Mình xin có ý kiến thế này :
sau khi giành được độc lập, các nước Đông Nam Á cso dự định hướng thành lập 1 tổ chức khu vực nhằm tạo điều kiện cho sự hợp tác, phát triển trên lĩnh vực kinh tế văn hoá...., dồng thời hạn chế ảnh hưởng của các nước lớnđang tìm mọi cách biến ĐNA thành “sân sau” của chúng. Bên cạnh đó các tổ chức liên kết khu vực hoạt đôngj khá hiệu quả ,Xu thế hội nhập, liên kết khu vực trên các lĩnh vực KT, VH. KHKT ngày càng cao của thế giới cũng có ảnh hưởng nhất định đến sự liên kết khu vực ĐNA
Trứớc tình hình đó 8/8/1967 ngoại trưởng 5 nước:Thái Lan. Inđonexia, Philippin, Malaixia và xingapo đã họp taị Băng Cố thành lập hiệp hội các quốc gia đông Nam Á(ASEAN)
Cuối thập kỉ 70 đến giữa thập kỉ 80 của thế kỉ XX tình hình giữa 2 nhóm nước trong khu vực đó là nhóm nước ASEAN và các nước Đông Dương căng thẳng do sự kích động can thiệp của các nước lớn khi VN đưa quân vào giúp đỡ nhân dân CPC lật đổ chế độ Pônpốt => giữa những năm 80 tình hình CPC dần dân hoà dịu=> ASEAn bắt đầu đối thoại với 3 nước Đông Dương nhất là VN
VN và Làobắt đầu tham gia hiệp ước Bali(1992)
Bắt đầu tư năm 1995 MĨ bình thường hoá quan hệ ngoại giao với VN và đến 7/1995 Vn trở thành thành viên thứu 7 của Tổ chức này. Đến 1997,1999 Lào Mianma và Cpc lần lượt gia nhập ASEAN
trên đây là ý kiến của mình còn 1 số thiếu sót các bạn tiếp tục thảo luận nha!
GOOD LUCK!%%-%%-