shmily Karry's
@Cô Bé Mặt Trăng
@The Joker @Dương Sảng
@Tam Cửu
@Trương Hoài Nam
@Cô Bé Ngốc
@Kuroko - chan
-------------------------
P/s : Nhớ tag tối thiểu 5 bạn cùng tham gia :)
Hi mọi người! Chúng ta lại gặp nhau rồi nè :rongcon12
Chủ đề lần này nghe có vẻ rất thú vị nha
Lần này mình sẽ giới thiệu một loại động vật kỳ bí ở sâu dưới lòng Thái Bình Dương.Các bạn có tò mò không nào :rongcon10

Đó chính là chú Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương
bach-tuoc-khong-lo-thai-binh-duong1-768x509.jpg

Nhìn vào đã thấy ''ghê rợn '' rồi đúng không nào?
Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương còn được biết đến với tên gọi là Bạch tuộc khổng lồ Bắc Thái Bình Dương. Đây là một loài bạch tuộc cở lớn trong chi Enteroctopus phân bố ở bờ biển phía Bắc Thái Bình Dương và có ở California, Oregon, Washington, British Columbia, Alaska, Nga, Bắc Nhật Bản và Hàn Quốc. Chúng có mặt ở khắp các vùng nước ôn đới của Thái Bình Dương, từ nam California tới Alaska, tây tới đảo Aleutian và Nhật Bản.
Chú bạch tuộc này còn được biết đên với một cái tên khoa học là Enteroctopus dofleini. Đặc biệt hơn, đây là một loại động vật không xương sống và là động vật ăn thịt:Chuothong76 Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương phát triển lớn hơn và sống lâu hơn bất kỳ loài bạch tuộc nào khác. Một mẫu vật được ghi nhận có chiều ngang lên tới 30 feet ( 9.2 mét ) và cân nặng hơn 600 pounds ( gần 272 kg ) .Trung bình chúng có chiều dài khoảng 16 feet ( 4.9 mét ) và cân nặng khoảng 110 lbs ( 50 kg ).
Chúng chỉ sống được khoảng 4 năm, và cả con đực lẫn con cái đều chết ngay sau khi sinh sản. Nhưng những con cái sẽ sống đủ lâu để chăm sóc những quả trứng mới sinh nhưng chúng lại không hề ăn gì trong suốt giai đoạn ấp trứng này và thường chết ngay sau đó.
Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương sở hữu chiếc đầu lớn phình to và thường có màu nâu đỏ. Giống như các thành viên khác trong họ bạch tuộc, chúng thường sử dụng các tế bào sắc tố đặc biệt trong da để thay đổi màu sắc và hình dạng, khả năng này giúp chúng có thể dễ dàng hoà trộn với những loài san hô có hình dạng phức tạp nhất, các loài thực vật biển và cả các dãy đá.
bach-tuoc-khong-lo-thai-binh-duong3.jpeg

Ngụy trang thế này thì ai mà biết ''mày'' hả?JFBQ00217070524A
Chúng thường săn mồi vào ban đêm, thức ăn chủ yếu là tôm, trai trai, tôm hùm và cá. Nhưng chúng cũng được biết đến khi tấn công và ăn thịt cả cá mập giống như cách thức săn mồi của loài chim, chúng sử dụng chiếc miệng sắc nhọn như mỏ chim để đục thủng và xé toạc thịt của con mồi. Chúng sinh sống trên hầu khắp các vùng biển ôn đới của Thái Bình Dương, từ nam California đến Alaska, phía tây quần đảo Aleutian và Nhật Bản.
kham-pha-noi-da-ga-ve-bach-tuoc-khong-lo-Hinh-6.jpg

Là sinh vật thông minh cao, bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương học được cách mở nắp hũ, bắt chước các loài bạch tuộc khác, và giải các mê cung trong thử nghiệm ở phòng thí nghiệm. Số lượng của chúng chưa được biết rõ, và hiện nay chưa có tên trong danh sách các loài có nguy cơ hoặc dễ bị nguy hiểm. Tuy nhiên chúng rất nhạy cảm với điều kiện môi trường và có lẽ đang chịu ảnh hưởng từ sự ô nhiễm môi trường mức độ cao ở khu vực phân bố của chúng.

Trong ẩm thực, bạch tuộc khổng lồ ở Nhật Bản còn được gọi là Mizudako, cũng được gọi là Shiodako và Oodako là loài lớn tới 3 mét. Nó được bắt ở độ sâu 100 – 1000 mét vào mùa thu và mùa đông ở miền bắc Nhật Bản. Nó thường được bán dưới dạng đông lạnh. Sau đó nó được cắt dưới dạng rã đông nửa chừng dùng làm các món: Mizudako sashimi, salad Mizudako. Nó cũng thường được luộc và ngâm trong giấm. Trứng của nó cũng được dùng làm sushi. Yociexp54
foody-beo-quan-mi-cay-tra-sua-630-636289861448211837.jpg


Thú vị hơn ,những con bạch tuộc bị giam giữ tự giải trí bằng cách bắn các tia nước vào mục tiêu. Chúng có khả năng sử dụng các công cụ và nhận diện được nhiều khuôn mặt khác nhau. Các phần phụ của bạch tuộc được gọi là các cánh tay chứ không phải xúc tu đâu nhé. Và bạch tuộc khổng lồ được lấy cảm hứng để tạo lên những câu chuyện về loài quái vật tấn công và hất đoàn thủy thủ ra khỏi những con tàu.
5-thuy-quai-khet-tieng-nhat-trong-than-thoai-the-gioi-hinh-2.jpg

:Rabbit6:Rabbit6:Rabbit6
5-thuy-quai-khet-tieng-nhat-trong-than-thoai-the-gioi.jpeg

Quái vật Kraken xuất hiện trong nhiều bom tấn của điện ảnh Mỹ. :Rabbit24:Rabbit24
Cùng xem đoạn video dưới đây nhé!
Bye các bạn..Hẹn gặp lại trong số sau!Yociexp47Yociexp47Yociexp47
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
:rongcon12Hề lố các bạn, chủ để lần nay mình sẽ giới thiệu: ...??:rongcon10
280px-Coral_Outcrop_Flynn_Reef.jpg

Đúng rồi:rongcon9, đây chính là San hô.

