Sử 12 Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 môn Lịch sử

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hola, chào mừng các bạn đã đến với topic "Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 môn Lịch sử" của diễn đàn HOCMAI Forum. :Rabbit10
Đúng như tiêu đề đã nêu trên, toipc này được lập ra nhằm mục đích chia sẻ, giúp đỡ cũng như ôn tập và bật mí với các bạn học sinh khối 12 tất tần tật về đề thi thử môn Lịch sử của kỳ thi THPTQG đang sắp tới :Rabbit24
Còn chần chừ gì nữa mà không tham gia toipc để sát cánh cùng các sĩ tử trong mùa thi, các bạn nhé!
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Giải thích một số câu hỏi để các hs luyện tập và tự ôn để chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT cho thật tốt (giải thích theo mã đề 001):
1.d. Chiến dịch Việt Bắc là do Trung ương Đảng chỉ huy; Chiến dịch Thượng Lào của chính phủ Lào kháng chiến chỉ huy (chính phủ kháng chiến của Hoàng thân Supanouvong; chiến dịch Điện Biên Phủ là Bác Hồ là lãnh đạo chính của chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chỉ huy chính của chiến dịch)
2.a. Xu hướng dân chủ tư sản chỉ có các phong trào sau: Hội Duy tân, phong trào Đông Du, phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh, Việt Nam Quang phục hội, Tâm tâm xã và Việt Nam Quốc dân Đảng. Tầng lớp lãnh đạo chủ yếu là tiểu tư sản trí thức (lúc đầu là các sĩ phu yêu nước tiến bộ - đầu thế kỷ XX; kế sau mới là là trí thức tiểu tư sản (học sinh, giáo viên, nhà trí thức nhỏ). Riêng Đảng Lập hiến là của tư sản Việt Nam
3.c. A sai vì Nhật chỉ được Mĩ giúp một phần thôi. Mình nghi ngờ C sai vì Đồng minh ở đây tới 4 nước (Anh, Mĩ, Pháp và Trung Hoa dân quốc của Tưởng Giới Thạch) cùng chiếm đóng nước Nhật ??? B cũng sai vì Nhật mặc dù ký hiệp định liên minh vĩnh viễn (kéo dài từ năm 1995 trở đi) nhưng cũng chưa chắc gì là "đồng minh vĩnh viễn". Nhiều khả năng đáp án mình chọn là D (suy luận theo phương pháp loại trừ)
4.b. A sai vì đó là chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh"; C cũng sai luôn vì phá hoại miền Bắc từ cuối "chiến tranh đặc biệt" cho đến gần hết "Việt Nam hóa chiến tranh"; D sai luôn vì riêng chiến lược "chiến tranh đơn phương" của Eisenhower (1954 - 1959) không dùng lực lượng chủ yếu là quân đội Sài Gòn
5.c. A, B và C giống vì hai cuộc cách mạng này do vô sản lãnh đạo (cách mạng tháng Hai là cách dân chủ tư sản kiểu mới; cách mạng tháng Mười là cách mạng vô sản), lực lượng tham gia chủ yếu là công - nông - binh và hình thức chủ yếu là đấu tranh chính trị (đấu tranh vũ trang hỗ trợ chút ít)
6.b. C là tổng khởi nghĩa tháng 8/1945, A và D là kháng Mĩ cứu nước
9.c. "cách mạng xanh" bắt nguồn đầu tiên ở Mĩ, về sau lan sang Ấn Độ và nhiều nước tiên tiến khác
10.a (câu này nhận biết, mở SGK ra xem nhé)
11.c. A sai vì ảnh hưởng của chiến thắng Ấp Bắc và nhiều "ấp chiến lược" bị quân dân ta phá vỡ khiến chính quyền Sài Gòn lúng túng đối phó và rơi vào khủng hoảng; D là ý nghĩa của phong trào Đồng khởi; B sai vì chiến thắng này bắt đầu khi Mĩ vẫn đang phá hoại miền Bắc
12.c. A sai ngay vì Đảng Cộng sản Đông Dương được phân bố lại thành 3 đảng riêng biệt ở ba nước Đông Dương sau Đại hội II của Đảng (1951); D là hội nghị này diễn ra vào đầu năm 1970 (xem thêm SGK); B thiếu một vế là chưa có liên minh với Miên (Campuchia) kháng chiến
13.a. Ghi nhớ rõ: từ 1930 đến 1939 chỉ là đấu tranh giành quyền dân chủ để tập hợp lực lượng; 1939 đến 1945 là đấu tranh giải phóng dân tộc (vấn đề dân tộc đặt lên hàng đầu sau Hội nghị VIII) - cho nên B là đấu tranh dân chủ; C là chung chung; D là sai hoàn toàn (lật đổ phong kiến hoàn toàn năm 1945)
14.c. Loại trừ là ra: D là lực lượng tham gia của "chiến tranh cục bộ" và A, B là một phần của đáp án D
15.b. Lưu ý: đáp án A là hai kẻ thù cùng hòa hoãn khi quân Nhật vào Đông Dương cuối năm 1940; C là kết quả của cách mạng tháng Tám
17.a. Đáp án A là âm mưu cơ bản của kẻ thù rồi; B, C và D là việc thực hiện các chiến lược của Mĩ tại miền Nam nước ta
19.b. A sai vì đó là kết quả Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975; C là chung chung (SGK không nói rõ phần này), B sai vì đó là kết quả của kháng chiến chống thực dân Pháp
20.a. B sai vì trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên không có đề cập gì về dân chủ. Cương lĩnh chính trị đầu tiên chỉ nhắc đến các vấn đề: tập hợp mọi giai tầng trong xã hội, trung lập các giai tầng trung gian với đội tiên phong là Đảng Cộng sản; xác định cách mạng Việt Nam sẽ phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (1930 - 1975) và quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 - nay); xác định nhiệm vụ chính là giải phóng dân tộc (nhưng phải làm từ từ và linh hoạt theo tình hình cách mạng Việt Nam); C và D là thiếu ý, chưa trọn vẹn
21.d. A là cách đánh trong chiến dịch biên giới 1950; C là cách đánh ở các chiến dịch sau kế hoạch De Lattre de Tassigny - nhất là chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954; B là cách đánh ở chiến dịch Nà Sản thuộc Tây Bắc và chiến dịch Điện Biên Phủ
25.a. Ta không nhân nhượng với kẻ thù về vấn đề quân sự vì các lý do liên quan đến an ninh, chủ quyền lãnh thổ của nước ta vừa mới giành độc lập sau cách mạng tháng 8/1945; đáp án B là nội dung của Hiệp định Sơ bộ
30.b. Đáp án A là các nước thực dân phân chia xong thuộc địa vào năm 1900, nhưng các "đế quốc trẻ" lại gây hấn đòi chia lại, nên mới xảy ra Chiến tranh thế giới; C là biểu hiện của hòa hoãn quốc tế thập niên 70
32.b. Miền Bắc là xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương lớn cho "tiền tuyến lớn" là cách mạng miền Nam; miền Nam tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
33.d Vấn đề đặt ra để giải quyết khủng hoảng tư tưởng Việt nam là chưa tìm ra đường lối cách mạng nào giải quyết tốt hai vấn đề nan giải: vấn đề giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp - cuối cùng khuynh hướng vô sản đáp ứng được hầu hết những cốt lõi cơ bản của hai vấn đề nan giải trên
34.d. Mục đích đấu tranh ở Việt Nam từ 1919 đến 1939 là đấu tranh dân chủ là chủ yếu
35.b - coi trọng yếu tố con người là chính
36.b - lực lượng đông đảo nhất có lẽ là công nhân; nông dân thì ít nhiều có tinh thần cách mạng....
 
Last edited:

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Đáp án của Đề ở Bắc Giang (tham khảo, có gì thắc mắc thì phản hồi nhé)
1.b
2.b
3.b
4.d
5.a
6.c
7.b
8.b
9.d
10.c
11.a
12.c
13.a
14.c
15.c
16.d
17.d
18.a
19.a
20.d
21.c
22.b
23.d
24.a
25.a
26.d
27.a
28.b
29.a
30.c
31.b
32.d
33.b
34.b
35.a
36.b
37.c
38.c
39.a
40.c
 
Top Bottom