Topic Đố Vui Sinh Học ver.2

  • Thread starter hoahuongduong93
  • Ngày gửi
  • Replies 183
  • Views 36,123

S

sasukecoldly


4, Sản phẩm của loại cây nào là quả, của cây nào là hạt: lúa, dừa, mít, đậu phộng, đậu đen.
Sản phẩm của loại cây là quả : Dừa , mít
Sản phẩm của loại cây là hạt : Lúa , đậu phộng , đậu đen

5 Nhìn nó giống con gì vậy ??? ;))


300px-PhageExterior.svg.png
Con kiến phải không ạh
 
T

thienthannho.97


Pic lâu rồi không hoạt động.
Hôm nay tớ khai trương trở lại :p

Bắt đầu với các câu hỏi đầu tiên ;;)

1, Con sinh ra thường có những đặc điểm giống bố hay giống mẹ hơn? Vì sao ? ;))



1. Chiều cao
- Nhiều nghiên cứu cho rằng 70% chiều cao của con được quyết định bởi yếu tố di truyền. Các yếu tố khác chỉ chiếm 30%.
2. Màu da
- Con sẽ có màu da trung hòa giữa bố và mẹ. Nếu bố mẹ da đều đen, con sinh ra không bao giờ có thể trắng. Nếu bố da đen, mẹ da trắng, hầu hết con sinh ra sẽ có màu da bình thường, không đen cũng không trắng.
3. Hàm
- Hàm chắc chắn có tính di truyền trội. Chỉ cần bố hoặc mẹ có hàm hơi nhô thì đến 90% con cái sinh ra cũng sẽ bị hàm nhô.
4. Mắt
(*) Hình dáng mắt
- Có thể dễ dàng nhận thấy hình dáng mắt bố mẹ ở trẻ. Trẻ có đôi mắt to hay nhỏ đều là di truyền từ bố hoặc mẹ. Nhưng mắt to thường có tính di truyền trội hơn mắt nhỏ. Chỉ cần bố hoặc mẹ có cặp mặt to thì khả năng con sinh ra mắt to cũng rất lớn.
(*) Một mí hay hai mí?
- Trong hai bố mẹ, chỉ cần một người có mắt hai mí thì con sinh ra cũng có hai mí. Một số bé khác khi sinh ra là mắt một mí, nhưng lớn lên sẽ thành mắt hai mí. Nhưng cả hai bố mẹ đều mắt một mí thì con sinh ra cũng là một mí mà thôi,
5. Màu mắt
- Mắt mặt đậm có tính di truyền trội hơn màu mắt nhạt. Tùy theo bố mẹ thích màu mắt của con đậm hay nhạt để chọn người kết hơn nhé!
6. Lông my
- Lông my dài mang tính trội. Thường chỉ cần bố hoặc mẹ có cặp lông my đen, dày, dài thì chắc chắn con sinh ra cũng có cặp lông my đẹp như thế.
7. Mũi
- Những bố mẹ có mũi to, cao và lỗ mũi rộng đều có khả năng di truyền rất lớn cho con. Sống mũi thẳng cũng mang yếu tố di truyền mạnh. Gien di truyền về mũi sẽ kéo dài cho đến khi bé trưởng thành. Có thể, lúc nhỏ bé có mũi hơi tẹt, nhưng khi lớn, mũi bé sẽ cao hơn rất nhiều đấy.
8. Tai
- Hình dạng của một đôi tai to hay nhỏ, phần dưới dáy tai có dày hay không đều mang tính di truyền mạnh. Tai to có tính di truyền trội, tai nhỏ có tính di truyền ẩn. Nếu bố mẹ tai to thì con nhất định cũng tai to đấy.
9. Giọng nói
- Giọng nói của con cái rất giống với bố mẹ. Thường giọng nói của con trai giống bố, giọng nói của con gái lại giống mẹ. Âm lượng cao hay thấp còn tùy thuộc vào các yếu tố như mũi to hay nhỏ, miệng thế nào, lưỡi dài hay ngắn.
10. Tuổi thọ
- Điều này tùy thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường sống và làm việc, thói quen ăn uống, các loại bệnh. Nhưng nếu trong gia đình có tiền lệ sống thọ thì chắc chắn con cái cũng sẽ sống lâu.
11. Trí thông minh
- Đây cũng là một đặc điểm mang nặng yếu tố di truyền. Con có thông minh hay không là do tính di truyền quyết định 60%, các yếu tố khác chỉ chiếm 40%. Bó mẹ có năng khiếu hoặc tài năng thiên phú ở một phương diện nào đó thì khả năng di truyền cho con cũng cực kỳ lớn.


(Nguồn giadinhnho) .
 
C

camnhungle19


4, Sản phẩm của loại cây nào là quả, của cây nào là hạt: lúa, dừa, mít, đậu phộng, đậu đen.
Sản phẩm của loại cây là quả : Dừa , mít
Sản phẩm của loại cây là hạt : Lúa , đậu phộng , đậu đen

5 Nhìn nó giống con gì vậy ??? ;))

Con kiến phải không ạh
4, vẫn chưa đúng ;))
5, No no

1 nửa giống bố, 1 nửa giống mẹ :p


Virus !

:)) 1, làm gì có :-\" ;))
5, Tên cụ thể của nó là gì ;;)

@: thienthannho: em chỉ cần nói giống ai và giải thích thôi mà ;))
 
T

thienthannho.97

3, Cơ chế nào chuyển cây từ trạng thái sinh dưỡng sang trạng thái ra hoa khi cây ở điều kiện quang chu kì thích hợp?

Ở điều kiện quang chu kì thích hợp trong lá hình thành hoocmon ra hoa (florigen) rồi di chuyển vào đỉnh sinh trưởng của thân cây làm cây ra hoa.

O:) chị camnhung: vâng ạ :x
 
L

lananh_vy_vp

1.Đoán là giống mẹ hơn:-?
Chắc do di truyền theo dòng mẹ...
5.Phagơ .
 
Last edited by a moderator:
H

hieupyqtvn

troi. thj no la kon phago ui mak.ban hoi no zong kon j co mak

** Chú ý: Viết bằng tiếng việt có dấu
 
Last edited by a moderator:
C

canhcutndk16a.

Pic lâu rồi không hoạt động.
Hôm nay tớ khai trương trở lại :p

Bắt đầu với các câu hỏi đầu tiên ;;)

1, Con sinh ra thường có những đặc điểm giống bố hay giống mẹ hơn? Vì sao ? ;))
2, Tại sao từ ADN không tổng hợp trực tiếp nên chuỗi polipeptit mà phải qua phiên mã tạo ARN rồi qua dịch mã mới tổng hợp nên chuỗi polipeptit
3, Cơ chế nào chuyển cây từ trạng thái sinh dưỡng sang trạng thái ra hoa khi cây ở điều kiện quang chu kì thích hợp?
4, Sản phẩm của loại cây nào là quả, của cây nào là hạt: lúa, dừa, mít, đậu phộng, đậu đen.
5 Nhìn nó giống con gì vậy ??? ;))


300px-PhageExterior.svg.png
1/ Không khẳng định được :D
2/ Vì ADN của Eukaryota còn vướng các đạon intron :D, cho nên phải phiên mã sang ARN để tống khứ nó đi :D ( em đoán thế :D)
3/ hình thành florigen trong lá sau đó di chuyển đến đỉnh sinh trưởng của thân \Rightarrow ra hoa
4/ Sản phẩm của loại cây là quả : Dừa , mít
Sản phẩm của loại cây là hạt : Lúa , đậu phộng , đậu đen , mít
5/ phagơ :D
 
C

camnhungle19

Ở điều kiện quang chu kì thích hợp trong lá hình thành hoocmon ra hoa (florigen) rồi di chuyển vào đỉnh sinh trưởng của thân cây làm cây ra hoa.

O:) chị camnhung: vâng ạ :x
Hi, đúng rồi đó em ;)

1.Đoán là giống mẹ hơn:-?
5.Phagơ .
Uhm :) nhưng cậu chưa giải thích

1/ Không khẳng định được :D
2/ Vì ADN của Eukaryota còn vướng các đạon intron :D, cho nên phải phiên mã sang ARN để tống khứ nó đi :D ( em đoán thế :D)
3/ hình thành florigen trong lá sau đó di chuyển đến đỉnh sinh trưởng của thân \Rightarrow ra hoa
4/ Sản phẩm của loại cây là quả : Dừa , mít
Sản phẩm của loại cây là hạt : Lúa , đậu phộng , đậu đen , mít
5/ phagơ :D
2, đúng rồi đó em, nhưng cũng còn ý nữa là do: ADN là nới lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền, có ý nghĩa quan trọng đối với loài, quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit khá phức tạp nên dễ gây ra biến đổi trong cấu trúc gen khi mạch ADN tháo xoắn (ví dụ như đột biến), vì vậy cần phiên mã để có 1 bản sao tương tự như ADN tổng hợp polipeptit
3,5 đúng
4, em vẫn xếp sai ;))

Còn câu 1 và câu 4 đó ;;).
mọi người làm tiếp nhé.
@ Gợi ý câu 1 nè: giải thích theo kiểu có liên quan đến vật chất di truyền của bố và mẹ truyền cho con ;;)
 
L

linh030294

(*) Tiếp nhé : Con người có đuôi hay không :) Và giờ nó chính là cái gì của chúng ta :D
 
C

comeback_dynamite

Con người có đuôi.
Nó chính là xương đốt cuối cùng của xương sống ;)) .
 
C

camnhungle19

(*) Tiếp nhé : Con người có đuôi hay không :) Và giờ nó chính là cái gì của chúng ta :D
Hình như là có ;))
Đó gọi là xương cụt :D
tớ đoán thế :p
----


Này còn 2 câu của tớ chưa trả lời mà :(


1, Con sinh ra thường có những đặc điểm giống bố hay giống mẹ hơn? Vì sao ? ;))
4, Sản phẩm của loại cây nào là quả, của cây nào là hạt: lúa, dừa, mít, đậu phộng, đậu đen.
 
L

lananh_vy_vp

1, Con sinh ra thường có những đặc điểm giống bố hay giống mẹ hơn? Vì sao ?
4, Sản phẩm của loại cây nào là quả, của cây nào là hạt: lúa, dừa, mít, đậu phộng, đậu đen.
1.Giải thích chắc là do di truyền theo dòng mẹ hay gì gì đó:p
4.thử xem nào:-?
quả:mít, đậu phộng, đậu đen(cái gì đậu xếp hết vào quả cho nó lành=))), dừa
hạt:lúa
 
L

linh030294

1, Con sinh ra thường có những đặc điểm giống bố hay giống mẹ hơn? Vì sao ?
4, Sản phẩm của loại cây nào là quả, của cây nào là hạt: lúa, dừa, mít, đậu phộng, đậu đen.

(*) Trả lời :
1. Con sinh ra thường có những đặc điểm giống bố hay giống mẹ hơn .
=> Tuỳ vào gen nào trội hơn ở bố hoặc mẹ sẽ quyết định tính trạng của con :)
4. Sản phẩm của loại cây nào là quả, của cây nào là hạt: lúa, dừa, mít, đậu phộng, đậu đen.
=> Quả : Mít , dừa
Hạt : Lúa , đậu phộng , đậu đen :D
 
C

comeback_dynamite

Hình như là có ;))
Đó gọi là xương cụt :D
tớ đoán thế :p
----


Này còn 2 câu của tớ chưa trả lời mà :(


1, Con sinh ra thường có những đặc điểm giống bố hay giống mẹ hơn? Vì sao ? ;))
4, Sản phẩm của loại cây nào là quả, của cây nào là hạt: lúa, dừa, mít, đậu phộng, đậu đen.
Câu 1 :Em đoán là giống cả 2 hơn,theo yếu tố di truyền ý ạ !
Câu 4:Lúa ,đậu phộng,đậu đen là hạt.
Dừa ,mít là quả .
 
