- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


ABC LỊCH SỬ VIỆT NAM: "TRẠI DAVIS Ở SÀI GÒN..."
Nhiều bạn sinh viên quốc tế khi học chuyên đề Vietnam War đã hỏi tôi về Trại Davis (Davis Camp) ở Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam?
1/. Trại Davis vốn là doanh trại của một đơn vị chuyên môn thuộc không quân Mỹ. Người Mỹ đặt tên này để tưởng niệm người lính Mỹ đầu tiên chết trận tại miền Nam Việt Nam. Giai đoạn đầu mang tên Ga Davis (Davis Station), sau mới đổi thành Trại Davis.
2/. Trại Davis ở gần sát phía Tây nam sân bay Tân Sơn Nhất, phía Tây giáp với nhà ga sân bay hiện nay (nay thuộc phường 4, quận Tân Bình) nằm trong khu vực quân sự lúc đó.
3/. Theo tinh thần Hiệp định Paris được ký ngày 27-1-1973 , một ban liên hợp quân sự 4 bên được thành lập để thực hiện hiệp định. Hai đoàn đại biểu quân sự của Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam vào Sài Gòn giám sát việc thực hiện các điều khoản của Hiệp định Paris, đóng tại trại Davis trong 823 ngày đêm.
5/. Trại Davis là nơi cắm cờ của Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam (cờ nửa xanh nửa đỏ sao vàng) sớm nhất (lúc 9g sáng) trong ngày 30/4/1975 ở thủ phủ Sài Gòn.
Nguồn: TS Huynh Duc Thien (DHKHXHNV TPHCM)

Nhiều bạn sinh viên quốc tế khi học chuyên đề Vietnam War đã hỏi tôi về Trại Davis (Davis Camp) ở Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam?
1/. Trại Davis vốn là doanh trại của một đơn vị chuyên môn thuộc không quân Mỹ. Người Mỹ đặt tên này để tưởng niệm người lính Mỹ đầu tiên chết trận tại miền Nam Việt Nam. Giai đoạn đầu mang tên Ga Davis (Davis Station), sau mới đổi thành Trại Davis.
2/. Trại Davis ở gần sát phía Tây nam sân bay Tân Sơn Nhất, phía Tây giáp với nhà ga sân bay hiện nay (nay thuộc phường 4, quận Tân Bình) nằm trong khu vực quân sự lúc đó.
3/. Theo tinh thần Hiệp định Paris được ký ngày 27-1-1973 , một ban liên hợp quân sự 4 bên được thành lập để thực hiện hiệp định. Hai đoàn đại biểu quân sự của Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam vào Sài Gòn giám sát việc thực hiện các điều khoản của Hiệp định Paris, đóng tại trại Davis trong 823 ngày đêm.
5/. Trại Davis là nơi cắm cờ của Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam (cờ nửa xanh nửa đỏ sao vàng) sớm nhất (lúc 9g sáng) trong ngày 30/4/1975 ở thủ phủ Sài Gòn.
Nguồn: TS Huynh Duc Thien (DHKHXHNV TPHCM)


