Sử 7 Napoleon Bonaparte chết ở đâu

tran gia minh

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng mười một 2018
2
2
6
18
Phú Yên
Nguyen Thi Dinh
Last edited by a moderator:

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
câu hỏi này không rõ ràng. Napoléon Bonaparte thua trận Waterloo và buộc phải giải tán "vương triều 100 ngày" (1815), bị quân Anh đẩy ra đảo Saint Helena (một thuộc địa của Anh) rồi mất ở đó vào năm 1821. Lý do qua đời của cựu Hoàng đế Pháp không được rõ, nhiều giả thuyết cho rằng Napoleon qua đời do bị kẻ địch (hoặc thuộc hạ) đầu độc. Thi hài của nhà vua sau đó được đưa về Pháp, chôn cất trong điện Invalid ở Paris
Ông có một con trai duy nhất là hoàng tử Napoléon François Charles Joseph Bonaparte, lên ngôi hiệu là Napoleon II. Napoléon II lên ngôi hai lần: năm 1814 (2 ngày) và năm 1815 (15 ngày) thì bị ép thoái vị, phải nhường ngôi cho hoàng thân Louis - anh trai của vua Louis XVI bị chết trong cách mạng Pháp năm 1793; đồng thời là cháu của vua Louis XV. Louis lên ngôi hiệu Louis XVIII (1815 - 1824) thi hành chính sách cai trị khắc nghiệt, đàn áp phong trào cách mạng trong nước và cả nước Italia theo lệnh của "Liên minh thần thánh" (được lập theo sáng kiến của Sa hoàng Nga Aleksandr I ngay khi Hội nghị Vienne kết thúc khá lâu)
 
Last edited:
  • Like
Reactions: diemlinhphuong

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
ngoài ra còn có một số giả thuyết cho rằng ông bị bệnh về dạ dày
ok, cái này cũng là một giả thuyết. Lý do vì ông bị giam lỏng lâu ngày, chính quyền thuộc địa Anh ở Saint Helen do tên Toàn quyền Sir Hudson Lowe (1816 - 1821) đối xử tệ với cựu vương Pháp, y tế nghèo nàn nên sức khỏe của ông yếu dần. Còn khả năng viêm dạ dày là có thể xảy ra do ông được ăn thiếu chất dinh dưỡng, chưa tuân thủ chế độ ăn hợp lý trong ngày. Khả năng cựu vương bị đầu độc bằng "chất asen" cũng xảy ra, vì những người hầu ông vào những năm cuối đời (đều, ít nhiều có vài kẻ thù được người Anh cài vào để đầu độc cựu vương Pháp - như trường hợp Alexandros III Đại đế bị đầu độc chết năm 323 TCN))
 

