Liên Xô là nc chịu nhiều tổn thất nặng nề nhất trong chiên tranh thế giới thứ 2 : khoảng 27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 7 vạn làng mạc, gần 32 000 xí nghiệp bị tàn phá nặng nề -> mục tiêu hàng đầu là khôi phục kinh tế -> Liên Xô đã nhanh chóng khôi phục đất nc, thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc cho đến nửa đầu những năm 70
Những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong thời kỳ này có thể kể đến như việc vượt kế hoạch 5 năm ( 45 - 50 ), đã hoàn thành trc dự kiến 9 tháng; sau đó trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ, sản lượng nông nghiệp trong những năm 60 tăng trung bình hàng năm là 16%; rồi khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng có nhiều thành tựu đáng kể như việc chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949, phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mỹ, rồi việc đi đầu trong công cuộc chinh phục vũ trụ ( phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên mang tên Sputnik 1 năm 1957, và việc phóng tàu vũ trụ Vostok 1 đưa con ng đầu tiên ra ngoài ko gian ); về mặt xã hội, cơ cấu giai cấp biến đổi ( tỉ lệ công nhân chiếm hơn 55 % số ng lao động trong cả nc ), chất lượng cuộc sống đc nâng lên v.v.
Ý nghĩa của quá trình xây dựng CNXH đó là :
1. Nâng cao vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế
2. Củng cố và tăng cường sức mạnh của nhà nc Xô Viết
3. Sau chiến tranh, Liên Xô trở thành một nc XHCN hùng mạnh nhất, là chỗ dựa cho phong trào cách mạng, thành trì của nền hoà bình thế giới
-> thắng lợi của Liên Xô là thắng lợi của cách mạng thế giới nói chung
...