Sống trung thực, được j

T

thuyhoa17

thế chẳng phải là việc chết đó là nên ủng hộ ?
Khi đó, tại sao cái người muốn chết đó ko trung thực để nói những nguyên nhân khiến cho mình phải muốn chết.
Việc giả dối để được chết chẳng phải là hại mình và hại người (người thân) à.
Giả dối để bản thân mình được chết, được yên vui => lợi quá cho bản thân mình mà hại quá cho những người thân.


và dựa vào đó để ngăn cản hành động.
chỉ xét đến trường hợp ngăn cản thôi ;))

đang làm bài viết, thấy cái đề áp dụng vô đây cũng thấy hơi đúng :D
“Người chê ta mà chê phải là thầy ta. Người khen ta mà khen phải là bạn ta. Những kẻ vuốt ve nịnh bợ chính là kẻ thù của ta vậy” (Tuân Tử)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom