Kỹ năng Làm sao để sống sót?

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Đây là đáp án nè, @Karry Nguyệt , @SRILU, khen ngợi vì sự tìm tòi của hai bạn, tag thêm bạn bè để chia sẻ những kiến thức hữu ích này nhé:
Khi gặp chó sói (không phải sói xám đâu nhé), ta phải hành động như sau:
1. Đứng yên:
Cố gắng không bỏ chạy, chó sói có thể chạy nhanh đến 56 km/h còn bạn thì không.
2. Hú lên:
Khi một con chó sói dựng đứng đuôi và đôi tai cũng nhọn hoắt, điều đó có nghĩa là nó đang chuẩn bị lao tới. Còn bạn thì sao, hãy hú lên như một chiến binh xông trận.
3. Tấn công:
Chọn một con sói, tốt nhất là con nhỏ nhất, và đánh vào nó đầu tiên, nếu bạn đánh một con sói đến mức bỏ chạy, các con khác sẽ sợ hãi và chạy theo con đó theo một phản ứng dây chuyền.

Tình huống này cũng rợn và rất hay gặp này, chắc bạn nào cũng được đi thang máy rồi nhỉ?

Khi thang máy bất ngờ gặp sự cố mà rơi xuống, bạn cần làm gì?
 
  • Like
Reactions: Kyanhdo

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Đây là đáp án nè, @Karry Nguyệt , @SRILU, khen ngợi vì sự tìm tòi của hai bạn, tag thêm bạn bè để chia sẻ những kiến thức hữu ích này nhé:
Khi gặp chó sói (không phải sói xám đâu nhé), ta phải hành động như sau:
1. Đứng yên:
Cố gắng không bỏ chạy, chó sói có thể chạy nhanh đến 56 km/h còn bạn thì không.
2. Hú lên:
Khi một con chó sói dựng đứng đuôi và đôi tai cũng nhọn hoắt, điều đó có nghĩa là nó đang chuẩn bị lao tới. Còn bạn thì sao, hãy hú lên như một chiến binh xông trận.
3. Tấn công:
Chọn một con sói, tốt nhất là con nhỏ nhất, và đánh vào nó đầu tiên, nếu bạn đánh một con sói đến mức bỏ chạy, các con khác sẽ sợ hãi và chạy theo con đó theo một phản ứng dây chuyền.

Tình huống này cũng rợn và rất hay gặp này, chắc bạn nào cũng được đi thang máy rồi nhỉ?

Khi thang máy bất ngờ gặp sự cố mà rơi xuống, bạn cần làm gì?
Hmmm, cái này em đọc nhiều trên mạng rồi nè :D
- Không được nhảy lên
- Không đứng thẳng , nên nằm xuống hoặc ngồi xuống
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Hmmm, cái này em đọc nhiều trên mạng rồi nè :D
- Không được nhảy lên
- Không đứng thẳng , nên nằm xuống hoặc ngồi xuống
Đúng, nhưng hơi thiếu :p
Em có biết ai là người đã sống sót trong một vụ rơi thang máy kéo dài nhất lịch sử không?
 

SRILU

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng tám 2018
56
438
51
An Giang
Bí mật
Đây là đáp án nè, @Karry Nguyệt , @SRILU, khen ngợi vì sự tìm tòi của hai bạn, tag thêm bạn bè để chia sẻ những kiến thức hữu ích này nhé:
Khi gặp chó sói (không phải sói xám đâu nhé), ta phải hành động như sau:
1. Đứng yên:
Cố gắng không bỏ chạy, chó sói có thể chạy nhanh đến 56 km/h còn bạn thì không.
2. Hú lên:
Khi một con chó sói dựng đứng đuôi và đôi tai cũng nhọn hoắt, điều đó có nghĩa là nó đang chuẩn bị lao tới. Còn bạn thì sao, hãy hú lên như một chiến binh xông trận.
3. Tấn công:
Chọn một con sói, tốt nhất là con nhỏ nhất, và đánh vào nó đầu tiên, nếu bạn đánh một con sói đến mức bỏ chạy, các con khác sẽ sợ hãi và chạy theo con đó theo một phản ứng dây chuyền.

Tình huống này cũng rợn và rất hay gặp này, chắc bạn nào cũng được đi thang máy rồi nhỉ?

