Sử Viên kim cương lớn nhất thế giới

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vào một ngày đẹp trời của tháng 1 năm 1905, tại mỏ Premier thuộc tỉnh Gauteng, cách thủ đô nước Cộng hoà Nam Phi là Pretoria chừng 40 km. Người quản lý Frederick Wells trong lúc đi kiểm tra đã vô tình vấp phải “hòn đá” to bằng nắm tay, vì cho rằng đây là mảnh thủy tinh mà đám công nhân găm lại để trêu ông.
Tuy nhiên, dưới ánh sáng mặt trời, “mảnh thủy tinh” ấy lại phát ra thứ ánh sáng lấp lánh hấp dẫn ánh mắt tò mò của ông. Ông lấy nó ra khỏi lớp đất đá bao quanh, lau chùi sạch sẽ rồi đem về nhà nghiên cứu kỹ.
Thật không thể tin được! Kể từ giây phút ấy, nó trở thành viên kim cương lớn nhất thế giới với tên gọi được đặt theo người chủ khu mỏ Thomas Cullinan. Sau khi được công bố, người ta phong danh hiệu cho nó là “Ngôi sao sáng nhất châu Phi”
Công cuộc vận chuyển viên kim cương lớn nhất thế giới này đến Anh cũng là một hành trình đầy kịch tính. Chính quyền thuộc địa Transvaal đã phải dùng phương án nghi binh để đánh lừa những đối tượng có ý đồ muốn chiếm đoạt viên kim cương này bằng cách để viên kim cương giả lên tàu rồi cho binh lính ngày đêm canh gác. Trong khi đó, viên kim cương thật lại được đóng gói và gửi đến cung điện Buckingham qua đường bưu điện như một kiện hàng bình thường.
Vượt qua chặng đường đầy rủi ro rình rập, một tháng sau đó nó đã cập bến Hoàng gia Anh và được đưa tới xưởng chế tác kim cương của nghệ nhân Joseph Asscher – thợ chế tác kim cương điêu luyện nhất thời bấy giờ.
Ông đã chiết tách thành công 9 viên kim cương nhỏ mang những nét phù hợp cho từng mục đích sử dụng và 96 viên nhỏ từ những mảnh vụn của viên kim cương khổng lồ.
Viên kim cương lớn nhất mang tên Cullinan I được chế tác có hình trái lê với 78 mặt nặng 530,2 cara (106,08 g) , đường kính 53mm x 44mm x 29mm & có tất cả 76 cạnh. “Cullinan I” được đặt ở nơi cao nhất trên cây quyền trượng Hoàng gia của Vua Edward đặt gần ngai vàng & ngày nay nó được trưng bày ở Tháp London. Giá trị ước tính của “Cullinan I” là khoảng 400 triệu USD! Đây được coi là viên kim cương lớn nhất thế giới đã qua chế tác cho đến khi “The Golden Jubilee” nặng 545.67 carat xuất hiện vào năm 1985.

inbound973248507592075787.jpg
Nguồn: sưu tầm
 
Top Bottom