Sẽ có các trường hợp sau:
- Nếu quân phát xít thất bại và đầu hàng rồi thì các nước thắng sẽ thừa cơ xâm chiếm các nước khác, thuộc địa của phát xít. Như đã biết mặc đủ đế quốc Anh và Mỹ, Pháp thắng trận rồi, nhưng mỗi tên đế quốc đều còn lòng tham không đáy nên lại kéo quân đánh chiếm nhiều nơi. Đánh chiếm quá nhiều lại khiến các nước đế quốc khác không hài lòng, vì thế có lẽ sẽ có Thế chiến 3 tiếp theo
- Nếu quân phát xít chưa thất bại mà các nước tham chiến đã vội triệu tập hội nghị quốc tế thì các nước có lẽ nhìn ra và "thắng" được tham vọng không đáy của mình. Họ nhận thức rằng mâu thuẫn cơ bản giữa những nước này đã được giải quyết tương đối ổn thỏa. Cái nữa, họ triệu tập hội nghị quốc tế này nhằm đối phó với một vấn đề mới nổi lên: hệ thống xã hội chủ nghĩa đang phát triển rất mạnh, bắt đầu từ Liên Xô ra các nước xung quanh - đặt biệt là các nước ở khu vực Viễn đông - và đây là mau thuẫn và là bài toán khiến các nước đế quốc chú ý và giải quyết hơn các nước khác
(ps: vấn đề này rất mới, không sách tham khảo lịch sử nào viết về cái này mà chỉ liệt kê và bình luận chút ít. Mình có câu trả lời và đây là câu trả lời khá sát với câu hỏi của bạn hỏi phía trên. Ai có ý kiến khác thì cứ phát biểu nhé)