thách đố đây ko khó nhưng ko dễ đâu

V

vttin_ag

trời dễ hỉu thui !
trong mạng nhện có 1 dịch chất do nhện tiết ra trong wa' trình sinh tơ, chính chất này làm cho rùi, mủi dính zô mà ko ra đc. Riêng mỗi loài lại có 1 thứ khác chất dính, nhưng đa số là trên toàn thân nhện đều có lông tơ rất nhỏ làm các chất dính ko tiếp xúc trên diện rộng -> nhện ko dính ^^ có nhiu thôi !!
 
K

kido_b

Mình nhớ laf câu này đã dcj trả lời rùi mà. Bởi vì trên tơ nhện có nhưng sợi dây chứa chat keo dặc biệt có thể dính chặt con mồi vao mạng nhưng có 1 số mạng ko có chất keo.Vì nhên là người làm ra những chiếc bãy chết ruồi muỗi ấy nên nó có thể thông thuộc dcj màng nào có keo màng nào ko có keo.....thế thôi !!!!!
 
L

leaves

Nhện khi chăng tơ, thường chăng các sợi chính và có tâm. Những sợi tơ ấy ko bị dính, nên chúng chỉ việc di chuyến trên những sợi tơ dọc. Còn các sợi tơ ngang có chứa chất làm dính và khi con mồi nào bay qua mà ko để ý đường đi thì sẽ dính vào các sợi tơ đó. Co thế thôi
 
L

leaves

Nhện khi chăng tơ, thường chăng các sợi chính và có tâm. Những sợi tơ ấy ko bị dính, nên chúng chỉ việc di chuyến trên những sợi tơ dọc. Còn các sợi tơ ngang có chứa chất làm dính và khi con mồi nào bay qua mà ko để ý đường đi thì sẽ dính vào các sợi tơ đó. Co thế thôi

tui quen arxenlupin đó. nhớ phản hồi lại nhé. tui chờ. BẠn nào biết thì bảo nó giùm tui nhé
 
S

sweetlove_dreams_prince

vì chân nhện đều có những chiếc lông nhạy cảm +sự di chuyển khéo léo nên nó đi được trên mạng nhện+tiết ra 1 loại chất nào đó mà chống bị dính(cái này em bịa ra đấy)
Còn ruồi muỗi thì nếu như vướng phải mạng nhện thì không ra được vì không quen với cái mang nhện này
 
K

kulgirl

ủa, cái này ở lớp 7 mà? dây tơ dọc ko dính, nhện đi trên đó, tơ ngang dính, muỗi bay vô --> chụp!
 
X

xuan95

vì nhện có hai loại tơ
- tơ dọc: la loại tơ rắn trắc dùng để làm sườn cho mạng nhện ( ko co chât dính)
- to ngang: mỏng và dai (co chất dính)
vì nhện đi trên tơ dọc nên ko bị dính
con côn trùng lỡ bước đi vào to ngang nên chúng đã toi đời!
 
P

phuthuytk21

vậy là câu trả lời có hết rùi nhé, đổi đề tài thảo luận đi. có ai biết loài côn trùng nào được mệnh danh là có trứng to nhất ko?
 
X

xuan95

vì nhện có hai loại tơ
- tơ dọc: la loại tơ rắn trắc dùng để làm sườn cho mạng nhện ( ko co chât dính)
- to ngang: mỏng và dai (co chất dính)
vì nhện đi trên tơ dọc nên ko bị dính
con côn trùng lỡ bước đi vào to ngang nên chúng đã toi đời!
 
W

windy18

tại sao ruồi muỗi vướng phải mạng nhện thì bị dính lại đó mà con nhện lại có thể đi trên đó dễ dàng được

Vì trên thân và trên chân của nhện đều có 1 chất tự tiết ra giống như dầu, cho nên nhện có thể đi lại trên lưới dễ dàng.
:M064::M064::M064::M064::M064::M064:
 
D

dieuan_27

thì mạng nhện là 1 sản phẩm mà con nhện nó tiết ra=> nó ngu mà để cho nó bị dính
Mà cũng có thể là chân của con nhện có 1 chất j` đặc biệt đẻ hok dính vào
 
T

tunghpph123

theo tớ thì màng nhện có chất keo rất dính nên bất cứ con vật nhỏ nào ,khi vướng vào lưới đều bị dính chặt vào như hồ dán ,làm mồi cho nhện.Con nhện có thể đi nhẹ nhàng trên đó là do các chân nhện đèu tiết ra một loại dầu bôi trơn,giúp chúng có thể đi lại tự do
 
M

mytngoc

hùm thì mình cứ thử dính vào cái mạng nhện xem nó như thế nào là biết ngay ý mà:p....
 
B

billgate_tl_hai

Đâu có gì khó!

Tại vì trên mạng nhện ko phải có các sợi dính mà là các keo dính tụ lại thành hạt nhỏ xếp cách nhau những khoảng cách rất nhỏ trên sợi vì thế ruồi muỗi dễ dính vào. Nhện có chân cao và mảnh, có kĩ năng đặc biệt nên nó dễ dàng di chuyển trên các sợi sao cho ko chạm phải các hạt đó. (cái này mình biết nhờ xem "Chúng em tìm hiểu khoa học":D:D)
 
V

vins_de_france_95

trả lời nè!
Tại vì bên dưới chân con nhện có các chất làm cho nó có thể lướt nhanh trên các mạng nhên do chúng tạo ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
có đúng ko nhỉ????????
 
V

vins_de_france_95

nhỡ nó bị 'chóng mặt'thì sao****************************??????
chẳng lẽ nó tự 'bẫy mình'!!!!!!!!
 
M

merimi

tại sao ruồi muỗi vướng phải mạng nhện thì bị dính lại đó mà con nhện lại có thể đi trên đó dễ dàng được

Vì khi tiết ra mạng nhện thì ko phải tất cả các tơ nhện có chất dính. Con nhện sẽ ghi nhớ và khi 1 con ruồi nào vô phúc dính vào tơ nhện lập tức con nhện sẽ men theo con đường ko dính mà nó đã tạo ra, tiến gần...gần...gần hơn nữa...và thế là có món ruồi rô-ti:D
 
Top Bottom