- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


Ps: bài này được Thái Minh Quân viết để phục vụ bài 6 của lịch sử 6, bài 3 của lịch sử 10. Quý vị đón xem
Vườn Treo Babylon là một trong Bảy kỳ quan thế giới cổ đại. Nó được ca ngợi là một thành tựu nổi bật về kỹ thuật xây dựng với một chuỗi vườn bậc thang, có đủ các loại cây, cây bụi và cây leo đa dạng, tạo nên một ngọn núi xanh lớn được đắp bởi gạch bùn. Vườn treo được cho là được xây dựng tại thành phố cổ đại Babylon, gần thành phố Hillah tỉnh Babil, Iraq ngày nay. Tên của nó được lấy nguồn gốc từ chữ Hy Lạp kremastós (κρεμαστός có nghĩa là "treo qua"), dùng để chỉ những cây cối được trồng trên một cấu trúc trên cao như là ban công hay sân thượng.
Josephus, Diodorus Siculus và Strabo mô tả Vườn treo Babylon có hình vuông, với mỗi bên dài khoảng 120m, được thiết kế theo dạng bậc thang, với tầng trên cùng cao khoảng 25m. Những bức tường, dày gần 7m, được xây bằng gạch. Nền của những bậc thang đủ sâu để chứa rễ của những cây lớn nhất, và khu vườn được tưới tiêu bởi hệ thống máy bơm đinh vít dẫn nước lên từ sông Euphrates. Vườn treo Babylon được trang trí bằng đủ các loại cây như ô liu, mộc qua Kavkaz, sung ngọt, hạnh đào, chi lê, chà là, nho, điều...
Theo một ghi chép vào khoảng 290 TCN của một tu sĩ người Babylon là Berossus, vườn treo Babylon được xây dựng bởi vua Nebuchadnezzar II thời Tân Babylon (trị vì 605- 562 TCN) để dành tặng cho vợ của mình là hoàng hậu Amytis người Medes, để làm bà khuây khỏa nỗi nhớ quê hương Zagros, nơi vốn có những ngọn đồi và thung lũng xanh tốt.
Quả thật, nếu Nebuchadnezzar II đã thực sự xây nên Vườn treo Babylon, thì đúng là cho dẫu ông cũng đã chinh nam phạt bắc lập nên nhiều chiến tích đặt nền móng cho đế chế Tân Babylon, rút cuộc ông lại được hậu thế nhớ đến nhiều nhất do món quà vĩ đại mà ông dành cho người phụ nữ ông yêu.

Hình ảnh: Vườn treo Babylon (phỏng họa)
Tài liệu tham khảo:
1. Nhiều tác giả, bài tập lịch sử 6 (phần phụ lục cuối bài 6: văn hóa cổ đại)
2. Nhiều tác giả, tư liệu lịch sử 6, Nxb Giáo dục
3. Đặng Đức An, Những mẩu chuyện lịch sử thế giới, tập 1, Nxb giáo dục
4. Một số tư liệu trên các Web khác.
Vườn Treo Babylon là một trong Bảy kỳ quan thế giới cổ đại. Nó được ca ngợi là một thành tựu nổi bật về kỹ thuật xây dựng với một chuỗi vườn bậc thang, có đủ các loại cây, cây bụi và cây leo đa dạng, tạo nên một ngọn núi xanh lớn được đắp bởi gạch bùn. Vườn treo được cho là được xây dựng tại thành phố cổ đại Babylon, gần thành phố Hillah tỉnh Babil, Iraq ngày nay. Tên của nó được lấy nguồn gốc từ chữ Hy Lạp kremastós (κρεμαστός có nghĩa là "treo qua"), dùng để chỉ những cây cối được trồng trên một cấu trúc trên cao như là ban công hay sân thượng.
Josephus, Diodorus Siculus và Strabo mô tả Vườn treo Babylon có hình vuông, với mỗi bên dài khoảng 120m, được thiết kế theo dạng bậc thang, với tầng trên cùng cao khoảng 25m. Những bức tường, dày gần 7m, được xây bằng gạch. Nền của những bậc thang đủ sâu để chứa rễ của những cây lớn nhất, và khu vườn được tưới tiêu bởi hệ thống máy bơm đinh vít dẫn nước lên từ sông Euphrates. Vườn treo Babylon được trang trí bằng đủ các loại cây như ô liu, mộc qua Kavkaz, sung ngọt, hạnh đào, chi lê, chà là, nho, điều...
Theo một ghi chép vào khoảng 290 TCN của một tu sĩ người Babylon là Berossus, vườn treo Babylon được xây dựng bởi vua Nebuchadnezzar II thời Tân Babylon (trị vì 605- 562 TCN) để dành tặng cho vợ của mình là hoàng hậu Amytis người Medes, để làm bà khuây khỏa nỗi nhớ quê hương Zagros, nơi vốn có những ngọn đồi và thung lũng xanh tốt.
Quả thật, nếu Nebuchadnezzar II đã thực sự xây nên Vườn treo Babylon, thì đúng là cho dẫu ông cũng đã chinh nam phạt bắc lập nên nhiều chiến tích đặt nền móng cho đế chế Tân Babylon, rút cuộc ông lại được hậu thế nhớ đến nhiều nhất do món quà vĩ đại mà ông dành cho người phụ nữ ông yêu.

Hình ảnh: Vườn treo Babylon (phỏng họa)
Tài liệu tham khảo:
1. Nhiều tác giả, bài tập lịch sử 6 (phần phụ lục cuối bài 6: văn hóa cổ đại)
2. Nhiều tác giả, tư liệu lịch sử 6, Nxb Giáo dục
3. Đặng Đức An, Những mẩu chuyện lịch sử thế giới, tập 1, Nxb giáo dục
4. Một số tư liệu trên các Web khác.