Sử 12 Trật tự 2 cực Ianta

Ngọc Nữ 123456

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng sáu 2022
3
10
6
18
Cà Mau
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1 : Hội nghị Ianta chấp nhận các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của Liên Xô khi tham gia chống quân phiệt Nhật Bản ở châu Á, ngoại trừ việc
A. khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất do B. chiến tranh Nga Nhật (1904 - 1905).
C. Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curie
trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Zakha
D. giữ nguyên hiện trạng của Trung Quốc và Mông Cổ
Câu 2: Hội nghị Ianta (2-1945) nêu quan đến tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật nhằm
A. . tránh nguy cơ chiến tranh thế giới
B. để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
C. để bảo vệ hòa bình thế giới
D. trả thù bọn phát xít gây chiến tranh.
Câu 3 : Liên Xô là một trong 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có vai trò quốc tế như thế nào?
A. Đã duy trì được trộn tu thế giới “hai cực” sau chiến tranh lạnh.
B. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của Mỹ đối với tổ chức Liên hợp quốc.
C. Khẳng định vai trò tối cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.
D. Xây dựng lên hợp quốc thành tổ chức chính trị quốc tế năng động.
 
Last edited by a moderator:

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Câu 1 : Hội nghị Ianta chấp nhận các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của Liên Xô khi tham gia chống quân phiệt Nhật Bản ở châu Á, ngoại trừ việc
A. khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất do B. chiến tranh Nga Nhật (1904 - 1905).
C. Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curie
trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Zakha
D. giữ nguyên hiện trạng của Trung Quốc và Mông Cổ
Câu 2: Hội nghị Ianta (2-1945) nêu quan đến tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật nhằm
A. . tránh nguy cơ chiến tranh thế giới
B. để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
C. để bảo vệ hòa bình thế giới
D. trả thù bọn phát xít gây chiến tranh.
Câu 3 : Liên Xô là một trong 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có vai trò quốc tế như thế nào?
A. Đã duy trì được trộn tu thế giới “hai cực” sau chiến tranh lạnh.
B. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của Mỹ đối với tổ chức Liên hợp quốc.
C. Khẳng định vai trò tối cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.
D. Xây dựng lên hợp quốc thành tổ chức chính trị
Ngọc Nữ 123456Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Mình xin phép được nhắc lại câu hỏi của bạn.vì sao hơn 1000 năm dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc nhân dân ta vẫn giữ được truyền thống văn hóa .Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
Câu 1: D
Ở châu Á, Hội nghị Ianta chấp nhận những điều kiện để Liên Xô tham chiến chống Nhật bao gồm:
Giữ nguyên trạng Mông Cổ.
Khôi phục quyền lợi của nước Nga đã bị mất do cuộc chiến tranh Nga – Nhật năm 1904.
Trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin.
Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin.
Câu 2: B
Mục tiêu của Hội nghị Ianta là làm sao để đánh bại chủ nghĩa phát xít để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Để làm được điều này, khối Đồng minh chống phát xít cần tăng cường hoạt động hơn nữa, trong thời gian 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham gia chống Nhật ở châu Á.
Câu 3: B
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem lại kiến thức cơ bản của bài học: Bài 1 -Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
Chúc bạn ngày mới tốt lành!
 
Last edited:

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
18
Hà Tĩnh
Câu 1 : Hội nghị Ianta chấp nhận các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của Liên Xô khi tham gia chống quân phiệt Nhật Bản ở châu Á, ngoại trừ việc
A. khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất do B. chiến tranh Nga Nhật (1904 - 1905).
C. Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curie
trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Zakha
D. giữ nguyên hiện trạng của Trung Quốc và Mông Cổ
Câu 2: Hội nghị Ianta (2-1945) nêu quan đến tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật nhằm
A. . tránh nguy cơ chiến tranh thế giới
B. để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
C. để bảo vệ hòa bình thế giới
D. trả thù bọn phát xít gây chiến tranh.
Câu 3 : Liên Xô là một trong 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có vai trò quốc tế như thế nào?
A. Đã duy trì được trộn tu thế giới “hai cực” sau chiến tranh lạnh.
B. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của Mỹ đối với tổ chức Liên hợp quốc.
C. Khẳng định vai trò tối cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.
D. Xây dựng lên hợp quốc thành tổ chức chính trị quốc tế năng động.
Ngọc Nữ 123456Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử.Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
Câu 1 : Hội nghị Ianta chấp nhận các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của Liên Xô khi tham gia chống quân phiệt Nhật Bản ở châu Á, ngoại trừ việc.
A. khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất do
B. chiến tranh Nga Nhật (1904 - 1905).
C. Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curie trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Zakha
D. giữ nguyên hiện trạng của Trung Quốc và Mông Cổ
Câu 2: Hội nghị Ianta (2-1945) nêu quan đến tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật nhằm
A. . tránh nguy cơ chiến tranh thế giới
B. để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
C. để bảo vệ hòa bình thế giới
D. trả thù bọn phát xít gây chiến tranh.
Câu 3 : Liên Xô là một trong 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có vai trò quốc tế như thế nào?
A. Đã duy trì được trộn tu thế giới “hai cực” sau chiến tranh lạnh.
B. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của Mỹ đối với tổ chức Liên hợp quốc.
C. Khẳng định vai trò tối cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.
D. Xây dựng lên hợp quốc thành tổ chức chính trị quốc tế năng động
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem lại kiến thức cơ bản của bài học: Bài 1 -Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
Chúc bạn ngày mới tốt lành!
 

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,024
6
758
166
Lào Cai
Lào Cai
Câu 1 : Hội nghị Ianta chấp nhận các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của Liên Xô khi tham gia chống quân phiệt Nhật Bản ở châu Á, ngoại trừ việc
A. khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất do B. chiến tranh Nga Nhật (1904 - 1905).
C. Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curie
trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Zakha
D. giữ nguyên hiện trạng của Trung Quốc và Mông Cổ
Câu 2: Hội nghị Ianta (2-1945) nêu quan đến tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật nhằm
A. . tránh nguy cơ chiến tranh thế giới
B. để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
C. để bảo vệ hòa bình thế giới
D. trả thù bọn phát xít gây chiến tranh.
Câu 3 : Liên Xô là một trong 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có vai trò quốc tế như thế nào?
A. Đã duy trì được trộn tu thế giới “hai cực” sau chiến tranh lạnh.
B. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của Mỹ đối với tổ chức Liên hợp quốc.
C. Khẳng định vai trò tối cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.
D. Xây dựng lên hợp quốc thành tổ chức chính trị quốc tế năng động.
Ngọc Nữ 123456Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.

Câu 1 : Hội nghị Ianta chấp nhận các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của Liên Xô khi tham gia chống quân phiệt Nhật Bản ở châu Á, ngoại trừ việc
A. khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất do B. chiến tranh Nga Nhật (1904 - 1905).
C. Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curie
trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Zakha
D. giữ nguyên hiện trạng của Trung Quốc và Mông Cổ

Câu 2: Hội nghị Ianta (2-1945) liên quan đến tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật nhằm

A. . tránh nguy cơ chiến tranh thế giới
B. để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
C. để bảo vệ hòa bình thế giới
D. trả thù bọn phát xít gây chiến tranh.

Câu 3 : Liên Xô là một trong 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có vai trò quốc tế như thế nào?

A. Đã duy trì được trật tự thế giới “hai cực” sau chiến tranh lạnh.
B. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của Mỹ đối với tổ chức Liên hợp quốc.
C. Khẳng định vai trò tối cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.
D. Xây dựng lên hợp quốc thành tổ chức chính trị quốc tế năng động.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem lại kiến thức cơ bản của bài học: khu vực Tổng ôn kiến thức nh

Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: https://diendan.hocmai.vn/threads/tong-hop-kien-thuc-co-ban-den-nang-cao-tat-ca-cac-mon.827998/é!
 
Top Bottom