K
kykou


Lâu không ôn quên mất cách cân = nhanh pư oxh-khử rùi ! Ai còn nhờ thì nói lại hộ ih !
Lâu không ôn quên mất cách cân = nhanh pư oxh-khử rùi ! Ai còn nhờ thì nói lại hộ ih !
Bước 1: tính số ôxi hoá của tất cả các nguyên tố ở 2 vế của PT--->tìm sự thay đổi số ôxi hoá của cá nguyên tố.
Bước2: Biểu diễn sự thay đổi số ôxi hoá đó theo nguyên tắc:
+ Chất có số ôxi hoá tăng sau phản ứng thì nhường e. Soos e nhường hính là số đợn vị của số ôxi hoá tănbg lên.
VD:[TEX] Cu^0 -2e ---> Cu^{2+}[/TEX]
+ Chất có số ôxi hoá giảm sau phản ứng thì thu e. Số e thu = số đơn vị giảm của số ôxi hoá.
VD: [TEX]N^{5+} +3e ---> N^{2+}[/TEX]
([TEX]HNO_3[/TEX])________([TEX]NO[/TEX])
Bước 3: cân bằng số e nhường_thu theo nguyên tắc: tổng e nhường = tổng e thu
Bước 4: Cộng các PT nhường_thu e để đc PT rút gọng
Bước 5: lắp hệ số của PT rút gọn vào PT phân tử ban đầu và cân bằng nốt phần ko thay đổi số ôxi hoá.
Trông 4 bước dài như vậy nhưng khi áp dụng thì chỉ có tí thôi![]()
ax ! nhận mạnh ở đây là phải nhanh ! viết thế kia thì khác nào sgk ! cân bằng thế kia có mà chầy mắt à !
nhưng phương trình thông thường thì cũng chẳng phải động đến pp Ô-K này đâu! Cách bán đại số cũng hay mà pp tỉ lệ cũng hay mà! Ô-K làm mất công lắmtròi ko phải như thế đâu chj àh
đang chỉ lại cho chj kia cách làm mà nên phải làm tỉ mỉ rõ ràng ra chớ
òi ai quen òi thì chắc nhẩm cũng đc![]()
nhưng phương trình thông thường thì cũng chẳng phải động đến pp Ô-K này đâu! Cách bán đại số cũng hay mà pp tỉ lệ cũng hay mà! Ô-K làm mất công lắm
nhìu khi chúng ta hay nhầm chả nhớ thằng nào cho thằng nào nhận nữa
vì vậy :|
nói rõ ra đi ạ ?
+ Chất có số ôxi hoá tăng sau phản ứng thì nhường e. Soos e nhường hính là số đợn vị của số ôxi hoá tănbg lên.
VD:[TEX] Cu^0 -2e ---> Cu^{2+}[/TEX]
+ Chất có số ôxi hoá giảm sau phản ứng thì thu e. Số e thu = số đơn vị giảm của số ôxi hoá.
VD: [TEX]N^{5+} +3e ---> N^{2+}[/TEX]
([TEX]HNO_3[/TEX])________([TEX]NO[/TEX])
hjz ! =.=" nói chung là chẳg có cách nào là nhanh cả !
chỉ có cách là làm nhìu thì quen thui !
quay về với quyển trắc nghiệm cho khoẻ !
cấp 2 mà tham quá , để lên cấp 3 rồi rõ , bây giờ có nói em cũng chưa hiểu được bản chất cụ thể , đi thi HSG có cần cái ý đâu nhể :-/sao lại chả có cách nào là nhanh cả :|
àh
ai chiếu cố nói cho mềnh nghe về phần pt ion và cách cân bằng đi
thank trc
càng rõ càng tốt
cấp 2 mà tham quá , để lên cấp 3 rồi rõ , bây giờ có nói em cũng chưa hiểu được bản chất cụ thể , đi thi HSG có cần cái ý đâu nhể
Em cấp 3 nè ! Đủ nhớn rùi ! Dạy choa em đi ss conech !