Sinh [Sinh 8] Thảo luận

Status
Không mở trả lời sau này.
K

kinhvanhoagiang

Tiếp nhé mọi người. :)
1. Tại sao xem TV xong phải rửa mặt?
2. Tại sao người ta lại ngáp?

1. theo mình nhớ ở một tài liệu đã đọc được thì là vì: trước màn hình TV có rất nhìu vi khuẩn, vi rút vì vậy khi xem TV xong phải rửa mặt và thậm chí khi xem TV còn phải ngồi cách TV khoảng từ 1-1.5 m thì phải
theo mình nớ thì ngồi trước máy tính cũng nên làm như vậy và tốt nhất là nên nhỏ mắt sau khi xem TV hoặc sử dụng máy tính. và ở điện thoại cũng có rất nhiều vi khuẩn nhất là ở ống nge vì vậy khi nghe điện thoại ko nên áp sát tai hoặc miệng vào ống nghe

2. theo mình nhớ thì là vì: cơ thể ta mệt mỏi, cần một lượng ko khí lớn cung cấp cho cơ thế và để thư giãn, làm tỉnh táo đầu óc, các cơ quan=> ngáp :)|

học nông, hỉu cạn mong bà con sửa chữa, góp ý bổ sung dùm.à mong bà con thông cảm mình ko nhớ chính xác là tài liệu nào nữa cả ( chắc tại đọc nhìu quá nên ko nhớ ở quyển nào í mà ;)|-) ):):D
 
K

kinhvanhoagiang

mình hỏi car nhà nha:
tại sao lực hút của trái đất lại lớn hơn lực hút của mặt trăng?
có hơi lạc chủ đè một chút nhưg mong cả nah thông cảm nha
 
K

kinhvanhoagiang

câu hỏi vui thôi nha
mình mắc một loại bệnh mà ko bít nen chữa ntn:
ko ăn thì đói mà ăn thì no.
ai chỉ giúp mình cách chữa vs. thanks trước nha
 
K

kinhvanhoagiang

Tiếp nhé mọi người. :)
Mình sẽ giải thích rõ hơn cho mọi người.
1. Một số người khi ngủ bị mộng du là do một số bệnh truyền nhiễm nào đó khiến não bị kích thích hoặc vì lý do thiếu hụt một chất nào đó về sinh lý làm rối loạn chức năng của hệ thống thần kinh trung khu..
2.
Trích:
Não là hệ thống cơ năng phản ánh bản chất của thế giới bên ngoài. Trong quá trình chinh phục và cải tạo thiên nhiên suốt 300 ngàn năm, não người phát triển và dần hoàn thiện không ngừng.
Tuân theo nguyên tắc “dùng cái tiến bộ, bỏ cái lạc hậu”, sự hiểu biết của con người càng phong phú thì tư duy càng nhanh nhạy, càng trở nên hoàn thiện.
Dung lượng não của vượn người chỉ có 450 mililít, con dung lượng của não người hiện đậi đã đạt đến 1350 mililít.
Y học hiện đại đẫ chứng minh là đơn vị cơ bản để cấu tạo nên não người gồm hơn 100 tỷ tế bào thần kinh. Công năng của não người là vô cùng lớn mà đến nay con người cũng chưa sử dụng đến một phần vạn tiềm năng của bộ não.
(Nguồn my.opera.com)

bạn có thể send cho mình bài đó đc ko máy mình ko vào đc opera.
địa chỉ mail của mình là: linhgiangtc@gmail.com hoặc co_be_ca_tinh_1023@yahoo.com.vn
mong nhận đc su giúp đỡ của bạn :)
nếu ai rảnh thì send cho mình cái cũng đc, rất vui khi nhận đc sự giúp đỡ của mọi người;):)


1. Vì các liên kết bị phá vỡ [Bà con giải thích kĩ hơn nhé ;)). Mình chỉ biết tới đây ah :">]
2. Mình đoán là không ý :-?. Nhìn trong cái hình ở sgk cũng thấy cái này co thì cái kia duỗi ~> không thể cùng co, duỗi tối đa [trừ khi nó không còn tác dụng ^^!]

P.s Mình trả lời đại khái quá :">. Bà con ai có ý trả lời kĩ hơn nhé ;))

cho mih cắt ngang tí: p.s có nghĩa là gì|-):-SS:confused::(
 
Last edited by a moderator:
T

tomandjerry789

Tiếp tục nào. :)
1. Tại sao sóng điện từ có thể gây hại cho người?
2. Tại sao khi bệnh lại sốt cao?
 
