Theo em thì đó là do vùng núi chứa nhiều đất đá. Do đó lượng nhiệt hấp thu hay tỏa ra ở đây diễn ra mạnh hơn so với đồng bằng hay biển.Câu hỏi 5: Vì sao ở các vùng núi buổi chiều ta thường thấy mây sà xuống, còn buổi sáng thì mây bay lên?
Nhân tiện giới thiêu luôn bài hát "Chuyện tình mây và núi" cho mem nào ưa lãng mạn vừa nghe vừa suy ngẫm.
Buổi chiều/tối, lượng nhiệt ở đây tỏa ra khiến không khí quanh nó giảm => Do đối lưu nên mây sẽ sà xuống
Buổi sáng, vùng núi hấp thu nhiệt mạnh => nóng lên nhanh => Không khí quang nó tăng nhanh => Mây bay lên
P/s: bài này em thích Thanh Duy hát thui thuộc luôn rồi