[ vật lý 9]Từ Học !?

T

thienlong_cuong

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1 :
Theo mình biết thì khi ng` ta cách đường dây điện cao thế 1 khoảng nào đó thì đg dây sẽ hút ng` ấy lên
Nhưng sao con chim bay qua lại ko bị giật chết ????

Câu 2 :
Liệu rằng lực hút của Trái Đất t/d nên mặt trăng có phải là do từ tính của trái đất !?
Mà cái lực mặt trăng t/d lại phải chăng cũng là từ lực !????
Và những lực hút của các hành tinh trong vũ trụ này cũng do từ lực !?

Câu 3 :
Tại sao các đg sức từ biến thiên thì mới có dòng điện chạy qua

Câu 4 : Sét đánh xuống cột thu lôi ! Vậy ở vị trí nào thì ng` đứng có khả năng bị giật chết !

^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
 
Last edited by a moderator:
C

congnhatso1

câu 1:
Có lẽ do con chim không có dòng điện âm đi qua nên nó không bị giật ( mà nhiều khi chim còn đậu trên dây diện trần cao thế cơ mà
 
L

lorddragon

câu 1
trong TH này con chim được ví như là 1 điện trở rất lớn trong khi dây điện lại có điện trở cực nhỏ
=>cường độ dòng điện qua con chim cực nhỏ trong khi dòng điện chạy trong dây dẫn điện
có cường đọ cực lớn
điều này lí giải tại sao khi con chim đậu trên dây điện lại ko bị giật
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
H

hoangthithuanh

câu 1 chỉ nêu là con chim bay qua bay lại mà k bị hút vào dây điện trần (và giật^^) ...vậy cứ giải thik loằng ngằng khó hiểu như các bạn làm ji???hiii:p...sr
*người chúng ta có dòng điện âm, dây mang dòng dương...khi ở gần 1 vị trí nào đó thỳ dây điện sẽ hút người=> chúng ta bị giật...(vì trong cơ thể lúc này có cả 2 dây (+)(-))
*còn con chim nó k mang trong nó 1 nguồn điện (+ hay-) nào cả thỳ nó bay qua bay lại xung quanh dây điện thỳ "thằng nào" hút dc nó...:Dnó k động chạm ji đến điện thỳ giật sao dc?
* phần k có trong ý hỏi: mà kể cả con chim nó có đậu ở trên dây điện thỳ lúc này nó cũng k thể bị giật dc. Người ta chạm vào giây điện bị giật vì chân tiếp xúc với đất (là một giây trung tính -) do đó mới bị giật. con chim duy nhất chỉ đứng trên giây điện thì làm sao bị giật được.
 
L

lorddragon

câu 1 chỉ nêu là con chim bay qua bay lại mà k bị hút vào dây điện trần (và giật^^) ...vậy cứ giải thik loằng ngằng khó hiểu như các bạn làm ji???hiii:p...sr
*người chúng ta có dòng điện âm, dây mang dòng dương...khi ở gần 1 vị trí nào đó thỳ dây điện sẽ hút người=> chúng ta bị giật...(vì trong cơ thể lúc này có cả 2 dây (+)(-))
*còn con chim nó k mang trong nó 1 nguồn điện (+ hay-) nào cả thỳ nó bay qua bay lại xung quanh dây điện thỳ "thằng nào" hút dc nó...:Dnó k động chạm ji đến điện thỳ giật sao dc?
* phần k có trong ý hỏi: mà kể cả con chim nó có đậu ở trên dây điện thỳ lúc này nó cũng k thể bị giật dc. Người ta chạm vào giây điện bị giật vì chân tiếp xúc với đất (là một giây trung tính -) do đó mới bị giật. con chim duy nhất chỉ đứng trên giây điện thì làm sao bị giật được.

Chắc bạn nhầm rồi:
Con gì cũng có điện chạy qua bạn ạ, nếu không thì tim của chúng không thể hoạt động và chúng sẽ chết mất
Do dòng điện không chạy qua con chim mà là chạy qua dây điện

:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
T

tuyet_mua_dong

Câu 3 :
Tại sao các đg sức từ biến thiên thì mới có dòng điện chạy qua

câu hỏi hơi ngớ ngẩn tí @};-
cái ni bạn thì bạn thực hành trên trường rùi
1 câu khá ngớ ngẩn đấy =((

Câu 4 : Sét đánh xuống cột thu lôi ! Vậy ở vị trí nào thì ng` đứng có khả năng bị giật chết !
theo lý thuyết thì một cột thu lôi có thể bảo vệ được một khoảng không gian bằng hình nón có bán kính đáy bằng chiều cao của cột

~~> chắc ra ngoài khoảng không đó chăng =((
người k giỏi vật lý =((

Câu 1 :
Theo mình biết thì khi ng` ta cách đường dây điện cao thế 1 khoảng nào đó thì đg dây sẽ hút ng` ấy lên
Nhưng sao con chim bay qua lại ko bị giật chết ????

điện trở của chim nhỏ lớn hơn điện trở của dây điện rất nhiều. Nói cách khác, mức độ thuận lợi để dòng điện chạy qua cơ thể của chim là kém hơn rất nhiều so với việc chạy qua sợi dây điện làm bằng hợp kim. Do vậy, điện sẽ không đi qua người chim và chim sẽ không bị giật.

=((=((=((=((

 
H

hoatraxanh24

Câu 3 :Tại sao các đg sức từ biến thiên thì mới có dòng điện chạy qua hay tại sao khi từ trường biến thiên thì sinh ra dòng điện.
Để trả lời được câu này thì mình nghĩ bạn nên tham khảo thêm giáo trình vật lý đại cương-phần Điện học của Lương Duyên Bình hoặc của Vũ Thanh Khiết ha.
còn hồi đó mình học THPT thì chưa biết đến.
Để giải câu này thì bạn phải dựa vào luận điểm 1 của Maxwell-Faraday.
 
Top Bottom