[Vật lí 10] Những câu hỏi tư duy.

A

anhtrangcotich

Thế tại sao buổi chiều, trưa, tối lại không có?

Mà ngược lại, những buổi chiều lại thấy mây đậu xuống núi ấy chứ. ;))
 
H

hungthanh8111997

theo mình nghĩ thì đặt ở phía dưới đúng hơn đó ! không biết đúng không nhỉ
 
N

nguyenkm12

có lẽ cái này là do sự giải phóng nhiệt lượng ở vùng núi cộng thêm cả năng lượng mặt trời vào sáng sớm giúp mây nhẹ hơn và đi lên phía trên
- mây không thể đi xuống chân núi hoặc gần mặt đất được vì ở những chỗ đó có nhiều không khí nên tạo ra lượng nhiệt năng lớn đẩy ngăn không cho mây xuống. Trong khi đó có lượng nhiệt năng ít và không khí loãng nên mây thường ở đó
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom