Sinh [Sinh 7] Vui học sinh.

M

miumiudangthuong

- Nòng nọc đứt đuôi, xảy ra sự biến đổi về hình thái, cấu tạo và sinh lí của cơ thể, từ đó hoàn thành chu trình sống của mình.
- Nguyên nhân trực tiếp gây ra sự đứt đuôi là do hoạt động của các enzim phân giải trong lizoxom của tế bào.
- Nguyên nhân kích thích hoạt động của các lizoxom là tác động của hoocmon tiroxin.
Ngoài ra đứt đuôi là 1 hiện tượng thường thấy ở nòng nọc, chúng làm thế để có thể thích nghi với môi trường vừa cạn vừa nước.
 
S

saklovesyao

Các bạn chú ý, chỉ đăng những câu hỏi thuộc về lĩnh vực Sinh học 7 thôi nhé ! :D

Tiếp: Vì sao cổ hươu cao cổ lại dài ? :p
 
N

nhoxsoi_kute

vì do có có cô xương8 phát triển và nhất là có 7 cái xương cỗ rất dài nên cổ hưou dày


tại sao khi có lương còng
 
K

kool_boy_98

Câu này mới đầu đoán mò thấy hơi hơi đúng, sau đó qua gg thì tìm được cái này = )):

Nếu con hươu mà biết sử dụng công nghệ thông tin thì nhất định nó sẽ vào diễn đàn YH. Hỏi - Đáp để đặt câu hỏi : Vì sao cổ của con người lại ngắn như thế ?

Tất cả là do cấu tạo của từng loài động vật khác nhau để thích nghi với môi trường sống thôi bạn à.

Còn bạn nào mà chưa có câu trả lời thì có thể đọc tại ĐÂY

Tiếp:

Giải thích tại sao đỉa lại sống dai? Cắt đứt làm trăm mảnh vẫn sống, cho vào chậu nước "tỉu" vẫn sống, nướng, hấp, rang, xào,...vẫn sống, thậm chí còn sống "mãnh liệt" hơn?

[Ps. Câu này tự chế, có gì sai mn bỏ quá hen :"(]
 
K

kool_boy_98

Đáp án:

Do trong người đỉa có rất nhiều trứng ~> chúng có thể sinh sôi nảy nở nhiều ~> ...

Tiếp: Loài đ.vật nào nghe thính nhất? Loài nào nhìn tinh nhất?
 
K

kool_boy_98

Mình sưu tầm nà:


Kỷ lục về thị giác :
+ Các loài chim săn mồi có cái nhìn sắc nhất: Chim cắt di cư có thể nhận ra một con bồ câu ở khoảng cách 8 km. Đại bàng có thể phát hiện ra một con thỏ rừng từ trên cao 3.000 km.
+ Động vật có mắt to nhất là mực thẻ khổng lồ: thủy tinh thể của nó có đường kính 38 cm... bằng đường kính một quả bóng rổ.
+ Ở động vật có vú, ngựa giật kỷ lục có mắt to nhất (đường kính 5,5 cm) và quả không sai khi người ta nói rằng ngựa nhìn thấy chúng ta to hơn gấp 7 lần kích cỡ thực.
+ Loài vật được biết đến với đôi mắt "đẹp" nhất là giống sò St. Jacques. Dọc trên tấm áo khoác của mình, giống sò này có 2 dãy mắt gồm rất nhiều cặp mắt nhỏ xanh màu nước biển; số lượng mắt của chúng tăng lên theo tuổi tác.

:'x~
 
K

kool_boy_98

Trung thành nhất là chó.

Đa tình nhất là mèo :D~

Tiếp: "Cá voi", "Cá heo", "Cá sấu" có thật sự là "Cá"?~
 
K

ken_luckykid

Chó là động vật trung thành nhất . Mèo là động vật nào đa tình nhất .
tiếp : Vì sao voi sợ kiến ?
 
T

thienthannho.97

Trung thành nhất là chó.

Đa tình nhất là mèo :D~

Tiếp: "Cá voi", "Cá heo", "Cá sấu" có thật sự là "Cá"?~

Cá voi, cá heo, cá sấu ko thật sự là cá. Cá voi cá heo là các động vật có vú (Mammalia), riêng cá sấu là một nhóm bò sát.

Tiếp: Nêu rõ 3 hình thức sinh sản của cá [đẻ trứng, đẻ trứng thai, đẻ con] ?
 
K

kool_boy_98

Đẻ trứng: Đẻ trứng rồi trứng nở thành cá con
Đẻ trứng thai: ??? E hông biết ạh~
Đẻ con: Đẻ luôn con.

:D Mn góp ý thêm ^^.
 
R

rancanheo

Mặc dù chiếc vòi của loài voi rất chắc khỏe, nhưng đầu vòi và lỗ mũi của nó chứa rất nhiều dây thần kinh vô cùng nhạy cảm. “Vì thế, dường như loài voi không muốn bị những con kiến chui vào lỗ mũi của chúng. Đây có thể được coi là nguyên nhân khiến loài voi e sợ kiến”
 
0

0973573959thuy

- Đẻ trứng : Con non sống trong trứng, lấy chất dinh dưỡng từ noãn hoàng. Khi đẻ trứng sau một thời gian, trứng mới nở thành con
- Để trứng thai (noãn thai sinh) : phôi phát triển trong ống dẫn trứng của mẹ song vẫn lấy chất dinh dưỡng từ noãn hoàng
- Để con : Hình như là con non phát triển trong cơ thể mẹ, khi sinh ra đã hình thành hoàn thiện thể chất. :D

Cái này thì em không chắc. Sai thì thông cảm cho em nhé! (Ngu Sinh ấy mà ^^)
 
Top Bottom