Sinh 10 Thế giới sống liên tục tiến hóa ?

que6789

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng chín 2014
321
165
76
Thanh Hóa
THPT Dương Đình Nghệ
Tại sao nói: thế giới sống liên tục tiến hóa?
-Thế giới sinh vật liên tục sinh sôi nảy nở nhờ sự truyền thông tin di truyền (ADN) từ tb này sang tb khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác
- SInh vật luôn có những cơ chế phát sinh các biến dị di truyền về điều kiện ngoại cảnh không ngừng thay đổi nên sinh vật không ngừng tiến hóa để thích nghi với môi trường sống khác nhau.
 

huychuongvangsinhhocquocte

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng năm 2019
15
18
6
20
Nghệ An
Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu
1. Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào
2. Hoạt động sống của chúng đều diễn ra ở tế bào
3. Sự tiếp nối thế hệ cũng do tế bào thực hiện
4. Ngoài ra mọi hoạt động sống của sinh vật đều gắn liền pr, thông tin di truyền không thể tách rời ADN
=> Qua nghiên cứu giải phẫu học và so sánh phôi thai học cho thấy các sinh vật đều có tổ tiên chung
5. Nhưng từ gốc chung, sinh vật lại phát triển đa dạng, phong phú vì giữa các sinh vật phổ biến tồn taị sự biến dị (dẫn chứng ở hiện tại) mọi sinh vật trên Trái Đất, không có sinh vật giống nhau hoàn toàn, ngay cả sinh đôi cùng trứng vẫn có những điểm khác nhau => sự phát triển ấy là “tiến hóa sinh vật”
6. (nếu dẫn chứng thuyết phục ở quá khứ)
Qua nghiên cứu hóa thạch, các nhà địa chất học đã chứng minh quan điểm về “sự tiến hóa của sinh vật” là đúng đắn.
Trái đất hình thành 4,6 tỷ năm về trước. Các nhà nghiên cứu địa chất và cổ sinh học đã phát hiện trong tầng địa chất 3,6 tỷ năm trước đây có hóa thạch vi khuẩn. Những tầng địa chất SAU 3,6 TỶ năm tiếp tục thấy nhiều loại hóa thạch khác nhau.
Các nhà khoa học đã phát hiện hóa thạch ĐỘNG VẬT sớm nhất => không có xương sống+ ở dưới nước, sau đó lần lượt là: cá, ếch nhái, bò sát, chim, động vật có vú.
Hóa thạch THỰC VẬT xuất hiện sớm nhất: tảo sống dưới nước. Sau đó lần lượt là loài: Quyết, Hạt trần, Hạt kín.
=> Xu thế biến đổi sinh vật theo hướng:
đơn giản => phức tạp
sống dưới nước => cạn
bậc thấp => cao
7. Có lẽ, tiến hóa sinh vật là điều tất yếu: bởi vì nhân tố thúc đẩy tiến hóa => “chọn lọc tự nhiên” hay còn gọi “sống thích nghi”.
Theo nhà khoa học quá cố người Anh Charles Darwin, ông nhận định: mỗi cá thể của bất cứ loài sinh vật nào, chỉ cần sinh ra 2 con thì số con cháu sinh ra chắc chắn sẽ nhanh hơn mức tăng vật chất duy trì sự sống; con đường duy nhất để giải quyết mâu thuẫn đó là phải cạnh tranh sinh tồn/ đấu tranh sinh tồn để giành vật chất cho sự sống (nhận định được giới khoa học cho là phù hợp)
Vì vậy ta nói, thế giới sống liên tục tiến hóa.
 
Top Bottom