namnam06

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng chín 2018
1,147
894
151
Gia Lai
THCS Lê Quý Đôn
Ông ấy đã trở thành nhà độc tài quân sự, chết vì sao không rõ là tất nhiên. l.l
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
câu hỏi này không rõ ràng. Napoléon Bonaparte thua trận Waterloo và buộc phải giải tán "vương triều 100 ngày" (1815), bị quân Anh đẩy ra đảo Saint Helena (một thuộc địa của Anh) rồi mất ở đó vào năm 1821. Lý do qua đời của cựu Hoàng đế Pháp không được rõ, nhiều giả thuyết cho rằng Napoleon qua đời do bị kẻ địch (hoặc thuộc hạ) đầu độc. Thi hài của nhà vua sau đó được đưa về Pháp, chôn cất trong điện Invalid ở Paris
Ông có một con trai duy nhất là hoàng tử Napoléon François Charles Joseph Bonaparte, lên ngôi hiệu là Napoleon II. Napoléon II lên ngôi hai lần: năm 1814 (2 ngày) và năm 1815 (15 ngày) thì bị ép thoái vị, phải nhường ngôi cho hoàng thân Louis - anh trai của vua Louis XVI bị chết trong cách mạng Pháp năm 1793; đồng thời là cháu của vua Louis XV. Louis lên ngôi hiệu Louis XVIII (1815 - 1824) thi hành chính sách cai trị khắc nghiệt, đàn áp phong trào cách mạng trong nước và cả nước Italia theo lệnh của "Liên minh thần thánh" (được lập theo sáng kiến của Sa hoàng Nga Aleksandr I ngay khi Hội nghị Vienne kết thúc khá lâu)
Mình thấy câu hỏi này khá rõ ràng. Bạn ấy chỉ hỏi Napoleon bonaparte chết ở đâu thôi mà. Với lại bạn trả lời hơi thừa đó
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Mình thấy câu hỏi này khá rõ ràng. Bạn ấy chỉ hỏi Napoleon bonaparte chết ở đâu thôi mà. Với lại bạn trả lời hơi thừa đó
tùy em Tuyết suy nghĩ nhé. Câu trả lời này chỉ giới thiệu sơ lược chứ không nói rõ. Em là học sinh thì nên nói đàng hoàng nhé, người đang viết dòng này là giáo viên đấy. Trả lời thừa hay đủ không quan trọng em nhé, quan trọng là có trả lời và giới thiệu những cái gì t biết được. Em đọc xong mà thấy không thuận tai thì không cần trả lời nhé. Chào em
 

diemlinhphuong

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng bảy 2018
387
852
96
Bình Định
THCS Phước Sơn
Napoleon Bonaparte chết ở đâu?
Ngày 5/5/1821, vị hoàng đế một thời uy chấn Châu âu trút hơi thở cuối cùng trên hòn đảo St. Helena hoang vắng. Hàng trăm năm nay người ta đồn ngài chết bị vì bị đầu độc thạch tín, tuy nhiên nghiên cứu mới nhất của giới khoa học Mỹ lại khẳng định điều khác hẳn.

Sau thảm bại Waterloo năm 1815, Napoleon Bonaparte bị buộc thoái vị và chịu án đi đày trên hòn đảo St. Helena phía nam Đại Tây dương. Chính tại nơi này 6 năm sau, vị hoàng đế lững lẫy một thời bỏ mạng vì những cơn chảy máu không ngừng ứa ra từ ruột.
Khám nghiệm tử thi ngay sau đó khẳng định: ung thư dạ dày là nguyên nhân gây tử vong. Tuy nhiên gần một thế kỷ rưỡi sau đó - năm 1961, dấu vết thạch tín bất ngờ được tìm thấy trong những sợi tóc cuối cùng của Napoleon đã làm dấy lên giả thiết: phải chăng hoàng đế bị đầu độc?
Nghi ngờ này không phải vô căn cứ, bởi cho dù bị đày biệt tích trên đảo hoang, Napoleon Bonaparte vẫn là mối nguy ngại hàng đầu của không chỉ của riêng vương triều nước Pháp. Ai dám chắc vị tướng khét tiếng không thể đảo ngược tình thế quyền lực ở châu Âu? Vậy là, chỉ có cái chết mới được xem là biện pháp tuyệt đối an toàn.
Tuy nhiên theo nghiên cứu mới nhất của trường ĐH Tây nam Texas, không phải thạch tín mà chính chảy máu dạ dày mới là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết cho hoàng đế. Kết luận này được tổng kết từ một tập hợp dữ liệu phong phú: biên bản khám nghiệm tử thi, nhật ký điều trị, lời kể nhân chứng, hồ sơ sức khỏe gia đình và kiến thức y học tiên tiến nhất.
“Phân tích này cho thấy, cho dù ngay lúc đó Napoleon có được thả tự do về nước Pháp đi chăng nữa thì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối cũng không thể cho phép ông tiến xa hơn trên vũ đài chính trị” - Giáo sư Robert Genta, chủ nhiệm đề tài khẳng định.
“Ngay cả hiện nay, với sự trợ giúp của các thiết bị các phương pháp chẩn đoán và kỹ thuật giải phẫu hiện đại, bệnh nhân ung thư dạ dày ác tính như Napoleon cũng không thể sống lâu hơn”.
Biên bản khám nghiệm tử thi năm 1821 chỉ thấy dạ dày Napoleon có hai thương tổn: một vết lớn nằm trên bao tử, một vết nhỏ hơn xuyên thủng thành dạ dày ra tận gan.

Genta và các cộng sự của ông đã tiến hành đối chiếu miêu tả hai vết thương này với 50 hình ảnh loét dạ dày lành tính và 50 hình ảnh ung thư dạ dày. Kết quả chỉ ra, rõ ràng thương tổn trên nội tạng hoàng đế mang di căn ung thư.
“Đó là một vệt lớn kéo dài từ cửa tới cuống dạ dày, dài ít nhất 10 cm. Xét riêng về mặt kích thước cũng đủ thấy tính nghiêm trọng của vết thương. Thậm chí nó đã di căn sang cả các cơ quan bên cạnh”.
“Cho dù có được điều trị bằng kỹ thuật tiên tiến như ngày nay, ngài cũng chỉ có thể sống thêm 1 năm là nhiều nhất”.
Mặc dù cụ thân sinh ra Napoleon trước đó cũng đã chết vì ung thư dạ dày nhưng có vẻ như bệnh của ngài xuất phát từ vi khuẩn viêm nhiễm gây lở loét. Thêm vào đó, chế độ ăn toàn thực phẩm muối khô, khan hiếm rau xanh và hoa quả trong những năm chính chiến càng đẩy nhanh vị hoàng đế tiến nhanh tới cái chết.
 
  • Like
Reactions: Thái Minh Quân

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
tùy em Tuyết suy nghĩ nhé. Câu trả lời này chỉ giới thiệu sơ lược chứ không nói rõ. Em là học sinh thì nên nói đàng hoàng nhé, người đang viết dòng này là giáo viên đấy. Trả lời thừa hay đủ không quan trọng em nhé, quan trọng là có trả lời và giới thiệu những cái gì t biết được. Em đọc xong mà thấy không thuận tai thì không cần trả lời nhé. Chào em
Em xin lỗi nếu những lời em nói có làm thầy tức giận. Nhưng ở trường em, trả lời thừa sẽ bị trừ điểm. Vì vậy mỗi lần trả lời câu hỏi cho ai em đều trả lời đầy đủ nếu có giới thiệu thêm thì em cũng sẽ nói là thông tin thêm hay gì đó tương tự. Em là học sinh vì vậy những lời nhận xét trên của em đều là những lời nhận xét bình thường đối với bạn bè hoặc anh chị đồng học sinh, sinh viên. Bởi trước đó em không biết người viết là giáo viên. Mà đọc xong thì thấy không thuận thì mình có quyền góp ý, bình luận chứ. Cuối cùng thầy chưa biết rõ tên em thì xin thầy đừng gọi. Tên thật cảu em không phải là Tuyết chỉ vì lỗi máy khi đăng kí Hocmai bằng gmail nên mới phải để tên đó thôi.
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Em xin lỗi nếu những lời em nói có làm thầy tức giận. Nhưng ở trường em, trả lời thừa sẽ bị trừ điểm. Vì vậy mỗi lần trả lời câu hỏi cho ai em đều trả lời đầy đủ nếu có giới thiệu thêm thì em cũng sẽ nói là thông tin thêm hay gì đó tương tự. Em là học sinh vì vậy những lời nhận xét trên của em đều là những lời nhận xét bình thường đối với bạn bè hoặc anh chị đồng học sinh, sinh viên. Bởi trước đó em không biết người viết là giáo viên. Mà đọc xong thì thấy không thuận thì mình có quyền góp ý, bình luận chứ. Cuối cùng thầy chưa biết rõ tên em thì xin thầy đừng gọi. Tên thật cảu em không phải là Tuyết chỉ vì lỗi máy khi đăng kí Hocmai bằng gmail nên mới phải để tên đó thôi.
Như vậy là giáo viên dạy lớp của em quá máy móc rồi haha. Thầy không cần biết em tên gì, gọi là "em nữ" được không nhỉ ? Tất nhiên là được chứ. Nhưng khi mình thấy không thuận, mình phản bác là điều hợp lý nhưng phải có lý do để chứng minh cái phản bác của mình là đúng (hoặc sai). Học sử thì sự kiện gì mình cũng phải đặt dấu hỏi tại sao lại như thế, tại sao lại thế này..... Học phải có sai, đúng thì mới gọi là học tập. Học mà quá máy móc như thế thì xin hỏi, khả năng sáng tạo ở đâu ? Trả lời thừa cũng chẳng bị làm sao cả, mình đi học mà và mình có quyền có ý kiến (tập cách phản biện đi nào, học ngữ văn phần chứng minh - giải thích chưa ?)
 

Đăng Chí

Học sinh
Thành viên
23 Tháng chín 2018
160
67
21
18
Bình Dương
THCS Dĩ An
Những đáp án mà bạn đăng topic đưa ra mình thấy không thể trả lời cho câu hỏi của bạn được và có sự đùa giỡn ở đây,vì vị hoàng đế napleon I này do bị thất bại sau cuộc chiến tranh waterloo và bị đầy ra đảo nên ông đã sống ở đó tầm 6 năm và đã qua đời !!!
 

Diệp Vân Hy

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
130
84
36
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
câu hỏi này không rõ ràng. Napoléon Bonaparte thua trận Waterloo và buộc phải giải tán "vương triều 100 ngày" (1815), bị quân Anh đẩy ra đảo Saint Helena (một thuộc địa của Anh) rồi mất ở đó vào năm 1821. Lý do qua đời của cựu Hoàng đế Pháp không được rõ, nhiều giả thuyết cho rằng Napoleon qua đời do bị kẻ địch (hoặc thuộc hạ) đầu độc. Thi hài của nhà vua sau đó được đưa về Pháp, chôn cất trong điện Invalid ở Paris
Ông có một con trai duy nhất là hoàng tử Napoléon François Charles Joseph Bonaparte, lên ngôi hiệu là Napoleon II. Napoléon II lên ngôi hai lần: năm 1814 (2 ngày) và năm 1815 (15 ngày) thì bị ép thoái vị, phải nhường ngôi cho hoàng thân Louis - anh trai của vua Louis XVI bị chết trong cách mạng Pháp năm 1793; đồng thời là cháu của vua Louis XV. Louis lên ngôi hiệu Louis XVIII (1815 - 1824) thi hành chính sách cai trị khắc nghiệt, đàn áp phong trào cách mạng trong nước và cả nước Italia theo lệnh của "Liên minh thần thánh" (được lập theo sáng kiến của Sa hoàng Nga Aleksandr I ngay khi Hội nghị Vienne kết thúc khá lâu)
thầy ơi, em tưởng ông ấy chết ở đảo chứ ạ
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Những đáp án mà bạn chủ topic đưa ra mình thấy không thể trả lời cho câu hỏi của bạn được,vì vị hoàng đế napleon I này do bị thất bại sau cuộc chiến tranh waterloo và bị đầy ra đảo nên ông đã sống ở đó tầm 6 năm và đã qua đời !!!

Chính xác, các bạn chỉ cần hiểu gọn là Napoleon qua đời ở nơi lưu đày (đảo Saint Helena) sau khi thất trận không lâu. Cái chết của Napoleon I của Pháp, Alexandre III đại đế cũng chưa rõ ràng. Nhiều nghiên cứu cho rằng hai vĩ nhân này bị ám sát bằng cách đầu độc, đó cũng chỉ là một giả thuyết để các bạn tin điều đó, nhưng sự thật thì không bao giờ được biết..... Những "áng mây mù" lịch sử chưa bao giờ được hé lộ
 

