[sinh]Thực vật hay động vật lên cạn trước???

C

cmgg1991

C

chiryka

Câu 1: vi khuẩn và vi khuẩn lam là những sinh vật lên cạn đầu tiên
 
A

arxenlupin

Chào các bạn!
Mình có mấy câu hỏi rất mong được giúp đỡ:

1) Thực vật hay động vật lên cạn trước? Vì sao?
2) Thời điểm và lí do phát triển và diệt vong cua bò sát khổng lồ?

Cám ơn!

1. Thực vật biết đi ??

2. Thời điểm thì ko nhớ. Nhưng lúc đó làm gì có ai tranh giành vị thế với nó đc, phát triển là dĩ nhiên. Tại sao nó diệt vong ?? Câu hỏi đc đặt ra nhiều và cũng có nhiều giả thuyết giải thích cho cái này nhưng cái giả thuyết về thiên thạch rơi đc nhiều ng công nhận nhất

Biết có thế, sai thì thôi, mình ko chịu trách nhiệm về sự đúng đắn của những câu trả lời

.
 
C

chungtinh_4311

Câu1:nói chung, trả phải là động vật mà cũng không phải thực vật mà là vi sinh vật (các loại vi khuẩn , virut ....)còn chỉ tính động vật và thực vật thì thực vật trước.
Câu2 còn bò sát bị diệt vong nguyên nhân chủ yếu là do ngoaị cảnh nên không thay đổi kịp dẫn đến chết hàng loạt ==>diệt vong(vẫn còn 1 số loài còn sống do thích nghi kịp)
 
C

chiryka

Câu1:nói chung, trả phải là động vật mà cũng không phải thực vật mà là vi sinh vật (các loại vi khuẩn , virut ....)còn chỉ tính động vật và thực vật thì thực vật trước.
Câu2 còn bò sát bị diệt vong nguyên nhân chủ yếu là do ngoaị cảnh nên không thay đổi kịp dẫn đến chết hàng loạt ==>diệt vong(vẫn còn 1 số loài còn sống do thích nghi kịp)

câu 1 sai kìa. thực vật làm gì biết đi mà lên trước.
đồng ý rằng do biển rút đi đột ngột, thực vật mắc cạn nhiều. nhưng ko phải thực vật lên cạn là sống.
vi khuẩn lam với khả năng quang hợp và khả năng thích nghi cao mới là sinh vật lên cạn đầu tiên.

câu 2 : bò sát phát triển hưng thịnh ở kỉ Jura và kỉ phấn trắng của đại Trung Sinh
nguyên nhân:
Từ kỉ Tam điệp, bò sát khổng lồ đã bắt đầu chiếm ưu thế, cấu tạo cơ thể hoàn chỉnh hơn lưỡng cư ,khả năng thích nghi cao hơn lưỡng cư.
chim và thú lúc này vừa xuất hiện, ko thể canh tranh được với bò sát khổng lồ về thức ăn.
khả năng di cư mỗi khi điều kiện tự nhiên ko thuận lợi cho phép bò sát thích ứng kịp thời với môi trường
Bò sát khổng lồ bị diệt vong vào đầu kỉ Thứ Ba đại Tân Sinh
nguyên nhân:
giả thiết về vụ va đập thiên thạch làm cho trái đật hỗn loạn trong 1 thời gian dài, tiêu diệt nhiều loài khủng long, phá tan nhưng khu rừng là nguồn thức ăn quan trọng của các loại bò sát ăn thực vật.
khí hậu trái đất vào giữa kỉ nóng lên đột ngột, bò sát với thân hình cồng kềnh ko thể tìm được chỗ nấp để tránh ánh nắng qua gay gắt => phần đa các loại bò sát khổng lồ bị tiêu diệt, chỉ còn lại những loại bò sát nhỏ=> điều kiện để chim thú phát triển vì chim và thú có thân nhiệt ổn định ko bị phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường

các bạn bổ sung thêm mình chỉ nhớ được vậy thôi :D
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom