Giả sử đa giác đều có độ dài cạnh bằng 1. Khi đó, đường kính đường tròn nội tiếp bằng [imath]\sqrt{2}[/imath] và bán kính đường tròn nội tiếp bằng [imath]\frac{\sqrt{2}}{2}[/imath]. Khi chọn ngẫu nhiên 44 đỉnh bất kì, có tổng cộng [imath]{2020 \choose 44}[/imath] cách chọn
Để tạo thành một tứ giác có đúng 11 cạnh là cạnh của đa giác, ta cần chọn 4 đỉnh liên tiếp trên đa giác và 7 đỉnh còn lại. Có tất cả [imath]2020[/imath] cách chọn đỉnh liên tiếp và [imath]{2016 \choose 7}[/imath] cách chọn 7 đỉnh còn lại. Vậy có tổng cộng [imath]2020 \cdot {2016 \choose 7}[/imath] tứ giác có đúng 11 cạnh là cạnh của đa giác.
Do đó, xác suất để chọn được một tứ giác có đúng 11 cạnh là cạnh của đa giác là: [math]P = \frac{2020 \cdot {2016 \choose 7}}{{2020 \choose 44}} \approx 0.000764.[/math] Vậy xác suất là khoảng 0.000764.