Khi thang máy bất ngờ gặp sự cố mà rơi xuống, bạn cần làm gì?
hãy nằm sát đất, bám chắc vào để giảm sát thương
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
hãy nằm sát đất, bám chắc vào để giảm sát thương
Có cần che chắn gì không, tư thế nằm như nào, bảo vệ phần nào của cơ thể là cần thiết
Bạn cơ biết ai là người đã sống sót trong một vụ rơi thang máy kéo dài nhất lịch sử không nè?
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Betty Lou Oliver đúng không chị :D
Yup, chuẩn, đúng rồi đó em, sau đây là một vài thông tin về bà ấy:

Betty Lou Oliver là người giữ kỉ lục sống sót qua một vụ rơi thang máy kéo dài nhất lịch sử. Vào năm 1945, một chiếc máy bay quân sự bị lạc hướng trong sương mù đã đâm vào tòa nhà Empire State tại thành phố New York. Betty đang ở trong thang máy của toàn nhà đó khi chiếc máy bay đâm vào, và cáp giữ thang mãy bị đứt. Bà bị thương, và cùng chiếc thang máy rơi xuống suốt 75 tầng nhà, nhưng vẫn sống sót và kể lại câu chuyện.
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Tiếp tục với chủ đề thang máy, khi thang máy rơi tự do chẳng khác nào trong máy bay mà bị rơi, sau đây là cách xử trí:

1. Đừng nhảy lên:
Trong trường hợp thang máy rơi với tốc độ chóng mặt mà bạn nhảy lên thì hãy coi chừng đấy, bạn có thể đập đầu vào thang máy và rơi bịch xuống sàn, gây chấn thương cho bạn.

2. Nằm thẳng ra:
Bạn sẽ có cư may sống sót cao nhất nếu nằm thẳng người ra chính giữa sàn thang máy. Làm vậy giúp dàn đều lực tác động của cú rơi lên cơ thể.

3. Che chắn:
Che mặt và đầu lại để bảo vệ bạn khỏi những mảng trần thang máy có thể bị vỡ ra và rơi lên người.

Đây có lẽ là cách mà bà Betty Lou Oliver đã sống sót, thật may mắn.

Tình huống này thực tế và gần gũi hơn nữa đây:)

Làm sao để tránh bị ong đốt, và khi bị ong đốt phải làm thế nào?
 
  • Like
Reactions: SRILU

SRILU

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng tám 2018
56
438
51
An Giang
Bí mật
Tiếp tục với chủ đề thang máy, khi thang máy rơi tự do chẳng khác nào trong máy bay mà bị rơi, sau đây là cách xử trí:

1. Đừng nhảy lên:
Trong trường hợp thang máy rơi với tốc độ chóng mặt mà bạn nhảy lên thì hãy coi chừng đấy, bạn có thể đập đầu vào thang máy và rơi bịch xuống sàn, gây chấn thương cho bạn.

2. Nằm thẳng ra:
Bạn sẽ có cư may sống sót cao nhất nếu nằm thẳng người ra chính giữa sàn thang máy. Làm vậy giúp dàn đều lực tác động của cú rơi lên cơ thể.

3. Che chắn:
Che mặt và đầu lại để bảo vệ bạn khỏi những mảng trần thang máy có thể bị vỡ ra và rơi lên người.

Đây có lẽ là cách mà bà Betty Lou Oliver đã sống sót, thật may mắn.

Tình huống này thực tế và gần gũi hơn nữa đây:)

Làm sao để tránh bị ong đốt, và khi bị ong đốt phải làm thế nào?
Để tránh bị ong đốt ta không nên lại gần tổ ong. Nếu chẳng may lại gần thì hãy đi nhẹ nhàng, đừng có chạm vào tổ nó đấy. Khi bị nó đốt thì ta nên rút cái kim của nó ra (mình sẽ bổ sung sau)
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Để tránh bị ong đốt ta không nên lại gần tổ ong. Nếu chẳng may lại gần thì hãy đi nhẹ nhàng, đừng có chạm vào tổ nó đấy. Khi bị nó đốt thì ta nên rút cái kim của nó ra (mình sẽ bổ sung sau)
Nếu một con ong đậu lên người thì thế nào? Những bạn hay mặc quần áo hoa hòe, xịt nước hoa thơm phức liệu có nguy cơ cao bị đốt không? Trả lời nó sẽ tìm ra đáp án.

-----------
p/s: tag bạn bè:p
 

SRILU

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng tám 2018
56
438
51
An Giang
Bí mật
Nếu một con ong đậu lên người thì thế nào? Những bạn hay mặc quần áo hoa hòe, xịt nước hoa thơm phức liệu có nguy cơ cao bị đốt không? Trả lời nó sẽ tìm ra đáp án.

-----------
p/s: tag bạn bè:p
nói chung nhìn giống hoa là nó lại gần

Nếu bạn bị ong "hôn" thì đầu tiên bạn hãy lấy kim ra, nhẹ nhàng nhé vì kim không làm bằng sắt đâu. Tiếp theo lấy cồn 70 độ sát trùng vế thương. Vẫn là biện pháp an toàn nhất, dem người đó vô gặp vị "pháp sư" đã cứu sống nhiều sinh mạng- bác sĩ - :D

Tiếp tục với chủ đề thang máy, khi thang máy rơi tự do chẳng khác nào trong máy bay mà bị rơi, sau đây là cách xử trí:

1. Đừng nhảy lên:
Trong trường hợp thang máy rơi với tốc độ chóng mặt mà bạn nhảy lên thì hãy coi chừng đấy, bạn có thể đập đầu vào thang máy và rơi bịch xuống sàn, gây chấn thương cho bạn.

2. Nằm thẳng ra:
Bạn sẽ có cư may sống sót cao nhất nếu nằm thẳng người ra chính giữa sàn thang máy. Làm vậy giúp dàn đều lực tác động của cú rơi lên cơ thể.

3. Che chắn:
Che mặt và đầu lại để bảo vệ bạn khỏi những mảng trần thang máy có thể bị vỡ ra và rơi lên người.

Đây có lẽ là cách mà bà Betty Lou Oliver đã sống sót, thật may mắn.

Tình huống này thực tế và gần gũi hơn nữa đây:)

Làm sao để tránh bị ong đốt, và khi bị ong đốt phải làm thế nào?
Nếu phát hiện một đàn ong lớn ở gần ơi là gần mình thì các bạn hãy tìm cách tảo a 1 đám khói (bố mình nói thế) gặp khói ong sẽ xỉu (tội nó quá) nên tận dụng cơ hội đó bay đi nhé
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Đỗ Hằng

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Nếu bạn bị ong "hôn" thì đầu tiên bạn hãy lấy kim ra, nhẹ nhàng nhé vì kiêm không làm bằng sắt đâu. Tiếp theo lấy cồn 70 độ sát trùng vế thương. Vẫn là biện pháp an toàn nhất, dem người đó vô gặp vị "pháp sư" đã cứu sống nhiều sinh mạng- bác sĩ - :D
Ừm, sau đây là một vài cách chữa ong đốt (nguồn: laodong)

1. Kem đánh răng: Khi bị ong đốt, bôi kem đánh răng lên vết đốt sẽ ngay lập tức làm dịu cơn đau và sưng. Bên cạnh đó, nó giúp trung hòa nọc độc của ngòi ong. Để có hiệu quả tốt nhất, bạn hãy giữ kem đánh răng lên vết thương trong gần 30 phút.

2. Bùn: Bùn sẽ giúp gảm cơn đau ban đầu. Khi bị ong đốt, hãy bôi bùn kín lên vết thương, sau đó rửa sạch khi khô.

3. Mật ong: Bôi mật ong trong 30 phút sẽ giúp làm giảm cơn đau và khiến cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, không sử dụng mật ong nếu bạn bị dị ứng.

4. Tỏi nghiền nát: Khi bị ong đốt, để giảm cơn đau và sưng, hãy nghiền nát tỏi rồi đắp lên vết thương, sau đó quấn một chiếc khăn trùm kín vết thương vừa được đắp tỏi trong vòng nửa giờ.

5. Tinh dầu oải hương: Đây cũng là một trong những cách tốt nhất để điều trị ong đốt, khi bôi tinh dầu oải hương sẽ giúp làm dịu vùng bị thương và giảm đau. Ngoài tinh dầu oải hương, bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ loại dầu trung tính pha loãng khác để bôi.

