chẳng có hiểu bài gì cả mà cứ đòi phải đúng sách giáo khoa. Câu này trả lời trật lất. Trả lời luôn cho nhanh: hệ thống thuộc địa bị tan rã dần vì sau chiến tranh thế giới, các "đế quốc cũ" suy yếu vì lực lượng tinh nhuệ của nó hao mòn rồi có đủ sức đâu mà đánh với chả tiếp và phải nhường cho "tân đế quốc" là Mỹ, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc nổ ra là đương nhiên - và chính nó phá hoại một phần lớn "chiến lược toàn cầu" của Mỹ
Đóng góp của Việt Nam rõ nét: một là "bước chặng thứ hai" sau nước Nga Xô viết mở đầu cho cao trào đấu tranh rộng lớn giữa các nước thuộc địa, phụ thuộc với đế quốc; thứ hai là Việt nam cũng chính thức truyền bà được mô hình nhà nước mới sang toàn Đông Nam Á, bất chấp những cản trở của Mỹ và đồng minh