Bởi vì khi phát minh ra được cung tên thì nó giúp con người săn bắn có hiệu quả và an toàn hơn. Đây là 1 thành tựu lớn trong quá trình chế tạo công cụ và vũ khí. Thức ăn của con người đã tăng lên đáng kể... Mình nghĩ thế...
Trước khi cung tên ra đời thì để đi săn, con người chỉ cs thể dùng lao, đá để ném con vật, hoặc làm 1 cuộc lùa súc vật mà thôi, như vậy khả năng rủi ro rất cao và hiệu quả hạn chế do không thể săn được những thú lớn. Cung tên ra đời đã giải quyết được vấn đề đó, Xáp lá cà đã dần thay sang chiến đấu từ xa
Yếu tố qan trọng đó là sự phát triển của công cụ sản xuất
Yếu tố góp phần quyết định sự tiến hóa từ vượn cổ thành người là lao động (theo Ăng-ghen). Chỉ có lao động mới có sự hoạt động linh hoạt giữa các chỉ, làm hai chi trên ngắn lại và ngày càng nhỏ gọn dễ cầm nắm thức ăn; còn hai chi dưới to ra thành chân để di chuyển
trước kia con người chỉ biết săn bắt, tức là nhiều ng mới săn được thú, chủ yếu bắt bằng tay, rủi ro cao, nhiều người nhưng bắt được ít thú . Khi có cùng tên, con người biết săn bắn, 1 người săn được nhiều thú mà hiệu quả cao, ít rủi ro