Hợp chất có dạng AB3, tổng sô hạt p trong phân tử 40, trong thành phần hạt nhân A cũng như B đều có số hạt p bằng số hạt n. A thuộc chu kì 3 của bảng hệ thống tuần hoàn. Xác định tên gọi của A và B
Hợp chất có dạng AB3, tổng sô hạt p trong phân tử 40, trong thành phần hạt nhân A cũng như B đều có số hạt p bằng số hạt n. A thuộc chu kì 3 của bảng hệ thống tuần hoàn. Xác định tên gọi của A và B
Z(A) + 3Z(B) = 40
Do A ở chu kỳ 3 và A có hóa trị III hoặc IV => ta tìm đc A hoặc là Al (Z=13) hoặc S (Z=16).
* A là Al => Z(B) = (40-13)/3 = 9 => B là flo (F)
hợp chất: AlF3
* A là S => Z(B) = (40-16)/3 = 8 => B là oxi (O)
hợp chất SO3