hunghamobile869@gmail.com

Học sinh
Thành viên
28 Tháng tám 2018
136
84
36
Hà Nội
THCS Hoàng Liệt
Sau thảm bại Waterloo năm 1815, Napoleon Bonaparte bị buộc thoái vị và chịu án đi đày trên hòn đảo St. Helena phía nam Đại Tây dương. Chính tại nơi này 6 năm sau, vị hoàng đế lững lẫy một thời bỏ mạng vì những cơn chảy máu không ngừng ứa ra từ ruột.
Khám nghiệm tử thi ngay sau đó khẳng định: ung thư dạ dày là nguyên nhân gây tử vong. Tuy nhiên gần một thế kỷ rưỡi sau đó - năm 1961, dấu vết thạch tín bất ngờ được tìm thấy trong những sợi tóc cuối cùng của Napoleon đã làm dấy lên giả thiết: phải chăng hoàng đế bị đầu độc?
Nghi ngờ này không phải vô căn cứ, bởi cho dù bị đày biệt tích trên đảo hoang, Napoleon Bonaparte vẫn là mối nguy ngại hàng đầu của không chỉ của riêng vương triều nước Pháp. Ai dám chắc vị tướng khét tiếng không thể đảo ngược tình thế quyền lực ở châu Âu? Vậy là, chỉ có cái chết mới được xem là biện pháp tuyệt đối an toàn.
Tuy nhiên theo nghiên cứu mới nhất của trường ĐH Tây nam Texas, không phải thạch tín mà chính chảy máu dạ dày mới là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết cho hoàng đế. Kết luận này được tổng kết từ một tập hợp dữ liệu phong phú: biên bản khám nghiệm tử thi, nhật ký điều trị, lời kể nhân chứng, hồ sơ sức khỏe gia đình và kiến thức y học tiên tiến nhất.
“Phân tích này cho thấy, cho dù ngay lúc đó Napoleon có được thả tự do về nước Pháp đi chăng nữa thì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối cũng không thể cho phép ông tiến xa hơn trên vũ đài chính trị” - Giáo sư Robert Genta, chủ nhiệm đề tài khẳng định.
“Ngay cả hiện nay, với sự trợ giúp của các thiết bị các phương pháp chẩn đoán và kỹ thuật giải phẫu hiện đại, bệnh nhân ung thư dạ dày ác tính như Napoleon cũng không thể sống lâu hơn”.
Biên bản khám nghiệm tử thi năm 1821 chỉ thấy dạ dày Napoleon có hai thương tổn: một vết lớn nằm trên bao tử, một vết nhỏ hơn xuyên thủng thành dạ dày ra tận gan.

Genta và các cộng sự của ông đã tiến hành đối chiếu miêu tả hai vết thương này với 50 hình ảnh loét dạ dày lành tính và 50 hình ảnh ung thư dạ dày. Kết quả chỉ ra, rõ ràng thương tổn trên nội tạng hoàng đế mang di căn ung thư.
“Đó là một vệt lớn kéo dài từ cửa tới cuống dạ dày, dài ít nhất 10 cm. Xét riêng về mặt kích thước cũng đủ thấy tính nghiêm trọng của vết thương. Thậm chí nó đã di căn sang cả các cơ quan bên cạnh”.
“Cho dù có được điều trị bằng kỹ thuật tiên tiến như ngày nay, ngài cũng chỉ có thể sống thêm 1 năm là nhiều nhất”.
Mặc dù cụ thân sinh ra Napoleon trước đó cũng đã chết vì ung thư dạ dày nhưng có vẻ như bệnh của ngài xuất phát từ vi khuẩn viêm nhiễm gây lở loét. Thêm vào đó, chế độ ăn toàn thực phẩm muối khô, khan hiếm rau xanh và hoa quả trong những năm chính chiến càng đẩy nhanh vị hoàng đế tiến nhanh tới cái chết.
cái này hơi khó hiểu bởi vì nó khó
 
Top Bottom