Cho mình sorry vì hum trước vội quá nên không nói rõ được,bây giờ mình sẽ nói rõ hơn,hy vọng các bạn thông cảm.
Gọi NST thường là A.Như mình đã nói hôm trước,ở ruồi giấm giới tính được xác định bởi tỉ lệ NST X/ NST A.Nếu tỉ lệ đó >1 thì là con cái, nếu <1 thì là con đực, không thể có trường hợp =1.
Tất cả NST A đều tham gia quy định giới tính đực và trong bộ đơn bội có giá trị =1 => trong bộ lưỡng bội có giá trị = 2. Mỗi NST X tham gia quy định giới tính cái và có giá trị = 1,5
=>Nếu ruồi giấm có NST giới tính là XX thì có tỉ lệ NST X/ NST A = 3/2 => là con cái.
Nếu ruồi giấm có NST giới tính là XY thì có tỉ lệ NST X/ NST A = 1,5/2 => là con đực.
Nếu ruồi giấm có NST giới tính là XXY thì có tỉ lệ NST X/ NST A = 3/2 => là con cái
Nếu ruồi giấm có NST giới tính là XO thì có tỉ lệ NST X/ NST A = 1,5/2 => là con đực.
Qua đó có thể thấy rằng đối với ruồi giấm NST Y hoàn toàn "vô dụng" trong việc xác định giới tính.
Hì hì hì, có thế thôi, mình không bổ sung gì thêm.
Thân!!!