Sử [Sử 12] Châu Phi - lục địa mới trỗi dậy

B

byakura

Nói về vấn đề này 1 chút. Mình xin giải thích cho bạn về cái gọi là chàng khổng lồ ngủ quên_cụm từ nói về châu Phi thời kỳ này. Xét về góc độ lịch sử loài người, châu Phi là nơi con người hiện đại xuất hiện sau hàng triệu năm tiến hóa và đây cũng là nơi có các nền văn minh cổ đại và xâm chiếm các nước khác đặc biệt là Ai Cập đã lấn sang Trung Đông thời kỳ đầu. Và đến khi CNTB ra đời, châu Phi trở nên lạc hậu vì nhiều điều mà đặc thù nhất chính là điều kiện địa lý và chính trị. Chính điều đó đã biến châu Phi trở thành thuộc địa của rất nhiều các nước có nền văn minh phát triển hay nói đúng hơn là bởi súng đạn của các nước đế quốc thời kỳ này.Và sau thế chiến, phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước châu phi nổ ra đồng thời --> giống như 1 gã khổng lồ ngủ quên nay thức tỉnh và phá bỏ những xiềng xích mà kẻ khác đã tranh thủ khi mình ngủ quên và xích vào.
Câu này thấy khá hay mà ít người nói về nguyên nhân sâu xa của từng tên gọi nên ngứa tay post bài. Mong bà con thấy gì không đúng thì cứ tiếp tục phản biện và mình sẵn sàng cùng tranh luận với mọi người

Bạn tham khảo nhé!!...........................................................................
 

nguyenhungyb

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng ba 2014
1
0
16
Vì sau cttg thứ 2 phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc giành độc lập bùng nổ mạnh mẽ, tạo thành cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc!
 
Top Bottom