Văn 10 Tỏ lòng (Thuật hoài)

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Hướng dẫn:
Nam nhi vị liễu công danh trái
Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu.
(Công danh nam tử còn vương nợ
Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ hầu.)
-Theo quan niệm xưa thì đấng nam nhi trong thiên hạ khi sinh ra đã mang trong mình một trọng trách, gánh nặng đó chính là món nợ công danh. Không những phải lập sự nghiệp mà còn phải để lại tiếnh thơm cho đời sau, tức là danh. => trăn trở về món nợ.
-Cùng với nhịp thơ, thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, và từ những quan niệm đó, Phạm Ngũ Lão đã thẹn với Vũ Hầu, tức Khổng Minh thời xưa của Trung Quốc.
+"Thẹn" tự cho mình là thua kém, không bằng người khác.
=> Cái thẹn cao cả => thể hiện lí tưởng, nhân cách của ông => tinh thần yêu nước, khích lệ trai tráng lập công cho đất nước.
Chúc em học tốt!
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Danh Nam.
Top Bottom