San hô là các sinh vật biển thuộc lớp san hô tồn tại dưới dạng các thể polip nhỏ giống hải quỳ, thường sống thành các quần thể gồm nhiều cá thể giống hệt nhau. Các cá thể này tiết ra cacbonat canxi để tạo bộ xương cứng, xây nên các rạn san hô tại các vùng biển nhiệt đới.
250px-Sanho1.JPG

Một "đầu" san hô thực tế được tạo từ hàng ngàn cá thể polip có cấu tạo gen giống hệt nhau, mỗi polip chỉ có dường kính vài milimet. Sau hàng ngàn thế hệ, các polip này để lại một khung xương là đặc trưng về loài của chúng. Mỗi đầu san hô phát triển nhờ sự sinh sản vô tính của các polip. San hô còn sinh sản hữu tính bằng các giao tử, được giải phóng đồng thời trong một thời kì từ một đến vài đêm liên tiếp trong kì trăng tròn.
220px-Wakatobi-188.jpg

Tuy san hô có thể dùng các tế bào châm tiết chất độc tại các xúc tu để bắt phù du, loại động vật này thu nhận phần lớn dưỡng chất từ loại tảo đơn bào cộng sinh có tên tảo vàng đơn bào . Do đó, hầu hết san hô phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời và phát triển ở các vùng nước trong và nông, thường ở độ sâu không tới 60 m(200 ft). San hô có thể đóng góp lớn cho cấu trúc vật lý của các rạn san hô phát triển ở những vùng biển nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, chẳng hạn như rạn san hô Great Barrier ở ngoài khơi bang Queensland, Úc. Các loại san hô khác không cần đến tảo và có thể sống ở vùng nước sâu hơn, chẳng hạn các loài trong chi Lophelia nước-lạnh sống được tới độ sâu 3.000 m ở Đại Tây Dương. Một ví dụ khác là Darwin Mounds ở phía tây nam Cape Wrath, Scotland . San hô còn được tìm thấy ở ngoài khơi bang Washington và quần đảo Aleutina ở Alaska, Mỹ.

180px-Reef0484.jpg

Thanks for watching:Tonton18. Good bye
 
  • Like
Reactions: Trương Hoài Nam

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Chào các bạn :rongcon12 hôm nay chúng ta cùng đến với một loài động bật vô cùng đẹp nha, đó chính là san hô JFBQ00137070104BJFBQ00137070104BJFBQ00137070104B
1-1480701006692-0-0-580-934-crop-1480701034525.jpg
Woa, đẹp quá phải không nào ?JFBQ00184070402A
San hô tồn tại dưới dạng các thể nhỏ, thường sống thành các quần thể gồm nhiều cá thể tương tự. Các cá thể này tiết ra cacbonat canxi có trong bộ xương cứng, tạo nên các rạn san hô tại vùng biển nhiệt đới. Loài động vật này bao gồm rất nhiều màu sắc và chủng loại các bạn ạ.
170416_Sanho.jpg
Trước giờ vẫn có nhiều người thắc mắc : San hô là động vật hay thực vật nhỉ :rongcon10. Ở đây mình cũng xin trả lời luôn : San hô hoàn toàn là động vật nha các bạn. :Tuzki10Chúng thuộc ngành ruột khoang, họ hàng với sứa, thủy tức và cả hải quỳ nữa đó các bạn ạ. Ruột của chúng bị rỗng, vì vậy chúng mới có tên là ruột khoang đó !44046614-1687-4618-B17A-69DC3E381D98_cx0_cy9_cw0_w1023_r1_s.jpg
San hô nằm trong lớp Anthozoa và được chia thành hai phân lớp, tùy theo số xúc tu (tua cảm) hoặc những đường đối xứng, và một loạt các bộ tương ứng với kiểu xương ngoài, loại tế bào châm và phân tích di truyền ti thể.
Tuy một đầu san hô trông như một cơ thể sống, nhưng nó thực ra là đầu của nhiều cá thể giống nhau hoàn toàn về di truyền, đó là các polip. Các polip là các sinh vật đa bào với nguồn thức ăn là nhiều loại sinh vật nhỏ hơn, :meohong16từ sinh vật phù du tới các loài cá nhỏ.
Các polip kết nối với nhau qua một hệ thống phức tạp gồm các kênh hô hấp tiêu hóa cho phép chúng chia sẻ đáng kể các chất dinh dưỡng và các sinh vật cộng sinh. Ngoài ra, san hô còn cộng sinh với nhóm tảo vàng đơn bào để dinh dưỡng nữa đó.
san-ho-be-ca.jpg
Đẹp quá phải không nào ? :meohong6:meohong6:meohong6Vì vẻ đẹp của chúng nên san hô thường được dùng trong trang trí đó các bạn. Nếu mùa hè này đi biển thì nhớ mua theo san hô về làm quà nghe !
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chủ đề sau:rongcon29:rongcon29:rongcon29
 
  • Like
Reactions: Trương Hoài Nam

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,577
644
20
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
Hello các bạn ! Số trước kết thúc ,chúng ta lại gặp nhau rồi nè :rongcon12
Chủ đề lần này thật độc đáo nha^^:eek::eek::eek:
Thaophuongnguyen-164308024359-lan-bien-1.jpg

Bên cạnh 10 “sát thủ” đại dương kì quái nhất thì san hô biển luôn là đề tài nghiên cứu hấp dẫn đối với các nhà khoa học, luôn là chủ đề của các thợ lặn dưới biển để chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất tận của san hô.:rongcon48
San hô được biết đến là tạo hóa của thiên nhiên với muôn hình muôn vẻ, đem lại vẻ đẹp hết sức quyến rũ cho đại dương của chúng ta. Một số dạng san hô giống như những đóa hoa tuyệt đẹp nhưng chúng đều là động vật với đa dạng hình dáng, kích thức cũng như màu sắc.
coral-pink-color---.jpg

JFBQ00227070619BMỗi một rạn san hô được hình thành từ một lớp mỏng CaCO3 tích tụ qua hàng năm, bằng hàng tỷ những cơ thể động vật nhỏ mềm chết đi được các nhà khoa học nghiên cứu và gọi là polyp san hô.
nhung-dieu-thu-vi-ve-san-ho-2.jpg

San hô là hệ sinh thái đa dạng nhất trên trái đấy tính cho đến hiện nay. Đây được xem là những ngôi nhà an toàn của hơn 25% loài động vật sống dưới biển trong đó gồm có hơ 4000 loài cá, 700 hoài san hô khác nha và hàng nghìn loại động thực vật biển khác.
San hô cũng thuộc nganh Ruột khoang và được chia ra làm nhiều loại như san hô mặt trời, san hô nấm ...
Capture(253).PNG

Hiện tại trên thế giới, có vô số các loại san hô, tạo nên những thảm san hô đáy biển đa dạng, hấp dẫn khách du lịch cũng như nhứng người ưa khám phá.
Hầu như tất cả chúng ta chưa biết rạn san hô đã xuất hiện trên hành tinh của chúng ta từ 400 triêu năm trước.
Rạn san hô lớn nhất thế giới hiện nay là Great Barrier, rạn san hô này kéo dài từ bờ biển phía Đông Bắc Australia, với điểm bắt đầu từ phía Bắc Queensland đến phía Bắc Bundaberg. Tổng chiều dài của rạn san hô này là 2300 km. Great Barrier được biết đến là rạn san hô tự nhiên lớn nhất thế giới.
nhung-dieu-thu-vi-ve-san-ho-3.jpg

Không chỉ góp phần quan trọng trong phát triển ngành công nghiệp du lịch mà những rạn san hô này còn giúp bảo vệ những vùng ven bờ khỏi sói mòn và ảnh hưởng của bão. Bên cạnh đó, san hô đóng vai trò như những lá phổi xanh của biển.
Điều thú vị về san hô nữa là cá và san hô có mối quan hệ tương hỗ khá thân thiết với nhau trong đời sống biển. Cá đóng vai trò là loài bảo vệ rạn san hô vì đó là nhà nơi chúng ẩn náu và sinh sống. Mối quan hệ này tương hỗ lẫn nhau hỗ trợ nhau phát triển. Đối với một số loài sinh vật thì san hô là đối tác quan trọng nhất.
lan-bien-nha-trang-3.jpg

Như một số loài cá, tảo nhỏ có thể sống bên trong san hô và hầu hết cac mô tảo này nhờ có sánh sáng mặt trời để sản xuất ra đường và đường lại là nguồn thực phẩm chính để tạo nên những rạn san hô. Bởi vậy san hô không thể sống nếu không có sự tồn tại của tảo.Bạn đã bao giờ ngắm san hô đẻ trứng chưa?:rongcon10 Đó là một tuyệt phẩm của thiên nhiên đấy!:meohong6
Vào mùa đẻ trứng, dưới ánh trăng tròn, lớp lớp san hô dưới đáy biển đồng loạt phóng hàng tỷ giao tử nhỏ li ti vào nước, tạo nên quang cảnh "bão tuyết" màu hồng diệu kỳ trong lòng đại dương.:rongcon39:rongcon39
images6592490920121223thiennhienhue-1530383871484841769714.jpg


Cùng khám phá vể đẹp bí ẩn của san hô nhé:Tonton16
Bye Bye Hẹn số sau nhé!:rongcon29:rongcon29:rongcon29
@Kyanhdo @Hà Chi0503 @Thư Vy @hdiemht @mỳ gói :Tonton7:Tonton7:Tonton7
 

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,999
211
21
Hải Dương
Đại học
Helo mọi người :Rabbit79
Các bạn biết không, trong các loại san hô thì Great Barrier Reef là rặng san hô lớn nhất thế giới, nằm ngoài khơi thành phố Cairns gồm hàng ngàn cây số san hô, các loài sinh vật biển và những bãi biển cát trắng hoang sơ.:rongcon9
GreatBarrierReef_03.jpg

Rạn san hô Great Barrier là một trong Bảy kỳ quan Thiên nhiên của Thế giới. Kiệt tác này trải dài 2.000 km trong vùng nước ấm ngoài khơi bờ biển Bắc Queensland. Rạn san hô này còn nổi tiếng với những bãi biển cát trắng hoang sơ, các hòn đảo vắng vẻ và làn nước trong vắt ngập tràn san hô cùng các sinh vật biển. Di sản Thế giới liệt kê rạn san hô này là điểm đến trong ngày hấp dẫn nhất từ Carins. Tại đây, du khách có thể lặn biển hay đi thuyền đáy kính để tận mắt ngắm nhìn các rạn san hô.

Đó là hệ thống rạn san hô lớn nhất thế giới bao gồm khoảng chừng 3.000 tảng đá ngầm riêng rẽ và 900 hòn đảo, kéo dài khoảng 2.600 km, bao phủ một vùng có diện tích xấp xỉ 344.400 km2. Phần đá ngầm nằm ở khu vực biển san hô, cách bờ biển Queenland về hướng đông bắc Úc
Với môi trường sinh thái sâu và rộng như vậy, Great Barrier Reef có những cồn cát mọc trên các nhánh xương gai góc chĩa lên từ lớp vỏ bên ngoài của mảng lục địa, trồi lên khỏi mặt nước ở độ cao đến hơn 1 ngàn thước.
Chúng ta có thể đứng ở trên cao hay ở trên mặt nước hoặc lặn sâu dưới đáy biển để chiêm ngưỡng vẻ đẹp vừa tự nhiên vừa lộng lẫy của Great Barrier Reef. Ở mỗi góc cạnh khác nhau, chúng ta sẽ nhìn thấy một nét đẹp khác. Đôi khi quang cảnh của Great Barrier Reef – nhất là khi mặt trời lặn trông như cõi thiên thai và vì thế rặng san hô này được công nhận là vùng biển san hô đẹp nhất thế giới.
Great Barrier Reef còn là nơi tụ tập của hằng hà sa số sinh vật dưới biển, là một môi trường sinh thái đa dạng và phức tạp nhất thế giới.
Great-Barrier-Reef.jpeg

Trong vùng san hô này có khoảng 1500 giống cá, 400 giống san hô, 4000 loại nhuyễn thể, khoảng 240 giống chim biển, cộng thêm nhiều sinh vật khác như sâu biển, rong biển và các loại có vỏ cứng như tôm cua. Đó là chưa kể đến nhiều loại bướm và cá voi đến đây theo mùa và vô số rùa biển làm tổ trên những cồn cát vĩ đại. Trong số 7 giống rùa hiện diện trên trái đất thì hết 6 loại là cư dân trong vùng Great Barrier Reef này.

GreatBarrierReef_04.jpg


GreatBarrierReef_07.jpg
Khung%20c%E1%BA%A3nh%20%E1%BB%9F%20r%E1%BA%A1n%20san%20h%C3%B4%20Great%20Barrier%20Reef.jpg

Great-Barrier-Reef.jpg

rất đẹp phải ko nào :rongcon27:rongcon27:rongcon28:rongcon28:rongcon28
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Last edited:

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một chủ đề mới :rongcon12. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn một loài động vật khác cũng thuộc ngành ruột khoang, tức là có họ hàng với '' bác '' san hô à nha:rongcon1
con-sua2.jpg
Quá đẹp và lung linh phải không nào ? Các bạn có thấy nó đáng yêu quá chừng khôngJFBQ00184070402A.
Sứa có cơ thể hình trụ, đối xứng tỏa tròn, di chuyển bằng những chiếc tua miệng. Thành cơ thể 2 lớp tế bào, gồm nhiều loại tế bào có cấu tạo phân hóa ( như tế bào thần kinh nè, tế bào gai nè, tế bào mô bì - cơ ,...... và rất nhiều tế bào khác nữa ). Nhưng chúng có đặc điểm chung là giúp bảo vệ cơ thể sứa và sinh hoạt hàng ngày.
Sứa là loài động vật lưỡng tính, có 2 tuyến sinh dục đực và cái xếp đối xứng trong từng ống vị dọc và đối xứng qua mặt phẳng dạ dày.
Trứng và tinh trùng qua ống vị ra ngoài, thụ tinh ngoài trong nước (trừ một vài loại sứa dẹp thụ tinh trong). Vì vậy chúng sinh sản hữu tính.
maxresdefault (1).jpg
Một số loại sứa có thể được sử dụng làm các món ăn. Thông thường phần thân sứa được sơ chế bằng cách cắt, ngâm trong bể nước muối để giữ nước. Khi chế biến sứa được ngâm nước lạnh vài giờ cho nhạt bớt, và có thể sử dụng các món như bún sứa, gỏi sứa. Tại Hà Nội, Việt Nam có những cửa hàng bán món sứa xắt miếng ăn với đậu phụ chiên vàng, dừa nạo, rau sống và chấm mắm tôm vắt chanh ớt.:rongcon28

Sứa tua dài được coi là loài động vật có chiều dài cơ thể ( kể cả tua ) đứng thứ hai trong thế giới động vật ( xấp xỉ 30m ), chỉ đứng sau cá voi xanh dài 33m
tải xuống (6).jpg
Tuy vậy nhưng chúng có độc đó nha :rongcon11. Vì vậy bạn phải cẩn thận khi ăn sứa hoặc tiếp xúc với chúng.
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chủ đề sau nha :rongcon29:rongcon29:rongcon29
-------------------------------------------------------------------------------------
@Kuroko - chan @Lưu Vương Khánh Ly @Chibi Hoa
 
Last edited:

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Đến hẹn lại lên !!! :rongcon12:rongcon12:rongcon12Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn con sứa bờm sư tử.
280px-Largelionsmanejellyfish.jpg

Đây là hình ảnh của chúng
Chúng được biết là loài sứa lớn nhất hành tinh. Chúng sống ở vùng nước lạnh. Hiện tại, chúng đang "làm việc và sinh sống" ở phía Bắc của Bắc Cực. Chúng có cơ thể có bán kính khoảng 1.2m và xúc tu dài 37m.
1 con số kinh khủng phải không nào. Chúng chỉ có 2 màu là đỏ và xanh da trời. Ngoài ra thì vẫn chưa có nhiều thông tin về con vật này.
Bài viết của tôi hết rồi !!!
Bye bye !!! :rongcon18:rongcon18:rongcon18
 

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,577
644
20
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một chủ đề mới rồi:rongcon12. Đến vơi chủ đề lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loài cũng là hộ hàng với ''san hô'' .Đó chính là bé sứa dễ thương.:rongcon34
Cùng điểm qua vài nét về loài sứa nhé^^
aks_arus_daryayi.jpg

Sứa là 1 lớp nhuyễn thể, thân mềm, sống ở môi trường nước, thuộc giới động vật, ngành Thích ty bào (Cnidaria). Sứa là loài không xương sống. Khoảng 95% cơ thể của nó là nước.
Đặc biệt, chúng được tìm thấy ở khắp các đại dương trên thế giới. Thậm chí chúng còn được tìm thấy ở một số hồ nước ngọt và cả trong các…ao. Phần thân của sứa có kích thước chỉ bằng một đầu ngón tay hay chỉ bằng đầu tẩy của một chiếc bút chì. Nhưng có những con sứa có đường kính thân lên tới 2.5m, xúc tu của nó có thể dài tới 60m, tương đương với kích thước của hai con cá voi xanh. Mỗi xúc tu của sứa được cấu tạo bởi hàng ngàn tế bào được gọi là cnidoblasts. Bên trong mỗi cnidoblasts là các nematocysts. Mỗi nematocysts chứa một sợi lông dạng xoắn giống như một chiếc kim có chứa nọc độc. Khi một con mồi bị mắc kẹt trong những chiếc xúc tu của sứa thì áp suất bên trong nematocysts sẽ làm cho những chiếc kim xoắn này duỗi thẳng ra và giống như một chiếc lưỡi câu. Con mồi sẽ bị tiêm chất độc vào người khi bị mắc phải những chiếc “lưỡi câu” này. Sứa còn có một bộ phận giống như một cái ống ngắn được treo ở giữa cơ thể hình cái chuông của nó. Cái “ống” này đóng vai trò của cả miệng và cơ quan tiêu hóa. Ở một số loài sứa, cái “ống” này còn được bao bọc bởi một miếng diềm giống như một dải duy băng xoắn trong nước. Chúng còn được gọi là vũ khí miệng hay cánh tay miệng. Cái này nghe lạ nè :rongcon10 Sứa không có não, tim, tai, đầu, chân hay xương. Lớp da của chúng mỏng đến mức chúng có thể hô hấp qua nó. Tuy sứa không có não, nhưng chúng có một hệ thống thần kinh sơ cấp với các cơ quan thụ cảm có khả năng phát hiện ánh sáng, sự dao động và các hóa chất có trong nước. Những khả năng trên cùng với cảm giác đối với trọng lực giúp cho sứa có thể định hướng và di chuyển trong nước một cách dễ dàng.
Và sứa cũng là một món ăn ngon đó nhé:Chuothong76
sua2-1521707527692573061354.jpg

Khi chế biến sứa được ngâm nước lạnh vài giờ cho nhạt bớt, và có thể sử dụng các món như bún sứa, gỏi sứa. Tại Hà Nội, Việt Nam có những cửa hàng bán món sứa xắt miếng ăn với đậu phụ chiên vàng, dừa nạo, rau sống và chấm mắm tôm vắt chanh ớt. Tuy nhiên đừng luộc sứa nhé, nếu không thành quả sẽ là một nồi nước đó!:MIM17
bun-sua_30222315.jpg

Sứa bất tử còn có tên khoa học là Turritopsis nutricula,. Bởi lẽ nó có tên như vậy là vì nó có thể chuyển từ một con sứa trưởng thành trở về dạng polyp, bản chất của việc này là để tránh cái chết cho chúng. Sứa thực hiện việc này thông qua một quá trình phát triển tế bào được gọi là sự tách biệt hóa ,Turritopsis nutricula là một loại thủy tức giống sứa thuộc ngành Cnidaria có khả năng quay ngược vòng đời của chúng từ thời kỳ trưởng thành trở lại thời kỳ sinh vật đơn bào và từ đó lại tiếp tục phát triển. Đặc biệt, Nutricula Turritopsis đóng một vai trò quan trọng trong tiểu thuyết Jellyfish Dreams của nhà văn M. Thomas Gammarino.
images1_1853.jpg


Cùng xem qua video dưới đây để hiểu thêm về sứa bất tử nhé!
Giờ thì tạm biệt các bạn!:rongcon23
 

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,999
211
21
Hải Dương
Đại học
Heloooo!!!Yociexpress08 Ủa, cái gì đây mọi người JFBQ00134070103A
4-ufo.jpg

JFBQ00207070427AJFBQ00207070427A có phải sứa không hay ...UFO vậy?? huyền ảo quá đi.Liệu đây có phải phi thuyền của người ngoài hành tinh không??
thumbnail-5-ufo.jpeg

À à.... kì diệu quá, đây chỉ là một con sứa có hình dáng giống một chiếc đĩa bay. Đẹp ghê ha!!Yociexp77Yociexp77Yociexp77
Cái đĩa bay này tên là Sứa Atolla là loài động vật biển khá phổ biến, được tìm thấy ở mọi đại dương trên thế giới, ở độ sâu 700 m dưới mực nước biển.
Chúng có 22 xúc tu, trong đó một xúc tu lớn hơn những xúc tu khác và dùng để bắt mồi.
11258476_661109904019869_989310111979171091_n.jpg
Yociexp48
Nhưng điều đặc biệt tớ muốn nói ở đây chính là loài động vật phù du này có cách chạy trốn rất bá đạo. Sứa Atolla không sử dụng khả năng phát sáng để bắt mồi mà để..... chạy trốn.
Khi bị tấn công, chúng phát ra những luồng sáng nhấp nháy nhằm thu hút những con cá lớn hơn ăn thịt kẻ thù. Sứa Atolla quả là hiểu rõ kế sách “tránh mạnh đánh yếu”, thật thông minh.Yociexp72Yociexp72
img_201507281751034448.jpg

Ánh sáng của loài sứa này có thể chiếu xa đến 300 feet (khoảng 91,44 m). Khi đó, các loài to lớn hơn sẽ ngay lập tức bị thu hút bởi ánh sáng này và phóng ngay đến. Lúc này kẻ đi săn lại trở thành con mồi và sứa sẽ tranh thủ cơ hội này thoát thân.
Yociexp71Yociexp71
còn giờ thì tạm biệt Yociexp47Yociexp47Yociexp47
 
  • Like
Reactions: Tống Huy

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Chào các bạn :rongcon12:rongcon12:rongcon12. Chúng ta lại gặp nhau ở chủ đề mới và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một loài động vật là trùng roi xanh nhé !
Euglena_sp.jpg
Trùng roi xanh sống trong nước : ao, hồ, đầm ruộng và cả các vũng nước mưa. Cơ thể trùng roi xanh là một tế bào có kích thước hiến vi (= 0,05mm). Cơ thể hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có 1 roi dài. Roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyến.
Cấu tạo cơ thể trùng roi gồm có nhân, chất nguyên sinh có chứa các hạt diệp lục (khoảng 20 hạt), các hạt dự trừ (nhỏ hơn) và điểm mắt (cạnh gốc roi). Dưới điểm mắt có không bào co bóp. Điểm mắt giúp trùng roi nhận biết anh sáng.
7_61.png
Ở nơi ánh sáng, trùng roi xanh dinh dưỡng như thực vật. Nếu chuyển vào hồ tối lâu ngày, trùng roi mất dần màu xanh. Chúng vần sông được nhờ đồng hoá những chất hữu cơ hoà tan do các sinh vật khác chết phân huỷ ra (còn gọi ả dị dưỡng).
Hô hấp của trùng roi nhờ sự trao đổi khí qua màng tế bào. Không bào co bóp tập trung nước thừa cùng sản phẩm bài tiết rồi thải ra ngoài, góp phần điều chỉnh áp suất thẩm thấu của cơ thể. :rongcon14
hqdefault.jpg

Nhân nằm ở phía sau cơ thể, khi sinh sản, nhân phàn đôi trước, tiếp theo là chất nguyên sinh và các bào quan. Cơ thể phân đôi theo chiều dọc.
ly-thuyet-trung-roi_1_1414396560.png
Người ta đã làm một thí nghiệm đơn giàn sau : đặt bình chứa trùng roi xanh trên bậc cửa sổ. Dùng giấy đen che tối nữa trong thành bình. Qua vài ngày bỏ giấy đen ra và quan sát binh thấy phía ánh sảng nước có màu xanh lá cây, phía che tối màu trong suốt.
Ở một số ao và giếng nước, đôi khi có thể gặp các “hạt” hình cầu, màu xanh lá cây, đường kính khoảng lmm, bơi lơ lửng, xoay tròn. Đó là tập đoàn trùng roi (còn gọi là tập đoàn Vôn vốc)
ly-thuyet-trung-roi_2_1414396560.png
Kì thú quá phải không các bạn :rongcon25. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chủ đề sau :rongcon29:rongcon29:rongcon29
-------------------------------------------------------------------------------------------
@love 12b8 @Cô nhóc xử nữ @Chibi Hoa
 

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,577
644
20
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
Chào các bạn :rongcon12. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở chủ đề mới chính là ''Động vật nguyên sinh''. Mới nghe đã thấy thú vị rồi đúng không nào? Đầu tiên hãy cùng mình điểm qua vài nét về động vật nguyên sinh đã nhé!JFBQ00227070619B
3d3e2a86f948b96b0bfcdb8dcd05f92b.jpg

Động vật nguyên sinh (hay còn có tên là Protozoa) là động vật đơn bào xuất hiện sớm nhất thuộc giới nguyên sinh vật (Protista). Động vật nguyên sinh có khoảng 60.000 loài, trong đó gần một nửa là các dạng hóa thạch, sống chủ yếu trong môi trường nước, đất ẩm và các môi trường giàu chất hữu cơ phân hủy. Một số loài sống ký sinh trong cơ thể các sinh vật khác. Cơ thể của động vật nguyên sinh có cấu trúc cơ bản là một tế bào, nhưng đảm nhận tất cả các chức năng của một cơ thể sống như ở động vật đa bào. Chúng gồm có màng cơ thể, màng sinh chất và nhân; đồng thời' cũng có nhiều hình dạng khác nhau. Một số tập đoàn động vật nguyên sinh tuy có cấu tạo tế bào nhưng chưa có sự phân hóa thành các mô, các cơ quan. Hoạt động sống của tập đoàn về cơ bản vẫn dựa trên cơ sở một tế bào. Các chức năng sống của động vật nguyên sinh do các cơ quan tử (organelle) đảm nhận: tiên mao, tiêm mao hay chân giả đảm nhận chức năng vận chuyển, thu nhận thức ăn; không bào tiêu hóa có chức năng tiêu hóa, không bào co bóp có chức năng bài tiết và điều hòa áp suất thẩm thấu v.v… Ở động vật nguyên sinh, sinh sản vô tính là hình thức sinh sản phổ biến, mặc dù sinh sản hữu tính cũng có với sắc thái riêng của từng ngành. Động vật nguyên sinh sinh sản vô tính bằng phân đôi, có khi bằng liệt sinh hay bằng mọc chồi; sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp, có hiện tượng xen kẽ thế hệ ở một số loài.Chúng cũng có vai trò rất quan trọng đối với người, vật nuôi, cây trồng đó nha. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng cũng là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như: sốt rét, bệnh ngủ Châu Phi, bệnh lị amip JFBQ00129061227D…Có thể phân biệt thành 4 nhóm Động vật nguyên sinh với 12 ngành.
Và hôm nay mình sẽ giới thiệu loại ''Trùng biến hình'':Tuzki13
hqdefault.jpg

Trùng biến hình là đại điện tiêu biểu của lớp Trùng chân giả. Chúng sống ở mặt bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng. Đôi khi, chúng nổi lận vào lớp váng trèn các mặt ao, hổ. Có thể thu thập mầu trùng biến hình để quan sát dưới kính hiển vi. Kích thước chúng thay đổi từ 0,0 lmm đến 0,05mm. Trùng biến hình được coi như một cơ thể đơn bào đơn giản nhất, kém tiến hóa nhất trong tất cả các động vật nguyên sinh. Cơ thể trùng biến hình trần gồm một khối chất lỏng nguyên sinh và nhân. Chúng di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả. Vì thế cơ thể trùng biến hình trần luôn biến đổi hình dạng. Khi gặp điều kiện thuận lợi (về thức ăn,nhiệt độ,...), trùng biến hình trần sinh sản theo hình thức phân đôi.:Tuzki32:Tuzki33
Xem video dưới đây để tìm hiểu thêm nhé!

Kì thú quá phải không các bạn :rongcon25. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chủ đề sau :rongcon29:rongcon29:rongcon29
@Kyanhdo @Diệp Ngọc Tuyên @Kuroko - chan @Tranphantho251076@gmail.com @hdiemht :rongcon9
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Đến hẹn lại lên !!!:rongcon44:rongcon44:rongcon44 Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về trùng kiết lị nhé !!!
280px-Entamoeba_histolytica_01.jpg

Đây là hình ảnh trùng kiết lị qua kính hiển vi
Giống như
trùng biến hình thì trùng kiết lị cũng có chân giả nhưng lại ngắn hơn. Chúng bám vào ruồi để tiếp xúc với thức ăn của con người. Vào trong cơ thể, chúng ăn hồng cầu và sinh sản rất nhanh. Ở trong đó chúng bám vào thành ruột để sinh sống qua ngày.
Hậu quả: Trùng kiết lị gây bệnh kiết lị. Bệnh nhân đau bụng, đi ngoài, ph*n có lẫn
máu và chất nhầy.:rongcon11:rongcon11:rongcon11
Mọi người cẩn trọng khi ăn uống nha !!!
Bài viết đến đây là hết rồi !!! :rongcon29:rongcon29:rongcon29
BYE !!! :rongcon18:rongcon18:rongcon18
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Các mem tham gia nhạt tóa ;( Tó ít người ..... :Chuothong11Thoai , đến với chủ đề hôm nay nào mọi người :Chuothong10:Chuothong10
CHỦ ĐỀ 23 : ĐỘNG VẬT BỘ THỎ
(Các bạn hãy đăng hình ảnh của một loài vật và viết một đoạn văn về động vật đó)
@Shmily Karry's
@The Joker
@Tuấn Anh Phan Nguyễn
@Nguyễn Thị Ngọc Bảo
@Kyanhdo
@Tam Cửu
@Cô Bé Mặt Trăng
@Dương Sảng
@Sophie Vương
@Trương Hoài Nam


---------------------------
NHỚ TAG THÊM TỐI THIỂU # NGƯỜI THAM GIA CÙNG :D


 

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Chào các bạn :rongcon12:rongcon12:rongcon12. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một loài động vật cực kì cute, đó là thỏ :rongcon5.
tải xuống (7).jpg
Cute quá đi mất thôi ! :rongcon28Thỏ nhà yếu hơn thỏ rừng và khi mới sinh ra thì không có lông và không mở mắt. Còn thỏ rừng khi sinh ra thì nói chung đã có thể mở mắt và mọc lông khá đầy đủ. Thỏ nhà sống trong các hang dưới đất (trừ thỏ đuôi bông) trong khi thỏ rừng lại làm tổ trên mặt đất và không sống thành đàn (bao gồm thỏ đuôi bông). Ngoài ra, thỏ rừng lớn hơn thỏ nhà, tai cũng dài hơn và bộ lông có đốm đen. Thỏ rừng không được thuần hóa trong khi thỏ nhà được xem như thú nuôi. Nếu được thả trong vườn, thỏ nhà sống trong những cái chuồng nhỏ bằng sắt để tránh những con thú khác.:rongcon14
100554_t.jpg
Thỏ vừa được săn bắn hoặc nuôi để lấy thịt. Khi thỏ rừng bị bắt để lấy thịt, người ta thường đặt bẫy, dùng súng hoặc chó săn. Ở nhiều vùng, thỏ là loài chuyên cho thịt. Một cú đánh vào gáy có thể giết chết thỏ, từ đó mà thuật ngữ rabbit punch(cú đấm vào gáy) ra đời.:rongcon7 Da thỏ được dùng làm áo hoặc phụ kiện, như mũ hoặc khăn choàng. Ngoài ra, phân thỏ là một loại phân bón tốt, nước tiểu của chúng có nhiều Nito giúp cây chanh phát triển tốt. Sữa thỏ có thể làm thuốc hoặc làm thức ăn giàu dinh dưỡng vì chứa nhiều protein.
nuoi-tho-vntimes.com.vn-1.jpg
Một con thỏ nhà có thể sống tới 10 năm hoặc hơn nữa. Chúng thích ném đồ chơi lung tung và gặm nhấm trên bìa cứng. Trong một số gia đình, thỏ có thể nảy sinh sự đồng cảm với mèo và chó. Dù bị nhốt trong những cái chuồng nhỏ hẹp nhưng thỏ cũng được huấn luyện để trở thành vật nuôi tự do như chó và mèo. Nếu được nuôi trong môi trường thích hợp và ăn kiêng đúng mức, thỏ sẽ sống lâu hơn.:rongcon14
Các bạn còn nhớ nhân vật hoạt hình đáng yêu là Snowball không nè:rongcon34cach-lam-rang-tho.jpg
Và thỏ cũng rất đáng yêu trong des nữa nha :
maxresdefault (2).jpg
Chào các bạn, hẹn gặp lại ở chủ đề sau ! :rongcon29:rongcon29:rongcon29
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Xin chào mọi người !!!:rongcon28:rongcon28:rongcon28 Đến hẹn lại lên !!! Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn 1 loài thỏ khá dễ thương !!! Đó là thỏ sư tử ( Nghe tên hơi dị nhỉ ??? )
300px-Pissed_Off_Raised_Rabbit.JPG

( Đây là hình ảnh chú thỏ sư tử )
Thỏ sư tử hay còn được gọi là thỏ mèo là 1 vật cưng ưa thích của nhiều gia đình châu Âu. Biết tại sao được gọi là thỏ sư tử không ??? Biết chết liền !!! Giỡn chút thôi !!! Nó được gọi như vậy đơn giản là vì nó có bộ lông xù như sư tử.
300px-Brown_%26_White_Lion_Head_Rabbit.JPG

Thỏ sư tử sinh sống phần lớn ở nước Belgium. Chúng ta có thể thấy, thỏ sư tử bự hơn thỏ thường. Chúng nặng khoảng 2.2 kg và dài 35cm. Chúng cũng rất dễ nuôi nha !!!
Bài viết đến đây là hết rồi !!! :rongcon29:rongcon29:rongcon29
BYE !!! :rongcon18:rongcon18:rongcon18
@Kuroko - chan @hip2608 @Bangtanbomm
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Chào các bạn. Mình đã trở lại rồi đây. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại động vật thuộc bộ thỏ nhé!
Trước tiên mình sẽ nói về bộ thỏ:
- Bộ Thỏ dùng để chỉ các loài trong bộ Lagomorpha, gồm hai họ còn sinh tồn: Leporidae {thỏ đồng và thỏ} và Ochotonidae
Và đây là về loài mà mình định nói: Loài thỏ Bắc Cực
- Lepus arcticus là một loài động vật có vú trong họ Leporidae, bộ Thỏ. Loài này được Ross mô tả năm 1819. Loài thỏ này chỉ dự trữ mỡ vào mùa hè. Thỏ Bắc cực chịu rét được nhờ một bộ lông dày và thường đào lỗ dưới mặt đất hoặc tuyết để giữ ấm và ngủ.
- Tên khoa học: Lepus arcticus
- Chiều dài: 43 – 70 cm (Trưởng thành, Không tính đuôi)
- Tuổi thọ 5 năm
- Mức dinh dưỡng: Ăn cỏ .Tại Bắc Cực thức ăn rất khan hiếm, nhưng loài thỏ này vẫn có thể tồn tại được bằng cách ăn gỗ cây, rêu và địa y.
- Khối lượng: 2,5 – 7 kg (Trưởng thành)
-Con thỏ Bắc cực khoác bộ lông trắng phù hợp với vùng băng giá tại đảo Ellesmere thuộc Canada. Loài thỏ này khi chạy có thể đạt vận tốc đến 64 km/h đấy các bạn ạ

170910dvbaccuc06.jpg

Thật đáng yêu các bạn nhỉ! Tớ chỉ muốn rinh ngay một em mang về nhà thôi ^^
1509694971154.jpg

Những chú thỏ này khác với loài thỏ khác nhé. Nó có thể biến hình khi đông đến đấy
15096949737993.jpg

2606413F52C9ECE4292690

Đặc biệt chưa nè?

Tạm thời dừng lại ở đây nhé ! Hãy theo dõi Box Cộng Đồng để có thể biết thêm những loài động vật nhé !:meohong4:Rabbit39:Rabbit66 :Chuothong25:rongcon22:rongcon39
Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các chủ đề sau ^^ :rongcon29:Tonton1:Tonton18
 
Top Bottom