[sinh 9] hình ảnh>>>kiến thức "click vô mê liền"

T

thienthannho.97

Chị girlbuon trả lời đúng rồi ạ ^^
Tiếp : (*) Nêu các môi trường sống của chuồn chuồn
 
M

meoconnhinhanh97

Chị girlbuon trả lời đúng rồi ạ ^^
Tiếp : (*) Nêu các môi trường sống của chuồn chuồn
theo tui thì có những con thì nó sống trên cạn cũng có con nó sống dưới nước(hầu như là trên mặt nước)
@@:k biết,đoán đấyb-( b-( b-( b-(
........................................................................
 
T

tunkute123


theo tui thì có những con thì nó sống trên cạn cũng có con nó sống dưới nước(hầu như là trên mặt nước)
@@:k biết,đoán đấyb-( b-( b-( b-(
........................................................................



nhí nhảnh hem có câu hỏi kèm theo
Vậy tui hỏi nhé
theo pạn những ngyên nhân gì gây ra phản xạ run?
phản xạ đó hình thành là có lợi hay hại ?​
 
T

thienthannho.97

Tiếp (*) Nêu các môi trường sống của chuồn chuồn.

Chuồn chuồn là côn trùng biến thái không hoàn toàn. Thiếu trùng chuồn chuồn sống trong nước, khi trưởng thành thì sống trên cạn. Do vậy, người ta thường thấy các con chuồn chuồn trưởng thành sống gần các đầm hay ao hồ. Tuy nhiên cũng có nhiều loài sống cách xa môi trường nước.

Tiếp: (*) Chuồn chuồn sinh sản như thế nào ? .
 
M

meocon_dangiu_96

^^

Xin lỗi mọi người về sự chậm trễ của mình
Sau tận 2 tuần mới thông báo được danh sách những người trúng giải sau đợt vừa rồi. bây giờ là danh sách:
- Thienthannho.97: 29 bài
- Canhcut: 3 bài
- Meocon_dangiu_96 : 9 bài
- Comeback: 10 bài
- Hongnhung.97: 12 bài
- Tanpopo: 4 bài
- Lan_phuong_0000: 10 bài
- Girlbuon: 5 bài​
Ps: Những người có số lượng bài viết ít hơn 2 bài sẽ không có trong danh sách
Mong mọi người thông cảm


Qua đó, chúng ta biết được 2 người thắng cuộc có số bài viết nhiều nhất
Xin chúc mừng:
Thienthannho.97
Hongnhung.97​
Giải thưởng sẽ được gửi vào tin nhắn cá nhân. 2 bạn vào nhận nha
Những người nào không được phần thưởng tuần này hãy cố gắng hơn nữa để giúp pic phát triển hơn nữa
 
Last edited by a moderator:
L

linh030294

Chuồn chuồn sinh sản như thế nào ? .

(*) Trả lời :
Trứng chuồn chuồn được đẻ vào mặt nước hoặc trên cành, lá thủy sinh gần ao, hồ, và các khu vực ẩm ướt hoặc trong mô cây ở nước, và nở thành tiền ấu trùng sống bằng các chất dinh dưỡng có trong trứng. Sau đó chúng tiếp tục biến thái thành thiếu trùng với khoảng 9-14 lần lột xác (ở hầu hết các loài), và trở thành loài ăn thịt tham lam đối với các loài sinh vật sống trong nước, kể cả những loài cá con. Hô hấp bằng mang. Thiếu trùng tiếp tục biến thái và lột xác, thường vào những lúc chập choạng hoàng hôn, và tiếp tục phát triển thành loài biết bay, tuy nhiên mầu sắc vẫn chưa hình thành. Những côn trùng này sau đó biến thành các con trưởng thành có khả năng sinh sản. Con đực có một cơ quan nằm gần phía sau của ngực, bên trong có chứa túi tinh; chúng giao cấu bằng cách dùng các móc nằm ở phía đuôi của thân bụng con đực để giữ con cái ở phía sau đầu ; con cái uốn cong thân bụng về phía trước để đón cơ quan giao cấu của con đực và nhận tinh.


Tham khảo thêm : tại đây

Tiếp : Môi trường sống của chuồn chuồn ?
 
T

thienthannho.97

Chuồn chuồn là côn trùng biến thái không hoàn toàn. Thiếu trùng chuồn chuồn sống trong nước, khi trưởng thành thì sống trên cạn. Do vậy, người ta thường thấy các con chuồn chuồn trưởng thành sống gần các đầm hay ao hồ. Tuy nhiên cũng có nhiều loài sống cách xa môi trường nước.

Tiếp nek` (*) Chuồn chuồn thường đẻ trứng hay đẻ con ?
 
M

meoconnhinhanh97

Chuồn chuồn là côn trùng biến thái không hoàn toàn. Thiếu trùng chuồn chuồn sống trong nước, khi trưởng thành thì sống trên cạn. Do vậy, người ta thường thấy các con chuồn chuồn trưởng thành sống gần các đầm hay ao hồ. Tuy nhiên cũng có nhiều loài sống cách xa môi trường nước.

Tiếp nek` (*) Chuồn chuồn thường đẻ trứng hay đẻ con ?
chuồn chuồn đẻ con thì phải |-) |-) |-) |-) |-)
tiếp nhé:chuồn chuồn đực và cái nói chuyện với nhau ntn********************************************************??????????
 
H

hongnhung.97

dragonfly ~~> Mới search ah :)).

Tiếp tiếp ;)): Mắt chuồn chuồn có gì đặc biệt? Nêu rõ cấu tạo đặc biệt đó :x
 
L

lan_phuong_000

Mắt chuồn chuồn có nhiều thấu kính, tăng lên trong quá trình tiến hóa đôi khi trùm hết phần đầu của chuồn chuồn giúp tầm nhìn của nó rộng hơn.,
 
D

dcariem96

[ Sinh học ] Tìm hiểu các loài vật trong đời sống chúng ta !

:khi (188)::khi (188)::khi (188):

Mình tạo pic này mong các bạn sẽ ủng hộ nhiệt tình

+ Tất cả member Học mãi đều có thể Tham gia - Thảo luận về những sinh vật , động vật , thực vật,... Mà chúng ta gặp thường ngày trong đời sống.

+ Người hỏi sẽ hỏi 1 sinh vật bất kì nào đó ( có thể kèm theo hình ảnh ), những thành viên khác sẽ tìm hiểu thông tin về sinh vật được hỏi ( có thể lấy từ Google, Search Kut hoặc Search Speed,... ) về Nơi cư trú, cách sinh tồn, những kĩ năng săn bắt,....


Phần thưởng sẽ là những lời cảm ơn từ người hỏi :khi (45):

Mình mong sẽ không có spam trong topic này ( nếu có thì nhờ Mod xử lý )


Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu về loài Cá Heo nhé
dolphin.jpg
 
Last edited by a moderator:
P

pemivip

Thử nghiên cứu về sự thông minh của cá heo nhé :D


Chúng có những khả năng mà ít ai có thể ngờ được.
09.png
Dù từ trước tới nay, con người vẫn tự cho là mình thống trị thế giới tự nhiên và là loài vật thông minh nhất nhưng thực tế thì chúng ta chỉ là loài thông minh thứ 3. Đó là kết luận của một nghiên cứu mới đây và dù có thể gây tranh cãi nhưng không thể không thừa nhận rằng 1 trong hai loài xếp trên chúng ta trong danh sách đó là cá heo hết sức tinh khôn.
03.png


Khối lượng não của cá heo so với khối lượng toàn cơ thể đạt tỷ lệ tương đương với con người và bộ não đó có nhiều chức năng rất cao cấp. Cá heo có thể hiểu được các ngôn ngữ hành vi đơn giản một cách khá dễ dàng cả về ngữ nghĩa và ngữ pháp. Chúng cũng đủ sức hiểu và sắp xếp các đồ vật cùng tính chất vào cùng một nhóm. Chẳng hạn chúng có thể xếp “bóng” vào cùng với các thứ có hình cầu khác.
14.png


2101201101Dolphine.jpg


Khi xem TV, cá heo hiểu được thông tin và nhận biết cả âm thanh lẫn hình ảnh, điều mà đười ươi cần được huấn luyện kỹ càng mới có thể làm được. Cá heo phản ứng với hình ảnh nhanh không kém gì người dù cho hình ảnh đó có thể đã được cách điệu.
35.png


Dù không có tay nhưng cá heo có thể chỉ các vào đồ vật khi người ta nói đến chúng. Kỳ diệu hơn, chúng biết được hình ảnh của mình khi soi gương một cách hoàn hảo. Nếu chừng đó vẫn chưa đủ ấn tượng, bạn nên biết rằng cá heo bắt chước lẫn nhau và bắt chước cả các loài khác. Chẳng hạn, chúng học các động tác của con người và với các động tác chân, thậm chí chúng biết dùng đuôi thay thế.

2101201102Dolphine.jpg


Cá heo thường dạy lẫn nhau những điều mới mẻ. Các động tác do con người huấn luyện 1 con cá heo sau đó có thể được nó truyền cho đồng loại sống trong tự nhiên. Khi nào đang băn khoăn suy nghĩ, cá heo cũng có một trạng thái riêng, thể hiện ở việc chúng biết chọn lựa đáp án “Chưa rõ” trong các bài kiểm tra do con người đưa ra.
02.png


Chúng ta vẫn chưa hiểu hết về cá heo nhưng với những điều đã hé lộ, có thể thấy loài vật dễ thương này thông minh tới mức nào.
~ Theo Kênh14 ~

Câu hỏi: Tại sao cá heo lại thông minh như vậy ;)) (các lí do nhé ;;))?

 
M

meocon_dangiu_96

CHúng ta chuyển hình ảnh mới nữa nhé :x
giraffe.jpg

Câu hỏi: đâu là con gì, nêu đặc điểm dễ nhận dạng của nó theo bạn ( ko sớt nhá ;)))
 
P

pemivip

CHúng ta chuyển hình ảnh mới nữa nhé :x
giraffe.jpg

Câu hỏi: đâu là con gì, nêu đặc điểm dễ nhận dạng của nó theo bạn ( ko sớt nhá ;)))

con này là con gì nhỉ ;))
tớ chả biết =))
à đúng rồi, con này là con hươu cao cổ ;))
đặc điểm à :-?
xem nào, con này có cái đầu nhỏ, cái cổ dài , nó có nhiều đốm và trông rất "ko kute" :-j
ngại trả lời nên search :x
Wikipedia said:
Hươu cao cổ là một động vật có vú thuộc bộ Guốc chẵn chuyên sinh sống tại Phi châu, đây là loài động vật cao nhất trong số các loài động vật trên cạn, và thuộc giống nhai lại.

Toàn thân được bao phủ bởi những đốm không đều nhau trên lớp lông vàng đến đen phân chia bởi màu trắng, trắng nhờ, vàng nâu. Giống đực có thể đạt chiều cao từ 4,8 tới 5,5 mét (16 tới 18 feet) và cân nặng lên tới 1.300 kilôgam (3.000 pound). Kỷ lục đo được của một con hươu cao cổ là cao 5,87 m (19,2 ft) và nặng khoảng 2.000 kg (4.400 lb). Giống cái thì thường có chiều cao và cân nặng thấp hơn giống đực một chút, vào khoảng 828 kg.
Hươu cao cổ là loài động vật thuộc giống hươu, nhưng lại được phân nhóm họ khác với các loài kia, đó là họ Hươu cao cổ, họ này bao gồm hươu cao cổ và một loài họ gần nhất, là hươu đùi vằn. Phạm vi sinh sống của hươu cao cổ trải dài từ Tchad cho tới Nam Phi.
Hươu cao cổ có thể sinh sống được tại các thảo nguyên, đồng cỏ hoặc rừng núi. Tuy nhiên, khi thức ăn trở nên khan hiếm, chúng sẽ đánh bạo đi vào vùng có cây cối rậm rạp hơn. Chúng thường ưu cư ngụ tại các vùng đất có nhiều cây keo. Loài này thường uống một lượng lớn nước trong một lần và có thể giữ nước lâu ở trong cơ thể, nên chúng có thể sống tại những nơi khô cằn trong một thời gian dài.
Hươu cao cổ biết chạy nhanh và trong trường hợp khẩn cấp có thể đạt tới tốc độ nước đại là 55 km/h, có nghĩa là ở khoảng cách ngắn chúng có thể đuổi kịp ngựa đua.


>>>>Tiếp: Tại sao con hươu lại có cái cổ dài ;;)?
 
M

meocon_dangiu_96

Vì nó sinh ra đã thế :)):)) ( tôi đoán thôi chú ợ :">)
Câu tiếp nhá :)): Hươu cao cổ đẻ con hay trứng =)), đẻ xong thì nó sẽ làm gì để chăm con ;;)
 
P

pemivip

Hươu cao cổ là loài động vật hiền lành,chuyên ăn lá cây.Vì thế mà cổ nó đã tiến hóa dài hơn để ăn những loại lá cây ở trên cao.Mặt khác cũng giúp nó nhìn rõ mối nguy hiểm đang rình rập từ các loài động vật ăn thịt khác.

Đây mới là nguyên nhân nàng thân mến ạ ;))
còn nó đẻ con, đẻ xong thì chăm con thôi, chăm thì dạy con + cho con bú sữa mẹ như người ấy, hỏi thế mà cũng hỏi :-j =))
>>>>>>Next: Đời sống của hươu cao cổ (hơi chung chung nhỉ =)))
 
T

thachthao_lion

Hươu cao cổ sống tập trung bày đàn,ăn các loại lá cây
Tập trung chủ yếu ở các vùng sa mạc
p/s:coi trên tivi,nhớ không rõ cho lắm :)
 
T

thienthannho.97


Đây mới là nguyên nhân nàng thân mến ạ ;))
còn nó đẻ con, đẻ xong thì chăm con thôi, chăm thì dạy con + cho con bú sữa mẹ như người ấy, hỏi thế mà cũng hỏi :-j =))
>>>>>>Next: Đời sống của hươu cao cổ (hơi chung chung nhỉ =)))

Hươu cao cổ là loài động vật thuộc giống hươu và bò, nhưng lại được phân nhóm họ khác với các loài kia, đó là họ Hươu cao cổ, họ này bao gồm hươu cao cổ và một loài họ gần nhất, là hươu đùi vằn. Phạm vi sinh sống của hươu cao cổ trải dài từ Tchad cho tới Nam Phi.
Hươu cao cổ có thể sinh sống được tại các thảo nguyên, đồng cỏ hoặc rừng núi. Tuy nhiên, khi thức ăn trở nên khan hiếm, chúng sẽ đánh bạo đi vào vùng có cây cối rậm rạp hơn. Chúng thường ưu cư ngụ tại các vùng đất có nhiều cây keo. Loài này thường uống một lượng lớn nước trong một lần và có thể giữ nước lâu ở trong cơ thể, nên chúng có thể sống tại những nơi khô cằn trong một thời gian dài.
Hươu cao cổ biết chạy nhanh và trong trường hợp khẩn cấp có thể đạt tới tốc độ nước đại là 55 km/h, có nghĩa là ở khoảng cách ngắn chúng có thể đuổi kịp ngựa đua.

Tiếp ah (*) Hươu cao cổ thuộc lớp, bộ, họ nào ? .
 
Top Bottom