Bạn thân mến.
Câu hỏi của bạn chính là câu hỏi của các nhà khoa học trong suốt thế kỉ vừa rồi và ...vẫn chưa tìm ra lời giải thuyết phục.
Theo những học thuyết mới nhất thì vũ trụ không vô tận nhưng nó không có biên giới. Nếu bạn đi mãi về 1 hướng trong không gian thì lúc nào đó bạn sẽ quay trở lại chính nơi bạn đã đi. Có điều này là vì không thời gian không thẳng như ta tưởng tượng mà không thời gian cong. Việc không thời gian cong được tiên đoán bởi thuyết tương đối và đã được thực nghiệm xác định.
Về câu hỏi bigbang. Thực sự là thời điểm Bigbang người ta cũng chưa biết nó là cái gì. Thành tựu Vật lý ngày nay mới chỉ tính toán được tới thời điểm 10^{-43} s. Tại thời điểm đó người ta gọi là bức tường Plank, ở đó mật độ vật chất và nhiệt độ là vô cùng lớn nhưng kích thước của vũ trụ lại là vô cùng bé. Điều này gây lên mâu thuẫn giữa thuyết tương đối và thuyết lượng tử. Trước thời điểm Plank có thể vũ trụ đã tồn tại như thế mãi mãi,có thẻ lúc ấy vũ trụ chưa có gì. Chưa ai biết chính xác cả. Thuýet dây đàn là niềm hi vọng để giải đáp thắc mắc này của nhân loại.