Vật lí 9 Chế ống nhòm

thatswhy123

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng năm 2018
19
15
6
35
Thanh Hóa
tht
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn cho mình hỏi nếu dùng thị kính là phân kỳ thì độ phóng đại tính thế nào? Thị kính phân kỳ sẽ cho ảnh cùng chiều với vật nên k phải dùng thấu kính đảo ảnh như dùng thị kính hội tụ. Tuy nhiên mắt mình cận 4 thì nên dùng thị kính hội tụ hay phân kỳ. Khi dùng thị kính hội tụ, mình k đeo kính thì nhìn rõ, còn nếu dùng thị kính phân kỳ thì phải đeo thêm kính cận
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
23
Hà Nội
Trường Đời
Các bạn cho mình hỏi nếu dùng thị kính là phân kỳ thì độ phóng đại tính thế nào? Thị kính phân kỳ sẽ cho ảnh cùng chiều với vật nên k phải dùng thấu kính đảo ảnh như dùng thị kính hội tụ. Tuy nhiên mắt mình cận 4 thì nên dùng thị kính hội tụ hay phân kỳ. Khi dùng thị kính hội tụ, mình k đeo kính thì nhìn rõ, còn nếu dùng thị kính phân kỳ thì phải đeo thêm kính cận
Mỗi cái đều có 1 cái lợi . Hội tụ thì cho cả ảnh thật và ảnh ảo mà cậu. ảnh ảo của hội tụ cũng lớn hơn ảnh thật nhưng mà phải xem là cậu đặt cách vật bao xa và tiêu cự của nó là bao xa chứ
@G I N , @trunghieuak53 ,@Trai Họ Nguyễn , @sonnguyen05 , @NTC3DTC mọi người vô giúp ik kìa
 

thatswhy123

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng năm 2018
19
15
6
35
Thanh Hóa
tht
Mỗi cái đều có 1 cái lợi . Hội tụ thì cho cả ảnh thật và ảnh ảo mà cậu. ảnh ảo của hội tụ cũng lớn hơn ảnh thật nhưng mà phải xem là cậu đặt cách vật bao xa và tiêu cự của nó là bao xa chứ
@G I N , @trunghieuak53 ,@Trai Họ Nguyễn , @sonnguyen05 , @NTC3DTC mọi người vô giúp ik kìa
Mình nhìn những vật có khoảng cách trên 200m. Vật kính hội tụ 33,3cm. Mình đang băn khoăn làm nên dùng thị kính hội tụ hay phân kỳ. Nếu dùng thị kính hội tụ thì phải đảo hình mà mình k mua đc, đang tính dùng 1 thấu kính phân kỳ 15diop đặt giữa thị kính và vật kính để đảo hình nhưng gặp nhiều khó khăn trong tính toán, mình học lâu rồi nên k còn nhớ các công thức nữa. Quan trọng là mắt mình cận 4diop nên k biết nên dùng thị kính thế nào cho phù hợp. Các bạn tư vấn cho mình với. Thank
 
  • Like
Reactions: Sơn Nguyên 05

Sơn Nguyên 05

Banned
Banned
Thành viên
26 Tháng hai 2018
4,478
4,360
596
Hà Tĩnh
MT
Mỗi cái đều có 1 cái lợi . Hội tụ thì cho cả ảnh thật và ảnh ảo mà cậu. ảnh ảo của hội tụ cũng lớn hơn ảnh thật nhưng mà phải xem là cậu đặt cách vật bao xa và tiêu cự của nó là bao xa chứ
@G I N , @trunghieuak53 ,@Trai Họ Nguyễn , @sonnguyen05 , @NTC3DTC mọi người vô giúp ik kìa
Mình nhìn những vật có khoảng cách trên 200m. Vật kính hội tụ 33,3cm. Mình đang băn khoăn làm nên dùng thị kính hội tụ hay phân kỳ. Nếu dùng thị kính hội tụ thì phải đảo hình mà mình k mua đc, đang tính dùng 1 thấu kính phân kỳ 15diop đặt giữa thị kính và vật kính để đảo hình nhưng gặp nhiều khó khăn trong tính toán, mình học lâu rồi nên k còn nhớ các công thức nữa. Quan trọng là mắt mình cận 4diop nên k biết nên dùng thị kính thế nào cho phù hợp. Các bạn tư vấn cho mình với. Thank
Bài này mình nghĩ là Vật lý 11 chứ nhỉ!
 