D

danghoangyennhi1998

P/S là tái bút đó bạn :)
2,Sóng điện từ có thể tăng khả năng phân tử tổ chức sinh vật của cơ thể người như: làm tăng nhiệt độ trên da, tăng tóc đọ lưu động máu, chậm hấp thu abumin, giảm chức năng tạo máu khiến nhịp đập của tim không đều, đueờng huyết thấp, đau đầu, người mệt mỏi, mất ngủ, rụng tóc,… .Đặc biệt là khi hệ thần kinh bị xâm hại, mắt có thể bị mù và các chứng quá mẫn cảm, khứu giác kém… thậm chí có thể dẫn đến ung thư.
=>Con người khi hấp thu sóng điện từ thời gian dài sẽ có nhiều biến đổi, gây ảnh hưởng lớn cho sức khỏe....:)
1,Mình được biết là khi bị bệnh, nhiệt độ cơ thể tăng gây sốt là vì :
- Để làm giảm sự phát triển của vi khuẩn hay siêu vi, do chúng rất nhạy cảm với sự gia tăng nhiệt độ dù tăng ít.
- Giúp bạch cầu đến bộ phận bị nhiễm nhanh hơn, để chống lại sự xâm nhập của vi trùng.
 
K

kinhvanhoagiang


thật là làm phiền bạn quá. nhưng máy mình chặn đường vào opera rồi, bây giờ muốn cũng không vào được mà mình lại ko biết chặn khi nào, làm sao có thể xem lại như thường. nói tóm lại mình ko vào đc trang đó kể car những phần nhỏ trong trang đó:([-X. nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn đã có ý tốt;)
 
K

kinhvanhoagiang



1,Mình được biết là khi bị bệnh, nhiệt độ cơ thể tăng gây sốt là vì :
- Để làm giảm sự phát triển của vi khuẩn hay siêu vi, do chúng rất nhạy cảm với sự gia tăng nhiệt độ dù tăng ít.
- Giúp bạch cầu đến bộ phận bị nhiễm nhanh hơn, để chống lại sự xâm nhập của vi trùng.

cho mình hỏi tại sao nóng thì lai giúp bạch cầu đến bộ phận nhiễm khuẩn nhanh hơn:confused:
 
T

tomandjerry789

cho mình hỏi tại sao nóng thì lai giúp bạch cầu đến bộ phận nhiễm khuẩn nhanh hơn:confused:

Lúc mình đang nóng là lúc đó các tế bào trong cơ thể làm việc nhanh, nên bạch cầu sẽ di chuyển đến bộ phận nhiễm khuẩn nhanh hơn. :)
________________
Chúng ta tiếp tục nhé. :)
1. Tại sao tai của một số người lại biết động đậy?
2. Hãy trình bày mối liên hệ về chức năng của các hệ cơ quan thông qua sơ đồ sau:
5952a4571421696faf66b454260ee4ef_39126102.untitled4.700x0.bmp
 
K

kinhvanhoagiang

Lúc mình đang nóng là lúc đó các tế bào trong cơ thể làm việc nhanh, nên bạch cầu sẽ di chuyển đến bộ phận nhiễm khuẩn nhanh hơn.
[/IMG]
vậy ra khi trời nóng thì sẽ tốt hơn cho các tế bào à? :-SS
thế tại sao bình thường nhiệt độ cơ thể người hoạt động nhanh hơn mà cứ duy trì ở mức 37 độ C @-)
 
T

tomandjerry789

vậy ra khi trời nóng thì sẽ tốt hơn cho các tế bào à? :-SS
thế tại sao bình thường nhiệt độ cơ thể người hoạt động nhanh hơn mà cứ duy trì ở mức 37 độ C @-)

Để mình giải thích lại quá trình đó cho bạn nhé.
_ Khi bạn bị vi trùng tấn, có nhiều yếu tố kích thích dưới sọ não, vật chất do nơi bị nhiễm tạo ra là yếu tố quan trọng. Số vật chất này qua trung khu khống chế nhiệt của não phát tín hiệu cảnh báo, trung khu khống chế nhiệt của não đi qua làm cho tế bào làm việc càng nhanh thì nhiệt độ của bạn tăng lên nên bạn bị sốt. Tế bào làm việc với tốc độ nhanh, có thể tạo ra kháng thể để chiến đấu với vi trùng xâm nhập.
 
D

danghoangyennhi1998

Lúc mình đang nóng là lúc đó các tế bào trong cơ thể làm việc nhanh, nên bạch cầu sẽ di chuyển đến bộ phận nhiễm khuẩn nhanh hơn. :)
________________
Chúng ta tiếp tục nhé. :)
1. Tại sao tai của một số người lại biết động đậy?
2. Hãy trình bày mối liên hệ về chức năng của các hệ cơ quan thông qua sơ đồ sau:
5952a4571421696faf66b454260ee4ef_39126102.untitled4.700x0.bmp
1, Vốn dĩ bộ phận gốc của tai ngoài mỗi người đều có tác dụng dây chuyền đến cơ tai. Con người là thế hệ sau của động vật có vú,động vật có vú có thể cử động cơ tai, sử dụng cơ tai để chuyển động vành tai mà tiếp nhận âm thanh truyền từ mọi hướng để phán đoán nguồn âm thanh. Nhưng do sự tiến hóa của loài người nên con người dần dần biết đứng thẳng, đầu được cao lên, đi lại nhanh nhẹn hơn nên phần lớn người đã quên đi chức năng khống chế động tác của cơ tai. Nhưng có một số người lại có thể do tập luyện thì có thể chi phối được độ co bóp của cơ tai,do đó tai vẫn có thể cử động được. (Mặc dù mình tập luyện rồi nhưng tai vẫn không nhúc nhích gì cả ??? :)|:p)
2,
Cơ thể là một khối thống nhất. Sự hoạt động của các cơ quan trong một hệ cũng như sự hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể đều luôn luôn thống nhất với nhau.
Phân tích bằng ví dụ:
Ví dụ: khi chạy, hệ vận động làm việc với cường độ lớn. Lúc đó, các hệ cơ quan khác cũng tăng cường hoạt động, tim đập nhanh và mạnh hơn, mạch máu dãn ( hệ tuần hoàn ), thở nhanh và sâu ( hệ hô hấp ), mồ hôi tiết nhiều ( hệ bài tiết ), ... Điều đó chứng tỏ các hệ cơ quan trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động. Các cơ quan trong cơ thể có một sự phối hợp hoạt động nhịp nhàng, đảm bảo tính thống nhất. Sự thống nhất đó được thực hiện nhờ sự điều khiển của hệ thần kinh ( cơ chế thần kinh - hệ thần kinh ) và nhờ dòng máu chảy trong hệ tuần hoàn mang theo các hooc môn do các tuyến nội tiết tiết ra ( cơ chế thể dịch - hệ nội tiết ).
P/S : Câu 2 chắc đúng đấy, cô giáo em dạy như thế, nhưng câu 1 thì tình cờ em đọc trên mạng, không biết đúng không :p:-SS


Anh tomandjerry post mấy câu hỏi rất hay, anh cố gắng phát huy nhé^^!
 
Last edited by a moderator:
T

tomandjerry789

Không ai trả lời nữa hả, anh giải thích rõ hơn ở câu 2 nhé.
• Bộ xương tạo khung cho toàn bộ cơ thể, là nơi bám của hệ cơ và là giá đỡ cho các hệ cơ quan khác.
• Hệ cơ hoạt động giúp xương cử động
• Hệ tuần hoàn dẫn máu đến tất cả các hệ cơ quan, giúp các hệ này trao đổi chất ra môi trường thông qua hệ tuần hoàn
• Hệ tiêu hoá lấy thức ăn từ môi trường ngoài và biến đổi chúng thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho tất cả các hệ cơ quan thông qua hệ tuần hoàn
• Hệ bài tiết giúp thải các chất cặn bã, chất thừa trong quá trình trao đổi chất của tất cả các hệ cơ quan ra môi trường ngoài thông qua hệ tuần hoàn.

P/s: Ý của em danghoangyennhi1998 đúng, nhưng em chưa có nói đến hệ vận động nhiều lắm, và em chú ý là trong sơ đồ không có hệ thần kinh với hệ nội tiết nhé. ;)
 
T

tomandjerry789

Tiếp tục nào. ;)
1. Vì sao ngồi xổm lâu bất chợt đứng dậy ta lại cảm thấy váng đầu, hoa mắt?
2. Trình bày vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hoà thân nhiệt.
 
D

danghoangyennhi1998

Tiếp tục nào. ;)
1. Vì sao ngồi xổm lâu bất chợt đứng dậy ta lại cảm thấy váng đầu, hoa mắt?
2. Trình bày vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hoà thân nhiệt.
1, Vì khi ngồi xổm, đầu hơi cúi về phía trước nên lượng máu dồn về đầu nhiều, khi đứng lên thì máu dồn xuống chân, lượng máu ở đầu giảm nên ta cảm thấy váng đầu, hoa mắt :D:-SS
2, Vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hòa thân nhiệt : Mọi hoạt động điều hòa thân nhiệt của da đều là phản xạ dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. :)>-
 
T

tomandjerry789

Câu 2 em còn thiếu 1 ý là tăng giảm dị hoá ở tế bào. :)
Chúng ta tiếp tục. :)
1. Quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng được điều hoà như thế nào?
2. Người ta đo chuyển hoá cơ bản bằng cách nào?

P/s: Trên trường mọi người học đến bài nào thì nói cho mình biết nhé, mình sẽ cho câu hỏi giúp các bạn khắc sâu kiến thức. ;)
 
T

thienthannho.97

Câu 2 em còn thiếu 1 ý là tăng giảm dị hoá ở tế bào. :)
Chúng ta tiếp tục. :)
1. Quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng được điều hoà như thế nào?
2. Người ta đo chuyển hoá cơ bản bằng cách nào?

P/s: Trên trường mọi người học đến bài nào thì nói cho mình biết nhé, mình sẽ cho câu hỏi giúp các bạn khắc sâu kiến thức. ;)

1.
- Sự điều khiển của hệ thần kinh: các trung khu ở não bộ điều khiển trao đổi gluxit, lipit, nước, muối khoáng và tăng giảm nhiệt độ cơ thể.
- Các hoocmôn điều tiết: insulin, glucagon.

2. Chuyển hóa cơ bản được đo bằng cách: dùng các máy móc chuyên dụng, hoặc ước tính bằng các công thức theo trọng lượng cơ thể và chiều cao.

Một số phương pháp khác chỉ được dùng trong phòng nghiên cứu như:
- Phương pháp trực tiếp: Đo nhiệt lượng cơ thể tạo thành trong một khoảng thời gian nhất định.
- Phương pháp gián tiếp: Đo lượng Oxy tiêu thụ để tính ra năng lượng tạo thành.
- Cân tính BMR theo cơ chế điện trở : Dựa trên cơ sở là các tế bào cơ, mỡ, xương… có mức điện trở khác nhau. Cân hoạt động theo nguyên tắc đo khối lượng các nhóm cơ, mỡ, nước, xương sau đó tính năng lượng cần cho mỗi nhóm tế bào. Phương pháp này không xâm lấn, khá chính xác, được dùng nhiều hiện nay.
(nguồn ThS. BS Đào thị Yến Phi)

 
T

tomandjerry789

Tiếp tục nào. :D
1. Tại sao nhu cầu dinh dưỡng lại thay đổi tuỳ theo từng người?
2. Phân biệt thành phần của nước tiểu đầu và máu.
 
D

danghoangyennhi1998

1,Nhu cầu dinh dưỡng ở mỗi người đều khác nhau, phụ thuộc vào các yếu tố :
+ Giới tính
+ Lứa tuổi
+ Dạng hoạt động
+ Trạng thái cơ thể
vd: + Về giới tính, nam có nhu cầu cao hơn nữ
+ Về độ tuổi, người già và trẻ em thì trẻ em cần bổ sung nhiều protein hơn để tích lũy cho cơ thể phát triển, còn người già lao động ít hơn người trẻ nên cần dinh dưỡng ít hơn
+ Về dạng hoạt động, người lao động nặng như khuân vác,...cần nhiều dinh dưỡng hơn vì cần nhiều năng lượng hơn
+ Về trạng thái cơ thể, người bệnh ốm mới khỏi cần nhiều chất dinh dưỡng để phục hồi sức khỏe, người có kích thước lớn hơn thì nhu cầu dinh dưỡng cũng cao hơn,....
2,Câu này em chưa học tới nên nhường cho các bạn trả lời giúp ;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom