H
hocmai.tienganh


Gần đây thấy mọi người đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến phương pháp, kinh nghiệm và mẹo làm bài để tiết kiệm thời gian cũng như đạt được kết quả tốt hơn.
Vậy tại sao không làm một chủ đề chuyên biệt để mọi người chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp cũng như mẹo làm bài tập và bài thi môn Tiếng Anh??? Ngay cả kinh nghiệm phân bổ thời gian làm bài, "chiến thuật" làm bài thi cũng được hoan nghênh. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho những người học và sử dụng Tiếng Anh.
Lưu ý: Để đảm bảo topic mang lại những bài viết chất lượng nhất đến các mem đang và sẽ cần đền những kinh nghiệm học tập này, nghiêm cấm mọi hình thức spam. Khuyến khích những bài viết ngắn gọn, súc tích về một chủ đề/dạng bài/cách học cụ thể.
Thank you all!
______________________________________________________
Mở màn bằng một số cách học từ vựng được cô Mai Phương khuyên trong khóa học của mình, cũng như những kinh nghiệm khác từ internet.
1. Phải đặt mục tiêu đạt được số lượng từ vựng trong thời gian bao lâu? Mỗi ngày học bao nhiêu từ.
Mỗi ngày bạn học khoảng 50 từ (đến hôm sau rơi rớt còn 20 - 30 từ là vừa). Một ngày bắt đầu bằng việc ôn lại từ cũ và học thêm từ mới. Tích tiểu thành đại.
2. Khi gặp một từ mới, nếu không biết đọc, KHÔNG "đọc đại", phải tra từ điển, nếu có talking dictionary càng tốt. Cho từ điển đọc rồi đọc theo, người ta nói nếu một từ bạn đọc 500 lần thì sẽ nhớ và đọc đúng như tiếng mẹ đẻ!
3. Khi học một từ phải học tất cả các từ loại liên quan đến nó, và nên sử dụng từ điển sách không dùng tự điển trong máy vi tính, đặc biệt là kim từ điển là điều cấm kỵ.
4. Đọc ví dụ của từ đó càng nhiều càng tốt, càng lưu loát càng tốt, nhất là từ điển Anh-Anh. Thường họ ví dụ từ đó trong một câu, một clause, một phrase, và ví dụ có thể trích từ những báo nổi tiếng... để có thể nắm được cách dùng của từ mình vừa học.
5. Việc đọc sách báo, văn bản, xem phim Tiếng Anh để nâng cao từ vựng cũng là một cách rất tốt. Tuy nhiên, cần cân nhắc mục đích học Tiếng Anh (để ôn thi ĐH, thi chứng chỉ, dùng để giao tiếp...) để lựa chọn văn bản phù hợp. Tránh trường hợp "tích trữ" quá nhiều từ vựng không liên quan đến lĩnh vực mình cần, dẫn đến không còn "chỗ" để ghi nhớ thứ cần thiết hơn.
...
Vậy tại sao không làm một chủ đề chuyên biệt để mọi người chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp cũng như mẹo làm bài tập và bài thi môn Tiếng Anh??? Ngay cả kinh nghiệm phân bổ thời gian làm bài, "chiến thuật" làm bài thi cũng được hoan nghênh. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho những người học và sử dụng Tiếng Anh.
Lưu ý: Để đảm bảo topic mang lại những bài viết chất lượng nhất đến các mem đang và sẽ cần đền những kinh nghiệm học tập này, nghiêm cấm mọi hình thức spam. Khuyến khích những bài viết ngắn gọn, súc tích về một chủ đề/dạng bài/cách học cụ thể.
Thank you all!
______________________________________________________
Mở màn bằng một số cách học từ vựng được cô Mai Phương khuyên trong khóa học của mình, cũng như những kinh nghiệm khác từ internet.
1. Phải đặt mục tiêu đạt được số lượng từ vựng trong thời gian bao lâu? Mỗi ngày học bao nhiêu từ.
Mỗi ngày bạn học khoảng 50 từ (đến hôm sau rơi rớt còn 20 - 30 từ là vừa). Một ngày bắt đầu bằng việc ôn lại từ cũ và học thêm từ mới. Tích tiểu thành đại.
2. Khi gặp một từ mới, nếu không biết đọc, KHÔNG "đọc đại", phải tra từ điển, nếu có talking dictionary càng tốt. Cho từ điển đọc rồi đọc theo, người ta nói nếu một từ bạn đọc 500 lần thì sẽ nhớ và đọc đúng như tiếng mẹ đẻ!
3. Khi học một từ phải học tất cả các từ loại liên quan đến nó, và nên sử dụng từ điển sách không dùng tự điển trong máy vi tính, đặc biệt là kim từ điển là điều cấm kỵ.
4. Đọc ví dụ của từ đó càng nhiều càng tốt, càng lưu loát càng tốt, nhất là từ điển Anh-Anh. Thường họ ví dụ từ đó trong một câu, một clause, một phrase, và ví dụ có thể trích từ những báo nổi tiếng... để có thể nắm được cách dùng của từ mình vừa học.
5. Việc đọc sách báo, văn bản, xem phim Tiếng Anh để nâng cao từ vựng cũng là một cách rất tốt. Tuy nhiên, cần cân nhắc mục đích học Tiếng Anh (để ôn thi ĐH, thi chứng chỉ, dùng để giao tiếp...) để lựa chọn văn bản phù hợp. Tránh trường hợp "tích trữ" quá nhiều từ vựng không liên quan đến lĩnh vực mình cần, dẫn đến không còn "chỗ" để ghi nhớ thứ cần thiết hơn.
...
Last edited by a moderator: