[Sinh học 7] các loài động vật nguy hiểm nhất

Status
Không mở trả lời sau này.
T

tonduchoang

Gấu trắng Bắc cực: Khi trong vườn thú chắc chắn đây là những con vật hiền lành, nhưng trong thiên nhiên, bữa sáng ưa thích của chúng là những con voi biển to lớn không kém gì chúng.

Đặc biệt khi gặp phải gấu mẹ, nó có thể ngắt đầu chúng ta một cách dễ dàng chỉ với một cú tát bằng bộ vuốt khổng lồ.

Gấu đực trưởng thành nặng 300 đến 600kg, dài 2,4 đến 2,6m. Những con cái thưởng có kích thước bằng một nửa con đực, nặng 150 đến 300kg và dài 1,9 đến 2,1m. Những con gấu con khi sinh rất nhỏ, chỉ nặng 600 đến 700g.

Gấu trắng ăn bất cứ thứ gì nó săn được, như hải cẩu, voi biển, chim, cua, các loài giáp xác, cá voi, thỉnh thoảng chúng ăn thịt cả đồng loại, và kể cả con người nếu gặp.
673486
 
T

tonduchoang

Ếch độc: Những con ếch nhỏ này không phải để nựng nịu âu yếm. Trên lưng chúng tiết ra dạng chất độc nhầy, dính để xua đuổi kẻ thù. Lượng chất độc mỗi con ếch tiết ra đủ để giết chết 10 người.
 
P

proechcom

Gấu trắng Bắc cực: Khi trong vườn thú chắc chắn đây là những con vật hiền lành, nhưng trong thiên nhiên, bữa sáng ưa thích của chúng là những con voi biển to lớn không kém gì chúng.

Đặc biệt khi gặp phải gấu mẹ, nó có thể ngắt đầu chúng ta một cách dễ dàng chỉ với một cú tát bằng bộ vuốt khổng lồ.

Gấu đực trưởng thành nặng 300 đến 600kg, dài 2,4 đến 2,6m. Những con cái thưởng có kích thước bằng một nửa con đực, nặng 150 đến 300kg và dài 1,9 đến 2,1m. Những con gấu con khi sinh rất nhỏ, chỉ nặng 600 đến 700g.

Gấu trắng ăn bất cứ thứ gì nó săn được, như hải cẩu, voi biển, chim, cua, các loài giáp xác, cá voi, thỉnh thoảng chúng ăn thịt cả đồng loại, và kể cả con người nếu gặp.
673486
ờ gấu trắng bắc cực là loài động vật nguy hiểm nhứt ở đất liền đóa :eek:
 
Q

quocviethy

Nguy hiểm gì chứ. Thường thôi, ước gì mình có một con nuôi làm cảnh thì tuyệt
 
K

kido_b

chưa nuôi dc nó lấy bn làm mồi lun đóa

ngồi đếy mờ thg thoy

nghĩ lại lời mình nói đi =))
 
K

kido_b

có con cún lờ dễ dạy bảo nhứt ;;)

chỉ cần chỉ cho nó lờ nó tập theo ngay

chớ như gấu áh dạy bao nhiu thì cũng có thể nhưng mất nhìu h vì no hoang dã ghê cơ ;))
 
T

tonduchoang

dạy gấu ah`
đúng là một nhiệm vụ bắt khả thi
lỡ ko dạy dc nó
rồi nó xơi luôn mình là chết
 
Q

quocviethy

Úi xời ơi. ThíA các cậu kô thấy các đoàn xjếc àh, họ dạy gấu làm xjếc đấy, còn khó gấp vạn lần dạy làm quen
 
V

vomanhduy

Nhưng mờ đây là gấu trắng cơ mà. Lại gần nó táp một cái là ...:M_nhoc2_68: rồi :khi (163): rồi :M_nhoc2_70::M_nhoc2_70: rồi L-)L-)*************************** O:)
 
L

ladyfirst

Nhắc nhở lần đầu các member gửi bài viết trong chủ đề này
Trừ bài viết đầu tiên , các bài viết còn lại là spam , mở màn là kido_b
Mong các em k tái phạm

Smod
 
M

matrungduc10c2

Hì...hì...! Bài viết của bạn hay quá ,Bạn cho mình hỏi là mình xem trên đài có con ''Cá Voi Sát Thủ'' (con cá voi này nhìn đẹp lắm,có 2 màu trắng và đen) nó đi ăn theo bầy đàn và món yêu thích của nó là sư tử biển ,nhưng mà sao mình coi thi trên đài nó ko quay cảnh cá voi này tấn công con người(chắc tại ko muốn ,vì gê quá :) ) vậy có thể nói là nó ko được xếp vào 10 con vật nguy hiểm nhất ko ? .Theo mình thì chắc là có.^^!
 
V

vomanhduy

Lại là những con vật kì dị

Những con vật kì dị dưới đáy đại dương sâu thẳm.( sâu lém lém)

Mạng lưới nghiên cứu toàn cầu Census for Marine Life (COML) gồm các nhà khoa học ở hơn 80 quốc gia. Tổ chức này ước tính có khoảng 230.000 loài động vật biển đã được ghi nhận. nhưng họ dự đoán trên thực tế có từ 500.000 đến 10 triệu loàii nên sẽ còn nhiều sinh vật mới được phát hiện. Dưới đây là các bức ảnh do mạng lưới COML thực hiện.

1.
19.jpg

Động vật chân cánh thân mềm oxygyrus keraudreni "bay" dưới nước giống một con chim trong suốt

2.
1.jpg

Megaleledone Setebos, loài đặc hữu ở Nam Thái Bình Dương.

3.
2.jpg

Cua người tuyết kiwa hirsuta được phát hiện gần đảo Phục sinh ( nhìn cứ như con nhện, lông lá đầy người)

4.
3.jpg

Sứa Aequorea macrodactyla.

5.
55.jpg

Loài sứa có phần nội tạng màu vàng trải khắp thân trong suốt.

6.
24.jpg

Sâu quạt (sabellid).(Chả giống quạt tí nào)

7.
26.jpg

Trai biển.
 
V

vomanhduy

Còn nữa nè:

8.
8.jpg

Sứa thalassocalyce.

9.
9.jpg

Sứa lược Bắc Cực

10.
10.jpg

Loài elizabethina đa sắc

11.
11.jpg

Nhện biển đực mang trứng dưới bụng.

12.
12.jpg

Giáp xác chân hai loại (amphipod)

13.
21.jpg

Mực ống trang sức Histioteuthis sống ở độ sâu từ 500 mét đến 2.000 mét.

14.
14.jpg

Loài pyrosomella verticilliata.

15.
16.jpg

Sên bơi thuộc họ động vật chân cánh (Clione limacina) tìm thấy ở cả Bắc Cực và Nam Cực.
 
V

vomanhduy

Tiếp theo

16.
17.jpg

Sên bơi (Limacina helicinia)

17.
188.jpg

Động vật chân cánh diacria trispinosa.

18.
22.jpg

Động vật chân cánh "khỏa thân" gymnosome.(???)

19.
13.jpg

Động vật chân kiếm sống ở vùng nước sâu eaugaptilis hyperboreus đang mang trứng

20.
23.jpg

Ấu trùng leptocephalus.

21.
25.jpg

Loài vật phát hiện ngoài khơi đảo Lizard.

22.
4.jpg

Loài vật kỳ lạ sống dưới vùng nước sâu Nam Cực.

23.
29.jpg

Loài được mệnh danh là sát thủ các vùng cực hyperoche capucinus.

24.
6.jpg

Cá băng Nam Cực chionodraco hamatus
 
Q

quangtuannhoc_doquysu

cá voi dường như không hề tấn công con người , cá voi sát thủ được biết đến như một vận dộng viên bơi "nước rút" ,có khoảng 300 đến 400 loài cá voi + cá heo thì phải ,mình quên mất tên tiếng anh của nó rồi , kiếm con này khó , bạn chờ mình nhớ tên tiếng anh của nó nha T_T
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom