tham khảo nhé!
Câu 1:
*Nhân vật ông Giuốc-đanh đã gây cười ở những điểm:
-Giàu có, muốn học làm sang nhưng *** nát, quê kệt
-Có những câu thoại hết sức ngớ ngẩn
*Có thể xem nhân vật ông Giuốc-đanh là một nhân vật hài kịch không?
Có
Câu 2(8đ) : Một số bạn học sinh trong nhà trường đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh, không phù hợp với lứa tuổi học sinh, với truyền thống Việt Nam của dân tộc và hoàn cảnh gia đình . Em hãy viết một bài văn nghị luận để thuyết phục các bạn đó thay đổi cách ăn mặc cho phù hợp và đứng đắn hơn.
I. MB
-Dẫn dắt vào đề: cái răng cái tóc là gốc con người (trích dẫn ca dao tục ngữ)
-Nêu VĐ: trang phục thể hiện văn hóa (VH) của mỗi cá nhân là 1 điều cần lưu tâm
II.TB
1)Trang phục là gì?
- là những vật dụng mà con người mang trên cơ thể , nổi trội nhất là quần áo mặc.
- là 1 trong những yếu tố quan trọng thể hiện văn hoá của con người nói chung và học sinh nói riêng
- mốt trang phục là những trang phục kiểu cách hiện đại, ra đời muộn nhất
- nó thể hiẹn trình độ phát triển, đổi mới cuả trang phục
- nó thể hiện văn hoá cuả con người
2)Tại sao vậy?
- cos những người cho rằng chạy theo mốt là văn minh, sành điệu, có văn hoá
- trên thực tế chạy theo mốt rất tác hại vì:
+gây tốn nhìu tiền của
+mất thời gian->lơ là chểnh mảng trong việc học tập
+người chạy theo mốt dễ chán nản nếu ko đủ đk về kinh tế. Dẫn đến mắc khuyết điểm về tiền bạc.
+người chạy theo mốt dễ coi thường người khác, chê người ta là lạc hậu, quê mùa và vô tình trở nên hợm hĩnh
- Người hs có văn hoá là người như thế nào?
+ phải là hs giỏi, chăm ngoan
+ người hs có trang phục văn hoá, giản dị, đẹp và phù hợp với lứa tuổi, kinh tế gia đình.
3)Làm như thê nào?
- hs phải chọn trang phục như thế nào?
+ suy tính cho phù hợp về mọi phương diện
+ ko chạy theo mốt, nghĩa là ko đua đòi
+ ở những nơi ngoài XH, hs cần ăn mặc đẹpvaf trang phục phải nhã nhặn.
+ khi đến trường nên mặc đồng phục
III. KB
- Khẳng định lại..............