

Mình đã tham khảo nhiều tài liệu nhưng vẫn có thắc mắc.Sai chỗ nào càc bạn sửa cho mình với .Mai mình cần rồi
1) theo như giải thích thì việc hình thành mưa đá có hai tầng mây là tầng mây trên có nhiệt độ -20 độ C và tầng mây dướ là 0 độ C .Vậy tại sao tầng mây ở -20 độ C tức nhiệt độ đã dưới 0 độ rồi , những hạt nước có thể đóng băng lại vậy Tại sao lại không rơi xuống tạo thành mưa đá. tầng 0 độ C cũng vậy Ở nhiệt độ này nước cũng có thể ngưng đọng thành đá mà .Điều này có phải do Các luồng không khí đối lưu từ mặt đất bốc lên mạnh nên những hạt nước này không thể rơi xuống
2) Mình hiểu đơn giản như thế này có đúng không
Vì ban ngày các luồng không khí đối lưu dưới mặt đất nóng không ngừng bốc lên làm Hơi nước bốc lên nhiều tạo thành mây.Rồi đến đêm đột nhiên lại lạnh khiến cho những phân tử nước trong mây đông cứng hình thành những hạt đá .Và vì trọng lượng nặng nên nó đã rơi xuống và tạo thành và mưa đá
1) theo như giải thích thì việc hình thành mưa đá có hai tầng mây là tầng mây trên có nhiệt độ -20 độ C và tầng mây dướ là 0 độ C .Vậy tại sao tầng mây ở -20 độ C tức nhiệt độ đã dưới 0 độ rồi , những hạt nước có thể đóng băng lại vậy Tại sao lại không rơi xuống tạo thành mưa đá. tầng 0 độ C cũng vậy Ở nhiệt độ này nước cũng có thể ngưng đọng thành đá mà .Điều này có phải do Các luồng không khí đối lưu từ mặt đất bốc lên mạnh nên những hạt nước này không thể rơi xuống
2) Mình hiểu đơn giản như thế này có đúng không
Vì ban ngày các luồng không khí đối lưu dưới mặt đất nóng không ngừng bốc lên làm Hơi nước bốc lên nhiều tạo thành mây.Rồi đến đêm đột nhiên lại lạnh khiến cho những phân tử nước trong mây đông cứng hình thành những hạt đá .Và vì trọng lượng nặng nên nó đã rơi xuống và tạo thành và mưa đá