T

tanpopo_98

1, Con sinh ra thường có những đặc điểm giống bố hay giống mẹ hơn? Vì sao ?
4, Sản phẩm của loại cây nào là quả, của cây nào là hạt: lúa, dừa, mít, đậu phộng, đậu đen.

1 : Nhóc cũng đồng ý với mọi người là sẽ do gen di truyền của bố hay mẹ nổi trội hơn. :D
mọi người đọc tham khảo thêm chút này
http://www.diendantretho.com/ba-m-mainmenu-72/dinh-dng/12743-Con_se_giong_bo_hay_me_

2. Quả : dừa, mít, đậu phộng, lúa
Hạt: đậu đen ~~~~~~~~~~~~``` nhóc nghĩ vậy :-?
 
C

camnhungle19

1, Con sinh ra thường có những đặc điểm giống bố hay giống mẹ hơn? Vì sao ? ;))
4, Sản phẩm của loại cây nào là quả, của cây nào là hạt: lúa, dừa, mít, đậu phộng, đậu đen.

Đáp án nè:

1, Con thường có những đặc điểm giống mẹ nhiều hơn <cái này chỉ mang tính tương đối>
Nguyên nhân là do di truyền theo dòng mẹ hay còn gọi là di truyền tế bào chất. Chỉ cần hình dung: quá trình thụ tinh giữa trứng và tinh trùng, thì hấu như tinh trùng chỉ cho nhân ( có các ADN trong nhân), còn trứng: ngoài ADN trong nhân còn có vật chất di truyền nằm ở môi trường ngoài nhân. ;)

4, Quả: lúa <;))đa số sai cái này>, mít, đậu phộng
Hạt: dừa, đậu đen
-------------------
Tiếp nhé:
1, Khi nào thì cây ra hoa? ;;)
2, "Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên"
Câu thơ trên nói đến hiện tượng sinh học gì?
3, Sắp xếp theo từng nhóm thích hợp và đặc tên cho nhóm đó: ốc, tôm, mực, cua, sứa, sò, san hô.
4, Tên những con vật có trong tranh và đoán xem chúng đang là gì ?


11103721.700x0.jpg
 
T

tanpopo_98


Đáp án nè:

1, Con thường có những đặc điểm giống mẹ nhiều hơn <cái này chỉ mang tính tương đối>
Nguyên nhân là do di truyền theo dòng mẹ hay còn gọi là di truyền tế bào chất. Chỉ cần hình dung: quá trình thụ tinh giữa trứng và tinh trùng, thì hấu như tinh trùng chỉ cho nhân ( có các ADN trong nhân), còn trứng: ngoài ADN trong nhân còn có vật chất di truyền nằm ở môi trường ngoài nhân. ;)

4, Quả: lúa <;))đa số sai cái này>, mít, đậu phộng
Hạt: dừa, đậu đen
-------------------
Tiếp nhé:
1, Khi nào thì cây ra hoa? ;;)
2, "Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên"
Câu thơ trên nói đến hiện tượng sinh học gì?
3, Sắp xếp theo từng nhóm thích hợp và đặc tên cho nhóm đó: ốc, tôm, mực, cua, sứa, sò, san hô.
4, Tên những con vật có trong tranh và đoán xem chúng đang là gì ?



