[Sinh học 7 + 8] Hàng.... vạn câu hỏi vì sao ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
H

hongnhung.97

sr cả nhà mình bận quá nên hum nay mới vào dc
củm ưn thienthan đã giúp mình nha :x
tiếp nào:

câu 1: tại sao nhiều loài chạy với vận tốc rất cao (vd: Thỏ: 74 km/h) nhưng trong nhiều trường hợp không thoát được thú ăn thịt (vd: Cáo xám: 64 km/h)?
câu 2: tại sao da người già thường nhăn nheo, da người còn trẻ thường căng, đàn hồi?
 
V

vietkhanh98

câu 1: thỏ chạy nhanh nhưng ko bền sức bằng các loài thú ăn thịt nên vẫn ko thể thoát khỏi được
câu 2: nghĩ sau
 
T

thienthannho.97

sr cả nhà mình bận quá nên hum nay mới vào dc
củm ưn thienthan đã giúp mình nha :x
tiếp nào:

câu 1: tại sao nhiều loài chạy với vận tốc rất cao (vd: Thỏ: 74 km/h) nhưng trong nhiều trường hợp không thoát được thú ăn thịt (vd: Cáo xám: 64 km/h)?
câu 2: tại sao da người già thường nhăn nheo, da người còn trẻ thường căng, đàn hồi?
(*)1. Vì những loài chạy nhanh nhưng chạy không dai sức ma` loài thú ăn thịt tuy không chạy nhanh nhưng nó lại có sức chạy=> các loài thú chạy với vận tốc cao không thoát khỏi thú ăn thịt.
(*)2. Với một diện tích 17 thước vuông, da là bộ phận lớn nhất của cơ thể.
Về phương diện cấu tạo, da đã làm nhiều kiến trúc sư xây dựng ngạc nhiên, thán phục vì tính cách bền bỉ, đàn hồi và nhậy cảm của nó.
Da là đồng minh bảo vệ cơ thể chống ngoại vật xâm lăng như vi khuẩn, cát bụi, những phũ phàng của thời tiết nóng lạnh, thay đổi của thiên nhiên. Nhưng da cũng tố giác tuổi già với nhiều thay đổi không đẹp như da nhăn nheo, khô cằn, mềm xệ hoặc những vết đồi mồi...
Về cấu tạo, da có ba lớp chính: biểu bì, bì và hạ bì với các chức năng khác nhau.:):):)
-Biểu bì là lớp ngoài cùng gồm tế bào tiết chất cứng gelatin để bảo vệ da; tế bào sắc tố làm cho da có mầu và chặn tia tử ngoại xâm nhập cơ thể. Biểu bì được liên tục thay thế và trong suốt cuộc đời 70 tuổi, ta mất đi tới 20 kí lô tế bào da.
-Bì là một mạng lưới tế bào với hai chất đạm elastin và collgen làm da được bền bỉ và co giãn. Bì còn có nhiều mạch máu, dây thần kinh, tuyến mồ hôi, tuyến nhờn và chân tóc.
-Hạ bì nằm dưới cùng, có nhiều tế bào mỡ, sợi thần kinh, mạch máu và được dùng như để gắn hai lớp bì và biểu bì vào cơ thể.
Sự hóa già mang đến nhiều thay đổi không đẹp lắm cho hình dáng con người ở cả ba lớp da. :D:D:D
Biểu bì hư hao nhiều hơn là tái tạo, mô mới kém tổ chức khiến cho biểu bì mỏng manh. Tế bào mầu, chất elastin và collagen giảm, tuyến mồ hôi và tuyến nhờn teo, giảm hoạt động. Những thay đổi đó đưa tới các hậu quả sau đây:
-Da nhăn: Sự xuất hiện của lớp da nhăn đầu tiên trên cơ thể làm nhiều người hoảng hốt, vì với da nhăn làm ta như già đi. Da nhăn nheo vì chất collagen giảm, chất elastin tăng, da mất tính đàn hồi. Chúng ta có thể đo sự mềm dịu đàn tính của da bằng cách kẹp lớp da giữa hai ngón tay trong ít giây, rồi thả ngón tay, tính xem mất mấy giây để lớp nhăn trở lại bằng phẳng. Thường thì một hai giây, nhưng ở người trên 60 tuổi, thì phải mất vài chục giây.
Da nhăn nheo, không có nghĩa là những cơ quan cốt yếu trong cơ thể cũng suy mòn. Người trẻ tuổi mà da không được chăm sóc thì cũng vẫn nhăn như thường.
- Da khô - Ở người cao tuổi, sự bài tiết mồ hôi giảm vì những tuyến mồ hôi, tuyến nhờn giảm hoặc kém hiệu năng. Do đó da trở nên khô, ngứa, nhất là về mùa lạnh.:):):)
- Thay đổi khả năng điều hoà thân nhiệt - Dưới lớp bì và biểu bì là một lớp mô mỏng chứa nhiều chất mỡ để chống sự thất thoát nhiệt độ cơ thể. Ở người cao tuổi, lớp mỡ này mất đi, nhất là ở mu bàn tay, mặt và gan bàn chân. Các cảm giác ngoài da cũng kém, nhất là cảm giác đau. Vì thế người cao tuổi hay bị phỏng ở bàn chân.
Số lượng những mạch máu nhỏ dưới da của người cao tuổi cũng ít hơn, cho nên người gìa chịu đựng độ lạnh kém người trẻ. Khi nhiệt độ giảm dưới mức an toàn, người già có thể bị lạnh cóng.

@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 
P

phuphu123

Để coi:))
Thầy ta năm nay già òi mà vẫn còn zô cái pic này nữa=)) (nói già chứ sinh năm 97 đủ tuổi àk:)))
Câu 1 thienthan đúng ấy:D
Câu 2 thầy thấy thienthan hok cần làm chi cho dài zậy, sợ bà con con cháu hok hỉu:))
Chỉ cần nói ngắn gọn là đủ òi:p
Vì cấu tạo da có collagen có chức năng tạo sự đàn hồi cho da
Mà khi già thành phần collagen giảm => da ít đàn hồi => da nhăn nheo
Còn trẻ thì ngc lại=))
 
Last edited by a moderator:
H

hongnhung.97

đúng ùi bà con ui :x
bà con nhà mình giỏi quá ah
phải kím cái gì khác mới dc :-?
câu 1: vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá rất lớn (lên đến hàng vạn)?
câu 2: vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng của cơ thể sống?

P/s tạm thời câu trong sách:p chưa nghĩ ra ah
 
A

anhvodoi94

Câu 1: Chém thử tí : '' vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá rất lớn (lên đến hàng vạn)? ''

- Vì số lượng cá nở thành con và tồn tại được sau khi sinh là rất nhỏ nên chúng sinh nhiều để tăng khả năng duy trì nòi giống .
 
L

lenamtrung

Câu 2 nè: do các vật thể sống đều cần năng lượng để duy trù sự sống và thực hiên các hoạt động sống của cơ thể nên
"chuyển hóa vật chất và năng lượng" là đặc trưng của chúng (hok bít có đúng ko nhưng cứ góp ý zậy)
MÀ còn bài nào nưa hok post lên đi nhung
 
Last edited by a moderator:
G

goodfriend138

câu 1: vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá rất lớn (lên đến hàng vạn)?

vì trứng cá cũng là nguồn thức ăn lớn cho các đv có thể ăn đc nó:D và trong quá trinhf thụ tinh cũng gặp một vài bất trắc khiến một số quả trứng ko thể thụ tinh đc nên phải đẻ nhiều:)
còn câu 2 chưa học :-j chỗ mình học chậm:D
 
T

thienthannho.97

đúng ùi bà con ui :x
bà con nhà mình giỏi quá ah
phải kím cái gì khác mới dc :-?
câu 1: vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá rất lớn (lên đến hàng vạn)?
câu 2: vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng của cơ thể sống?
P/s tạm thời câu trong sách:p chưa nghĩ ra ah
1. Số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá lại lên đến hàng vạn vì:
- Thụ tinh ngoài môi trường nước nên tỉ lệ tinh trùng gặp được trứng để thụ tinh ít. Trứng sau khi thụ tinh phát triển ngoài môi trường nước nên không được an toàn, làm mồi cho kẻ thù. Điều kiện nước có thể không phù hợp cho trứng phát triển như: nhiệt độ, nồng độ ôxi thấp...

2. Vì nếu không có chuyển hóa thì không có hoạt động sống, mọi hoạt động sống đều cần năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hóa.
 
T

thienthannho.97

Tiếp nhé bà con:):):)
1. Vì sao mùa đông người ta lại thích ngủ?
2. Vì sao tai của một số người lại biết động đậy?
3. Vì sao cá lại có mùi tanh?
@};-@};-@};-
 
G

girlbuon10594

Câu 1: Vì khi ngủ rồi lại không muốn dậy;)) Chăn đang ấm mà:))=))

P/S: Trong một năm, mùa đông là mùa lạnh nhất, mọi người đều thích ngủ nhiều, vì sao lại thế ? Mọi người cho rằng vì trời lạnh, thích quấn chăn cho ấm.
Chuyên gia khoa học Mỹ đã dùng 16 người để làm thí nghiệm, trong một gian phòng không dó cửa sổ. Một số tốp sống theo chế độ 1 ngày có 8 giờ tối, 16 giờ sáng (tương đương với mùa hè) sống trong một tuần lễ và tốp kia sống theo chế độ một ngày có 14 giờ tối và 10 giờ sáng (tương đương với mùa đông) cũng sống trong một tuần lễ.
Trong quá trình thí nghiệm, người ta quan sát mắt của họ lúc ngủ dể xác định là có ngủ sâu hay không, đồng thời cũng đo nhiệt độ cơ thể.
Kết quả phát hiện: mùa hè con người thường ngủ ở trạng thái sâu (ngủ say), ngược lại mùa đông người ngủ không say đạt 5 tiếng đồng hồ, nhiệt độ cơ thể thường tương đối cao từ 0,2-0,3 độ C.
Các nhà khoa học phân tích, cơ thể chúng ta đều có cảm giác với sự thay đổi sáng tối của ngoại giới, động vật cũng có cảm giác như vậy. Trong thí nghiệm vừa rồi dùng chiếu sáng nhân tạo để thay đổi quy luật biến hoá này, vì vậy nói rằng mùa đông thích ngủ nhiều là không đúng.

Câu 3: Vì lớp da của cá có một tuyến niêm dịch, chất niêm dịch tiết ra đặc biệt rất tanh, mùi tanh này được gọi là Trimethylamine rất dễ phát tán vào không khí. Cho nên người ta dễ ngữi thấy mùi tanh của cá.
 
T

thienthannho.97

Câu 1, 3 bạn girlbuon trả lời đúng rui` mình không trả lời lại nữa. Còn câu hai nek`
2. Vốn dĩ bộ phận gốc của tai ngoài mỗi ngưòi đều có tác dụng dây truyền đến cơ tai. Con người là thế hệ sau của động vật có vú sử dụng cơ tai để chuyển động vành tai mà tiếp nhận âm thanh truyền từ mọi hướng để phán đoán nguồn âm thanh. Do sự tiến hóa của loài người, con ngưòi dần dần biết đứng thẳng, đầu được cao lên, đi đứng nhanh nhẹn hơn, cho nên con ngưòi không cần đến chức năng chuyển động vành tai, chỉ giữ lại cơ này. Phần lớn con người đã quên chức năng khống chế động tác của cơ tai, nhưng có một số người không như thế, nếu cố gắng rèn luyện thì có thể chi phối được độ co bóp của cơ tai, do đó tai vẫn có thể cử động được.
 
Last edited by a moderator:
H

hongnhung.97

Xong 3 câu rùi nhỉ
Vậy mình hỏi tiếp nha
Có giải đáp nào thì thienthannho sẽ comment sau cho bà con ah :x
Hum nay ra lề tý nha

1. Vì sao con la không có khả năng sinh con?
2. Vi sao khi mỗi lần uống rựợu say thì thường mặt đỏ?
 
A

anhvodoi94

1. Vì sao con la không có khả năng sinh con?
2. Vi sao khi mỗi lần uống rựu say thì thường mặt đỏ?

Bài 1: Con la không có khả năng sinh con vì bộ NST lưỡng bội của nó 1/2 của ngựa , 1/2 của lừa . Đây là hiện tượng lai xa giữa 2 loài có họ hàng xa với nhau .
- Sự kết hợp giữa 2 bộ NST đơn của 2 loài làm cho khi GP các NST không tương đồng => không tiếp hợp được với nhau ở kì đầu I của GP => NST không thể phân chia ở kì sau => giao tử không bình thường => không sinh sản được .

Bài 2 :Kiếm được cái này :
- Ở 1 số người phản ứng thần kinh thiên về điều chỉnh sự giãn nở mạch máu ngoại vi, co mạch nội tạng .
- Khi bị rượu tác động mạnh tới não, ở nhóm người trên , các mạch máu bên trong (các tạng phủ) thì co, nhưng mạch máu bên ngoài (dưới da) lại giãn mạnh nên mặt đỏ bừng bừng .
 
T

thienthannho.97

(*) 1. Vì la là dòng "máu hỗn hợp" của ngựa cái và lừa đực giao phối với nhau để sinh ra "la". Bất luận là la đực hay la cái, tuy cấu tạo hệ thống sinh dục hoàn thiện, nhưng cơ năng sinh lí lại không bình thường, cơ quan sinh dục của la đực không sản sinh ra tinh trùng, la cái thì không có noãn trùng, do đó la không thể sinh con.
(*)2. Vì huyết quản trong cơ thể người bị chi phối bởi hai loại thần kinh, một loại gọi là thần kinh giao cảm, lúc hưng phấn có thể làm cho huyết quản được phát huy tác dụng. Một loại nữa gọi là thần kinh phụ giao cảm. Nhưng hừng phấn thì huyết quản trương ra, khi bị ức chế thì huyết quản co lại. Bình thưởng hai loại thần kinh này thường chi phối để huyết quản trương ra và co lại. Rượu làm cho thần kinh giao cảm hưng phấn đồng thời khống chế thần kinh phụ giao cảm làm cho huyết quản trương to ra so với lúc bình thường. Da mặt mỏng, mao mạch lại nhiều nên khi uống rượu, mặt sẽ đỏ lên.
 
H

hongnhung.97

Đúng rùi ah :)
Bà con nhà mình giỏi quá
Đổi câu khác vậy ;))
1. Vì sao vẹt và nhiều loài khác có thể học được tiếng người?
2. Vì sao tim trẻ em có nhịp đập nhanh hơn nhiều so với người lớn?
 
T

thienthannho.97

(*)1. Vì chúng có cái lưỡi vừa nhọn vừa nhỏ, lại mềm và đầy thịt, nên chỉ biết lặp lại một chuỗi âm tiết mà người ta dạy cho nó thôi. Chưa bao giờ người ta thấy chúng nói được những câu phức tạp cả.
(*)2. Vì trẻ em có tỉ lệ diện tích bề mặt cơ thể so với thể tích cơ thể (tỉ lệ S/V) lớn hơn so với người lớn, do đó ở trẻ em, sự trao đổi chất diễn ra mạnh hơn => tim đập nhanh hơn.
 
A

angel_97

(*)1. Vì chúng có cái lưỡi vừa nhọn vừa nhỏ, lại mềm và đầy thịt, nên chỉ biết lặp lại một chuỗi âm tiết mà người ta dạy cho nó thôi. Chưa bao giờ người ta thấy chúng nói được những câu phức tạp cả.
(*)2. Vì trẻ em có tỉ lệ diện tích bề mặt cơ thể so với thể tích cơ thể (tỉ lệ S/V) lớn hơn so với người lớn, do đó ở trẻ em, sự trao đổi chất diễn ra mạnh hơn => tim đập nhanh hơn.

^^ mình đồng ý, nhưng có lẽ nên thêm bạn ạ:)

-câu 1 thì bạn nên thêm ý : và do cả cấu trúc não cùng các cơ quan vùng bộ nhớ còn có hạn.

-câu 2 , thêm : và do vùng cơ tim, cùng các van tim ở trẻ em còn rất tốt [khỏe hơn ở người lớn] => làm việc tốt hơn => tim đập nhah hơn.

^^:)
 
N

nguyentung2510

Vì sao càng về già người ta càng lùn?

Con người đang tiến hoá đúng không? Vì sao bạn nghĩ vậy?

 
A

angel_97

Vì sao càng về già người ta càng lùn?

Con người đang tiến hoá đúng không? Vì sao bạn nghĩ vậy?


Cái này em nghĩ là ở Xương.
Theo thời gian, xương con người cũng sẽ bị lão hóa dần. Lúc đầu còn trẻ thì lượng hữu cơ nhiều hơn vô cơ. Càng ngày thì lượng vô cơ trong xương nhiều hơn hữu cơ và lấn áp hết hữu cơ => xương người già dễ tổn thương

:-? Nếu thế thì có liên quan tới lùn hơn ạ :-?... em chỉ biết thế, chứ lùn hơn hay ko thì em ko rõ mấy:-??
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom