TGQT [Minigame] Thế giới động vật

HuyHuy__BFF

Banned
Banned
23 Tháng mười hai 2017
778
1,294
214
Hà Tĩnh
HOCMAI Forum
Chà chà , các bạn tham gia nhiệt tình quá nhỉ r23 Hãy luôn đồng hành cùng minigame đến cuối chặng đường nhé r71 Chủ đề tiếp theo đây! Chúc các bạn thành công với chủ đề mới này nhé!

CHỦ ĐỀ 17 : ĐỘNG VẬT BỘ MÓNG GUỐC
(Các bạn hãy đăng hình ảnh của một loài vật và viết một đoạn văn về động vật đó)

@Shmily Karry's
@Kim Thừa Quân
@Tú Vy Nguyễn
@Diệp Ngọc Tuyên
@Trương Hoài Nam
@Tiểu Lộc @Cô Bé Mặt Trăng
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
Xin chào, lại gặp các bạn rồi. :) chủ đề lần này mình giới thiệu một loài động vật mà ai cũng biết.
Đó là HƯƠU CAO CỔ

huoucaoco.jpg


Hươu cao cổ là động vật có vú cao nhất thế giới còn tồn tại, chúng là loài Thú ăn cỏ, thuộc bộ Guốc chẵn và phân bộ Nhai lại. Đặc điểm chính của Hươu cao cổ đó là cổ và chân rất dài, phân bố chủ yếu ở Nam Phi, Niger và Somali, khu vực sống chủ yếu là hoang mạc và rừng thưa và xavan.
Hươu cao cổ thường tạo thành các nhóm nhỏ khoảng 10-12 cá thể, đi lang thang và tìm kiếm thức ăn. Chúng thường sử dụng chiếc cổ dài ngoằng để giao chiến với nhau. Những lần như vậy thường kết thúc khi một con còn lại bỏ chạy.
Hươu cao cổ sử dụng chiều cao của chúng để có thể với được lá cây và chồi non mà ít động vật khác có thể với tới. Có một điều bạn không biết đó là lưỡi của hươu cao cổ cũng rất dài, càng ra tăng khả năng trong việc nạp năng lượng hàng ngày. Giống như trâu, bò, linh dương, cừu, nai, Hươu..chúng thường ợ thức ăn lên và nhau lại car ngày. Một con Hươu cao cổ ăn hàng trăm kilogram thức ăn thực vật mỗi tuần, vì vậy hành vi đi lang thang là để thỏa mãn nhu cầu ăn uống. Do sống ở khu vực rừng thưa, xavan nơi trú ngụ của những loài động vật ăn thịt khét tiếng nên chiều cao của Hươu cao cổ cũng cung cấp cho chúng tầm nhìn tuyệt vời.
images

Tuy vậy hình dáng khổng lồ cũng khiến Hươu cao cổ gặp phải rất nhiều bất lợi và khó khăn. Mặc dù chỉ uống nước vài ngày một lần nhưng mỗi khi di chuyển tới nguồn nước, chúng thường phải quỳ chân, cúi mình và uốn cong cổ xuống, điều này khiến cho Hươu cao cổ dễ gặp nguy hiểm bởi những kẻ thù như loài sư tử, báo… ở châu Phi.
images

Những con Hươu cao cổ cái cũng sẽ gặp khó khăn trong quá trình sinh con, vì chiều dài của đôi chân, khi con non sinh ra, chúng sẽ rơi từ độ cao gần 2 mét xuống đất, những Hươu cao cổ con này thường sẽ tập đứng trong vòng nửa giờ và đi lại, chạy nhảy bình thường trong vòng 10 giờ sau khi được sinh ra.

Thanks for watching. Good bye, see you again
 
Last edited:

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Chào các bạn JFBQ00154070129B. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về loài ngựa - một loài động vật thuộc bộ móng guốc nha !JFBQ00184070402A
Misaki_uma_May_2014_4974.jpg
Ngựa đã trải qua quá trình tiến hóa từ 45 đến 55 triệu năm để từ một dạng sinh vật nhỏ với chân nhiều ngón trở thành dạng động vật lớn với chân một ngón như ngày nay. Con người bắt đầu thuần dưỡng ngựa vào khoảng 4000-4500 TCN, và người ta tin rằng ngựa đã được nuôi phổ biến ở châu Âu vào khoảng 3000 TCN-2000 TCN. Ngựa chiến được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh, nhất là chiến tranh thời cổ.
Tùy thuộc vào giống, sự quản lý và môi trường, thức ăn, nước uống v.v ngày nay ngựa có tuổi thọ khoảng 25 đến 30 năm. Con ngựa sống thọ nhất có thể kiểm chứng là "Old Billy", một con ngựa sống trong thế kỷ 19 với tuổi thọ là 62 năm. Hiện nay, Sugar Puff, con ngựa được liệt kê trong Sách kỉ lục Ghi - nét như là con ngựa pony già nhất còn sống trên thế giới, đã chết ngày 25 tháng 5 năm 2007 ở độ tuổi 56.
Etalon-shagya-bai.JPG
Ngựa cái mang thai kéo dài khoảng 335-340 ngày. Ngựa thường sinh một. Ngựa con có khả năng đứng và chạy một thời gian ngắn sau sinh. Ngựa bốn tuổi được coi là ngựa trưởng thành, mặc dù chúng tiếp tục phát triển bình thường cho đến khi sáu tuổi, thời gian hoàn thành sự phát triển của ngựa cũng phụ thuộc vào kích cỡ của ngựa, giống, giới tính và chất lượng chăm sóc.}M2
Cali_Girl_(3439936916).jpg
Loài ngựa Mirature Horses là loài ngựa nhỏ nhất thế giới, chỉ cao từ 35 đến 47 cm. Loài ngựa này chỉ sống tập trung ở vùng núi Nam Carolina (Mỹ). tuổi thọ trung bình của một chú ngựa này từ 40 đến 50 năm, trong khi đó, ngựa bình thường có tuổi thọ từ 20 đến 30 năm.
loai-ngua-nho-nhat.jpg
Xin chào và hẹn gặp lại ở chủ đề sau ! JFBQ00154070129B
 

Cô Bé Ngốc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng chín 2015
575
830
179
19
Hưng Yên
Trường Trung học cơ sở Long Hưng
Chào các bạn !!JFBQ00154070129BJFBQ00154070129B. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về 1 loài động vật rất thú vị đó chính là...
LẠC ĐÀ !!!
camel1.jpg

Lạc đà là một loài động vật guốc chẵn lớn có nguồn gốc từ các vùng sa mạc của châu Á và Bắc Phi. Lạc đà được chia làm lạc đà một bướu và lạc đà hai bướu dựa vào cấu tạo cơ thể của nó. Tuổi thọ trung bình của lạc đà từ 45 đến 50 năm. Một con lạc đà trưởng thành cao 1,85m đến bướu ở vai và 2,15m ở bướu. Lạc đà có thể chạy 65 km/h ở vùng có cây bụi ngắn và duy trì tốc độ lên đến 65 km/h. Lạc đà 2 bướu nặng 300 đến 1000 kg và lạc đà một bướu nặng 300 đến 600 kg. Điều làm nên sự đặc biệt của lạc đà chính là khả năng chịu nhiệt khi sống ở một điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Vậy khả năng đó được tạo nên từ gì nhỉ ?:r10:r10. Chúng được tạo nên từ lớp lông bờm mềm mại, những chiếc móng to kềnh và cách giữ nước thông minh của lạc đà đó !!!
camel6.jpg

Ủa, vậy lạc đà giữ nước ra sao ta ??
Lạc đà không chảy mồ hôi và cũng mất rất ít nước trong quá trình bài tiết. Ngay cả chất lỏng ở mũi cũng được giữ lại thông qua một khe xuống miệng. Các bướu của lạc đà là các nguồn dự trữ các mô mỡ, trong khi nước được lưu trữ trong máu của chúng. Trong nhiều ngày không có thức ăn và nước uống thì bướu lúc đó sẽ co lại và mềm đi để đến khi có nước, nó có thể uống được liền một hơi 57l nước để bù lại phần chất lỏng bị mất.

camel5.jpg

Ồ, chú lạc đà ở hình trên thật lạ phải không ? Đó chính là lạc đà Bactrian phân bố ở nhiều sa mạc thuộc Trung Á và Đông Á. Bộ lông rậm và hai bướu giúp lạc đà Bactrian chống chịu thời tiết nóng bức ở sa mạc và các đồng cỏ.
Không chỉ có vậy đâu, lạc đà cũng là động vật có vô số những khoảnh khắc hài hước đó!!

camel2.jpg
Haizz, sao lại cười hở hết răng ra hóng gió vậy nè
Lại còn chú lạc đà xì tin này nữa, ngầu thiệt nha:r20:r20
Vậy là chúng ta đã khám phá rất nhiều điều về lạc đà rồi đó
Hẹn gặp các bạn ở bài viết sau nha !!!JFBQ00226070619AJFBQ00226070619AJFBQ00226070619A

 

Attachments

  • upload_2018-6-21_9-32-29.jpeg
    upload_2018-6-21_9-32-29.jpeg
    9.3 KB · Đọc: 81

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Chà chà , các bạn tham gia nhiệt tình quá nhỉ r23 Hãy luôn đồng hành cùng minigame đến cuối chặng đường nhé r71 Chủ đề tiếp theo đây! Chúc các bạn thành công với chủ đề mới này nhé!

CHỦ ĐỀ 17 : ĐỘNG VẬT BỘ MÓNG GUỐC
(Các bạn hãy đăng hình ảnh của một loài vật và viết một đoạn văn về động vật đó)

@Shmily Karry's
@Kim Thừa Quân
@Tú Vy Nguyễn
@Diệp Ngọc Tuyên
@Trương Hoài Nam
@Tiểu Lộc @Cô Bé Mặt Trăng
các bạn có biết con gì đây không??
15_100192.jpg

Đó là con tê giác đấy!! JFBQ00213070516A
Tê giác là các loài động vật nằm trong số 5 chi còn sống sót của động vật guốc lẻ trong họ Rhinocerotidae . Được tìm thấy ở Châu Phi và châu Á.
Các bạn biết không thực ra "tê giác" chỉ là cái sừng của con tê ngưu, về sau nhiều người không biết lại tưởng tê giác là tên gọi của con vật có cái sừng đó nên đã gọi con tê ngưu là "tê giác".Yociexp54
Đặc trưng nổi bật của loài động vật có sừng này là lớp da bảo vệ được tạo thành từ các lớp chất keo với độ dày tối ưu khoảng 5 cm, được sắp xếp theo cấu trúc mắt lưới. Đặc điểm dễ nhận biết nhất của tê giác là sừng lớn trên mũi. Sừng tê giác có thành phần cấu tạo cơ bản tương tự tóc và móng tay con người, hoàn toàn không có giá trị y học cũng như chưa bao giờ được chứng minh là có thể chữa bệnhJFBQ00214070517A
Tê giác là một loài động vật vô cùng quan trọng, tại sao nó quan trọng ư? Tê giác mang tính biểu tượng, mang lại doanh thu du lịch cho các quốc gia nơi chúng sinh sống. Nó truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng của trẻ em trên toàn thế giới cũng như khuyến khích sự yêu thích đối với thiên nhiên.Giúp cân bằng sinh thái rừng và đồng cỏ và góp phần thúc đẩy nhiều loài khác phát triển mạnh mẽ.Yociexp108
____________________ đặc điểm của các loài tê giác___________________________
Các loài tê giác còn sống sót hiện nay:
Tê giác Sumatra có đặc điểm là có hai sừng và là một trong 5 loài tê giác có nhiều lông nhất.
Tê giác Java có đặc điểm là chỉ có một sừng, nhưng chiều dài cơ thể ngắn hơn tê giác Ấn Độ khoảng 3,1m-3,2m.
Tê giác Ấn Độ hay tê giác một sừng lớn đặc điểm của loài này là chỉ có một sừng, chiều dài khoảng 3,6m trên cơ thể có nhiều mảng da gồ ghề nối ghép nhau trông như “thảm đinh”.
Các bạn có biết phân biệt 2 loài tê giác trắng và tê giác đen không?JFBQ00134070103A
Tê giác đen nhỏ hơn tê giác trắng và có môi trên nhọn có thể cầm nắm được, được chúng dùng để ăn lá và cành non. Tê giác trắng miệng của chúng rộng hơn để gặm được nhiều cỏJFBQ00212070515B. Cũng có thể phân biệt tê giác đen với tê giác trắng theo kích thước hộp sọ. Hộp sọ, tai của tê giác đen nhỏ hơn và phần trán của chúng là rõ nét hơn. Tê giác đen cũng không có bướu trên vai như tê giác trắng. Da của 2 tê giác trắng và tê giác đen có màu không khác nhau là baoJFBQ00222070605A.
Bây giờ chắc mọi người có thể phân biệt được tê giác trắng và tê giác đen rồi nhỉ. Vậy mình đố nha, đây là loài tê giác nào?
te-giac-den.jpg

_____________________________nạn thảm sát tê giác_________________________________________
Tê giác là một trong những loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới do nạn săn bắn tràn lan. Sừng của nó bị săn lùng do quan niệm cổ truyền và sự đồn thổi, sừng tê giác vô tình bị tưởng lầm là thần dược có thể chữa bách bệnh, dẫn đến sự săn bắn điên cuồng khiến cho loài tê giác Java có nguy cơ tuyệt chủng.
Theo thống kê mà mình tìm hiểu được (vào năm 2015)
  • Hiện chỉ còn 44 con tê giác Java sống tại một vườn quốc gia nhỏ ở Indonesia. Riêng phân loài tê giác Java tại Việt Nam đã được các nhà khoa học tại Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) công bố tuyệt chủng.
  • Tê giác Ấn Độ có hy vọng khi số lượng đang gia tăng, với khoảng 2.850 con trên thế giới.
  • Tê giác trắng hiện có khoảng 20.150 con
  • Tê giác Sumatra chỉ còn khoảng 275 con, được phân loại ở mức “Cực kỳ nguy cấp, (CR) trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).
  • Tê giác đen có 860 con, dù có sự gia tăng về số lượng chậm nhưng hiện vẫn được liệt kê là loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Cho tới đầu năm 2010, Việt Nam vẫn tự hào là quốc gia có cá thể tê giác tự nhiên cuối cùng còn sót lại của Đông Dương sống trong khu vực vườn quốc gia Cát Tiên, miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia, cá thể tê giác cuối cùng này được phát hiện bị bắn chết trong tình trạng sừng bị cắt và xác thì đã thối rữa trong rừng vào đầu năm 2010. Tình trạng này không chỉ riêng cá thể tê giác ở Việt Nam mà còn nhiều nơi trên thế giới hãy chung tay bảo vệ loài tê giác hãy đấu tranh cho sự sống còn của chúng và đừng chạy theo các xu hướng mà đe dọa đến các loài vật.
____________________________________________________
@Tranphantho251076@gmail.com @hdiemht @Kuroko - chan
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Các bạn có biết đây là con gì không? Đây là cừu nhà đó
280px-Ovis_orientalis_aries_%27Skudde%27_%28aka%29.jpg

Cừu nhà còn được gọi là trừu, chiên, mục dương, dê đồng là một loài gia súc trong động vật có vú thuộc Họ Trâu bò. Đây là một trong những loài gia súc được con người thuần hóa sớm nhất để nuôi lấy lông, thịt, sữa, mỡ và da
Tên khoa học :Ovis aries
Thời gian mang thai : 152 ngày
Chiều dài :1,3 m (Trưởng thành)
Tuổi thọ : 10 -12 năm

Khối lượng: Đực: 45 – 160 kg (Trưởng thành), Cái: 45 – 100 kg (Trưởng thành)
 
Last edited:

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,999
211
21
Hải Dương
Đại học
Chào các bạn !!JFBQ00154070129B. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về 1 loài động vật rất thú vị đó chính là con ...JFBQ00134070103A
1280px-Cervus_eldii4.jpg

Con nai Cà Tông nha. Tên gọi thật độc đáo phải không nàoJFBQ00184070402A
Chúng phân bố ở Cam pu chia, Trung Quốc, Lào, Thái và cả ở Việt Nam nữa đó.Nai cà tông thuộc họ hươu nai, là loài động vật cực kỳ quý hiếm, được ghi trong Sách Đỏ thế giới. Loài động vật này hiền lành và là loài có bộ sừng đẹp nhất trong tất cả các loài động vật thuộc bộ móng guốc.Yociexp56Ở Việt Nam, nó được tìm thấy ở một số nơi thuộc Tây Nguyên như Kontum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, chúng không sống trong những vùng đất ngập nước mà sinh sống ở những vùng rừng lá rụng. Hiện cũng có ý kiến cho rằng chúng cần được xem là một loài riêng biệt.
Nai cà tông Xiêm có hình dáng giống như nai, nhưng nhỏ hơn với trọng lượng từ 95–100 kg, chúng cao 1,15m có bộ lông vàng xám (nai cái) hay nâu đậm (nai đực) . Đầu và mặt chúng thuôn dài, tai to tròn. toàn thân có bộ lông mềm, lưng màu hung đỏ hoặc vàng hung có hai hàng chấm màu vàng nhạt chạy dọc lưng. Con đực lông ở cổ thưa, ở gáy dầy, dài rủ xuống hai bên cổ. Ngực, bụng, háng màu trắng. Phía trong chân sau có vệt trắng nhạt chạy dài xuống dưới. Đuôi rất ngắn. Con non có các đốm trắng như sao ở mông.
Loài nai này nổi bật vì có cặp sừng chẻ thành nhiều nhánh, con đực có cặp sừng 4 - năm nhánh, nhánh 1 hướng về phía trước tạo với thân sừng hình vòng cung ngay trên đỉnh đầu, các nhánh khác ở ngọn sừng xoè ra giống như bàn tay 3 - 4 ngón.
CervusEldiAMNH.jpg

1280px-Cervus_eldii1.jpg

Tuy nhiên, chúng là thú quý hiếm. Cặp sừng đẹp dùng trang trí nội thất, xuất khẩu. Thịt, da, xương, sừng, nhung, có giá trị thực phẩm, dược liệu, hàng mỹ nghệ. phân bố hạn chế ở một số vùng rừng, số lượng rất ít và đang bị giảm dần do săn bắn và bẫy bắt, khai thác rừng, phá rừng làm nương rẫy đã và đang làm mất vùng sinh sống của chúng.Yociexp33Chúng đang bị săn dữ dội vì thú chơi của con người.Với tình trạng phá rừng và săn bắn động vật hoang dã như hiện nay, một số loài động vật quý hiếm khác ở Đắk Lắk cũng đang tiếp tục bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng
1280px-Deer_CMZ_5.jpg

Yociexp107Qua đây, xin nhắn nhủ mọi người rằng bảo vệ động vật hoang dã đang là một vấn đề nghiêm trọng và cấp bách hiện nay, hãy nói Không với ăn thịt và sử dụng những sản phẩm từ động vật quý hiếm và tuyên truyền để mọi người cùng bảo vệ động vật nhaYociexp111
Yociexp47
 

HuyHuy__BFF

Banned
Banned
23 Tháng mười hai 2017
778
1,294
214
Hà Tĩnh
HOCMAI Forum
Chà chà , các bạn tham gia nhiệt tình quá nhỉ r23 Hãy luôn đồng hành cùng minigame đến cuối chặng đường nhé r71 Chủ đề tiếp theo đây! Chúc các bạn thành công với chủ đề mới này nhé!

CHỦ ĐỀ 18 : ĐỘNG VẬT BỘ CÁ VOI
(Các bạn hãy đăng hình ảnh của một loài vật và viết một đoạn văn về động vật đó)
@Shmily Karry's
@Diệp Ngọc Tuyên
@Tam Cửu @Cô Bé Ngốc @Cô Bé Mặt Trăng
@Trương Hoài Nam
@Sophie Vương
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Bộ Cá voi, nguồn gốc từ tiếng La tinh cetus, cá voi bao gồm các loài cá voi, cá heo và cá nhà táng. Tuy trong tên gọi của chúng có từ cá, nhưng chúng không phải là cá mà là các loài động vật có vú thật sự.
Bây giờ mình cunbgf tìm hiểu vè loài cá có tên gọi cực kì đặc biệt nhé!
280px-Humpback_Whale_underwater_shot.jpg

Ai đoán ra con vật này tên là gì không nhỉ? Nó là cá voi lưng gù đấy
images

Cá voi lưng gù là một loài cá voi tấm sừng hàm. Là một loài cá voi lớn, nó có chiều dài từ 12–16 mét và cân nặng khoảng 30-36 tấn. Cá voi lưng gù có một hình dạng cơ thể đặc biệt, vây ngực dài khác thường và đầu có u
Tên khoa học của chúng là: Megaptera novaeangliae
Khối lượng khoảng 30.000 kg (Con Trưởng thành)
Tuổi thọ: 45 – 50 năm
Thời gian mang thai : 11 tháng
Mức độ dinh dưỡng : Ăn thịt
Chiều dài :
  • Con Cái: 15 – 16 m (Con Trưởng thành)
  • Con Đực: 13 – 14 m (Con Trưởng thành
Cá voi lưng gù còn biết hát đấy các bạn ạ

Còn đây là cá voi lưng gù quý hiếm được tìm thấy nhé!

Cá voi lưng gù còn chống lại cá voi săn mồi bảo vệ các loài các khác cơ

Các bạn thấy bài viết của mình có bổ ích không? Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ở những chủ đề sau nhé !
 

Cô Bé Ngốc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng chín 2015
575
830
179
19
Hưng Yên
Trường Trung học cơ sở Long Hưng
Chào các bạn, mình đã trở lại rồi nè !!!:Chuothong45:Chuothong45
Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một loài cá voi rất thú vị đó chính là...

Cá Voi Trắng !!!

Cá voi trắng là thành viên của bộ cá voi, sống chủ yếu ở Bắc Cực, có màu trắng và không có vây lưng, đặc điểm nổi bật của chúng là cơ quan định vị tiếng vang ở đầu khiến đầu chúng có xu hướng biến dạng về phía trước. Loài cá voi trắng có kích thước phụ thuộc vào giới tính, con đực dài hơn con cái 25%. Cá voi đực trưởng thành có thể đạt 3,5 -> 5,5 mét và nặng 1,1 -> 1,6 tấn trong khi con cái chỉ từ 3->4 mét và nặng 0,7->1,2 tấn. Cơ thể cá voi trắng có tới 40->50% là chất béo đó, bất ngờ thiệt nha ! Vậy chất béo đó dùng để làm gì nhỉ ?Các chất béo này tạo thành một lớp áo dày giúp cá voi trắng tồn tại lâu hơn trong điều kiện thiếu thốn thức ăn
Tiếp theo cùng tìm hiểu về thói quen sống và di chuyển của cá voi trắng nha:MIM23:MIM23
Cá voi trắng thường di chuyển và sống theo nhóm khoảng 10 con, vào mùa hè số cá thể có thể tăng lên tới hàng trăm, hàng ngàn con tại các vùng cửa sông và ven biển. Cá voi trắng bơi khá chậm nhưng có thể lặn xuống dưới độ sâu 700 mét dưới mực nước biển để tìm thức ăn
Và sau đây là những thông tin hết sức thú vị về cá voi trắng :
– Xe máy Beluga (Riva 80/ CV80) cái tên lấy cảm hứng từ Cá voi trắng đã được Yamaha sản xuất những năm 1981 và được bán trên toàn thế giới
– Trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Disney /Pixar là Finding Dory , (phần tiếp theo của Finding Nemo ) nhân vật Bailey là một con Cá voi trắng Beluga
– Airbus đã cho ra mắt chiếc máy bay vận tải lớn nhất thế giới ban đầu có tên Super Transporter nhưng sau đó họ đã đổi tên thành Airbus Beluga
Vậy là chúng ta đã tìm hiểu nhiều điều về cá voi trắng rồi nhỉ
Hẹn gặp các bạn ở những chủ đề sau nhé !!!:MIM4:MIM4
 

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,999
211
21
Hải Dương
Đại học
Chào các bạn
Hôm nay, với chủ đề ĐỘNG VẬT BỘ CÁ VOI, mình xin giới thiệu loài cá voi dài nhất hành tinh.
Nếu được hỏi sinh vật nào to lớn nhất hành tinh, không ít người sẽ trả lời là loài cá voi xanh. Vâng, đúng vậy - dài hơn 30m, nặng khoảng 140 tấn - cá voi xanh chính xác là loài động vật lớn nhất còn sống trên Trái đất này.Yociexp107
1_61214.jpg

Cá voi xanh
, còn gọi là cá ông là một loài cá voi thuộc về phân bộ cá voi tấm sừng hàm Dài 30 mét và nặng 180 tấn hay thậm chí hơn nữa, nó là động vật lớn nhất và nặng nhất từng tồn tại.
Cơ thể cá voi xanh dài và thon, có thể có màu hơi xanh-xám ở mặt lưng và sáng màu hơn ở mặt bụng. Có ít nhất 3 phân loài cá voi xanh: B. m. musculus sống ở vùng biển bắc Đại Tây Dương và bắc Thái Bình Dương , B. m. intermedia sống ở Nam Băng Dương và B. m. brevicauda sống ở Ấn Độ Dương và nam Thái Bình Dương. Giống như các loài cá voi khác, thức ăn của chúng chủ yếu là sinh vật phù du và giáp xác nhỏ.
Trước thế kỉ 20, cá voi xanh tồn tại với số lượng cá thể lớn ở hầu hết các đại dương trên thế giới. Nhưng hơn 100 năm qua, chúng bị săn bắn đến mức gần như tuyệt chủng Yociexp33cho đến khi được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế vào năm 1966. Theo một báo cáo vào năm 2002, có xấp xỉ 5.000 - 12.000 cá thể sống trên toàn thế giới bao gồm ít nhất 5 nhóm. Trước khi bị săn bắt ráo riết, quần thể cá voi xanh lớn nhất ở vùng biển Nam cực có khoảng 239.000 cá thể (từ 202.000 tới 311.000). Các quần thể nhỏ hơn khác (khoảng 2000 cá thể) tập trung ở các vùng biển Đông bắc Thái Bình Dương, Nam Cực. Có 2 quần thể khác ở Bắc Đại Tây Dương và ít nhất 2 quần thể nữa ở Nam Bán Cầu. Năm 2014, số lượng cá voi xanh tại California đã phục hồi đến mức gần như trước thời kì săn bắt.
Yociexp57Nhưng 1 sự thật "gây sốc" là có một nhân tố đã biến những chú cá voi xanh trở thành khổng lồ trong vài triệu năm qua. Đó chính là biến đổi khí hậu - yếu tố đã tạo ra 1 cuộc cách mạng trong việc gây biến đổi về kích thước, trọng lượng cơ thể của loài cá voi này.

