- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


1. Sinh vào 22/2/1066 tên húy là Càn Đức . Là vị vua thứ 4 của triều Lý trị vì nước ta từ năm 1072 đến năm 1128(56 năm). Mẹ ruột của ông là Nguyên Phi Ỷ Lan (1044-1117).
2. Năm 1072 vua Thánh Tông băng hà , khi ấy Càn Đức 7 tuổi lên ngôi : sử gọi Nhân Tông. Mẹ đích của ông là Thượng Dương Hoàng Hậu và Thái sư Lý Đạo Thành làm phụ chính nhưng sau này ông lại bắt Dương Thái Hậu chôn theo tiên đế. Mẹ ruột của ông cùng Thái Úy Lý Thường Kiệt làm phụ chính.
3. Năm 1075 Nhân Tông đã cho tổ chức khoa thi Nho học đầu tiên ở Việt Nam . Năm 1076 ông đã cho dựng Quốc Tử Giám.
4. Từ năm 1075 - 1077 nhân lúc Nhân Tông còn nhỉ nhà Tống đã đem quân đánh chiếm Đại Việt . Nhưng nhờ vào khả năng quân sự của Lý Thường Kiệt nước Đại Việt đã đứng vững trong cuộc chiến với quân đội nhà Tống.
5. Không chỉ vậy ông cũng là một vị vua sùng đạo phật . Ông đã tu sửa lại chùa Diên Hựu cũng như đúc chuông Quy Điền ( 1 trong An Nam Tứ Đại Khí ).
6. Tháng 7/1119 ông đã thân chinh đi đánh động Masa.
7. Tháng 10/1117 ông lập Lý Dương Hoán ( con của Sùng Hiền Hầu ) làm Thái tử.
8. Ngày Đinh Mão ( tức 15/1/1128) nhà vua băng hà ở điện Vĩnh Quang thọ 63 tuổi . Thụy hiệu Hiếu Thiên Thể Đạo Thánh Văn Thần Vũ Sùng Nhân Ý Nghĩa Hiếu Từ Thuần Minh hiếu Hoàng Đế. An táng tại lăng Thiên Đức.
Sử thần Thời Lê Ngô Sĩ Liên đã nhận xét về ông trong ĐVSKTT như sau:"Vua trán dô mặt rồng, tay dài quá gối, sáng suốt thần võ, trí tuệ hiếu nhân, nước lớn sợ, nước nhỏ mến, thần giúp người theo, thông âm luật, chế ca nhạc, dân được giàu đông, mình được thái bình, là vua giỏi của triều Lý. Tiếc rằng mộ đạo Phật, thích điềm lành, đó là điều lụy cho đức tốt."
Nguồn: Thiên
#NHC
2. Năm 1072 vua Thánh Tông băng hà , khi ấy Càn Đức 7 tuổi lên ngôi : sử gọi Nhân Tông. Mẹ đích của ông là Thượng Dương Hoàng Hậu và Thái sư Lý Đạo Thành làm phụ chính nhưng sau này ông lại bắt Dương Thái Hậu chôn theo tiên đế. Mẹ ruột của ông cùng Thái Úy Lý Thường Kiệt làm phụ chính.
3. Năm 1075 Nhân Tông đã cho tổ chức khoa thi Nho học đầu tiên ở Việt Nam . Năm 1076 ông đã cho dựng Quốc Tử Giám.
4. Từ năm 1075 - 1077 nhân lúc Nhân Tông còn nhỉ nhà Tống đã đem quân đánh chiếm Đại Việt . Nhưng nhờ vào khả năng quân sự của Lý Thường Kiệt nước Đại Việt đã đứng vững trong cuộc chiến với quân đội nhà Tống.
5. Không chỉ vậy ông cũng là một vị vua sùng đạo phật . Ông đã tu sửa lại chùa Diên Hựu cũng như đúc chuông Quy Điền ( 1 trong An Nam Tứ Đại Khí ).
6. Tháng 7/1119 ông đã thân chinh đi đánh động Masa.
7. Tháng 10/1117 ông lập Lý Dương Hoán ( con của Sùng Hiền Hầu ) làm Thái tử.
8. Ngày Đinh Mão ( tức 15/1/1128) nhà vua băng hà ở điện Vĩnh Quang thọ 63 tuổi . Thụy hiệu Hiếu Thiên Thể Đạo Thánh Văn Thần Vũ Sùng Nhân Ý Nghĩa Hiếu Từ Thuần Minh hiếu Hoàng Đế. An táng tại lăng Thiên Đức.
Sử thần Thời Lê Ngô Sĩ Liên đã nhận xét về ông trong ĐVSKTT như sau:"Vua trán dô mặt rồng, tay dài quá gối, sáng suốt thần võ, trí tuệ hiếu nhân, nước lớn sợ, nước nhỏ mến, thần giúp người theo, thông âm luật, chế ca nhạc, dân được giàu đông, mình được thái bình, là vua giỏi của triều Lý. Tiếc rằng mộ đạo Phật, thích điềm lành, đó là điều lụy cho đức tốt."
Nguồn: Thiên

#NHC