11103721.700x0.jpg
~~~ câu 1 thì nhóc đoán bừa ~~~~ câu 2 vẫn đúng cái lúa mà sai cái dừa~~~~~~~~~~~@-) @-) @-) @-)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. cây ra hoa khi đã trưởng thành, có khả năng sinh sản tốt (hoa là 1 phần trong cơ quan sinh sản của cây )~~~~~~~~~đoán vậy :)
2. nhóc không biết:| chị thông cảm
3. chân khớp : cua. tôm
thân mềm : ốc, mực, sò
ruột khoang: san hô, sứa
4. Có con kiến và con rệp.
Lâu nay ta cũng biết rệp và kiến có mối quan hệ cộng sinh. bức tranh thể hiện mối quan hệ (mà là lúc kiến đc hưởng)
con rệp (màu vàng xanh) đang tiết ra một chất (gì gì đó, nhóc ko nhớ lắm - coi trên TV) có vị ngọt, kiến sẽ lấy cái đó làm thức ăn (hình như rất ngon + bổ đối với chúng )
Nhóc biết có từng ấy :D



 
T

thienthannho.97



Tiếp nhé:
1, Khi nào thì cây ra hoa? ;;)
2, "Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên"
Câu thơ trên nói đến hiện tượng sinh học gì?
3, Sắp xếp theo từng nhóm thích hợp và đặc tên cho nhóm đó: ốc, tôm, mực, cua, sứa, sò, san hô.
4, Tên những con vật có trong tranh và đoán xem chúng đang là gì ?


11103721.700x0.jpg
Câu 2:
" Lúa chiêm lấp ló đầu bờ "
- Lúa trong giai đoạn chuẩn bị trổ bông (trổ đồng đồng) ~~> cần chất dinh dưỡng nhất là đạm để phát triển.
" Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên "
- Trong khí quyển có [TEX]O_2[/TEX] và [TEX]N_2[/TEX] nhưng chúng không phản ứng ở điều kiện thường, khi có sấm sét (tia lửa điện) chúng tác dụng với nhau và thực hiện một loạt các phản ứng để cuối cùng tạo ra ion [TEX]NO_3[/TEX] theo nước mưa xuống mặt đất.

Câu 4:
Có con rệp và con kiến :) Do con kiến không có khả năng tự hút nhựa cây ra mà sử dụng, nên nó cộng sinh với con rệp bằng cách tha mấy con rệp từ cây này sang cây khác, khi con rệp hút nhựa cây ra ăn, con kiến cũng ăn ké theo, các chất nhựa này thường có sự hiện diện của chất đường, với điều kiện ẩm độ cao, thiếu ánh sáng và có thức ăn là chất nhựa này.
 
C

camnhungle19


1. cây ra hoa khi đã trưởng thành, có khả năng sinh sản tốt (hoa là 1 phần trong cơ quan sinh sản của cây )~~~~~~~~~đoán vậy :)
2. nhóc không biết:| chị thông cảm
3. chân khớp : cua. tôm
thân mềm : ốc, mực, sò
ruột khoang: san hô, sứa
4. Có con kiến và con rệp.
Lâu nay ta cũng biết rệp và kiến có mối quan hệ cộng sinh. bức tranh thể hiện mối quan hệ (mà là lúc kiến đc hưởng)
con rệp (màu vàng xanh) đang tiết ra một chất (gì gì đó, nhóc ko nhớ lắm - coi trên TV) có vị ngọt, kiến sẽ lấy cái đó làm thức ăn (hình như rất ngon + bổ đối với chúng )
Nhóc biết có từng ấy :D

1, không phải thế đâu em :p
2, uhm, đúng rồi :x

Câu 2:
" Lúa chiêm lấp ló đầu bờ "
- Lúa trong giai đoạn chuẩn bị trổ bông (trổ đồng đồng) ~~> cần chất dinh dưỡng nhất là đạm để phát triển.
" Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên "
- Trong khí quyển có [TEX]O_2[/TEX] và [TEX]N_2[/TEX] nhưng chúng không phản ứng ở điều kiện thường, khi có sấm sét (tia lửa điện) chúng tác dụng với nhau và thực hiện một loạt các phản ứng để cuối cùng tạo ra ion [TEX]NO_3[/TEX] theo nước mưa xuống mặt đất.
Câu 4: Có con rệp và con kiến :) Do con kiến không có khả năng tự hút nhựa cây ra mà sử dụng, nên nó cộng sinh với con rệp bằng cách tha mấy con rệp từ cây này sang cây khác, khi con rệp hút nhựa cây ra ăn, con kiến cũng ăn ké theo, các chất nhựa này thường có sự hiện diện của chất đường, với điều kiện ẩm độ cao, thiếu ánh sáng và có thức ăn là chất nhựa này.
2, rất tốt ;)
4, Không phải rệp, cũng không phải kiến đâu em :p

@ All: còn câu 1 và câu 4 đó
Cố lên nào ;;)
 
Top Bottom