Sử 7 Ấn độ thời phong kiến

vuhuyentudu@gmail.com

Học sinh
Thành viên
18 Tháng năm 2018
32
10
21
18
TP Hồ Chí Minh
Trường Trung học Cơ sở Hoa Lư

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Vương triều hồi giáo Đê- Li tồn tại và phát triển ở Ấn Độ trong thời gian nào?
A. 1206 - 1526
B. 1207 - 1526
C. 1208 - 1526
D. 1026 - 1526
Vương triều hồi giáo Đê- Li tồn tại và phát triển ở Ấn Độ trong thời gian nào?
A. 1206 - 1526
B. 1207 - 1526
C. 1208 - 1526
D. 1026 - 1526
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Vương triều này do một vị tướng người Hồi giáo là Qutb al-Din Aibak thành lập sau khi triều đình Muhammad Gor của đế quốc Gazni bị sụp đổ. Vương triều này hầu hết đóng đô ở Delhi nên gọi là Vương triều Hồi giáo Delhi. Các sultan Delhi xây dựng nhiều đền đài Hồi giáo; tổ chức nhiều chiến dịch quân sự rất tốn kém với các mục đích là mở rộng lãnh thổ, đồng thời đàn áp nhân dân Ấn Độ theo đạo Hindu. Trước khi Vương triều Hồi giáo Delhi được thành lập, các cuộc tấn công liên tiếp của quân Hồi giáo vào đất Ấn đã làm đạo Phật bị tiêu diệt gần như hoàn toàn vào thế kỷ X - XI, Phật giáo còn sót lại ảnh hưởng của mình ở các nước Đông Nam Á. Cũng trong thời kỳ này, Hồi giáo được du nhập vào Ấn độ, rồi từ Ấn Độ lại lan truyền sang Đông Nam Á
 
Top Bottom