Sử 6 Xã hội cổ đại

K

kute2linh

Khởi nghĩa Xpac-a-cút là khởi nghĩa của:
A. Giai cấp chủ nô
B. Giai cấp nông dân
C. Giai cấp nô lệ
D. Tầng lớp thương nhân
 
K

kute2linh

Người ta đã phá phách các cung điện của nhà vua, sục sạo vào các nơi bí mật để thiêu hủy những hồ sơ, sổ sách của các cơ quan tư pháp, tài chính, đạc điền. Bây giờ những kẻ tôi tớ trở thành chủ nhà, dân nghèo đi lại tự do trong các cung điện. Người ta bắt trói cả vua đem đi; cung điện của nhà vua bị đốt cháy thành tro than, các quan lại trong nước đều bỏ trốn; những người trong hoàng gia đều bị đuổi ra khỏi chốn cung đình". Đoạn trích trên nói về cuộc khởi nghĩa của nô lệ và dân nghèo ở đâu?
A. Lưỡng Hà năm 1750 TCN
B. Ấn Độ năm 1750 TCN
C. Ai Cập năm 1750 TCN
D. Trung Quốc năm 1750 TCN

 
K

kute2linh

Ta-lét, Pi-ta-go, Ơ-cơ-lít là các nhà khoa học cổ đại nổi danh ở lĩnh vực nào?
A. Vật lí.
B. Thiên văn học.
C. Triết học.
D. Toán học. .

 
K

kute2linh

Trong quá trình tồn tại và phát triển, Người tinh khôn đã làm gì để tăng nguồn thức ăn?
A. Chế tạo cung tên để săn bắn thú vật
B. Tất cả các việc trên
C. Ghè đẽo đá thật sắc bén để giết thú vật
D. Tập hợp đông người đi vào rừng săn bắn .

 
K

kute2linh

Con người đã phát hiện ra đồng nguyên chất vào khoảng thời gian nào?
A. Vào khoảng 3000 năm TCN
B. Vào khoảng 4000 năm TCN
C. Vào khoảng 1000 năm TCN
D. Vào khoảng 2000 năm TCN

 
K

kute2linh

Đời sống của Người tinh khôn đã tiến bộ hơn so với Người nguyên thủy vì họ đã biết?
A. Cả (1), (2), (3) đều đúng
B. Chăn nuôi, trồng trọt (1)
C. Sống thành thị tộc, có người đứng đầu (3)
D. Làm đồ gốm, vui chơi, làm đồ trang sức (2)
 
K

kute2linh

Nội dung nào sau đây không là đặc điểm của xã hội thị tộc?
A. Mọi người cùng ăn chung, làm chung và giúp đỡ nhau trong công việc.
B. Cha mẹ, ông bà có trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con cái.
C. Các thành viên không có chung huyết thống hoặc có một nguồn gốc tổ tiên xa xôi.
D. Tập hợp từ 2 - 3 thế hệ có cùng huyết thống.

 
K

kute2linh

Đâu là điểm khác nhau cơ bản trong tổ chức xã hội của Người tinh khôn so với Người tối cổ?
A. Người tinh khôn biết sống thành Thị tộc trong khi người tối cổ sống theo bầy đàn.
B. Người tinh khôn biết sống theo bầy đàn trong khi Người tối cổ chỉ sống cá nhân, lang thang trong rừng.
C. Người tinh khôn biết sống thành từng làng, xã còn người tối cổ chỉ biết sống thành các thị tộc và bộ lạc.
D. Người tinh khôn đã biết tập hợp lại thành các Nhà nước còn người tối cổ mới chỉ biết sống theo bầy đàn.
 
K

kute2linh

Sự phát triển về kinh tế, trồng trọt của cư dân Hi Lạp và Rô-ma cổ đại có nguyên nhân từ đâu?
A. Việc áp dụng tưới tiêu và làm thủy lợi.
B. Việc tìm ra đồng và ứng dụng trong sản xuất.
C. Biết chế tác công cụ bằng đá và áp dụng khi lao động.
D. Sự áp dụng công cụ lao động bằng sắt

 
K

kute2linh

Pla-tôn và A-ri-xtốt là hai tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực nào?
A. Triết học.
B. Lịch sử.
C. Văn học.
D. Địa lí.
 
D

datiniai

Bài tập lịch sử thế giới cổ đại

Còn 1 số câu trắc nghiệm nhờ các bạn giải hộ

Sự phát triển mạnh mẽ về thương nghiệp và thủ công nghiệp đã dẫn đến sự hình thành tầng lớp nào ở Hi Lạp và Rô-ma cổ đại?
A. Thương nhân và nông dân.
B. Chủ xưởng, chủ lò và chủ thuyền buôn.
C. Nông dân công xã, nô tì và nô lệ.
D. Nô lệ và bình dân thành thị.

Tượng lực sĩ ném đĩa là thành tựu văn hóa của quốc gia cổ đại nào?
A. La Mã
B. Ai Cập
C. Hi Lạp
D. Lưỡng Hà

Mốc thời gian nào đánh dấu sự xác lập quốc gia cổ đại đầu tiên ở Lưỡng Hà?
A. Khoảng 4000 năm TCN.
B. Khoảng 4500 năm TCN.
C. Khoảng 3000 năm TCN.
D. Khoảng 3500 năm TCN.

Các quốc gia cổ đại phương Đông bắt đầu được hình thành vào thời gian nào?
A. Cuối thiên niên kỉ thứ V đến đầu thiên niên kỉ thứ IV.TCN.
B. Cuối thiên niên kỉ thứ II đến đầu thiên niên kỉ thứ I.TCN.
C. Cuối thiên niên kỉ thứ III đến đầu thiên niên kỉ thứ II.TCN.
D. Cuối thiên niên kỉ thứ IV đến đầu thiên niên kỉ thứ III.TCN.

Vì sao các quốc gia cổ đại xuất hiện sớm ở phương Đông?
A. Câu (1), (2) đúng
B. Nhờ người phương Đông đã sử dụng công cụ bằng sắt rất sớm.(3)
C. Nhờ các dòng sông mang phù sa thường xuyên bồi đắp.(2)
D. Đất đai màu mỡ.(1)
Loài vượn cổ đã sinh sống trên Trái Đất từ bao giờ?
A. Hàng trăm triệu năm trước.
B. Hàng vạn năm trước.
C. Hàng chục triệu năm trước.
D. Hàng chục vạn năm trước.

Nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực vật lí thời kì cổ đại là:
A. Pla-tôn
B. Pi-ta-go
C. Hê-rô-đốt
D. Ác-si-mét
Theo cách chia của người phương Đông cổ đại, một tháng gồm bao nhiêu ngày?
A. 30 - 31 ngày.
B. 28 - 29 ngày.
C. 29 - 30 ngày.
D. 31 - 32 ngày.
Người Hi Lạp và Rô-ma đã mua những sản phẩm như lúa mì, súc vật, lông thú từ đâu về?
A. Từ các nước trên thế giới
B. Từ Hắc Hải, Ai Cập
C. Từ Ấn Độ, Trung Quốc
D. Từ Địa Trung Hải

Phát minh ra số 0 là thành tựu của người:
A. Hi Lạp
B. Ấn Độ
C. Ai Cập
D. Trung Quốc
 
D

deadguy

Tượng lực sĩ ném đĩa là thành tựu văn hóa của quốc gia cổ đại nào?
A. La Mã
B. Ai Cập
C. Hi Lạp
D. Lưỡng Hà
 
D

deadguy

2.
Mốc thời gian nào đánh dấu sự xác lập quốc gia cổ đại đầu tiên ở Lưỡng Hà?
A. Khoảng 4000 năm TCN.
B. Khoảng 4500 năm TCN.
C. Khoảng 3000 năm TCN.
D. Khoảng 3500 năm TCN.
 
D

deadguy

Phát minh ra số 0 là thành tựu của người:
A. Hi Lạp
B. Ấn Độ
C. Ai Cập
D. Trung Quốc
 
D

deadguy

Vì sao các quốc gia cổ đại xuất hiện sớm ở phương Đông?
A. Câu (1), (2) đúng
B. Nhờ người phương Đông đã sử dụng công cụ bằng sắt rất sớm.(3)
C. Nhờ các dòng sông mang phù sa thường xuyên bồi đắp.(2)
D. Đất đai màu mỡ.(1)
 
K

kute2linh

Tượng lực sĩ ném đĩa là thành tựu văn hóa của quốc gia cổ đại nào?
A. La Mã
B. Ai Cập
C. Hi Lạp
D. Lưỡng Hà
 
K

kute2linh

2.
Mốc thời gian nào đánh dấu sự xác lập quốc gia cổ đại đầu tiên ở Lưỡng Hà?
A. Khoảng 4000 năm TCN.
B. Khoảng 4500 năm TCN.
C. Khoảng 3000 năm TCN.
D. Khoảng 3500 năm TCN.
 
K

kute2linh

Phát minh ra số 0 là thành tựu của người:
A. Hi Lạp
B. Ấn Độ
C. Ai Cập
D. Trung Quốc
.
 
K

kute2linh

Vì sao các quốc gia cổ đại xuất hiện sớm ở phương Đông?
A. Câu (1), (2) đúng
B. Nhờ người phương Đông đã sử dụng công cụ bằng sắt rất sớm.(3)
C. Nhờ các dòng sông mang phù sa thường xuyên bồi đắp.(2)
D. Đất đai màu mỡ.(1)
 
K

kute2linh


Theo cách chia của người phương Đông cổ đại, một tháng gồm bao nhiêu ngày?
A. 30 - 31 ngày.
B. 28 - 29 ngày.
C. 29 - 30 ngày.
D. 31 - 32 ngày.
 
Top Bottom