Sinh [Sinh 8] Nơi giải đáp những câu hỏi còn khó hiểu

Status
Không mở trả lời sau này.
B

blue_boy

còn thiếu KL ở câu 4 nữa đó
Kết luận:
_ Giữa con người và thực vật có quan hệ với nhau về nguồn gốc( dựa vào điểm giống nhau)
_ Sự khác nhau chứng tỏ con người và thực vật tuy có mqh về nguồn gốc nhưng tiến hoá theo 2 hướng khác nhau
p/s: còn câu 3 nữa :p
 
H

huongmot

Thể thuỷ tinh được coi là một thấu kính hội tụ. Nhờ có thể thuỷ tinh mà ta có thể nhìn rõ vật rõ vật ở xa cũng vật ở gần. Khi vật ở vị trí xa thể thuỷ tinh dãn ra và khi ở gần thì phồng lên để ảnh của vật rơi đúng vào màng lưới. Nhờ đó ta có thể nhìn rõ vật ở những vị tri khác nhau.
 
T

thuyduong1851998

Vai trò: Thể thuỷ tinh (như một thấu kính hội tụ) có khả năng điều tiết để nhìn rõ vật.

p/s: cái này e mới học, có j sai mn sửa ạk
 
C

caoson8a

Tai ngoài có vành tai có nhiệm vụ là hứng sóng âm , ống tai hướng sóng âm . Tai ngoài giới hạn với tai giữa bởi màng tai (có đường kính nhỏ tầm 1 cm)
Mình có câu này chắc cô các bạn cũng giải thích rồi :
-Tại sao khi máy bay lên cao mà ta không ngậm miệng thì sẽ có hiện tượng đâu và ù tai ?
 
Last edited by a moderator:
H

huongmot

Mình nghĩ khi máy bay lên cao thì âm thanh sẽ rất lớn. Vì thế sóng âm đi vào tai sẽ rất lớn. Mà tai và miệng thông với nhau qua vòi nhĩ. Nếu ngậm miệng vào thì sóng âm đi vào sẽ tạo sự mất cân bằng áp suất dễ dẫn đến ù tai thậm chí thủng màng nhĩ. Vì thế phải há miệng ra để cân bằng áp suất trong tai

Tiếp nhé. ;)
Nêu cấu tạo và chức năng của tai ngoài.
Tai ngoài gồm:
-Vành tai:cấu tạo bằng sụn để tạo tính dẻo dai-> hứng sóng âm
-Ống tai:
+ Đoạn đầu ống: cấu tạo bằng sụn
+ Đoạn sau ống: cấu tạo bằng xương-> tạo khoang ổn định truyền sóng âm
- Màng nhĩ: cấu tạo bằng mô liên kết tăng tính dẻo dai, co dãn tốt-> rung động để truyền sóng âm vào tai trong
KL: tai ngoài có nhiệm vụ hứng sóng âm, hướng sóng âm vào bên trong rồi được rung động qua màng nhĩ để truyền vào tai trong

Mình có câu hỏi khác nè:
Nêu các bộ phận của tai có cấu tạo lần lượt bằng : xương; sun; mô liên kết. Việc tai có các bộ phận có cấu tạo như vậy có ý nghĩa như thế nào, giải thích.
 
Last edited by a moderator:
H

huongmot

Dạo này pic nhà ta buồn quá. Mình góp thêm vài câu cho không khí sôi nổi:
C1: Trình bày những đặc điểm của cột sống người phù hợp với khả năng lao động và đi đứng
C2: Tại sao người già dễ bị gãy xương, khi gãy xương hồi phục chậm, không chắc chắn
C3: Hệ vận động có những đặc điểm gì phù hợp với chức năng của nó
C4: Hệ vận động của người tiến hoá hơn hệ vận động của động vật ở sự phân hoá và chuyên hoá hơn về chức năng và cấu tạo. Hãy chứng minh.
c5: tại sao tim co bóp để lưu thông máu trong mạch một cách gián đoán ( tim đập từng nhịp một) nhưng máu lại chảy trong mạch thành một dòng liên tục?
 
Last edited by a moderator:
T

tomandjerry789

Mình trả lời câu 2 nhé. :D
2) Người xương bị phân huỷ nhanh hơn sự tạo thành, tỉ lệ cốt giao giảm, vì vậy xương người già xốp giòn và dễ gãy và nếu gãy thì xương phục hồi rất chậm, không chắc chắn.
 
T

thienthannho.97

Dạo này pic nhà ta buồn quá. Mình góp thêm vài câu cho không khí sôi nổi:
C1: Trình bày những đặc điểm của cột sống người phù hợp với khả năng lao động và đi đứng
C2: Tại sao người già dễ bị gãy xương, khi gãy xương hồi phục chậm, không chắc chắn
C3: Hệ vận động có những đặc điểm gì phù hợp với chức năng của nó
C4: Hệ vận động của người tiến hoá hơn hệ vận động của động vật ở sự phân hoá và chuyên hoá hơn về chức năng và cấu tạo. Hãy chứng minh.
c5: tại sao tim co bóp để lưu thông máu trong mạch một cách gián đoán ( tim đập từng nhịp một) nhưng máu lại chảy trong mạch thành một dòng liên tục?

Câu 1: Cột sống cong ở 4 chỗ, đảm bảo cho trọng tâm cơ thể rơi vào 2 bàn chân trong tư thế đứng thẳng; lồng ngực nở sang hai bên.

 
C

cobedentugiacmobian

câu 2
Vì tỉ lệ giữa chất hữu cơ và chất vô cơ thay đổi theo từng lứa tuổi.nên, ở người già, tỉ lệ chất hữu cơ giảm; do đó xương giảm tính dẻo dai và vững chắc: đồng thời xương trở nên xốp, giòn và dễ bị gãy khi có va chạm mạnh.
như chúng ta đã biết, chất hữu cơ ngoài chức năng tạo tính dẻo dai cho xương mà còn hỗ trợ vào quá trình dinh dưỡng xương. do đó, ở tuổi già tỉ lệ chất hữu cơ giảm nên khi xương bị gãy, rất chậm phục hồi và chắc chắn
 
H

huongmot

Câu 1: Cột sống cong ở 4 chỗ, đảm bảo cho trọng tâm cơ thể rơi vào 2 bàn chân trong tư thế đứng thẳng; lồng ngực nở sang hai bên.

Vẫn thiếu chị ạ. Em gợi ý là nó có các ý chính này:
- Cột sống cong 4 chỗ hình chữ S
- Các đốt sống đoạn cổ, ngực, lưng
- Đoạn sống cùng và sống cụt
Đấy là cái khung xương thôi. Còn ruột bên trong mọi người nghĩ tiếp nhé :x
 
C

cobedentugiacmobian

câu 1: cột sống được cấu tạo từ 33 đến 34 đốt xương sống thuộc loại xương ngắn khớp lại với nhau, chia thành 5 đoạn:
-đoạn cổ có 7 đốt sống
-đoạn ngực có 12 đốt sống
-đoạn lưng có 5 đốt sống
-đoạn cùng có 5 đốt dính lại
-đoạn cụt có 4-5 đốt dính lại
trên cột sống có 4 chỗ cong: 2 chỗ cong trước là cổ và lưng, hai chỗ cong sau là ngực và cùng. còn phần giữa của tuỷ sống tạo thành ống rỗng và đương nhiên chứa tuỷ sống phải không các bạn. vì đó là điều hiển nhiên mà
 
Last edited by a moderator:
H

huongmot

câu 1: cột sống được cấu tạo từ 33 đến 34 đốt xương sống thuộc loại xương ngắn khớp lại với nhau, chia thành 5 đoạn:
-đoạn cổ có 7 đốt sống
-đoạn ngực có 12 đốt sống
-đoạn lưng có 5 đốt sống
-đoạn cùng có 5 đốt dính lại
-đoạn cụt có 4-5 đốt dính lại
trên cột sống có 4 chỗ cong: 2 chỗ cong trước là cổ và lưng, hai chỗ cong sau là ngực và cùng. còn phần giữa của tuỷ sống tạo thành ống rỗng và đương nhiên chứa tuỷ sống phải không các bạn. vì đó là điều hiển nhiên mà
Vẫn còn vài cái đặc điểm nữa đấy. Với cả các bạn nhớ phân tích chức năng của nó nữa nhá. Lưu ý là chức năng phù hợp với khả năng lao động và đi đứng
 
C

cobedentugiacmobian

-cốt sống đứng, có dạng hình chữ S và cong ở 4 chỗ giúp chịu đựng trọng lượng của đầu và tác dụng chấn động từ các chi dưới dồn lên lúc di chuyển, giúp cho việc đứng thẳng của con người được dễ dàng
-mặt tiếp giáp giữa hai đốt xương của cột sống có đĩa sụn giúp cho cột sống cử động được
---> tất cả những đặc điểm trên của cột sống thể hiện khả năng lao động và đứng thẳng
 
Last edited by a moderator:
C

cobedentugiacmobian

Cho mình góp một câu hỏi nha:
1,tại sao phải cân bằng thức ăn
2,Ăn cơm chan canh nóng có tốt cho sự tiêu hoá không? vì sao
dễ lắm đó
 
H

huongmot

1, phải cân bằng lượng thức ăn để lượng chất dinh dưỡng trong mỗi loại thức ăn ở liều lượng đủ. Nếu chỉ ăn nhiều loại thức ăn này nhưng ăn ít loại thức ăn kia có thể dẫn đến tình trạng thừa chất này nhưng lại thiếu chất kia. Điều đó có thể dẫn đến tình trạng bệnh lý.
2, Ăn cơm chan canh thực ra không tốt cho hệ tiêu hoá, vì những lý do sau:

Thứ nhất, cơm chan canh có thể làm giảm lượng cơm. Do cơm sau khi chan canh làm thể tích tăng, lượng hấp thu thức ăn tương ứng giảm. Tuy ăn nhanh no nhưng sẽ nhanh đói, vì thực chất lượng cơm và thức ăn vào dạ dày không đựơc bao nhiêu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển cơ thể.
Việc ăn cơm chan canh làm cho cơ hội nhai của khoang miệng giảm. Ta sẽ chưa cảm nhận được vị của thức ăn.Do đó không gây nên phản xạ tiết dịch vị. Sự bài tiết của dịch tiêu hoá cũng bị ảnh hưởng, lâu dần làm giảm sự thèm ăn.
Nhai là bước đầu tiên của quá trình tiêu hoá thức ăn. Ăn cơm chan canh rồi nuốt chửng sẻ làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Nước canh quá nhiều sẽ làm khiến dịch vị bị loãng ra, ảnh hưởng tới tiêu hoá.
Một số hợp chất Nitơ như creatine, creatinine …có chứa trong các loại thịt đều có thể tan trong canh. Đây là nguyên nhân làm cho canh gà, thịt có vị thơm ngon, hấp dẫn. Chúng có tác dụng kích thích bài tiết dịch tiêu hoá nhưng chứa rất ít Vitamin B1, B2, và niacin, sắt. Lượng chất dinh dưỡng chính – protein cần cho sự phát triển, có chứa trong canh rất ít. Khi nấu canh, protein gặp nóng đông kết, chỉ có một lượng nhỏ tan trong canh. Đa số protein vẫn lưu lại trọng thịt. Nếu chỉ uống canh không ăn thịt thì cơ thể hấp thủ được hết protein. Bởi vậy, ăn cơm chan canh là không khoa học, không có lợi cho sức khoẻ.

Tiện thể mình giải câu đặc điểm của cột sống người phù hợp với khả năng lao động và đi đứng, các bạn tham khảo nhé:
* Cột sống thẳng chữ S, cong ở 4 chỗ
- Tăng chiều cao, quan sát tốt
- Chuyển toàn bộ trọng lượng cơ thể sang phần xương chậu giúp cơ thể di chuyển thuận lợi
- Cong 4 chỗ giúp phân tán lực từ đầu xuống và từ chân lên lúc di chuyển
- Tránh làm tổn thương cột sống và cơ thể
*Các cột sống đoạn cổ, ngực, lưng
- Khớp với nhau theo kiểu bán động-> tạo tính ổn định để bảo vệ nội quan và giúp thân xoay trở dễ dàng trong lao động và di chuyển
- Giữa các đốt sống có sụn đệm-> tránh cho chúng bị tổn thương khi di chuyển
* Đoạn sống cùng và sống cụt
- Các đốt sống khớp với nhau theo kiểu thành một khối-> chịu 1 phần lực tác dụng lúc cơ thể ngồi
- Đoạn sống cùng khớp bất động với xương chậu-> tạo giá đỡ cho nội quan tránh tổn thương khi co thể di chuyển và lao động
-->> Ai có câu hỏi nào hay về sinh thì post lên cho mọi người cùng thảo luận nhé :)
 
C

caoson8a

Mình có câu này ne cũng dễ mà :
Một hôm Tí mang me ra ăn trước ban kèn đám ma của xã đang làm việc thì bị bố quở vì làm đội kèn không tập được ! Liệu bố Tí mắn cậu có đúng không ? Vì sao nào ?
 
T

tomandjerry789

Mình có câu này ne cũng dễ mà :
Một hôm Tí mang me ra ăn trước ban kèn đám ma của xã đang làm việc thì bị bố quở vì làm đội kèn không tập được ! Liệu bố Tí mắn cậu có đúng không ? Vì sao nào ?

Là do Tí ăn me khiến cho đội kèn nhìn Tí ăn phải thèm nên không thể tập trung được. :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom