Sử 7 thủ công nghiệp, thương nghiệp và nông nghiệp ở đàng trong và đàng ngoài

Qυαиɢ нưиɢ

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng hai 2019
72
38
11
19
Hà Nội
THCS Hoàng Liệt
Mở bài: Giới thiệu về tác phẩm bàn về phép học của La sơn phu tử Nguyễn Thiếp, sau đó chỉ ra luận điểm quan trọng nhất là mối quan hệ giữa học với hành.

Thân bài:

Giải thích

- Học là hoạt động của trí óc để tiếp thu kiến thức mới, những điều chưa biết, mục đích của việc học phải chân chính.

- Hành là áp dụng những điều học được vào thực tế để kiến thức trở nên hữu ích

Học và hành phải đi đôi với nhau

- Nếu học chỉ để chất chứa hàng loạt kiến thức sách vở vào đầu thì có lợi ích gì nếu không biết đem những điều đã học ra áp dụng

Học mà không hành thì thực sự vô ích. Phải đem cái học ra áp dụng vào thực tế để kiến thức đó trở nên có giá trị

- Mối quan hệ giữa học hành là mối quan hệ mật thiết: nếu chỉ chú trọng việc nạp kiến thức sách vở, chỉ học hành sẽ thiếu kinh nghiệm thực tế, điều này hạn chế khả năng sáng tạo.

+ Nhưng nếu chỉ "hành" mà không học thì chỉ là sự mò mẫm, dò đường, sẽ tốn thời gian mà kết quả không như ý muốn.

+ Học để cung cấp kiến thức cho thực hành, thực hành giúp củng cố hoàn chỉnh.

+ Đây cũng là phương pháp của việc thực học, tránh việc học rập khuôn lý thuyết.

Liên hệ tới thực trạng học của bản thân

KB: Khẳng định "bàn về phép học" của La sơn phu tử Nguyễn Thiếp đến nay vẫn là chân lý giúp chúng ta học tập đúng đắn, chỉ rõ mối quan hệ giữa việc học và hành.
 

anlong6@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng ba 2019
565
795
121
Nam Định
Trường học
Trong nền kinh tế kế hoạch, thương nghiệp tư nhân bị loại bỏ, hàng hóa được phân phối theo chế độ tem phiếu do nhà nước nắm toàn quyền điều hành, hạn chế đến thủ tiêu việc mua bán trên thị trường hoặc vận chuyển tự do hàng hoá từ địa phương này sang địa phương khác. Nhà nước có độc quyền phân phối hàng hóa, hạn chế trao đổi bằng tiền mặt Chế độ hộ khẩu được thiết lập trong thời kỳ này để phân phối lương thực, thực phẩm theo đầu người, tiêu biểu nhất là sổ gạo ấn định số lượng và mặt hàng được phép mua.
 
Last edited by a moderator:

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
vì sao nông nghiệp ở hai đàng lại khác nhau còn thủ công nghiệp và thương nghiệp lại giống nhau?

Nông nghiệp khác nhau do cách quản lý của chính quyền ở hai Đàng mà thôi: nông nghiệp Đàng Trong phát triển mạnh do chính quyền chúa Nguyễn chủ yếu cho di dân khai hoang, cấp nông cụ; nông nghiệp Đàng Ngoài phát triển chậm do chính quyền Lê - Trịnh ít quan tâm mà chỉ lo thu thuế, cướp bóc ruộng đất để làm giàu, đánh thuế cao (cải cách của chúa Trịnh Cương khá nhỏ giọt hơn so với cải cách của vua Lê Thánh Tông vốn toàn diện hơn). Thủ công nghiệp và thương nghiệp giống nhau vì phần lớn, nông dân làng xã sản xuất là chủ yếu nên họ lưu truyền các nghề thủ công dân gian, cùng các bí quyết nghề nghiệp. Thương nghiệp phát triển vì phù hợp với xu thế ngoại thương thế giới đang phát triển mạnh từ TK 15 đến TK 19, vị trí địa lý thuận lợi cùng tầm nhìn sáng suốt của một số nhà cai trị tốt
 

Ly28109

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng ba 2019
6
0
1
26
Bạc Liêu
Tphcm
Nông nghiệp:
+ Đàng trong phát triển hơn Đàng ngoài vì ở đàng ngoài chính quyền ăn chơi xa đọa, bọn thổ hào bán ruộng công nên nông dân bị mất đất không có đất nên họ phải đi về phía Đàng trong do đó Nông nghiệp đàng trong rất phát triển
Thủ công nghiệp giống nhau vì:
Nghề thủ công cổ truyền trong nhân dân đều phát triển
 

Tâm Blink 3206

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng chín 2017
478
206
124
Hải Phòng
THCS Đằng Lâm
mình lại có ý kiến khác
- thủ công nghiệp giống nhau do cả đàng trong và đàng ngoài đều chú trong quan tâm, phát triển, mỗi nơi đều có ngành truyền thống đặc sắc riếng..
-nông nghiệp khác nhau do
+ đàng ngoài: chiến tranh kéo dài(nam-bắc triều...) liên miên và chính quyền ko quan tâm tới đời sông sx
+ đàng trong: ngược lại
 
Top Bottom