  • Like
Reactions: thatswhy123

Thế Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2017
171
310
71
34
TP Hồ Chí Minh
Ha ha ha ha ha =))

Bạn dùng thị kính là kính phân kỳ thì ống nhòm đâu còn là ống nhòm nữa hả trời.

Nguyên lý của ống nhòm là thế nào? Vật kính đưa ảnh lại gần, sau đó thị kính phóng to ảnh lên nhiều lần để ta có thể thấy ảnh rõ hơn. Vì thế, vật kính có thể là thấu kính hội tụ hay phân kì nhưng thị kính phải là TKHT.

Nếu bạn dùng thấu kính phân kì, ảnh của vật qua vật kính đã nhỏ, qua thị kính lại càng nhỏ hơn khiến ta có cảm giác vật xa lại càng xa hơn. :v

Thị kính nên chọn TKHT có tiêu cự càng ngắn càng tốt (< 5cm) vì như thế độ bội giác sẽ tăng lên rất nhiều.
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
23
Hà Nội
Trường Đời
Mình nhìn những vật có khoảng cách trên 200m. Vật kính hội tụ 33,3cm. Mình đang băn khoăn làm nên dùng thị kính hội tụ hay phân kỳ. Nếu dùng thị kính hội tụ thì phải đảo hình mà mình k mua đc, đang tính dùng 1 thấu kính phân kỳ 15diop đặt giữa thị kính và vật kính để đảo hình nhưng gặp nhiều khó khăn trong tính toán, mình học lâu rồi nên k còn nhớ các công thức nữa. Quan trọng là mắt mình cận 4diop nên k biết nên dùng thị kính thế nào cho phù hợp. Các bạn tư vấn cho mình với. Thank
Theo mình nghĩ thì ống nhòm dùng TKHT mới đúng
Ha ha ha ha ha =))

Bạn dùng thị kính là kính phân kỳ thì ống nhòm đâu còn là ống nhòm nữa hả trời.

Nguyên lý của ống nhòm là thế nào? Vật kính đưa ảnh lại gần, sau đó thị kính phóng to ảnh lên nhiều lần để ta có thể thấy ảnh rõ hơn. Vì thế, vật kính có thể là thấu kính hội tụ hay phân kì nhưng thị kính phải là TKHT.

Nếu bạn dùng thấu kính phân kì, ảnh của vật qua vật kính đã nhỏ, qua thị kính lại càng nhỏ hơn khiến ta có cảm giác vật xa lại càng xa hơn. :v

Thị kính nên chọn TKHT có tiêu cự càng ngắn càng tốt (< 5cm) vì như thế độ bội giác sẽ tăng lên rất nhiều.

À mà như anh Nhân nói rồi đó bạn. Tham khảo ý kiến nhé!
 
  • Like
Reactions: thatswhy123

thatswhy123

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng năm 2018
19
15
6
35
Thanh Hóa
tht
Ha ha ha ha ha =))

Bạn dùng thị kính là kính phân kỳ thì ống nhòm đâu còn là ống nhòm nữa hả trời.

Nguyên lý của ống nhòm là thế nào? Vật kính đưa ảnh lại gần, sau đó thị kính phóng to ảnh lên nhiều lần để ta có thể thấy ảnh rõ hơn. Vì thế, vật kính có thể là thấu kính hội tụ hay phân kì nhưng thị kính phải là TKHT.

Nếu bạn dùng thấu kính phân kì, ảnh của vật qua vật kính đã nhỏ, qua thị kính lại càng nhỏ hơn khiến ta có cảm giác vật xa lại càng xa hơn. :v

Thị kính nên chọn TKHT có tiêu cự càng ngắn càng tốt (< 5cm) vì như thế độ bội giác sẽ tăng lên rất nhiều.
Bạn nói ngược rồi. Thị kính có thể dùng hội tụ hay phân kỳ nhưng vật kính bắt buộc phải là hội tụ
Theo lí thuyết là như thế. Bạn cứ thử thay thị kính phân kỳ sẽ thấy hình ảnh k bị ngược và cũng được phóng đại, còn nếu dùng vật kính phân kỳ thì hình ảnh nhỏ hơn vật. Bạn cứ thực tế sẽ thấy. Trước đây mình cũng học là bội giác là f1/f2 hay vật kính/thị kính đều là hội tụ
 