Trái tim của cá voi xanh

vne_whale_2664_1495263930_ovqc.jpg
Yociexp92Yociexp92Yociexp92Yociexp92Yociexp92
to thật đấy phải ko nào Yociexpress06
Yociexp108
 

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Chào các bạn JFBQ00154070129B. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loài động vật vô cùng đáng yêu JFBQ00184070402Ađó chính là : Cá heo.
Tursiops_truncatus_01.jpg
Cá heo là động vật có vú sống ở đại dương và sông nước có quan hệ mật thiết với cá voi. Có gần 40 loài cá heo sinh sống ở các đại dương, số ít còn lại sinh sống tại một số con sông trên thế giới (sông Dương Tử, sông Amazon, sông Ấn, sông Hằng..). Kích thước của cá heo có thể từ 1,2 m và 40 kg , cho tới 9,5 m và 10 tấn (Cá heo đen lớn hay Cá voi sát thủ). Cá heo có trên toàn thế giới và thường cư ngụ ở các biển nông của thềm lục địa. Cá heo là loài ăn thịt, chủ yếu là ăn cá và mực. Họ cá voi đại dương là họ lớn nhất trong bộ cá heo và cũng là họ xuất hiện muộn nhất: khoảng 10 triệu năm trước đây, trong thế Trung Tân. Cá heo là một trong số những động vật thông minh và được biết đến nhiều trong văn hóa loài người nhờ hình thức thân thiện và thái độ tinh nghịch.
Vì thế nó còn biết làm xiếc đấy các bạn ạ :
tải xuống (3).jpg
Đáng yêu quá phải không nàoJFBQ00169070306A.
Cá heo, cũng như cá voi, là hậu duệ của động vật có vú trên cạn, và tất có thể thuộc ngành Artiodactyl. Tổ tiên của cá heo hiện đại ngày này có thể đã xuống nước khoảng 50 triệu năm trước ở kỷ Eocene.
Xương cá heo hiện đại có hai xương chậu nhỏ hình cây gậy và được cho hai chân sau đã bị teo đi. Tháng 10 năm 2006, một cá heo Mũi chai lạ bị bắt ở Nhật Bản; con cá này có 2 vây nhỏ ở hai bên khe bộ phận sinh dục và được các nhà khoa học xác định là chân sau phát triển hình thành.

Dưới đây là bộ xương của cá heo :
350px-White-sided_dolphin.jpg
Cá heo có thân hình thoi suôn tối ưu cho bơi với tốc độ cao. Vây đuôi được sử dụng để tạo sức đẩy còn vây mang và toàn bộ đuôi để điều chỉnh hướng bơi. Vây lưng đối với các loài có vây lưng dùng để ổn định cơ thể khi bơi.
Dù mỗi loài có khác nhau, đặc điểm chung ở hầu hết cá heo là các sắc màu xám với bụng có màu nhạt hơn. Trên da cá heo thường có các đốm với màu tương phản và sắc độ khác..
Đầu cá heo có bộ phận phát sóng rada sinh học ở trán. Nhiều loài có hàm phát triển dài tạo thành một cái mỏ rõ rệt. Một số loài như loài Mũi chai có miệng hình cánh cung như một nụ cười cố định. Một vài loài khác có thể có tới 250 răng. Cá heo thở bằng một lỗ ở trên đầu. Não cá heo phát triển to và phức tạp và có cấu trúc khác hẳn hầu hết động vật có vú trên cạn.
Khác hầu hết động vật có vú khác, cá heo không có lông mao. Trừ một chút lông ở mỏ lúc sinh ra và mất đi nhanh chóng sau đó.
tải xuống (4).jpg
Hầu hết cá heo đều có nhãn lực tinh tường cả trong môi và ngoài môi trường nước và có thể cảm nhận các tần số cao gấp 10 lần tần số người có thể nghe được. Mặc dù cá heo có lỗ tai nhỏ ở hai bên đầu, người ta cho rằng trong môi trường nước, cá nghe bằng hàm dưới và dẫn âm thanh tới tai giữa qua những khe hở chứa mở trong xương hàm. Nghe cũng được dùng để phát sóng rada sinh học, một khả năng tất cả các loài cá heo đều có. Người ta cho rằng răng cá heo được dùng như cơ quan thụ cảm, chúng nhận các âm thanh phát tới và chỉ chính xác vị trí của đối tượng.Xúc giác của cá heo cũng rất phát triển, với đầu dây thần kinh phân bổ dày đặc trên da, nhất là ở mũi, vây ngực và vùng sinh dục. Tuy nhiên cá heo không có các tế bào thần kinh thụ cảm mùi và vì vậy chúng được tin là không có khứu giác. Cá heo cũng có vị giác và thể hiện thích một số thức ăn cá nhất định. Hầu hết thời gian của cá heo là dưới mặt nước, cảm nhận vị của nước có thể giúp cá heo ngửi theo cách là vị nước có thể cho cá biết sự hiện diện của các vật thể ngoài miệng mình.
Dù cá heo không có lông, chúng vẫn có nang lông giúp thực hiện một vài chức năng xúc giác.JFBQ00207070427A
Nếu có dịp, các bạn hãy đi xem cá heo làm xiếc nha, biết đâu bạn sẽ làm quen được với loài động vật cực dễ thương và hiền lành này thì sao ?
Xin chào và hẹn gặp lại !JFBQ00154070129B
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Xin chào toàn thể mọi người !!!:rongcon12 Hôm nay mình sẽ giới thiệu với 1 con vật vô cùng dữ tợn. Các bạn biết là con gì không ??? Gợi ý nhé !!!
280px-Killerwhales_jumping.jpg

Đó chính là con cá voi sát thủ !!! *Mắt lóe sáng*
Cá voi sát thủ còn có tên gọi khác là cá heo đen. Chúng sống ở trên tất cả các đại dương: từ Bắc Băng Dương đến châu Nam cực. Vì chúng nhanh nhẹn và linh hoạt, con mồi của chúng có thể chết trong chớp nhoáng nên chúng mới có cái tên như vậy. Cá voi thường nặng khoảng 7 tấn và dài khoảng 8m.
Cá voi sát thủ trưởng thành khi 15 tuổi sau chúng bước vào thời kì động đực từ 3 - 16 tháng. Chúng mang thai tờ 15 - 18 tháng.
Bộ xương của cá voi sát thủ
220px-Orca_Schaedel_Senckenberg.jpg

Đây mình có video về cá voi sát thủ các bạn cùng xem nhé !!!
Bài viết của mình đến đây là hết rồi !!! Tạm biệt và hẹn gặp lại !!! :rongcon18
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
Hi!!!! Chúng ta lại gặp nhau rồi nè :Chicken19
Lần này mình sẽ giới thiệu một loại động vật hiếm nhất trong Bộ cá voi. Các bạn có tò mò không nào :rongcon10

Đó là Cá voi đầu bò.
102015447_univ_lsr_lg.jpg

Cá voi đầu bò ( hay cá voi đen ) là loài hiếm nhất trong số tất cả các loài cá voi khổng lồ. Có nhiều loài cá voi khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được xác định bởi chiếc đầu to lớn, có thể chiếm đến một phần ba tổng chiều dài cơ thể.
VNE-Whale-7607-1473052665.jpg

Những chiếc đầu và bộ hàm khổng lồ của cá voi chứa hàng trăm chiếc răng tấm sừng. Cá voi đầu bò và các loài cá voi kiếm ăn bằng tấm sừng khác thường sử dụng bộ lọc bao gồm các tấm sừng và những sợi tơ cứng để có thể dễ dàng gạt được những mảnh thức ăn nhỏ khi chúng bơi. Cá voi đầu bò chủ yếu ăn các loài động vật phù du và các sinh vật nhỏ bé khác bằng cách sử dụng các tấm sừng dài tới 8 feet.
Cá voi đầu bò phương Nam và hai loài cá voi đầu phương Bắc thường sống gần các rìa bờ biển trong những vùng nước ôn hòa thuộc Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương.

ca-voi-%C4%91%E1%BA%A7u-b%C3%B2-ph%C6%B0%C6%A1ng-nam-6_6011.jpg

Cá voi đầu bò được đặt tên bởi những người săn bắt cá voi khi họ luôn xác định đúng “chiếc đầu” to lớn của cá voi để giết chết chúng trong cuộc săn bắt. Loài thủy quái này có giá trị rất lớn khi cung cấp một lượng dầu và tấm sừng rất dồi dào, được sử dụng để làm áo nịt ngực, roi xe ngựa và các vật dụng khác. Vì lớp mỡ dày của mình, cá voi vẫn có thể nổi sau khi chúng chết. Số lượng cá voi bị giết rất nhiều trong thời hoàng kim của cá voi vào thế kỷ 17,18 và 19. Trong giai đoạn này, chúng gần như tuyệt chủng.
Vì những con cá voi cái sẽ không phát triển đầy đủ về giới tính cho đến khi chúng được 10 tuổi và chúng chỉ sinh một con non duy nhất sau khoảng thời gian mang thai đến gần 1 năm, nên số lượng cá voi tăng rất chậm.
Tất cả các loài cá voi đầu bò đều có mặt trong chương trình bảo vệ quốc tế từ năm 1949. Cá voi đầu bò phương Nam đã có một vài dấu hiệu về việc gia tăng số lượng rất đáng khích lệ kể từ khi được bảo vệ. Tuy nhiên, cá voi đầu bò phương Bắc là loài phải gánh chịu nhiều mối nguy hiểm nhất trong tất cả các loài cá voi.

thumb-ca-voi-%C4%91%E1%BA%A7u-b%C3%B2-ph%C6%B0%C6%A1ng-nam-6_5993.jpg
thumb-ca-voi-%C4%91%E1%BA%A7u-b%C3%B2-ph%C6%B0%C6%A1ng-nam-6_5977.jpg
thumb-ca-voi-%C4%91%E1%BA%A7u-b%C3%B2-ph%C6%B0%C6%A1ng-nam-6_6012.jpg


Thanks for watching. Good bye
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Chà chà , các bạn tham gia nhiệt tình quá nhỉ r23 Hãy luôn đồng hành cùng minigame đến cuối chặng đường nhé r71 Chủ đề tiếp theo đây! Chúc các bạn thành công với chủ đề mới này nhé!

CHỦ ĐỀ 19 : ĐỘNG VẬT BỘ BẠCH TUỘC
(Các bạn hãy đăng hình ảnh của một loài vật và viết một đoạn văn về động vật đó)​

@Shmily Karry's
@Cô Bé Mặt Trăng
@The Joker @Dương Sảng
@Tam Cửu
@Trương Hoài Nam
@Cô Bé Ngốc
@Kuroko - chan
-------------------------
P/s : Nhớ tag tối thiểu 5 bạn cùng tham gia :)
 

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Chào các bạn !JFBQ00154070129BHẳn các bạn đã biết đến loài bạch tuộc rồi nhỉ ? Hôm nay, mình sẽ tìm hiểu kĩ hơn về loài động vật có tới 8 cái chân này nha !JFBQ00137070104B
maxresdefault.jpg
Bạch tuộc là một loại sinh vật thân ngắn, mềm, hình oval sống dưới đáy biển. Có khoảng 289 đến 300 loài bạch tuộc trên trái đất, chiếm hơn 1/3 động vật thân mềm.
Bạch tuộc có 8 chi dạng xúc tu, đặc điểm này được thể hiện trong tên khoa học của chúng. Những cánh tay này là một kiểu buồng thủy tĩnh học cơ bắp. Không như đa số những động vật thân mềm khác, phần lớn loài bạch tuộc trong phân bộ Incirrina có những thân thể trọn vẹn mềm mà không có bộ xương trong. Chúng không có vỏ ở ngoài bảo vệ như ốc hay bất kỳ vết tích nào của vỏ hoặc xương bên trong, như mực biển hay mực ống. Một vật giống như mỏ vẹt là bộ phận cứng cáp duy nhất của bạch tuộc. Yociexp30Nó giúp loài bạch tuộc. len qua những kẽ đá ngầm khi chạy trốn kẻ thù. Những con bạch tuộc trong phân bộ Cirrina có hai vây cá và một vỏ bên trong làm bớt đi khả năng chui vào những không gian nhỏ.
tải xuống (5).jpg
Bạch tuộc có vòng đời tương đối ngắn, có loài chỉ sống được 6 tháng. Loài bạch tuộc khổng lồ ở Bắc Thái Bình Dương có thể sống tới 5 năm trong điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên, sinh sản là một trong những nguyên nhân gây ra sự ngắn ngủi của vòng đời: những con bach tuộc đực có thể chỉ sống được vài tháng sau khi kết bạn, và những con bạch cái chết không lâu sau khi ổ trứng nở.
Bạch có đến 3 trái tim. :meohong16Hai trái tim bơm máu xuyên qua hai mang trong khi trái tim thứ ba bơm máu đi khắp thân thể. Máu bạch tuộc ít hiệu quả hơn huyết cầu giàu sắt của nhóm động vật có xương sống, haemocyanin được hoà tan trong huyết tương thay vì trong những hồng cầu và tạo ra màu xanh cho máu. Bạch tuộc đưa nước vào các khoang rồi xuyên qua mang. Như những động vật thân mềm khác, bạch tuộc có những mang được chia ra và có những mạch máu quấn bên trong.
bach-tuoc-trong-thi-mem-nhung-van-nap-chai-rat-gioi.jpg

Bạch tuộc là động vật rất thông minh, có thể là thông minh hơn bất kỳ một động vật thân mềm nào. Trí thông minh và khả năng học hỏi của bạch tuộc vẫn còn đang được các nhà sinh vật học tranh cãi, các thí nghiệm về mê cung và cách giải quyết vấn đề đã chỉ ra rằng bạch tuộc có hệ thống trí nhớ, bao gồm cả trí nhớ ngắn hạn và dài hạn. Chúng ta vẫn chưa biết rõ được khả năng học hỏi đóng góp như thế nào vào hành vi của những con bạch tuộc trưởng thành. Bạch tuộc con hầu như không học hỏi gì từ hành vi của bố mẹ, và chúng cũng có rất ít những liên hệ với bố mẹ.
Trong một số thí nghiệm, bạch tuộc có thể được huấn luyện phân biệt những mẫu và hình dạng khác nhau. Bạch tuộc cũng được nghiên cứu bằng cách dạy chúng chơi thảy vòng: những cái chai hoặc đồ chơi được ném đi trong phạm vi hồ cá và chúng sẽ tìm đem lại.Bạch tuộc đôi khi phá vỡ bể của mình, nhảy qua cái khác để tìm thức ăn. Đôi khi chúng vào thuyền những người đánh cá, mở nắp và tìm cua để ăn.
Ở một số nước, bạch tuộc nằm trong danh sách những động vật thực nghiệm mà giải phẫu có thể không được thực hiện nếu không có sự gây mê. Ở Anh, những loài động vật thân mềm như bạch tuộc cũng được coi trọng và bảo vệ bằng pháp luật như những loài động vật có xương sống khác.
gia-bach-tuoc.jpg
Ba cơ chế phòng thủ tiêu biểu của bạch tuộc là phun mực, ngụy trang và tự tháo bỏ tua. Hầu hết loài bạch tuộc có thể phun ra một loại mực hơi đen và dày như một đám mây lớn để thoát khỏi kẻ thù. Thành phần chính của loại mực đó cũng là hóa chất tạo nên màu tóc và da của con người. Loại mực này cũng làm át mùi giúp bạch tuộc dễ dàng lẩn trốn những loài thú ăn thịt khát máu như cá mập.
Bạch tuộc ngụy trang nhờ vào những tế bào da chuyên dụng có thể thay đổi màu, độ mờ và tính phản chiếu của biểu bì. Những tế bào sắc tố chứa đựng màu vàng, cam, đỏ, nâu, hay đen; một số loài có 3 màu, số khác có 2 hay 4. Những tế bào thay đổi màu khác cũng có thể được dùng để liên lạc hay cảnh báo những con bạch tuộc khác. Loài bạch tuộc xanh có độc sẽ trở thành màu vàng sáng khi bị khiêu khích.
Một số loài bạch tuộc có khả năng tách rời tua của nó khi bị tấn công giống như loài thằn lằn:meohong11 vậy. Những cái tua đã rời ra đó sẽ đánh lạc hướng kẻ thù.
Hãy bảo vệ loài động vậy này nha các bạn:meohong1
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chủ đề sau !JFBQ00154070129B
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tham gia nhiệt tình nha mọi người ! Quà khủng lắm à nha :Rabbit26:Rabbit26:Rabbit26
@huyenp887@gmail.com @Asuna Yuuki @Đức Nhật @Tống Huy @Kuroko - chan @Lưu Vương Khánh Ly @Thư Vy @Chibi Hoa @Tú Vy Nguyễn @Trần Thiên Lâm @Thiên Thuận @Đoan Nhi427 @Hà Chi0503 @Võ Thu Uyên @Trần Mạnh Quân
 
Last edited:

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Xin chào toàn thể quý bạn và các vị !!! :rongcon28Đến hẹn lại lên, hôm nay mình sẽ giới thiệu 1 con quái vật truyền thuyết. Ai biết không ???:rongcon44
220px-Colossal_octopus_by_Pierre_Denys_de_Montfort.jpg

Đây chính là con Kraken hay còn gọi là Bạch tuộc khổng lồ. Các nhà khoa học cho rằng chúng sống ở vùng biển Iceland và Na Uy.
Nó có chiều dài khoảng 13 - 15m. Chúng thường sống ở nơi có độ sâu rất lớn. Chúng có những xúc tu to, chắc và khỏe. Chúng có thể nhấn chìm cả 1 con thuyền như hình trên. Hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin về con quái vật này.
Ngoài ra, Kraken là 1 trong những con quái vật nổi tiếng trong những bộ phim hư cấu. Ví dụ như đây trong bộ phim One Piece - Đảo hải tặc
( Các bạn xem trong tập file đính kèm nhé )
Bài viết của mình đến đây là hết rùi !!! Bye bye nha !!! :rongcon18
@Kuroko - chan @Asuna Yuuki @Kyanhdo
 

Attachments

  • screenshotAtUploadCC_1530084729437.png
    screenshotAtUploadCC_1530084729437.png
    222.3 KB · Đọc: 71

Cô Bé Ngốc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng chín 2015
575
830
179
19
Hưng Yên
Trường Trung học cơ sở Long Hưng
Oa, vậy là mình lại được gặp các bạn rồi nè !!!:MIM42:MIM42
Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu về...
Bạch tuộc Dumbo !!!

Bạch tuộc Dumbo hay bạch tuộc "tai to" được xem là một trong những loài vật biển sâu có hình dạng dễ thương nhất. Chúng sinh sống ở độ sâu 7000 mét dưới mực nước biển, đây là loài động vật sống ở vùng nước sâu nhất từng được phát hiện. Và trong điều kiện môi trường hoàn toàn thiếu ánh sáng cộng thêm với áp lực nước cực mạnh đã khiến bạch tuộc Dumbo có khả năng biến đổi hình dạng một cách kì lạ. Vậy tại sao loài bạch tuộc này có tên là Dumbo nhỉ ?:rongcon10:rongcon10 Đó chính là vì chúng được biết đến với chiếc đầu có hình thù kỳ lạ, với vây nhô ra trên đầu giống như tai của chú voi biết bay Dumbo trong bộ phim hoạt hình cùng tên của Walt Disney năm 1941. Không chỉ dễ thương mà hai cái tai còn vô cùng có ích khi Dumbo muốn di chuyển. Bởi khi di chuyển, hai cái "tai" của Dumbo sẽ quạt như thể con bạch tuộc đang bay trong lòng đại dương vậy.
Bạch tuộc Dumbo còn được biết đến là tay săn mồi cừ khôi của biển cả đó nha.:Chuothong51:Chuothong51Tuy chỉ dài khoảng 20cm nhưng Dumbo luôn có thói quen nuốt chửng con mồi của nó bao gồm nhiều loại mồi thân mềm cũng như giáp xác và sâu biển. Chúng bao bọc con mồi bằng các xúc tu, tạo thành một khối cầu và nuốt chửng con mồi.

Xem ra Dumbo không chỉ nhỏ mà còn có võ đúng không?

Bây giờ mình phải tạm biệt các bạn rồi, hẹn gặp lại ở chủ đề tiếp theo nha !!:MIM14:MIM14
 

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,999
211
21
Hải Dương
Đại học
Hihi,Yociexpress08 sau khi tham khảo những loài bạch tuộc thì mình thấy chúng cũng khá ghê ấy (cả ngoại hình lẫn đặc tính) :rongcon17
Vậy nên, để đỡ đau tim mình xin giới thiệu với mọi người loài bạch tuộc cực kỳ đáng iu JFBQ00184070402A
Một nhà nghiên cứu sinh vật biển ở Mỹ đã phát hiện giống bạch tuộc có màu hồng và đôi mắt to tròn trông rất ngộ nghĩnh. Sinh vật này sống ở vùng biển sâu, khá hiền lành và lớn chỉ khoảng một gang tay.JFBQ00125061225b

[TBODY] [/TBODY]
Loài bạch tuộc mới được tìm thấy ở vịnh Monterey trên bờ Thái Bình Dương, bang California, miền Tây nước Mỹ. Người phát hiện ra nó là nhà nghiên cứu sinh vật biển Stephanie Bush, thuộc Viện Nghiên cứu Hải dương Vịnh Monterey. Các nhà khoa học đã đặt tên cho loài bạch tuộc mới là Opisthotheusis Adorabilis (dài ghê)Yociexp103 trong đó từ Adorabilis được lấy từ "adorable" trong tiếng Anh, có nghĩa là đáng yêu. JFBQ00157070202B
bạch tuộc Opisthotheusis Adorabilis được biết đến với ngoại hình hao hao giống Pearl, chú bạch tuộc màu hồng ngộ nghĩnh trong bộ phim "Finding Nemo" của Pixar.
bt5-058f8.jpg


Được biết, loài bạch tuộc này có đường kính khoảng 17,8 cm, chúng sống ở vùng nước biển sâu 450m. Khi di chuyển trong nước, nó sử dụng tấm lưới trên thân giống như một chiếc dù bay.
bt4-fcfb8.gif


8680a84d1bfdb1fc80c91b1fa00d7cca--tako-anime-figurines.jpg

Yociexp28Yociexp28Yociexp69Yociexp28Yociexp108Yociexp108
JFBQ00180070327A
còn giờ thì
Yociexp47Yociexp47
@Harry Nanmes
 
Last edited:

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Chà chà , các bạn tham gia nhiệt tình quá nhỉ r23 Hãy luôn đồng hành cùng minigame đến cuối chặng đường nhé r71 Chủ đề tiếp theo đây! Chúc các bạn thành công với chủ đề mới này nhé!

CHỦ ĐỀ 19 : ĐỘNG VẬT BỘ BẠCH TUỘC
(Các bạn hãy đăng hình ảnh của một loài vật và viết một đoạn văn về động vật đó)​

@Shmily Karry's
@Cô Bé Mặt Trăng
@The Joker @Dương Sảng
@Tam Cửu
@Trương Hoài Nam
@Cô Bé Ngốc
@Kuroko - chan
-------------------------
P/s : Nhớ tag tối thiểu 5 bạn cùng tham gia :)
Các bạn có biết chú mực này tên gì không nè.
tinmoitruong05.jpg
.
Đó là con mực quỷ đó JFBQ001620702013A. Nhìn nó có ghê không nàoJFBQ00195070417A.
Nó sống chủ yếu ở những vùng biển nhiệt đới và ôn đới ở độ sâu 600–900 m hoặc hơn và những vùng nước có lượng oxi vô cùng thấp thế nên chúng rất ít khi hô hấp. Nó thường có chiều dài khoảng 30cm, khá phổ biến nhưng tuổi thọ của chúng vẫn còn là điều bí ẩn.
Tuy là mực nhưng loài mực quỷ này không có túi mực ngạc nhiên không nào.JFBQ00178070322A
Trên thân chúng có hai rìa lớn trông hệt như hai cái tai và có lớp màng giữa các xúc tu trông như chiếc áo choàng trông khá giống con dơi nhỉJFBQ00163070213B. Khi nó há miệng ra có rất nhiều răng gai và ống hút bên trong. Nên người ta gọi nó là mực quỷ hay có còn được nhắc đến với cái tên loài mực ma cà rồng, tuy nhiên nó không hút máu đâu nhéJFBQ00233070817A.
15-toi.jpg

Chúng có khả năng tự phát sáng và bên cạnh việc có 8 cái xúc túc, chúng còn sở hữu 2 sợi râu dài. Khi gặp nguy hiểm, mực quỷ thu hai xúc tu trên lại tạo thành một mạng lưới bảo vệ quanh mình. Nó có thể bơi với tốc độ cực nhanh, nhanh hơn bất kì loài động vật thân mềm nào khácJFBQ00169070306A. Đây là một lợi thế của nó trong quá trình săn bắt mồi và chạy trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ thù.
Chú mực này bắt mồi bằng gì nhỉ? Nhìn hình là biết ngay: nhờ những chiếc gai nhọn ở xúc tu và vô số xúc tu tạo thành như chiếc ô chông sẵn sàng úp rồi siết con mồi đến chết. Hai trong số những xúc tu của chúng có thể duỗi dài ra, tạo điều kiện cho mực quỷ bắt mồi hiệu quả hơn. Như đã biết đấy, loài này sống ở nơi có rất ít khí oxi, mà những nơi như vậy thì cũng đâu có nhiều sinh vật tồn tại đâu. Vậy chúng ăn gì để sốngJFBQ00134070103A? Thức ăn của mực quỷ không phải là những động vật sống mà là những mảnh vụn từ cơ thể của các loài động vật khác những giác mút của chúng không có chức năng bám dính mà có chức năng tạo ra chất nhờnJFBQ00214070517A. Những thức ăn vụn vặt trôi nổi trong đại dương như chân hay mắt của loài giáp xác sẽ dính vào sợi râu có chất nhờn này, sau đó sẽ được đưa về các xúc tu để bôi chất nhờn làm chúng dính với nhau, sau đó thức ăn sẽ được đưa vào miệngJFBQ00214070517A. Thế nên trong bụng loài mực quỷ lại chứa những đồ linh tinh như trứng cá, một ít râu loài giáp xác, hay thậm chí là phân của ấu trùng. Nhờ vậy chúng có khả năng thích nghi vô cùng tốt với môi trường sâu dưới biển.JFBQ00213070516A và chúng còn được gọi là những người lao công dưới đại dương đấy.
Đáy đại dương luôn ẩn chứa những điều lạ kì và bí hiểm. Có lẽ chúng ta có khám phá cả đời cũng không bao giờ hết, nhưng mỗi lần biết thêm một điều gì mới cũng là một trải nghiệm thú vị phải không nào. Chúc bạn có những chuyến khám phá thú vị nha. Tạm biệt!!
 
Top Bottom