6. Chườm đá: Đây là giải pháp tốt nhất để chữa trị vết ong đốt tại chỗ. Hãy chườm túi nước đá trong ít nhất 20 phút lên vết thương. Điều này sẽ làm giảm lưu lượng máu, và sưng. Đá cũng sẽ làm tê khu vực bị đốt và giảm bớt cơn đau.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: SRILU

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Sau đây là những điều cần làm khi gặp ong, hãy bình tĩnh nhé:

1. Không phải việc của bạn:
Nếu bạn tìm thấy tổ ong, nên nhớ hãy tránh xa nó ra. Ong có bản tính tự vệ. chúng sẽ hết mình bảo vệ tổ. Một con ong đốt có thể không là gì, nhưng cả trăm con ong bay vù vù xung quanh bạn lại là chuyện khác. :v

2. Đừng đóng giả bông hoa:
Bạn đừng nên có vẻ ngoài hay mùi giống như một bông hoa khổng lồ di động. Nên tránh sử dụng nước hoa, xà bông, hay kem dưỡng da có mùi hoa. Và cũng không nên mặc đồ sặc sỡ, nổi bật quá.

3. Bình tĩnh:
Nếu một con ong đậu lên người bạn, đừng cử động cho đến khi nó bay đi. Nếu vung vẩy tay hay chạy loạn lên càng dễ bị đốt.

4. Gỡ rối:
Nếu bị con ong đốt, hãy dùng móng tay gỡ ngòi chích. Đừng cầm chặt tay hay hay bóp vào cái vòi, như vậy sẽ chỉ khiến nọc ong lan rộng hơn thôi.


Trường hợp sau đây sẽ rất cần thiết cho những bạn nào sống gần khu vực núi đá nhưng hay phải gánh chịu những trận lũ lụt dẫn đến đồi núi sụt lở, đặc biệt là lở đá vô cùng nguy hiểm:

Khi bạn bị một tảng đá lở lớn đè vào người, làm sao để có thể thoát ra được khỏi tảng đá ấy?

@Tống Huy, @Karry Nguyệt, @SRILU , @Diệp Ngọc Tuyên, hihi xin lỗi đã làm phiền, thảo luận nhé^^
 
Last edited:

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Có vẻ câu hỏi này hơi khó nhỉ, để tớ gợi ý đôi chút về câu hỏi này nhé:
+ Khi thoát khỏi một nơi chật hẹp, bạn có cần dùng thứ gì đó trơn trơn như xà bông, kem dưỡng da, v..v..?

+ Bạn có suy nghĩ rằng câu hỏi này có ứng dụng thứ được phát minh bởi nhà bác học Ác - si- mét?

+ Nếu thoát ra bên trên lòng đất không được, ta có nên tìm cách thoát ra ở bên dưới lòng đất?
 
  • Like
Reactions: Tống Huy

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Chà chà, có vẻ như câu hỏi này hơi làm khó các bạn thì phải ha, sau đây là cách chúng ta có thể thoát ra khi bị một tảng đá lớn chèn vào người, thật là nguy hiểm:

1. Đào bới đất:
Nếu bạn mắc kẹt dưới một tảng đá và không thể di chuyển được, hãy dùng tay, cành cây hay một mảnh đá sắc đào bới đất ở rìa tảng đá. Làm vậy sẽ giúp bạn dễ đẩy tảng đá nặng đi hơn. Hãy cố gắng dịch chuyển tảng đá theo mọi hướng, nếu có thể, lấy cả người đẩy tảng đá đi.

2. Sử dụng đòn bẩy (phát minh của Ác - si - mét đây nè):
Nếu bạn có thể với một cành củi to và chắc, thì hãy cắm một đầu cành củi vào dưới tảng đá, rồi ấn đầu kia của cành củi xuống và có bẩy hòn đá khỏi người

3. Trượt đi:
Bạn cũng có thể thử bôi thật nhiều sáp dưỡng môi hay kem chống nắng lên phần cơ thể bị mắc kẹt để tạo độ trơn, dễ dàng trượt khỏi hòn đá. Nếu đang ở vùng núi có tuyết thì hãy lấy một tảng băng ở đó đắp vào chỗ bị kẹt, để giúp giảm đau và giảm sưng.

4. Giữ bình tĩnh:
Nếu không thể thoát ra, bạn phải giữ bình tĩnh. Giữ sức để tìm người cứu, nếu một mình, chốc chốc bạn lại kêu một lần. Nếu có người họ sẽ tìm đến cứu ban.


Bạn có bao giờ nghe đến tin có người tử vong vì bị xô đẩy, giẫm đạp trong đám đông hỗn loạn. Bạn có thấy ghê sợ mỗi khi lạc và một đám đông chen chúc nhau như khi đi xem bóng đá, đi xem xiếc,... May mắn là bạn chưa gặp phải một đám đông kích động, họ xô đẩy nhau và bất chấp. Vậy:

Làm sao để sống sót trong đám đông hỗn loạn?

@SRILU , @Karry Nguyệt, @Yorn SWAT, @Huyền Sheila , nhờ các bạn xíu^^
 
Last edited:

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Chà chà, có vẻ như câu hỏi này hơi làm khó các bạn thì phải ha, sau đây là cách chúng ta có thể thoát ra khi bị một tảng đá lớn chèn vào người, thật là nguy hiểm:

1. Đào bới đất:
Nếu bạn mắc kẹt dưới một tảng đá và không thể di chuyển được, hãy dùng tay, cành cây hay một mảnh đá sắc đào bới đất ở rìa tảng đá. Làm vậy sẽ giúp bạn dễ đẩy tảng đá nặng đi hơn. Hãy cố gắng dịch chuyển tảng đá theo mọi hướng, nếu có thể, lấy cả người đẩy tảng đá đi.

2. Sử dụng đòn bẩy (phát minh của Ác - si - mét đây nè):
Nếu bạn có thể với một cành củi to và chắc, thì hãy cắm một đầu cành củi vào dưới tảng đá, rồi ấn đầu kia của cành củi xuống và có bẩy hòn đá khỏi người

3. Trượt đi:
Bạn cũng có thể thử bôi thật nhiều sáp dưỡng môi hay kem chống nắng lên phần cơ thể bị mắc kẹt để tạo độ trơn, dễ dàng trượt khỏi hòn đá. Nếu đang ở vùng núi có tuyết thì hãy lấy một tảng băng ở đó đắp vào chỗ bị kẹt, để giúp giảm đau và giảm sưng.

4. Giữ bình tĩnh:
Nếu không thể thoát ra, bạn phải giữ bình tĩnh. Giữ sức để tìm người cứu, nếu một mình, chốc chốc bạn lại kêu một lần. Nếu có người họ sẽ tìm đến cứu ban.


Bạn có bao giờ nghe đến tin có người tử vong vì bị xô đẩy, giẫm đạp trong đám đông hỗn loạn. Bạn có thấy ghê sợ mỗi khi lạc và một đám đông chen chúc nhau như khi đi xem bóng đá, đi xem xiếc,... May mắn là bạn chưa gặp phải một đám đông kích động, họ xô đẩy nhau và bất chấp. Vậy:

Làm sao để sống sót trong đám đông hỗn loạn?

@SRILU , @Karry Nguyệt, @Yorn SWAT, @Huyền Sheila , nhờ các bạn xíu^^
Cố gắng tìm cách để thoát ra :)
 
  • Like
Reactions: Đỗ Hằng

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
Chà chà, có vẻ như câu hỏi này hơi làm khó các bạn thì phải ha, sau đây là cách chúng ta có thể thoát ra khi bị một tảng đá lớn chèn vào người, thật là nguy hiểm:

1. Đào bới đất:
Nếu bạn mắc kẹt dưới một tảng đá và không thể di chuyển được, hãy dùng tay, cành cây hay một mảnh đá sắc đào bới đất ở rìa tảng đá. Làm vậy sẽ giúp bạn dễ đẩy tảng đá nặng đi hơn. Hãy cố gắng dịch chuyển tảng đá theo mọi hướng, nếu có thể, lấy cả người đẩy tảng đá đi.

2. Sử dụng đòn bẩy (phát minh của Ác - si - mét đây nè):
Nếu bạn có thể với một cành củi to và chắc, thì hãy cắm một đầu cành củi vào dưới tảng đá, rồi ấn đầu kia của cành củi xuống và có bẩy hòn đá khỏi người

3. Trượt đi:
Bạn cũng có thể thử bôi thật nhiều sáp dưỡng môi hay kem chống nắng lên phần cơ thể bị mắc kẹt để tạo độ trơn, dễ dàng trượt khỏi hòn đá. Nếu đang ở vùng núi có tuyết thì hãy lấy một tảng băng ở đó đắp vào chỗ bị kẹt, để giúp giảm đau và giảm sưng.

4. Giữ bình tĩnh:
Nếu không thể thoát ra, bạn phải giữ bình tĩnh. Giữ sức để tìm người cứu, nếu một mình, chốc chốc bạn lại kêu một lần. Nếu có người họ sẽ tìm đến cứu ban.


Bạn có bao giờ nghe đến tin có người tử vong vì bị xô đẩy, giẫm đạp trong đám đông hỗn loạn. Bạn có thấy ghê sợ mỗi khi lạc và một đám đông chen chúc nhau như khi đi xem bóng đá, đi xem xiếc,... May mắn là bạn chưa gặp phải một đám đông kích động, họ xô đẩy nhau và bất chấp. Vậy:

Làm sao để sống sót trong đám đông hỗn loạn?
-Giữ bình tĩnh
-Quan sát
-Không chạy theo đám đông ngay lập tức
-Tránh xa các bức tường hay rào chắn
-Di chuyển xéo góc vào những khoảng trống(nếu có thể)
-Nếu buộc phải di chuyển theo dòng người thì nên để lực di chuyển của người khác đưa đi
-Không đứng yên một chỗ, ngồi xuống, di chuyển cắt ngang hay đi ngược lại với đám đông
-Giữ thăng bằng, nếu ngã thì cố đứng dậy, nếu không đứng dậy được thì bò, nếu bò không được thì nằm nghiêng, co rúm người lại, hai tay che đầu
 
  • Like
Reactions: Đỗ Hằng

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
-Giữ bình tĩnh
-Quan sát
-Không chạy theo đám đông ngay lập tức
-Tránh xa các bức tường hay rào chắn
-Di chuyển xéo góc vào những khoảng trống(nếu có thể)
-Nếu buộc phải di chuyển theo dòng người thì nên để lực di chuyển của người khác đưa đi
-Không đứng yên một chỗ, ngồi xuống, di chuyển cắt ngang hay đi ngược lại với đám đông
-Giữ thăng bằng, nếu ngã thì cố đứng dậy, nếu không đứng dậy được thì bò, nếu bò không được thì nằm nghiêng, co rúm người lại, hai tay che đầu
Chính xác, bạn có sự suy luận cực kì hay đó
Cố gắng tìm cách để thoát ra :)
Đương nhiên là phải tìm cách thoát ra, thoát ra bằng cách nào lại là chuyện khác :)

Sau đây là cách để sống sót trở về với bố mẹ (không phải tổ tiên:D) trong đám đông hỗn loạn:

1. Chuồn có chiến thuật:
Nếu bạn ở nơi đông người, hãy nhớ vị trí của các cửa ra, cửa thoát hiểm, và đường ngắn nhất để đi tới vị trí đó. Hãy để ý cảm nhận trạng thái của đám đông. Nếu thấy những hành vi giận dữ hay bắt đầu ẩu đả, hãy len lỏi ra rìa đám đông và chuồn lẹ :)

2. Giữ thái độ ôn hòa:
Đừng tham gia đấu khẩu hay nghiêng về ủng hộ phe nào. Bạn sẽ không muốn một người giận dữ trút giận lên bạn đâu.

3. Thoát ra:
Nếu bạn đã chậm chân và bị cuốn vào đám đông hỗn loạn, hãy đi theo hướng di chuyển của dòng người, đồng thời tìm cách len lỏi trong đám đông. Đừng đi ngược lại hay chạy thật nhanh, như thế bạn càng có nguy cơ bị xô đẩy và ngã.

4. Cuộn tròn:
Nếu bạn bị ngã thật, hãy cuộn tròn người lại như quả bóng. Vòng tay qua đầu, và gập đầu gối vào sát ngực, để bảo vệ mình khỏi giẫm đạp và thương tích.


Bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ là chủ của một hòn đảo, bạn có thích không? Nó sẽ là sự thật khi bạn bị lạc và một đảo hoang :D, đúng là chẳng vui chút nào nhưng cũng đừng buồn vì bao nhiêu thứ khám phá:

Làm gì để ứng phó với tình huống bị trôi dạt vào đảo hoang?

Nghe cái này giống trong phim Doraemon ghê /.! :)
 
  • Like
Reactions: Tống Huy
Top Bottom