  • Like
Reactions: Sơn Nguyên 05

thatswhy123

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng năm 2018
19
15
6
35
Thanh Hóa
tht
Sau khi tìm hiểu mình đã biết cách chế ống nhòm hình ảnh không bị ngược và k cần dùng TK đảo hình, cho hình ảnh đẹp, k bị tán sắc, sai màu như thị kính HT. Dùng vật kính HT 4diop, f=25cm. Thị kính PK ~ -20diop, f ~ -5cm, độ phóng đại ~ 5x. Khó là tọp 20diop khó kiếm và đắt, ta biết d=d1+d2+... Nên có thể ghép nhiều TKPK có diop nhỏ để có 1 TKPK ~ 20diop. Có điều nếu ai đeo kính cận thì sẽ có độ phóng cao hơn. Đó là 1 chút chia sẻ của mình. Mong các bạn góp ý thêm. Chân thành cảm ơn
 

Thế Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2017
171
310
71
34
TP Hồ Chí Minh
Mình chả quan tâm các anh hùng bàn phím trên mạng bàn luận ra sao. Bản thân mình hiểu rõ nguyên lý.

Để ảnh qua kính thiên văn không bị đảo chiều, có 2 cách chọn kính như sau:

- Vật kính dùng TKHT có tiêu cự ngắn, thị kính dùng TKHT có tiêu cự dài.
- Vật kính dùng TKHT có tiêu cự dài và thị kính dùng TKHT tiêu cự ngắn.

Xem sơ đồ sau sẽ biết nguyên lý của nó.

667.jpg
Các thiết bị quang học có 1 khái niệm là số độ bội giác. Kính thiên văn (ống nhòm) hay kính hiển vi, kính lúp.... đều là để tăng số độ bội giác. Nếu dùng TKPK cho thị kính chính là giảm số độ bội giác, điều này quá ư là phản khoa học. :D
 
  • Like
Reactions: Sơn Nguyên 05

thatswhy123

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng năm 2018
19
15
6
35
Thanh Hóa
tht
Ồ k, mình k có ý anh hùng gì cả, vì chính mình cũng chưa nắm rõ, ở đây mình tranh luận mang tính chất học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm chứ k có ý gì hơn cả, vì mình đã dùng thị kính PK và vật kính HT như bài viết trên và thành công trong việc chế ống nhòm. Bạn k tin mình có thể làm clip chứng minh điều đó. Mình chưa hiểu lí do tại sao nó lại phản khoa học như vậy
Bạn cho hỏi, hình số 1 có 1 tkht và 1 tkpk đúng k, cái nào là vật kính, cái nào là thị kính vậy
 

thatswhy123

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng năm 2018
19
15
6
35
Thanh Hóa
tht
- Vật kính dùng TKHT có tiêu cự ngắn, thị kính dùng TKHT có tiêu cự dài.
- Vật kính dùng TKHT có tiêu cự dài và thị kính dùng TKHT tiêu cự ngắn.

Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nhìn cầm ngược 1 chiếc ống nhòm. Ở đây mình nói đến việc làm 1 chiếc ống nhòm
 

Sơn Nguyên 05

Banned
Banned
Thành viên
26 Tháng hai 2018
4,478
4,360
596
Hà Tĩnh
MT
- Vật kính dùng TKHT có tiêu cự ngắn, thị kính dùng TKHT có tiêu cự dài.
- Vật kính dùng TKHT có tiêu cự dài và thị kính dùng TKHT tiêu cự ngắn.

Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nhìn cầm ngược 1 chiếc ống nhòm. Ở đây mình nói đến việc làm 1 chiếc ống nhòm
Ồ k, mình k có ý anh hùng gì cả, vì chính mình cũng chưa nắm rõ, ở đây mình tranh luận mang tính chất học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm chứ k có ý gì hơn cả, vì mình đã dùng thị kính PK và vật kính HT như bài viết trên và thành công trong việc chế ống nhòm. Bạn k tin mình có thể làm clip chứng minh điều đó. Mình chưa hiểu lí do tại sao nó lại phản khoa học như vậy
Bạn cho hỏi, hình số 1 có 1 tkht và 1 tkpk đúng k, cái nào là vật kính, cái nào là thị kính vậy
Mình chả quan tâm các anh hùng bàn phím trên mạng bàn luận ra sao. Bản thân mình hiểu rõ nguyên lý.

Để ảnh qua kính thiên văn không bị đảo chiều, có 2 cách chọn kính như sau:

- Vật kính dùng TKHT có tiêu cự ngắn, thị kính dùng TKHT có tiêu cự dài.
- Vật kính dùng TKHT có tiêu cự dài và thị kính dùng TKHT tiêu cự ngắn.

Xem sơ đồ sau sẽ biết nguyên lý của nó.

View attachment 53822
Các thiết bị quang học có 1 khái niệm là số độ bội giác. Kính thiên văn (ống nhòm) hay kính hiển vi, kính lúp.... đều là để tăng số độ bội giác. Nếu dùng TKPK cho thị kính chính là giảm số độ bội giác, điều này quá ư là phản khoa học. :D
Tôi nghĩ có lẽ dừng vấn đề này lại tại đây, bởi mỗi người nói theo một ý của mình thì cuộc tranh luận này chẳng đi đến đâu!:D
 

thatswhy123

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng năm 2018
19
15
6
35
Thanh Hóa
tht
Tôi nghĩ có lẽ dừng vấn đề này lại tại đây, bởi mỗi người nói theo một ý của mình thì cuộc tranh luận này chẳng đi đến đâu!:D
Ý của mình rất rõ ràng trong tiêu đề và đã trình bày cụ thể ở đầu rồi. Chỉ có điều, khi mình làm ngược lại với bạn ấy nói và thành công, đây thật sự là k hiểu thì mình hỏi lại bạn ấy, bạn thấy câu trl là k quan tâm thực tế, k quan tâm mọi người bàn luận ra sao. Thế có phải là bảo thủ không. Mình cần 1 câu trả lời để mình học hỏi, chứ k phải là 1 lời mỉa mai
 
  • Like
Reactions: Thế Nhân

G I N

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng tám 2017
1,209
1,790
211
24
Hà Nội
Mình chả quan tâm các anh hùng bàn phím trên mạng bàn luận ra sao. Bản thân mình hiểu rõ nguyên lý.

Để ảnh qua kính thiên văn không bị đảo chiều, có 2 cách chọn kính như sau:

- Vật kính dùng TKHT có tiêu cự ngắn, thị kính dùng TKHT có tiêu cự dài.
- Vật kính dùng TKHT có tiêu cự dài và thị kính dùng TKHT tiêu cự ngắn.

Xem sơ đồ sau sẽ biết nguyên lý của nó.

View attachment 53822
Các thiết bị quang học có 1 khái niệm là số độ bội giác. Kính thiên văn (ống nhòm) hay kính hiển vi, kính lúp.... đều là để tăng số độ bội giác. Nếu dùng TKPK cho thị kính chính là giảm số độ bội giác, điều này quá ư là phản khoa học. :D
Ý của mình rất rõ ràng trong tiêu đề và đã trình bày cụ thể ở đầu rồi. Chỉ có điều, khi mình làm ngược lại với bạn ấy nói và thành công, đây thật sự là k hiểu thì mình hỏi lại bạn ấy, bạn thấy câu trl là k quan tâm thực tế, k quan tâm mọi người bàn luận ra sao. Thế có phải là bảo thủ không. Mình cần 1 câu trả lời để mình học hỏi, chứ k phải là 1 lời mỉa mai
Mk nghĩ nên dừng ở đây thôi @@ mỗi người 1 ý thế n thì @@
 
  • Like
Reactions: Sơn Nguyên 05

Thế Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2017
171
310
71
34
TP Hồ Chí Minh
Vật kính là thấu kính đặt ở gần vật hơn. Thị kính (thị là mắt) là thấu kính đặt gần mắt hơn :D

Phải chăng bạn đang định nghĩa ngược lại?

Khoảng cách giữa đúng và sai chỉ là 1 cái quay đầu. Theo định nghĩa của bạn, thì nó ra 1 cái "ống nhòm nhìn ngược" hay "phản ống nhòm". Bạn đảo chiều thì nó thành ống nhòm thôi.

Thực ra mình cũng từng chế tạo kính thiên văn và cả kính hiển vi nữa nên không thể nói là mình không quan tâm đến hoặc không biết gì thực tế :)

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm mình có thể giải thích nguyên lý tường tận hơn, lúc đó bạn sẽ thấy bạn sai thôi.
 
Last edited:
Top Bottom